Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

(92) Sai lầm của ông Chung: Quả báo có ngày ?

GDP KINH TẾ VÀ "GDP LÒNG TIN"
10/11/2017, Trúc Nguyễn, Dân Luận - "THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT" không phải một mỹ từ để làm truyền thông, mà nội hàm của nó đã mang tính minh bạch và bình đẳng. Ngôn ngữ tư pháp có thuật ngữ "thượng tôn pháp luật" nhưng đồng thời cũng có cụm từ "pháp bất vị thân". “Khắc nghiệt với dân, qua loa với cán bộ nhà nước” thì THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ở chỗ nào? Thực chất như vậy pháp luật chỉ dùng để trị dân! (như ông Mai Tiến Dũng đã nói – xem ảnh). Ai là người phải THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT đây?

Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số tăng trưởng GDP 9 tháng năm 2017: quý I: 5,15%, quý II: 6,28%, quý III: 7,46 % - tăng kỷ lục. Có bài phân tích viết: "GDP quý III và sự bất thường về số liệu tăng trưởng" và tỏ biểu cảm như: “con số đẹp”, “rất là lạ”, “khó giải thích”, “bất thường”, “đột biến”...

Ngay sau đó, ĐBQH Dương Trung Quốc đề cập đến "những dấu hiệu suy thoái đạo đức", ông dùng cụm từ "CHỈ TIÊU LÒNG TIN": nếu chúng ta có thêm 1 chỉ tiêu có thể đánh giá được, định lượng được, đó là chỉ tiêu về lòng tin thì chắc chắn sẽ làm cho phát triển kinh tế bền vững hơn... 

Ông dẫn chứng những việc làm giảm sút lòng tin như: vụ tranh chấp đất ở xã Đồng Tâm, những tiêu cực nổi cộm trong đời sống XH như "nuôi lợn 2 chuồng, trồng rau 2 luống, sẵn sàng đưa độc hại cho đồng bào của mình", vụ Khaisilk "treo lụa Việt bán lụa Tàu" và câu chuyện EU rút "thẻ vàng" đối với ngành xuất khẩu cá của VN...



CHẤT LƯỢNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Nếu ví nền kinh tế quốc gia là một "siêu công ty", mỗi người dân là một cổ đông. Hơn 90 triệu "cổ đông nhân dân" Việt Nam không mong chờ một bản báo cáo tài chính màu hồng. Dư luận đang lo chảy máu chất xám, chảy máu ngoại tệ: 12 nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia thì 11 người đang sinh sống làm việc ở nước ngoài, hơn 3 tỉ USD là số tiền người Việt mua nhà đất ở Mỹ 2016. 

Giới có tiền cấp tập cho con xuất ngoại du học hoặc âm thầm lo cho mình một tờ hộ chiếu mang quốc tịch nước ngoài, cùng với các BOT, các Biệt phủ... đang làm suy giảm lòng tin của "cổ đông nhân dân" và không ít đang "thoái vốn" khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của mình: “có điều kiện là bỏ nước ra đi”. Chỉ còn những người nghèo đói, xơ xác ở lại: vốn không có, tài năng không! rồi sẽ tăng trưởng cái gì?

"THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT, VẤN ĐỀ LÒNG TIN"

ĐBQH Dương Trung Quốc dằn vặt về việc cơ quan điều tra phát thông báo kêu gọi người dân xã Đồng Tâm ra "đầu thú": "Chúng ta đã mất đi ngôn ngữ để đối thoại với dân rồi sao"? "Chúng ta khởi tố những người dân ở Đồng Tâm vi phạm, nhưng cho đến nay những cán bộ công an đánh dân, bắt dân không đúng quy định của luật pháp vẫn hoàn toàn đứng ngoài pháp luật"... 

Nhà nước tốn bao nhiêu phút sóng truyền hình, bao trang giấy để tuyên truyền về “XÃ HỘI PHÁP QUYỀN”, nhưng chỉ cần 1 chiếc xe ô tô biển đỏ, biển xanh vi phạm luật giao thông trên phố mà không bị xử phạt thì mọi nổ lực trở thành lãng phí, vô nghĩa.



Cho nên "THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT" không phải một mỹ từ để làm truyền thông, mà nội hàm của nó đã mang tính minh bạch và bình đẳng. Ngôn ngữ tư pháp có thuật ngữ "thượng tôn pháp luật" nhưng đồng thời cũng có cụm từ "pháp bất vị thân". “Khắc nghiệt với dân, qua loa với cán bộ nhà nước” thì THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT ở chỗ nào? Thực chất như vậy pháp luật chỉ dùng để trị dân! (như ông Mai Tiến Dũng đã nói – xem ảnh). Ai là người phải THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT đây?



CÓ LÒNG TIN LÀ CÓ TẤT CẢ

Lịch sử đã ghi chép: trong chiến tranh, dù gặp hoàn cảnh nguy khốn nào mà vua tôi đồng lòng thì mọi khó khăn đều vượt qua được. Ngày nay, nếu chỉ số GDP tăng trưởng có thấp, nhưng người dân có lòng tin với chính quyền thì họ cũng sẽ không bao giờ quay lưng lại. 

Nhiều chuyên gia cho rằng kinh tế Nhật Bản đang gặp khó khăn, GDP của Nhật tăng thấp có lúc bằng zero, nợ công 239%... nhưng Thủ tướng Shinzo Abe mới đây đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện, bước vào nhiệm kỳ thứ 3 trở thành vị Thủ tướng tại nhiệm lâu nhất trong lịch sử nước này, chỉ số chứng khoán Nhật cũng lập mức cao chưa từng có.



Lý giải điều này, tờ CNN nhận định "là do niềm tin trong kinh doanh (của Nhật) đang ở một mức cao nhất trong một thập kỷ". Nếu nhận xét này là đúng chứng tỏ sức mạnh của "chỉ số lòng tin" là vô cùng to lớn! Chính TBT Nguyễn Phú Trọng cũng khẳng định điều này.

Rất tiếc, nhiều hành động và lời nói của không ít cán bộ, cơ quan nhà nước là quá lộ liễu, trắng trợn, vô lý và vô liêm sỉ đến mức không thể tin được! 

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT trước hết phải là các cơ quan nhà nước, các cán bộ nhà nước. Họ cần phải thực thi pháp luật nghiêm túc, nói đi đôi với làm!

-----------

vào thử từ khóa "nguyễn đức chung ung thư", có 1,28 triệu kết quả. Ví dụ:

Hé lộ thông tin sức khỏe Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung - BBC ...

www.bbc.com/vietnamese/vietnam-38115337
28 thg 11, 2016 - Thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương bình luận với BBC về tin Hà Nội có trung tâm tầm soát ung thư đường tiêu hóa giá rẻ.

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Sức khỏe tôi bình thường' | Thời ...

https://thanhnien.vn › Thời sự
18 thg 2, 2017 - Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đề nghị ông cho biết thông tin về sức ... sư cho biết chỉ số ung thư phổi của một người bệnh là từ 2.5 trở lên, còn ...

Tiết lộ tình hình sức khỏe Chủ tịch Nguyễn Đức Chung - Đất Việt

https://www.baomoi.com/tiet-lo-tinh-hinh-suc-khoe...nguyen...chung/.../21574693.epi
19 thg 2, 2017 - Đó là một trong những thông tin được ông Nguyễn Đức Chung - Chủ ... định phẫu thuật vì polyp kích thước 0,5x1 cm để lâu có thể gây ung thư.

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung công khai tình trạng sức khoẻ - CafeF

cafef.vn/chu-tich-nguyen-duc-chung-cong-khai-tinh-trang-suc-khoe-201702181551...
18 thg 2, 2017 - 04-10-2016 Chủ tịch Nguyễn Đức Chung báo cáo Chính phủ về cá chết ở ... Chủ tịch Hà Nội kể và cho biết chỉ số ung thư phổi của một người ...

Ông Nguyễn Đức Chung: 'Sức khỏe tôi bình thường' - Thời sự - Zing.vn

https://news.zing.vn › Thời sự
18 thg 2, 2017 - Trao đổi với văn nghệ sĩ TP Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung thông ... phẫu thuật vì polyp kích thước 0,5x1 cm để lâu có thể gây ung thư.

Tiết lộ tình hình sức khỏe Chủ tịch Nguyễn Đức Chung - DVO - Báo ...

baodatviet.vn/.../tiet-lo-tinh-hinh-suc-khoe-chu-tich-nguyen-duc-chung-3329425/
19 thg 2, 2017 - Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện Trung tâm đã mua được hệ thống tầm soátung thư đường tiêu hoá của Nhật và sẽ thực hiện tầm ...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung công khai tình trạng sức khoẻ tin đồn bị ...

https://www.youtube.com/watch?v=Mt-92AUfhVM
18 thg 2, 2017 - Tải lên bởi Tin tức 24/7
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung công khai tình trạng sức khoẻ tin đồn bị ung thư ☞ Subscribe và comment để cập nhật nhiều video ...

Chủ tịch Hà Nội xuất hiện, xua tan tin đồn bị ung thư - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UqdZRedjiKM
7 thg 11, 2016 - Tải lên bởi VOA Tiếng Việt
Các báo Việt Nam đưa tin Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Nguyễn Đức Chunghôm 7/11 đã đặt hoa tưởng niệm tại tượng đài ...

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị bịa đặt, xuyên tạc trên các ...

vntb.org/chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-bi-bia-dat-xuyen-tac-tren-cac-trang-ma...
22 thg 3, 2017 - Rồi lại “kết nối” với việc anh Chung con đang bị bệnh ung thư nguy kịch, giỏi lắm sống 1 năm nữa, đang ra sức vơ vét …! Không biết người có ...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung và chuyện 'thần thiêng nhờ bộ hạ'

vietnamnet.vn/.../chu-tich-nguyen-duc-chung-va-chuyen-than-thieng-nho-bo-ha-35561...
10 thg 2, 2017 - Ông Nguyễn Đức Chung đã phải ra tối hậu thư đến lần thứ 2, không chấp ... lẳng lặng phản ứng ngầm bằng cách ngừng hoạt động vào đúng ...

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung: 'Sức khỏe tôi ổn' - Tuổi Trẻ Online

https://tuoitre.vn/chu-tich-ha-noi-nguyen-duc-chung-suc-khoe-toi-on-1267075.htm
18 thg 2, 2017 - Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin ... là 1.18 trong khi chỉ số ung thư phổi của một người bệnh từ 2.5 trở lên.

Dân Hà Nội được tầm soát ung thư với giá 60 nghìn - VietNamNet

vietnamnet.vn/vn/.../dan-ha-noi-duoc-tam-soat-ung-thu-voi-gia-60-nghin-342255.html
27 thg 11, 2016 - Ám ảnh ung thư, có triệu chứng này cần đi khám ngay ... Hà Nội Nguyễn Đức Chung chia sẻ, vào tháng 1/2015, ông có cuộc gặp “định mệnh” ...

Nhìn ra đô thi các nước - Cổng Giao tiếp điện tử Thành Phố Hà Nội ...

hanoi.gov.vn/.../chu-tich-ubnd-tp-nguyen-uc-chung-tiep-oan-giao-su-chuyen-khoa-v...
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung tiếp Đoàn Giáo sư chuyên khoa về ung thư Nhật Bản (06/06/2016). HNP - Sáng 6/6, đồng chí Nguyễn Đức Chung, ...

Về câu chuyện ông Võ Văn Thưởng bị ung thư | rfavietnam

rfavietnam.com/node/3585
1 thg 12, 2016 - Câu trả lời rất đơn giản là, người bị bệnh ung thư thì có bao giờ chết ngay đâu. Chủ tịch Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận với ...

Chủ tịch Hà Nội: 'Sức khỏe tôi đã trở lại bình thường' - VnExpress

https://vnexpress.net/.../chu-tich-ha-noi-suc-khoe-toi-da-tro-lai-binh-thuong-3543517...
18 thg 2, 2017 - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết ông hoàn ... Các giáo sư cho biết, chỉ số ung thư phổi của một người bệnh là từ 2,5 trở ...

Nguyễn Đức Chung – nguyên Giám đốc công an TP Hà Nội, hiện ...

https://exodusforvietnam.wordpress.com/.../nguyen-duc-chung-nguyen-giam-doc-co...
14 thg 12, 2016 - Đỗ Thanh Vân(facebook)Nguyễn Đức Chung - nguyên Giám đốc công an TP Hà Nội, hiện đang ung thư chờ chết. Bật mí là hắn đang chữa ...

Tin Giật Gân Nhà Sản: "Nguyễn đức Chung chủ tịch Hà Nội con ...

https://hainhasan.blogspot.com/2016/11/tin-giat-gan-nha-san-nguyen-uc-chung.html
5 thg 11, 2016 - Nguyễn đức Chung chủ tịch Hà Nội con hoang Lê Đức Anh bị ung thư đại tràng, di căn lên phổi đang mổ ở Pháp và sẽ thuê máy bay riêng chở ...

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề xuất Hà Nội tầm soát ung thư tiêu hóa ...

baohiem-baoviet.com/chu-tich-nguyen-duc-chung-de-xuat-ha-noi-tam-soat-ung-thu-t...
9 thg 2, 2017 - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đề xuất như vậy tại buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với ngành Y tế Hà Nội.

Chủ tịch HN Nguyễn Đức Chung:Sau phẫu thuật sức khỏe tôi bình ...

www.nguoiduatin.vn › Chính trị - Xã hội
18 thg 2, 2017 - Ngày 18.2, ông Nguyễn Đức Chung, UVTƯ Đảng, Phó bí thư Thành ủy, ... bước đầu tầm soát ung thư tiêu hoá cho nhân dân toàn thành phố.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét