Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

Một địa chỉ ở Hà Nội cho ai thèm ăn món ngon Miền Trung

Thèm ăn các món miền Trung thì có thể đến đây:
Quán ẩm thực Đà Nẵng tại Hà Nội
Tại Đà Nẵng Quán - Muối Ớt, các món ăn đều được chú trọng 
giá trị dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và có giá cả phải chăng.
Thực đơn được chọn lựa từ những loại hải sản quý ở miền Trung và được chế biến bởi đầu bếp người Đà Nẵng. Trong đó, cá chìa vôi nướng cung cấp chất đạm tốt, ít chất béo, có nhiều các vitamin như niacin, B6 và khoáng chất như calcium, sắt... giúp tạo hồng cầu và kích hoạt hệ đề kháng (miễn nhiễm). Giá từ 200.000 đồng một con tùy vào trọng lượng.

Đà Nẵng quán có không gian sạch sẽ và lịch sự, giá cả phù hợp cho những bữa tiệc chiêu đãi bạn bè, khách hàng, đồng nghiệp... Ngoài ra, quán được trang bị 2 TV chiếu phim 3D mang lại không gian thú vị cho thực khách.

Cá đuối là loài cá lành, nướng thịt thơm và dai, bạn có thể ăn luôn cả xương. Cá này chứa nhiều chất dinh dưỡng, bồi bổ sức khỏe cho cơ thể nên được nhiều người ưa chuộng. Món ăn có giá từ 150.000 đồng một con tùy trọng lượng.

Cá sơn đỏ nướng muối ớt cay thơm bùi. Đây là loại cá sơn đỏ thuộc loại hiếm, thịt tươi và thơm ngon. Cá sống chủ yếu ở bờ biển miền Trung trải dài những ghềnh đá.

Tu tu hài (vẹm xanh) giá trị dinh dưỡng cao được chọn kỹ lưỡng 
để nướng mỡ hành thơm lừng, giá 75.000 đồng một đĩa.

Mực lá Đà Nẵng nướng muối ớt, thơm cay ngọt.

Thực khách không thể quên món mỳ Quảng bởi sợi mì gạo dai, nước lèo hầm xương ngọt giá 40.000 đồng một tô. Mỳ được tẩm ướp và rim trong 3 tiếng để đảm bảo gia vị thấm vào bên trong.

Điều làm nên sự nổi tiếng của bánh tráng cuốn thịt heo là nước mắm nêm Quảng Nam. Mắm được pha chế kỹ lưỡng, tạo nên mùi thơm đậm đà khi ăn cùng với bánh tráng thịt heo. Giá 75.000 đồng một suất.

Chíp Chíp hấp kiểu Đà Nẵng giá 85.000 đồng một suất.

Ngoài ra, khi đến Đà Nẵng Quán - Muối Ớt, thực khách sẽ được thưởng thức những đặc sản khác như lẩu hải sản, lẩu Cá Cu (đặc sản Hội An), cháo nghêu, cháo hải sản, hàu sữa tái chanh, hàu sữa nướng, sò điệp nướng mỡ hành, khoai sọ lệ phố, khoai tây chiên và cơm với món Đà Nẵng… Lẩu cá Cu và lẩu hải sản giá 380.000 đồng một nồi.

Địa chỉ: Đà Nẵng Quán - Muối Ớt, số 16, Trần Quý Kiên, Cầu Giấy, Hà Nội (Ngõ 370A Cầu Giấy). Điện thoại đặt bàn: 0963.795.294 - 097.227.2307

Ngọc Điệp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét