Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

(1) Bờ sông Rhone chạy sát trung tâm Vernier

Bờ sông Rhone chạy sát trung tâm Vernier
Bên trái là khu Lignon của Vernier, bên phải là khu trung tâm thành phố Vernier. Xem thêm: (2) Khu Lignon của thành phố Vernier / (1) Khu Lignon của thành phố Vernier

Vernier: Hẹn sớm gặp lại
 
Vernier: Chào mừng bạn đến Vernier.
Đây là thành phố, không phải làng quê.

Đường (cầu) những con dê.

Lối xuống đi dọc bờ sông Rhône đoạn chạy ngang trung tâm Vernier.

Xe đạp đi chợ của mình. Hôm nay đi mua socola Lindt cho bố.

Đã từng dẫn vài bạn Việt Nam đi dọc đoạn sông này.
Vịt dưới sông - chiều nay trời lạnh 6 độ C.

Bên trái là nhà máy nước hoa, có hai lớp hàng rào thép gai bảo vệ.

Dân Thụy Sĩ hoạt động thể thao khá nhiều, hơn hẳn bên Pháp và Mỹ.
Hôm nay là thứ 3, ngày đi làm, nhưng vẫn thấy nhiều người rèn luyện.

Những người này thường rất thân thiện, cười nói vui vẻ, thường chủ động chào hỏi mình khi đi ngang qua. Khi biết mình là người Việt Nam, họ đều tỏ ra thích người Việt, nước Việt. Khá đông người dân Thụy Sĩ đã đi du lịch Việt Nam.

 Mùa hè thường thấy khá đông thuyền đua thế này.

1 nhận xét: