Thứ Tư, 26 tháng 2, 2014

Đề xuất lập 'phố đèn đỏ'

Mại dâm đã trở thành ngành công nghiệp phát triển rầm rộ khắp nơi, tạo công ăn việc làm và nuôi sống hàng trăm nghìn người (có khi đến cả triệu người, kể cả các đối tượng được gái mại dâm nuôi như bố mẹ, anh em, con cái, họ hàng...), nhu cầu cũng rất lớn, nhất là nhu cầu của quan chức lắm tiền nhiều của... Do đó không thể xóa bỏ được; chỉ có cách thừa nhận sự tồn tại của nó; vậy nên đề xuất lập 'phố đèn đỏ' là đúng. Xem thêm: Công nghiệp Tình Dục TQ ‘không được phép sụp đổ’
Đề xuất lập 'phố đèn đỏ'
Ngày 25.2, tại hội thảo đối thoại chính sách về phòng, chống mại dâm, do Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tổ chức tại Quảng Ninh, PGS-TS Chung Á, nguyên Phó chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS VN, đã đề xuất VN nên thành lập "phố đèn đỏ" để kiểm soát mại dâm.
Đề xuất lập "phố đèn đỏ" để kiểm soát mại dâm được đưa ra tại một hội thảo quốc gia về phòng, chống AIDS, ma túy và mại dâm - Ảnh minh họa: Nghĩa Phạm

Theo PGS-TS Chung Á, sở dĩ mại dâm gia tăng, khó kiểm soát, diễn biến phức tạp… là do hoạt động mại dâm ở nước ta không được công nhận, nhưng hàng loạt các dịch vụ nhạy cảm, có thể là mầm mống liên quan đến mại dâm như karaoke, massage… lại được cấp phép và phát triển rộng rãi.

Mặt khác, theo ông Chung Á, do quy định mới, gái mại dâm khi bị phát hiện không được đưa vào các trung tâm giáo dục mà chỉ xử phạt hành chính, mức phạt cũng quá nhẹ (300.000 đồng - 4 triệu đồng), nên nhiều người quan ngại mại dâm sẽ tràn lan. 

Theo báo cáo của Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB-XH), cả nước hiện có khoảng 32.700 người tham gia hoạt động bán dâm (tăng 9,3% so với năm 2012).

Phạm Hải Sâm
(Thanh niên)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét