Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Hãng đường sắt Nhật xin lỗi vì tàu chạy sớm 20 giây

Hãng đường sắt Nhật xin lỗi vì tàu chạy sớm 20 giây
Nhật là nơi có các chuyến tàu chạy đúng giờ thuộc hàng nhất thế giới. Một công ty đường sắt Nhật vừa xin lỗi khách hàng vì một chuyến tàu khởi hành sớm 20 giây. Ban quản lý tuyến Tsukuba Express chạy từ Tokyo đến thành phố Tsukuba nói họ “thành thật xin lỗi về những phiền hà đã gây cho quý khách”.
Bản quyền hình ảnh
Trong thông cáo, công ty này nói theo lịch chuyến tàu phải chuyển bánh lúc 9:44:40 giờ địa phương, nhưng tàu đã chạy lúc 9:44:20.
Lỗi này xảy ra vì nhân viên đã không kiểm tra bảng giờ tàu, thông cáo của công ty nói.

“Tổ nhân viên trên tàu đã không xem kỹ bảng giờ tàu mà đã cho tàu chuyển bánh,” bản thông cáo viết.



Công ty còn nói thêm không khách hàng nào đã phàn nàn về chuyện tàu xuất phát từ ga Minami Nagareyama, phía Bắc Tokyo, chạy sớm hơn giờ đã định.

Tuyến Tsukuba Express chở hành khách từ khu Akihabara ở nam Tokyo đến thành phố Tsukuba, và hành trình này là 45 phút.

Ở Nhật Bản, nơi có các chuyến tàu chạy đúng giờ thuộc hàng nhất thế giới, rất hiếm khi có chuyện tàu chạy không đúng giờ đã định.

Tuyến Tokkaido, chạy từ Tokyo đến Kobe, là tuyến tàu hỏa đông khách nhất thế giới, và chuyên chở 150 triệu hành khách một năm.

Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES

Nhiều độc giả bình luận trên trang Facebook của BBC Tiếng Việt về chuyện ‘chỉ có ở nước Nhật’ này.

Facebooker có tên Huynh Mai Anh nhân chuyện này kể chuyện chị đi tàu hỏa ở Việt Nam:

“Hài thế, mình đi tầu hỏa từ Đà Nẵng ra Hà Thành đã bị chậm vài tiếng đáng ra tầu phải trả khách như trong vé đã mua là ga Hàng Cỏ thì nó đỗ tầu ở ga Giáp Bát, cứ thế một tay nhà Hỏa lên tầu hất hàm nói ‘ Ai không xuống ở đây thì đợi nửa ngày nữa mới có tầu về ga Hàng Cỏ’ rồi cứ thế hắn biến luôn.”

Facebooker Tra Bui chia sẻ ý kiến vì sao tàu chạy sớm cũng phải xin lỗi: “Thường thì tàu chạy trễ mới gây phiền phức và khó chịu cho hành khách, còn chạy sớm chút có sao đâu mà phải xin lỗi?! Nhưng trường hợp này ở Nhật thì có! Người Nhật thường họ sống rất nguyên tắc và kỷ luật, họ làm việc nghiêm túc và đúng giờ, hành khách đến đúng giờ theo lịch trình đã thông báo mà tàu lại chạy sớm, họ phải chờ chuyến sau rất phiền phức do đó việc xin lỗi là chuyện bình thường ở Nhật so với một số nước khác trong đó có Việt Nam.”

Bản quyền hình ảnhHOANG DINH NAM/AFP/GETTY IMAGES

Văn hóa xin lỗi cũng được nhiều độc giả nhắc đến nhân chuyện này. Chẳng hạn, người dùng Facebook có tên Phạm Viết Anh Vũ bày tỏ quan điểm cá nhân:

“Muốn phát triển đất nước công nghiệp thì đúng giờ rất quan trọng. Vì vậy văn hoá xin lỗi là tốt, văn hoá từ chức họ cũng ok, vua của Nhật hy sinh quyền lực chính trị để đem lại sự phát triển và thịnh vượng cho đất nước.

Đôi khi một thị trưởng thành phố phải xin lỗi và từ chức vì mở cửa xả hồ thuỷ điện sớm không đủ thời gian cho nhân viên vườn thú lùa vài con thiên nga ra vùng an toàn. Sự việc thấy đơn giản là làm chết vài con thiên Nga, có gì đâu, suy cho rộng ra là một lãnh đạo quản lý cấp dưới không tốt để xảy ra tại nạn, nay thì nhỏ nhưng biết đâu một ngày xảy ra việc lớn. Vậy nên văn hoá xin lỗi và tiếp đến là từ chức là cách ứng xử của người có trách nhiệm và liêm sỉ.”

(BBC)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét