Thứ Ba, 22 tháng 8, 2017

Cơ chế 1 lãi 10 của BOT ở VN như thế nào ?

Không chỉ có BOT, các vụ mua bán, sáp nhập cũng là cơ hội để 1 lãi 10. Ví dụ giá trị của công ty truyền thông AVG theo Kiểm toán nhà nước là 800 tỷ, khi sáp nhập vào Mobiphone được thanh toán với giá 8900 tỷ. Chênh ra 8100 tỷ để chia nhau.
Cơ chế 1 lãi 10 của BOT ở VN như thế nào ?
BOT trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam: Muốn là chủ BOT, điều kiện ban đầu phải là con, cháu, vợ chồng... của quan chức cao cấp. Khi đó sẽ không cần tiền vốn, không phải qua đấu thầu. Ví dụ như nhà cô Thúy Tâm, chạy xong dự án nơi sẽ chắn ngang một vài con đường huyết mạch và hệ thống giao thông đông đúc. Sơ tính giá xây dựng 500 tỷ, chủ dự án sẽ khai báo 5000 tỷ. Đem hồ sơ dự án đưa ngân hàng vay vốn dễ dàng. Sau đó dùng 2000 tỷ chia chác, hối lộ, xây dựng tốn 500 tỷ, và... dư ra 2500 tỷ, thỏai mái trả nợ bao trai từ thuở nào tới 1000 tỷ song vẫn còn dư 1500 tỷ đú đởn với chồng già. Chưa hết, xây xong rồi vợi chồng cứ vậy ung dung thu tiền đến vài chục năm. Đó là lý do các BOT ở Việt Nam trở thành bốt gác thu tiền trên các quốc lộ đã tồn tại, có nơi đã tồn tại hàng trăm năm như Cai Lậy hiện nay.
Đồn BOT mọc lên như nấm. Giặc giã chốt khắp các ngả đường. Hỡi đồng bào hãy đứng lên. Ai có tiền lẻ thì dùng tiền lẻ. Ai có xu dùng xu. Không có tiền lẻ, không có xu thì ra cửa phủ mà đổi...
Thà chịu mất thời gian, còn hơn đưa thân cho giặc BOT róc thịt. 

Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu lướt qua BOT
Thà ở nhà chứ nhất định không đưa tiền đẹp, tiền lớn khi không có tiền lẻ.
Quyết tử với BOT cho cái BÓP của chúng ta được hồi sinh!
ĐẤT NƯỚC ĐỨNG LÊN DIỆT GIẶC BOT: HỠI ĐỒNG BÀO...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét