Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

Trung Quốc 'dạy' dân cách ứng xử ở nước ngoài

Kinh nghiệm hay của TQ, VN nên học tập:
Bị 'ném đá' khắp thế giới, Trung Quốc vội 'dạy' dân cách ứng xử ở nước ngoài
Thứ tư 29/05/2013 11:39
Hôm qua (28/5), chính phủ Trung Quốc đăng tải trên trang web của mình bản hướng dẫn cách ứng xử cho các công dân nước này khi đi ra nước ngoài du lịch.
Bản hướng dẫn này được đăng tải trên trang web của chính phủ trung ương Trung Quốc ngày hôm qua.
Trung Quốc vừa đưa ra bản hướng dẫn cách
ứng xử đúng mực khi đi du lịch ở nước ngoài.
Tân Hoa Xã cho biết bản hướng dẫn trên cũng khuyên các công dân mình không nên trèo, sờ hay khắc lên các hiện vật cổ.
“Ứng xử văn minh là nghĩa vụ của mỗi công dân khi đi du lịch”, là một trong những yêu cầu trong bản hướng dẫn của Tổng cục du lịch quốc gia Trung Quốc.

Theo kênh CNN (Mỹ), Trung Quốc đưa ra lời kêu gọi hành xử “văn minh” sau khi dư luận ở Ai Cập, Trung Quốc và trên toàn thế giới nổi giận vì một du khách 15 tuổi Trung Quốc khắc tên mình lên một tảng đá 3.500 tuổi trong Đền thờ Luxor ở Ai Cập.

Sự giận dữ mạnh mẽ nhất là ở nội bộ Trung Quốc. Các cư dân mạng nước này đã đồng loạt chỉ trích nam thanh niên trên.

Mei Zhang, CEO của hãng du lịch WildChina chuyên cung cấp các chuyến du lịch trong và ngoài Trung Quốc, cho rằng vụ việc nam thanh niên nước này khắc tên ở Ai Cập không nên được khái quát hóa thành hành vi ứng xử của mọi du khách Trung Quốc.

“Không nên qui hành vi đó là lối ứng xử xấu xí của du khách Trung Quốc. Hành động của nam thanh niên đó có thể ví như “con sâu làm rầu nồi canh”, bà Zhang nói.

Chính phủ Trung Quốc cũng kêu gọi các du khách tuân thủ các qui tắc nơi công cộng, bảo vệ môi trường sinh thái, cơ sở hạ tầng công cộng, tôn trọng quyền của người khác và ứng xử lịch sự. Cũng theo hướng dẫn của cơ quan du lịch, các du khách Trung Quốc nên tìm đến các loại hình giải trí phù hợp.

Trong những năm vừa qua, ngày càng nhiều người Trung Quốc đi ra nước ngoài du lịch. Năm 2012, Trung Quốc vượt Mỹ và Đức để trở thành quốc gi chi tiêu cho du lịch nước ngoài nhiều nhất, với 83 triệu người chi số tiền kỉ lục 102 tỷ USD cho các chuyến du lịch quốc tế.

Bà Zhang cho rằng trước đây các công dân Trung Quốc cũng có các vấn đề tương tự khi đi du lịch ở trong nước.

“Đó là một quá trình tự nhiên mà các du khách Trung Quốc đang trải qua cũng giống như các du khách trên toàn thế giới. Đố là quá trình Trung Quốc dần hướng ra bên ngoài và du khách Trung Quốc từng bước khám phá thế giới. Đó là một quá trình điều chỉnh tự nhiên”, bà nói.

Hồi đầu tháng này, Bắc Kinh kêu gọi các du khách Trung Quốc cải thiện lối ứng xử khi đi du lịch. Phó thủ tướng nước này Uông Dương cho rằng xây dựng hình ảnh tốt đẹp về các du khách Trung Quốc là điều rất quan trọng.
Lê Dung

Du khách Trung Quốc lại bị chỉ trích vì vẽ bậy ở Ai Cập

Thứ ba 28/05/2013 06:30
Cha mẹ của một thiếu niên Trung Quốc đã phải lên tiếng xin lỗi khi con trai của họ bị người dùng internet lên án vì đã phá hoại một tác phẩm nghệ thuật Ai Cập cổ đại.
Hôm 24/5, một người dùng tiểu blog Trung Quốc đã đăng tải một ảnh cho thấy một bức vẽ tại một ngôi đền ở Luxor, Ai Cập đã bị khắc: "Ding Jinhao đã ở đây". Bức ảnh này đã khiến cho cư dân mạng tức giận đến nỗi họ đã cố truy tìm ra người đã vẽ bậy. Và sau đó đăng tải ngày sinh và trường học của ‘thủ phạm’ lên mạng internet.
Bức ảnh tác phẩm nghệ thuật của Ai Cập cổ đại bị vẽ bậy được lan truyền trên mạng internet.
Sau khi thông tin này được đăng tải, mẹ của thiếu niên có tên Ding này đã nói với một tờ báo địa phương rằng họ rất xin lỗi vì con trai mình đã làm như vậy.
Bà nói: "Chúng tôi muốn nói lời xin lỗi tới người dân Ai Cập và cả những người đã quan tâm đến trường hợp này trên khắp Trung Quốc”. Bà nói thêm rằng con mình vẫn còn ‘trẻ người non dạ’ và đã nhận ra mức độ nghiêm trọng trong hành động của mình.
Trong khi đó, bố của Ding Jinhao cũng kêu gọi công chúng khoan dung với con trai mình, ông nói: “Việc này đã gây ra quá nhiều áp lực đối với nó”.
Luxor là nơi tập trung một ngôi đền lớn, nằm trên bờ sông Nile và được cho là đã có khoảng 3.500 năm tuổi.
Vụ việc trên xuất hiện chỉ ít ngày sau khi ông Wang Yang, một trong bốn Phó Thủ tướng Trung Quốc cho rằng "hành vi thiếu văn minh" của một số du khách Trung Quốc đang làm tổn hại đến hình ảnh của đất nước này.
Năm 2012, du khách Trung Quốc đã chi 102 tỷ USD ở nước ngoài, tăng 40% so với năm trước, và Tổ chức Du lịch Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết Trung Quốc hiện là nguồn thu nhập du lịch toàn cầu lớn nhất.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét