Thứ Tư, 21 tháng 3, 2018

Soi chữ viết của một số vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Trên trang http://www.viet-studies.net/ của mình, GS Trần Hữu Dũng bình luận: Tài liệu vô giá cho những bạn thích "chiêm ngưỡng" bút tích của các lãnh đạo. Để ý cách viết lạ lùng của ông Nguyễn Tấn Dũng: Bắt đầu dòng bằng ... dấu phẩy (dòng chót, trên chữ ký). Ông học cách viết này ở đâu vậy? Thêm: Đọc lướt qua thì hình như trong tất cả các lời phân ưu, chỉ có phân ưu của ông NT Dũng là có chữ "tôi" trong đó! ◄ (Nhìn tuồng chữ của bà Kim Ngân mà phát sợ! Tự nhắc: Không bao giờ nên đứng gần bả!)
Soi chữ viết của một số vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước
Đúng 8 giờ ngày 20-3, tại Hội trường Thống Nhất (TP HCM), lễ viếng nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải được cử hành trọng thể.
Tham dự lễ viếng có các đoàn đại biểu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chính phủ, Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước.











https://nld.com.vn/thoi-su/lanh-dao-dang-nha-nuoc-tien-biet-nguyen-thu-tuong-phan-van-khai-20180320143855203.htm


1 nhận xét:

  1. Ông Dũng định đặt dấu phẩy sau từ Hoàng (để cách với từ Yến). Nhưng ít chỗ viết quá nên phải đặt dấu phẩy ở dòng dưới

    Trả lờiXóa