Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

Đã tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa

Xả nước thải làm cá chết, công ty trong nước vội vàng tự nhận trách nhiệm ngay vì chắc chắn sẽ bị điều tra ra. Nhưng công ty nước ngoài thì lặng thinh. Tại sao ? Vì họ biết có rất nhiều kẻ, thậm chí có cả một tập đoàn hùng hậu có tổ chức, sẽ chống lưng cho họ. Những kẻ này có nên được gọi là lũ, tập đoàn bán nước không ?
Việt Nam tìm ra nguyên nhân cá chết hàng loạt ở Thanh Hóa
Nhiều người dân đã dùng thuyền vớt cá bị chết mang vào bờ nhưng không dám sử dụng vì sợ bị nhiễm độc. Chính quyền trong nước mau chóng điều tra ra nguyên nhân vụ cá chết bất thường trên sông Bưởi, Thanh Hóa, trong khi chưa có kết luận về thảm họa cá chết khác dọc bờ biển miền Trung.

Cá trên khu vực sông Bưởi đoạn qua xã Thạch Lâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) mấy ngày qua chết hàng loạt, nổi trắng sông. Nhiều người dân đã dùng thuyền vớt cá bị chết mang vào bờ nhưng không dám sử dụng vì sợ bị nhiễm độc.



Ngày 7/5, ông Lưu Trọng Quang, Phó Giám đốc phụ trách Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa, cho biết Công ty cổ phần mía đường Hòa Bình đã nhận lỗi gây ô nhiễm do xả nước thải chưa qua xử lý ra thượng nguồn con sông này.

Báo chí trong nước đưa tin, công ty cổ phần mía đường Hòa Bình, đóng tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình, đang trong quá trình chạy thử.

Hệ thống xử lý nguồn nước thải của công ty cũng chưa được hoàn thiện. Nước thải được thu gom về hồ chứa trong khu vực của công ty.

Đến ngày 3-4/5, do hồ quá đầy, công ty này đã xả nước thải chưa qua xử lý từ hồ chứa ra thượng nguồn sông Bưởi, khiến hàng tấn cá lồng của người dân nuôi trên sông đã chết.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn tiếp tục tìm kiếm nguyên nhân gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt dọc bờ biển nhiều tỉnh miền Trung với sự trợ giúp của các chuyên gia từ nhiều nước trong đó có Mỹ, Nhật và Đức.

Hôm qua, trả lời báo chí trong chuyến thăm Việt Nam, Phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Jan Eliasson khẳng định rằng "nếu Chính phủ Việt Nam yêu cầu giúp đỡ liên quan đến vụ cá chết hàng loạt, Liên Hiệp Quốc sẵn sàng hỗ trợ".

Ông Eliasson nói thêm rằng ngay từ ngày đầu tới Việt Nam trong chuyến thăm từ 3 - 6/5, ông đã thảo luận rất nhiều về vấn đề cá chết ở miền Trung nhưng chưa thấy có một kết quả đánh giá nào có thể giải thích vì sao vụ việc lại xảy ra.

Ông cho rằng Việt Nam "phải tìm cho ra nguyên nhân vì sao lại để xảy ra hậu quả quá lớn như vậy".

Theo VNA, Thanh Nien, Reuters,
(VOA)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét