Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Thổ Nhĩ Kỳ "giận tím mặt" vì binh sĩ Nga vác súng "khiêu khích"

Thổ Nhĩ Kỳ "giận tím mặt" vì binh sĩ Nga vác súng "khiêu khích"
(DNVN) - Trước hành động của binh sĩ Nga vác súng phóng rocket đứng ở vị trí chiến đấu trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ, người Thổ "giận tím mặt" và đe dọa đáp trả. Tin tức trên Báo Tiền phong, Ankara cho biết, sẽ có hành động đáp trả cần thiết nếu thấy rằng, việc binh sĩ Nga vác súng phóng rocket đứng trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ là một mối đe dọa đối với nước này.
Binh sĩ Nga vác vai một khẩu súng phóng rocket khi chiến hạm Ceasar Kunikov 
của Nga đi qua eo biển Bosphorus khiến người Thổ nổi giận. Ảnh NTV.
Hãng Lenta sáng nay 7/12 dẫn lời Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, ông Mevlut Cavusoglu, cho biết hành động một binh sĩ Nga vác súng phóng rocket trên tàu chiến khi đi qua vùng biển Thổ Nhĩ Kỳ hôm 6/12 là hành động "khiêu khích".

Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ "mất ăn mất ngủ"

Nga khiến Thổ Nhĩ Kỳ "mất ăn mất ngủ"
(VnMedia) - Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua (6/12) cáo buộc Nga “khiêu khích” sau khi một binh sĩ trên tàu hải quân của Nga được cho là đã trưng ra tên lửa khi con tàu này đi qua Istanbul. Nga vô cùng tức giận trước hành động lạnh lùng và phũ phàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chức ở Moscow cảnh báo sẽ khiến Thổ phải trả giá về hành động của họ.
Ảnh minh họa
Mối quan hệ giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang xấu đi một cách nghiêm trọng kể từ khi Thổ Nhĩ Kỳ hôm 24/11 trở thành quốc gia thành viên NATO đầu tiên trong hơn một nửa thế kỷ bắn rơi một máy bay Nga. Một phi công của Nga đã thiệt mạng trong vụ việc này. Ankara cáo buộc máy bay ném bom Su-24 Nga đã xâm phạm không phận của họ. Tuy nhiên, Moscow thẳng thừng bác bỏ cáo buộc trên, khẳng định máy bay của Nga chưa bao giờ xâm phạm không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người Việt đang giết nhau như thế nào?

Người Việt đang giết nhau như thế nào?
Việt Nam đang có tỷ lệ ung thư đáng báo động nếu không muốn nói là đứng top đầu trên thế giới nếu chia theo tỷ lệ dân số. Một trong những “sát thủ” thầm lặng mà ít người ngờ tới lại chính là do thực phẩm bẩn được hình thành từ việc không ít người đam mê lợi nhuận nên bất chấp sức khỏe người khác.
Tưới nhớt đã qua sử dụng lên rau
Những hộ trồng rau ở khu vực phường Thạnh Xuân, quận 12 đều đặn mỗi ngày pha thuốc trừ sâu, thuốc tăng trưởng, dầu nhớt,… để tưới rau giúp rau xanh mướt, lá đẹp,…

Người Việt đứng đầu về tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ

Người Việt Nam đứng đầu về tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ
Washington, D.C. - Người nhập cư đến từ Việt Nam đang dẫn đầu về tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ. Viện Chính Sách Di Dân cho hay như vậy, dựa trên một bản báo cáo đưa ra hồi tháng 6 năm 2015. Theo đó, người nhập cư từ Việt Nam có tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ là 76%, tiếp theo sau là người nhập cư từ Ðài Loan với 74%. Các cộng đồng người nhập cư gốc Á có tỉ lệ nhập quốc tịch Mỹ là 59%, cao hơn đáng kể so với tỉ lệ chung của mọi nhóm nhập cư tại Hoa Kỳ là 47%. Các nhóm nhập cư khác từ Châu Á cũng có những tỉ lệ nhập quốc tịch cao, như Philippines với 68%, Nam Hàn 59%, Trung Hoa lục địa với 51%, và Ấn Ðộ với 47%.
Viện Chính Sách Di Trú ước lượng dân số gốc Á Ðông tại Hoa Kỳ là trên 18 triệu người, gần 18 lần cao hơn con số 1.5 triệu người vào năm 1970. Trong vòng 4 thập niên qua, cộng đồng người Việt Nam đã lớn mạnh lên thành nhóm nhập cư đông thứ tư tại Hoa Kỳ, sau các cộng đồng Ấn Ðộ, Philippines và Trung Quốc. Hiện nay, hầu hết người nhập cư Việt Nam vào Hoa Kỳ có thẻ xanh qua các ngả đoàn tụ gia đình hoặc làm việc.

Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay?

Vì đâu đạo đức xã hội xuống cấp như hiện nay?
Anh Vũ, thông tín viên RFA
Ở VN trong thời gian qua, sự xuống cấp về đạo đức xã hội đã trở thành vấn đề được dư luận xã hội hết sức quan tâm. Chính phủ vừa đặt mục tiêu đến 2020 ngăn chặn xong và đến năm 2030 đẩy lùi được sự xuống cấp đạo đức xã hội, theo tinh thần Nghị quyết số 33 năm 2014 của Đảng CSVN. Nguyên nhân do đâu đạo đức xã hội đã xuống cấp trầm trọng và đã trở thành vấn đề cấp nhà nước? 

Lễ tốt nghiệp một trường đại học địa phương được tổ chức tại Văn Miếu ở Hà Nội vào ngày 18, năm 2014. Ngôi đền là nơi mà các trường đại học lâu đời nhất của Việt Nam được thành lập vào thế kỷ 11 dưới triều Lý

Lượm lặt từ những cuộc chuyện trò

Lượm lặt từ những cuộc chuyện trò
Tương Lai (Mênh mông thế sự 21)
Tôi nhận được mấy cái email liền sau bài viết “Hãy nhìn sang Myanmar” với cùng một câu hỏi “này ông TL, vậy thì ông định nói ai là Theinsen ai là Aung San Suu Kyi của Việt Nam đấy? Cùng thời điểm, phóng viên của hai hãng tin nước ngoài cũng truy vấn tôi đúng câu ấy.
Chỉ có liều mạng một cách ngu ngốc mới đưa ra câu trả lời cụ thể khi mà cuc diện “chính trị của Việt Nam vẫn là hộp đen” như cách nói của Jonathan London. Nhưng cũng không thể theo kiểu thầy bói nói dựa, đưa ra những đáp số ỡm ờ, hiểu thế nào cũng được. Tôi chọn cách trả lời đúng theo mạch tư duy của chính mình, dựa vào logic của cuộc sống mà tôi đã trải và đã nghiệm: họ, tức là những “Theinsen, Aung San Suu Kyu của Việt Nam” đang ở trong khối vĩ đại của hơn 90 triệu người Việt Nam yêu nước thương nòi.

Bàn về thi đua và khen thưởng

Bàn về thi đua và khen thưởng
Nguyễn Đình Cống - Tình hình: Trong hai ngày (6 và 7 tháng 12- 2015 ) tại Hà Nội diễn ra Đại hội thi đua toàn quốc lần thứ 9 với trên 2000 người dự. Có vẻ như là ngày hội lớn của dân tộc. Số tiền ngân sách bỏ ra để tuyên truyền, chuẩn bị và tổ chức Đại hội ở các cấp, để chi cho các đại biểu và quan chức có liên quan chưa biết là bao nhiêu, chỉ có thể đoán phải đến nhiều, rất nhiều ngàn tỷ.
Trong hoàn cảnh kinh tế phát triển, đạo lý được đề cao, xã hội ổn định, mọi người phấn khởi mà bỏ ra vài chục ngàn tỷ để tổ chức đại hội liên hoan, để vui chơi thì cũng đáng lắm chứ. Nhưng hiện nay tình hình mọi mặt của đất nước chẳng lấy gì làm sáng sủa, nợ nần chồng chất, tham nhũng tràn lan, đạo đức và giáo dục xuống cấp, tệ nạn mọi mặt thi nhau phát triển, đặc biệt là sự mất lòng tin càng ngày càng tăng. Trong hoàn cảnh như vậy mà tổ chức hết đại hội liên hoan này đến đại hội liên hoan khác, tiêu hàng chục ngàn tỷ đồng để mua vui chốc lát cho một số ít người nào đó thì kể ra cũng thuộc loại “chịu chơi và dám làm liều”.

Khi chế độ sợ sử: con không cha, nhà không nóc

Khi chế độ sợ sử
Dân tộc không sử là thứ con không cha, nhà không nóc
Huy Phương - Theo báo chí trong nước, môn lịch sử dự định sẽ bị xóa bỏ khỏi chương trình giáo dục phổ thông, và sẽ được “tích hợp” với môn giáo dục công dân và giáo dục quốc phòng! Dư luận trong và ngoài nước đã lên án gắt gao dự định này, và việc bỏ môn sử trong chương trình giáo dục của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa không phải là không có cơ sở, vì nó đã bắt nguồn từ cuộc Cách Mạng Tháng Tám, đảng Cộng Sản muốn viết lại lịch sử theo chiều hướng có lợi cho đường lối của đảng.
Nghĩa Trang Liệt Sĩ Người Trung Quốc ở 
Cao Bằng. (Hình minh họa: Tienve.org)
Hiện nay, trong giai đoạn Việt Nam đang trở thành con cái (một loại nghịch tử) của Trung Cộng, lịch sử Việt Nam đã là một trở ngại cho mối giao hảo của Việt-Trung, thì khi đất nước chúng ta trở thành một thành phần không thể cắt lìa của Trung Cộng, là ngôi sao nhỏ thứ năm trên lá cờ của bọn bành trướng. Lý do lịch sử Việt Nam là một chuỗi trường kỳ kháng chiến với giặc phương Bắc, và nước Tàu trở thành một “kẻ thù truyền kiếp” của dân tộc Việt Nam.

2015: Thành tích nào cho Quốc Hội Việt Nam?

2015: Thành tích nào cho Quốc Hội Việt Nam?
Sau gần hai năm đưa lên đặt xuống, Quốc Hội Việt Nam đã chịu thông qua Luật Trưng Cầu Dân Ý vào ngày 25 Tháng Mười Một. Trong quyết định trưng cầu ý dân có “vấn đề đặc biệt quan trọng về kinh tế-xã hội có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của đất nước, hoặc vấn đề đặc biệt quan trọng khác của đất nước.”
“Đòi nợ”
Thành công vang dội nhất của Quốc Hội Việt Nam tại kỳ họp cuối năm 2015 có lẽ là kết quả “đòi nợ.” Món nợ trên thuộc về lời hứa hẹn tăng lương cho giới hưu trí và đội ngũ gần 3 triệu công chức viên chức nhà nước mà phía chính phủ đã trễ hẹn suốt ba năm qua.

Sự phân hóa giàu nghèo càng ngày càng tăng cao

Sự phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam càng ngày càng tăng cao
Phân hóa giàu nghèo ở Việt Nam hiện đã phân cực rất cao. Năm 1997 chính báo Tuổi Trẻ đã thông tin là so sánh 5% người có thu nhập cao nhất với 5% người có thu nhập thấp nhất ở Việt Nam thì khoảng cách đã lên tới 30 lần vào thời điểm những năm 1997-98. Trong khi đó con số thống kê của nhà nước Việt Nam vào lúc đó, so sánh 5% thu nhập cao nhất và 5% thu nhập thấp nhất, chỉ khoảng chừng 7 hay 8 lần mà thôi và cho tới giờ vẫn chỉ chấp nhận khoảng 10 lần, không hơn.
Một phụ nữ đang vừa ăn vừa làm trên đường phố ở trung tâm 
Sài Gòn, Việt Nam. Ảnh chụp ngày 30 tháng 11, năm 2013. AFP Photo
Dựa trên  những dữ liệu thu thập được trong giai đoạn 1992/ 1993 đến 2014, khoảng  cách giàu nghèo ở Việt Nam phân thành hai cực rõ rệt, tình trạng bất bình đẳng về mức sống  gia tăng trong vòng hai thập niên qua.

KTTT định hướng XHCN và trách nhiệm đối với tương lai VN

Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và trách nhiệm đối với tương lai VN
Mở đầu: Gần đây vấn đề thế nào là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) được bàn đến tương đối nhiều và được dư luận quan tâm. Dân chúng không thể không quan tâm đến vấn đề này vì đây là một định hướng cơ bản xây dựng đất nước của đảng cầm quyền. Nhưng vấn đề tối quan trọng như vậy mà cho đến nay chưa được giải thích rõ, ngay cả giới nghiên cứu trong đảng cũng chưa đưa ra một giải thích đầy đủ.

Điều đó nói lên bản chất của vấn đề này: Đảng Cộng sản VN tuy phải tiến hành đổi mới (chuyển sang kinh tế thị trường) nhưng vẫn muốn duy trì chủ nghĩa xã hội, ít nhất là trên nguyên tắc, nên đã đưa ra khái niệm kinh tế thị trường định hướng XHCN để tự xác định là không thay đổi đường lối cơ bản lâu dài, còn đổi mới chỉ là sách lược trong thời quá độ.

Hai Người Bạn Homeless

Hai Người Bạn Homeless
Vậy là từ đó, hằng đêm họ chờ chúng tôi trong khoang cửa. Anh đen tên John. Ông trắng tên Andrew. Đêm nào tôi cũng bới theo thức ăn Việt Nam cho họ. Cởi mở, thân thiện, hai người bạn homless còn phụ giúp chúng tôi làm việc, xong họ dạy chúng tôi đọc tiếng Anh. Mỗi thầy kèm một trò. Nhờ vậy mà bài thi Quốc tịch chúng tôi đã ngốn một cách ngon lành. Tôi thầm cám ơn các đấng bề trên vì tất cả đều nằm trong xếp đặt của các Ngài.

Ảnh minh họa
Sau 12 năm chờ đợi, chúng tôi đã lên đường sang Mỹ trong nỗi xót xa: hai đứa con đầu không có tên trong giấy gọi, lý do là quá tuổi quy định. Để sau này có thể bảo lãnh hai con lớn, vợ chồng tôi đành mang hai con nhỏ ra đi.

Núi nợ đe dọa nền kinh tế

Núi nợ đe dọa nền kinh tế
"...Cách tích cực nhất nhà nước cần phải làm là phải hết sức tiết kiệm chi tiêu công, giảm bớt phần chi tiêu công thì nó mới có được tiền dành cho đầu tư. » Chuyên gia Phạm Chi Lan..." Ngân hàng thế giới vừa cảnh báo rủi ro nợ công của Việt Nam phát sinh từ các nhân tố mới. Ý kiến các chuyên gia như thế nào về vấn đề này?
Vay nợ trong nước để đáp ứng chi tiêu
Trong cuộc họp báo ngày 2/12/2015 tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới cảnh báo tổng nợ công của Việt Nam đang nhanh chóng tiến tới mức giới hạn 65% GDP mà Quốc hội cho phép. Trong bối cảnh các nhà tài trợ đang rút dần vốn khỏi Việt Nam làm cho nguồn vốn vay ưu đãi từ nước ngoài cũng giảm theo. Chính phủ Việt Nam sẽ phải dựa chủ yếu vào vay nợ trong nước để đáp ứng chi tiêu. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới nói rõ, tài khóa của Việt Nam có thể gặp rủi ro lớn, khi Chính phủ chuyển sang vay nợ ngắn hạn ở trong nước nhiều hơn, dù trước mắt được lợi về tỷ giá.

Việt Nam trước thách thức cải cách toàn diện

Việt Nam trước thách thức cải cách toàn diện
"...Cho dù không có Luật về Hội nhà nước Việt Nam vẫn phải thực thi định chế công đoàn độc lập; chỉ có điều là suốt bao nhiêu năm cho tới nay chưa từng có một tổ chức cơ sở công đoàn độc lập ở Việt Nam, chưa từng có một nghiệp đoàn tự do cho người lao động. » TS Phạm Chí Dũng...

Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra nhận định là Việt Nam cần phải cải cách toàn diện và quyết liệt khi thực hiện những cam kết của Hiệp định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương TPP. Đây là những khuyến cáo rõ rệt nhất từ trước tới nay, được các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đưa vào bản báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam công bố ngày 2/12/2015 tại Hà Nội.

Nga tìm đồng minh “cứng” để đấu với NATO

Nga tìm đồng minh “cứng” để đấu với NATO 
Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với Thổ Nhĩ Kỳ về vụ Su-24 Nga bị bắn hạ cũng như việc NATO kiên quyết theo đuổi kế hoạch mở rộng về phía Đông, Nga đã bắt tay vào việc tìm kiếm đồng minh trong trường hợp xảy ra đối đầu hạt nhân với liên quân. Vậy đồng minh hạt nhân có thể sát cánh với Nga để đấu với NATO sẽ là ai?
Tổng thống Vladimir Putin sẽ phải tìm kiếm thêm các 
đồng minh xứng tầm để đối phó với liên quân NATO.
Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 24.11 đã dấy lên sự phẫn nộ từ Điện Kremlin đồng thời làm leo thang căng thẳng vốn đã “căng như dây đàn” giữa Nga và NATO bởi Ankara. Mỹ và NATO đã lên tiếng bênh vực Thổ Nhĩ Kỳ, khiến Nga giận dữ. Tổng thống Putin đã cảnh báo NATO về “những hậu quả nghiêm trọng”.

Kinh tế VN: Bao giờ hết loay hoay?

Kinh tế VN: Bao giờ hết loay hoay?
Việt nam đã chính thức tụt hậu. Đây là nhận định cho thấy công cuộc đổi mới kinh tế sau gần 30 năm của Đảng CSVN đã thất bại. "...Nguyên nhân của tình trạng bê bết hiện nay của quốc gia là do tư duy cũ kỹ, đã chọn sai mô hình tăng trưởng, lại chưa có thể chế mạnh tạo động lực phát triển vì vướng tư duy chưa đổi mới. Kinh tế Việt Nam không chỉ tụt hậu xa hơn, mà trong nhiều chiều cạnh đang đi “lạc điệu” so với xu hướng chung của thế giới..."
Chặng đường 30 năm cải cách kinh tế Việt Nam với những thành tựu được ghi nhận, bao gồm tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liên tục, đã đưa hàng triệu người thoát khỏi nghèo đói… là điều có thật. Tuy vậy, do sự sai lầm trong đường lối và các chính sách phát triển kinh tế của Đảng CSVN là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho kinh tế Việt nam không phát triển được mạnh mẽ như khả năng có thể của nó. Bên cạnh đó, sự lạc hậu về thể chế chính trị của Việt nam hiện nay cũng có những tác động không nhỏ trong vấn đề này.

Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Đức ủng hộ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga

Đức ủng hộ nỗ lực hàn gắn quan hệ với Nga
Phó Thủ tướng Đức kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Sigmar Gabriel tuyên bố ông ủng hộ những nỗ lực “làm tan băng” quan hệ với Nga. Trả lời phỏng vấn tờ "Bild am Sonntag" ngày 6/12, ông Gabriel nói: "Tôi tán thành việc kết thúc thời kỳ băng giá trong quan hệ với nước Nga", đồng thời nhấn mạnh rằng việc loại Moskva ra khỏi Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G-8) là quyết định không có tầm nhìn xa. 
Ông Sigmar Gabriel. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo ông Gabriel, Nga trước hết phải tuân thủ Hiệp ước Minsk để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên, về dài hạn, việc vừa yêu cầu Tổng thống Vladimir Putin giải quyết xung đột ở Ukraine vừa loại Moskva khỏi nhóm G8 là việc làm vô nghĩa.

Pháp thay đổi "chóng mặt" về số phận của TT Assad

Ngoại trưởng Pháp: 'Pháp đảm bảo tương lại cho chính quyền Assad'
Pháp đã cho thấy sự thay đổi một cách "chóng mặt" về quan điểm của họ xung quanh số phận chính trị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Ngày 5.12, Ngoại trưởng Pháp đã tuyên bố "Pháp đảm bảo tương lại cho chính quyền Assad".
Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius
“Paris sẽ làm mọi cách để đảm bảo tương lai chính quyền ông Assad. Chúng tôi cảm thấy cần thiết phải làm điều đó”, Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius nói với tờ Le Progres. Ông Laurent Fabius còn nhấn mạnh rằng chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad sẽ không cần phải ra đi kể cả khi có một cuộc chuyển tiếp chính trị tại Syria.

Mỹ và phương Tây đang chống Nga, bảo vệ IS ?

Mỹ và phương Tây đang chống IS hay Nga?
Tờ nhật báo cánh hữu Libero (Italy) số ra mới đây đăng bài phân tích của nhà bình luận Maurizio Del Pietro với nhận định rằng, phương Tây đã mắc một sai lầm nghiêm trọng khi đứng ra bảo vệ cho Thổ Nhĩ Kỳ chơi trò hai mặt. Việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Mỹ không đứng về phía Nga trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) là "một sai lầm nghiêm trọng".
Đằng sau cái bắt tay chưa chắc là sự hợp tác thật lòng. Ảnh: AFP/TTXVN
Vậy rốt cuộc châu Âu và Mỹ muốn tiến hành chiến tranh với IS hay với nước Nga? Theo Del Pietro, các nhà lãnh đạo châu Âu và đặc biệt là Mỹ muốn đánh Nga hơn là ném bom xuống thành phố Raqqa cũng như các căn cứ của IS trên lãnh thổ Syria và Iraq. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay của Nga trong một "sự cố" mà Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan tuyên bố "không hề muốn xảy ra" trên thực tế là hành động cho thấy phương Tây không coi IS là kẻ thù, mà ngược lại đã hành động như một đồng minh của IS. Những hành động của Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là sự bảo vệ của NATO và Mỹ cho thấy đó thực chất là một "liên minh chống Putin".

Những tập tục kỳ lạ của cao nguyên Tây Tạng

Những tập tục kỳ lạ của cao nguyên Tây Tạng
Cùng nằm trong khu vực Á Đông nhưng văn hóa và tập tục của đất nước Tây Tạng lại có nhiều điểm khác biệt với tục thiên táng, những buổi tụng kinh cầu nguyện với hàng ngàn người tham dự hay các trang phục truyền thống lạ mắt.
Do nằm ở phía đông bắc Ấn Độ với địa hình chính là cao nguyên mà khí hậu quanh năm của Tây Tạng thường khá khắc nghiệt với những cơn gió rét buốt thấu xương. Ngoài ra, đa số dân cư ở đây đều theo Phật giáo và tôn kền kền làm một loài vật thiêng liêng. Bởi lẽ đó, phong tục cũng như văn hóa Tây Tạng cũng có nhiều điểm khá kì lạ so với những quốc gia khác trong khu vực.

Miền Tây một thuở xa xôi...

Miền Tây một thuở xa xôi...
 Bây giờ, về miền Tây sông nước, người ta không còn phải chờ phà, nghe câu vọng cổ ở bến sông nữa. Nhà tường khang trang đã thay những nhà lá, đèn điện sáng choang thay ánh đèn dầu... Cách đây mấy chục năm, người miền Tây không sợ đói. Thiên nhiên thuận lợi, mỗi năm chỉ làm lúa hai mùa nhưng lúa trúng bể bồ. Cây trái sum xuê ngoài vườn, không cần bón phân, xịt sâu như bây giờ. Dưới sông rạch, tôm cá lội lổm nhổm. Gà, vịt thả nuôi không sợ mất....

Buổi chiều thanh bình ở miền Tây. Ảnh: Dương Cầm
Cách đây khoảng 30 năm, miền Tây còn hoang sơ. Nhà lá lưa thưa, vài trăm mét mới có một nhà. Sông rạch chằng chịt, muốn đi từ nhà này sang nhà kia phải leo qua những cây cầu khỉ chênh vênh, nếu không quen đi, rất dễ rơi tõm xuống nước. Thuở đó, xe đò chạy bằng than đá, khói xả mù mịt. Nông dân muốn "lên thành phố", phải ra quốc lộ ngoắc xe.

CA Chương Mỹ đánh người rồi vô ôtô cố thủ

Công an huyện Chương Mỹ đánh người giữa đường rồi vô ôtô cố thủ
Khoảng 16g ngày 5.12, tại địa phận xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, Hà Nội, xảy ra một vụ va chạm giữa một cán bộ Công an huyện Chương Mỹ và người dân. Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, một cán bộ thuộc Đồn 15, Công an huyện Chương Mỹ, xảy ra va chạm với một thanh niên ở địa phương và tát thanh niên này, túm áo ngực đe doạ.

Những vụ cố thủ trong ô tô luôn gây khó khăn
 cho cơ quan chức năng (ảnh minh họa)
Theo người dân thì cán bộ công an này không mặc sắc phục nhưng mọi người đều nhận ra là Bùi Xuân Thành, cán bộ công an Đồn 15. Cán bộ công an này còn có những lời lẽ không đúng mực mang tính chất thách thức. Đến khi nhiều người dân kéo ra, trong đó có người dùng cuốc đuổi, thì cán bộ công an này lên ôtô Zace biển kiểm soát 29N-59... cố thủ.

Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ chiến lược của Nga - Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ trên bàn cờ chiến lược của Nga - Mỹ
Với vị thế địa chính trị quan trọng, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành tâm điểm trong các cuộc cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Nga trong suốt thập kỷ qua. Thổ Nhĩ Kỳ mau chóng xuống nước trước đòn trả đũa của Nga / Putin có thể gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay
Tổng thống Putin đã có những phản ứng mạnh mẽ 
sau khi chiếc Su-24 bị bắn rơi. Ảnh: Sputnik
Việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga ngày 24/11 vừa qua như một hệ quả tất yếu trong cuộc tranh giành ảnh hưởng giữa hai cường quốc là Mỹ và Nga đối với quốc gia này, cũng như những khác biệt của các bên liên quan trong cuộc chiến chống phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Trung Đông, theo Europe 1.

Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?

Từ chối chức quyền là “có vấn đề về thần kinh”?
Khi giảng viên Doãn Minh Đăng xin rút khỏi quy hoạch cán bộ, anh đã bị lãnh đạo nơi mình công tác nhận xét “có vấn đề về thần kinh”. Chưa hết vụ cô giáo nhận xét ông chủ tịch tỉnh kênh kiệu, dư luận lại bắt đầu xôn xao với một trường hợp mới, đó là anh Doãn Minh Đăng- giảng viên trường ĐH Kinh tế kỹ thuật công nghệ TP.Cần Thơ “nói xấu” nhà trường trên facebook đang bị xem xét kỷ luật.
Thực ra đằng sau câu chuyện phức tạp này không chỉ đơn giản chỉ là kỷ luật vì nói xấu nhà trường. Mối quan hệ giữa anh Đăng và Ban giám hiệu nhà trường đã xấu đi kể từ cuối năm 2014, khi anh từ chối vào quy hoạch vào vị trí Phó Hiệu trưởng nhà trường với lý do “muốn tập trung vào nghiên cứu khoa học”.

Trại giam Chí Hòa - 'trận đồ bát quái' giữa lòng SG

Trại giam Chí Hòa - 'trận đồ bát quái' giữa lòng Sài Gòn
Rộng 7 hecta với 8 cạnh đều nhau, nhìn từ trên cao, Khám Chí Hòa - nơi tạm giam bị can, như một trận đồ bát quái giữa trung tâm thành phố. Trại giam Chí Hòa, còn gọi là Khám Chí Hòa, nằm tại quận 10, TP HCM, là nhà tù được người Pháp xây dựng từ năm 1943 nhằm thay thế Khám Lớn Sài Gòn ở góc đường Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Công trình được cho là do người Nhật khởi xướng sau khi đảo chính Pháp để giam tù nhân, tuy nhiên khi thi công chưa hoàn thành, họ đã rút khỏi Việt Nam.
Khám Chí Hòa nhìn từ trên cao trước năm 1975. Ảnh: S.T
Sau đó, người Pháp tiếp tục công việc bỏ dở. Hầu như toàn bộ vật liệu như xi măng, sắt, thép đều chở từ Pháp sang. Ngày 8/3/1953, khi Khám Chí Hòa xây dựng hoàn chỉnh, Khám Lớn Sài Gòn bị phá bỏ. Ngoài một số tù nhân được phóng thích, còn lại khoảng 1.600 người cùng chiếc máy chém chuyển về Khám Chí Hòa.

Bất ngờ cách hành xử của một người vô gia cư trước 'kẻ thù

Bất ngờ cách hành xử của một người vô gia cư trước 'kẻ thù
Khi bị một cậu bé giành mất sự chú ý và lòng thương hại của mọi người xung quanh, anh chàng cựu chiến binh vô gia cư này đã có một động thái khiến nhiều người ngỡ ngàng. Đoạn video này được 2 anh em người Mỹ tên là Ethan Bradberry và Moe Bradberry thực hiện. Mục đích của họ là xem người đi đường sẽ phản ứng ra sao giữa hai người vô gia cư: một cậu bé và một người đàn ông trưởng thành. 
Họ cho cậu em trai Omar của mình đóng giả thành cậu bé lang thang, cầm một tấm bảng kêu gọi giúp đỡ và đến ngồi gần một người vô gia cư thực thụ trên đường.

Kinh tế tăng trưởng cho ai, nhìn từ xe hơi, nhà đất?

Kinh tế tăng trưởng cho ai, nhìn từ xe hơi, nhà đất?
Thử nhìn thị trường xe hơi, nhà đất, có thể thấy rõ tăng trưởng ở đâu? Rơi vào túi ai? Lĩnh vực xe hơi, báo cáo bán hàng của hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam cho biết, trong tháng 10.2015, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 22.368 xe, tăng 5% so với tháng 9.2015 và tăng 50% so với tháng 10.2014. Tổng doanh số bán hàng của toàn thị trường luỹ kế, tính đến hết tháng 10.2015 tăng 53% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xe ôtô du lịch (loại xe dùng cho cá nhân, gia đình) tăng 40%.

Trong khi đó, theo tổng cục Thống kê, 11 tháng đầu năm, có 112.000 chiếc xe hơi nhập về Việt Nam, trị giá 2,5 tỉ USD, bằng cả năm 2014 và 2013 cộng lại.

Công chức – Một nghề “hot” ở Việt Nam

Công chức – Một nghề “hot” ở Việt Nam
Đa số đến 80% dân VN thì người ta luôn có 1 suy nghĩ là vào biên chế nhà nước để mà khi về già người ta có sổ riêng hưu của chế độ hưu chí, và có sổ lương và công việc thì nghĩ rằng là ổn định, cái đó là suy nghĩ mặc định  gần như là đa số là người dân VN . Đặc biệt là người Miền Trung và người Miền Bắc. - Cô Nguyễn Thị Lan
Đợt thi tuyển công chức trực tuyến đầu tiên do Bộ Nội Vụ tổ chức hồi tháng 1 năm 2013. Theo một khảo sát khoảng 90% cử nhân Việt Nam sau khi tốt nghiệp họ đều tìm cách để vào làm trong các bộ máy của cơ quan nhà nước. Tại sao lại có thực trạng đó? Phần lớn các cử nhân sau khi tốt nghiệp họ đều tìm mọi cách để được vào làm trong các cơ quan nhà nước, nhất là đối với giáo viên, tuy nhiên sau khi không được vào làm trong các cơ quan nhà nước thì họ mới chuyển hướng để xin vào làm trong các cơ quan ngoài nhà nước.

“Việt Nam lấy tiền đâu để phát triển nhanh, bền vững?”

Siêu bịp !!!
“Việt Nam lấy tiền đâu để phát triển nhanh, bền vững?”
Dân trí - Đây là câu hỏi được Giám đốc World Bank Việt Nam đặt ra cho Thủ tướng giữa bối cảnh ngân sách nhà nước khó khăn. Thủ tướng khẳng định, câu trả lời chính là huy động nguồn lực xã hội, và quyết định thành bại của sự nghiệp phát triển chính là nhân dân.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ luôn ưu tiên 
khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân (ảnh: VGP)
Doanh nghiệp Việt vẫn mong manh, yếu ớt
Tại Diễn đàn đối tác phát triển Việt Nam (VDPF) diễn ra sáng nay (5/12), đồng chủ tọa diễn đàn – Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam, bà Victoria Kwakwa đã băn khoăn đặt câu hỏi với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: “Việt Nam sẽ lấy nguồn ở đâu ra để tài trợ cho chương trình phát triển đầy tham vọng trong 5 năm tới?”

Thổ chơi dại, kế hoạch Mỹ bị bể mánh

Thổ chơi dại, kế hoạch Mỹ bị bể mánh
Lữ Giang
Chiến lược “Một Trung Đông Mới” của Hoa Kỳ được Thổng Thống Bush công bố ngày 17.8.2006 để chận đứng sự vùng dậy của khối Hồi Giáo gây thảm họa cho thế giới, trong đó có hai kế hoạch chính: Kế hoạch thứ nhất là thanh toàn các lãnh tụ Hồi Giáo chủ trương tái lâp một đế chế Hồi Giáo như đế chế Ottoman trong lịch sử, đó là Saddam Hussein, Gaddafi, Mubarak và Assad. Kế hoạch thứ hai là phân chia 5 quốc gia Hồi Giáo trong vùng trung tâm thành 14 quốc gia để phân tác sức mạnh của khối Hồi Giáo. Đây là chiến lược đã được chúng tôi trình bày nhiều lần và Hoa Kỳ đang áp dụng mọi thủ đoạn, kể cả những thủ đoạn dã man nhất, để thực hiện cho bằng được. Các diễn biến tại Trung Đông trong những năm gần đây và hiện nay đang nằm trong chiến lược đó. Nếu không đặt các biến cố đang xảy ra ở Trung Đông vào trong bối cảnh đó, chúng ta khó biết được chuyện gì đang xảy ra và nó sẽ đi tới đâu.
BA BIẾN CỐ ĐÃ XẢY RA
Từ tháng 9 đến nay, có ba biến cố lớn đang đẩy thế giới vào một giai đoạn cực kỳ nguy hiểm:
Biến cố thứ nhất: Lùa dân ra khỏi vùng phía Bắc Syria rồi oanh tạc ồ ạt và cho các lực lượng đối kháng, đứng đầu là ISIS, đánh chiếm thủ đô Damacus và lật đổ Tổng Thống Assad. Kế hoạch này đã bị Nga ngăn chận với hậu quả là nhiều nước, nhất là các nước ở Âu Châu, phải đón nhận trên 3 triệu người di dân từ Trung Đông.

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

Vài bức ảnh về Thủ đô Triều Tiên

Thủ đô Triều Tiên

Oliver Wainwright, một kiến trúc sư và nhà phê bình thiết kế của tờ Guardian, vừa có chuyến đi đến Triều Tiên và chụp ảnh những nội thất đa dạng của đất nước này, mang đến góc nhìn mới lạ cho du khách.

Hiệu trưởng là người “Ngậm máu phun người”!

Hiệu trưởng trường Đại học KTCN Cần Thơ “Ngậm máu phun người”!
Theo dõi vụ Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ kiện anh giảng viên Doãn Minh Đăng, tôi thấy cái tầm văn hoá khoa học của vị hiệu trưởng có phần thấp. Vụ kiện xoay quanh cáo buộc rằng anh Đăng xúc phạm lãnh đạo và nhà trường (1), nhưng đọc bài trả lời phỏng vấn của ông hiệu trưởng thì thấy chính ông là người xúc phạm anh Đăng. Tôi sẽ giải thích tại sao …
Ông Đăng, người bị chuyển từ giảng viên sang “ngồi bàn giấy”. Ảnh: Báo MTG
Tôi đọc hết những giải trình sự việc của anh Đăng (2) và cả trên báo (3), nhưng không thấy có chỗ nào hay câu chữ nào để nói rằng anh ấy xúc phạm nhà trường và ban giám hiệu. Các bạn có thể đọc và nói cho biết (theo quan điểm cá nhân) anh Đăng đã viết chữ gì để nói là xúc phạm trường và ban giám hiệu.

Sắp về hưu thì cho ra nước ngoài… học hỏi

Sắp về hưu thì cho ra nước ngoài… học hỏi
Nhìn vào lối chi tiêu kiểu “đền đáp” cán bộ về hưu, liệu chúng ta có thấy mối liên quan nào với chuyện hết tiền tiêu tại một số địa phương? Thông tin 31 quan chức tỉnh Bình Phước, trong đó có nhiều người sắp về hưu hoặc chuyên môn không dính dáng chuẩn bị đi Canada học làm sổ xố bằng tiền ngân sách cùng với thông tin một số địa phương hết tiền tiêu đang khiến dư luận bức xúc.
Tranh minh họa: Tuổi trẻ
Đi học rồi… về hưu
Hồi đầu tháng 11/2015, dư luận xôn xao vì trong đoàn công tác xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại 3 nước của Đà Nẵng không có đại diện các sở chuyên ngành, vậy mà lại xuất hiện cả… tài xế của nguyên bí thư thành ủy (hiện là Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng) Trần Thọ.

Vụ giảng viên nói xấu trường: Hiệu trưởng lên tiếng

Vụ giảng viên nói xấu trường: Hiệu trưởng lên tiếng
“Anh Đăng nằm trong diện quy hoạch Phó hiệu trưởng nhưng anh ấy đã xin ra khỏi quy hoạch, xin ra khỏi Đảng và bây giờ là vụ việc thế này. Chúng tôi thực sự tiếc...” Hiệu trưởng trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ Dương Thái Công đã chia sẻ về vụ việc ông Doãn Minh Đăng, một giáo viên của trường (cựu thí sinh đường lên đỉnh Olympia), đã tố cáo ông và trường lên mạng xã hội những ngày qua.
Hiệu trưởng Dương Thái Công

Đến cả mẹ Đăng cũng không thuyết phục được Đăng
Thưa ông, ông Doãn Minh Đăng đã đưa thông tin về mâu thuẫn giữa ông Đăng và ông - hiệu trưởng trường Đại học Công nghệ - Kỹ thuật Cần Thơ. Ông ứng xử thế nào trước thông tin này?

Mong anh Đăng đừng là thầy Khoa thứ 2!

Mong anh Đăng đừng là thầy Khoa thứ 2!
“Sự lận đận 10 năm qua của thầy Khoa cũng đủ để anh Đăng nên nhìn lại cách ứng xử của mình. Mọi ồn ào sẽ qua nhưng vết thương trong sự nghiệp và cuộc đời thì sẽ luôn ở lại với người trong cuộc”. Hoàng Dương, thí sinh Đường lên đỉnh Olympia mùa 2 (Phan Mạnh Tân quán quân) đã chia sẻ như thế với Doãn Minh Đăng, một người anh mà Dương rất trân trọng:
Cựu thí sinh Olympia, Doãn Minh Đăng, Đỗ Việt Khoa
Hoàng Dương: "Bạn bè tôi đi làm kinh doanh, marketing và nhiều nghề khác để sống"
Chọn cách ra đi... thay vì ở lại để trút bỏ những ức chế
Khi thấy môi trường không phù hợp với công việc, cách tốt nhất mà tôi chọn là đừng biến nó thành mâu thuẫn, mà sẽ là lẳng lặng bỏ đi để tìm một chỗ phù hợp.

Anh Đăng: "Tôi từ bỏ mọi cơ hội chỉ để làm khoa học"

Cựu thí sinh Olympia: "Tôi từ bỏ mọi cơ hội chỉ để làm khoa học"
Mai Quốc Ấn - "Tôi từ chối mọi quy hoạch, ra khỏi Đảng chỉ để làm chuyên môn nghiên cứu khoa học. Tôi phải công bằng với bản thân tôi và địa phương, nơi bỏ tiền cho tôi ăn học ở nước ngoài".
Dù Ban Giám hiệu nhà trường nghĩ rằng ông Doãn Minh Đăng "có vấn đề về thần kinh", nhưng trong cách trò chuyện, ông Đăng luôn thể hiện sự rạch ròi và sòng phẳng với mọi vấn đề. Ông Đăng nhìn nhận tất cả các vấn đề đều khách quan, từ việc những ưu ái của địa phương với ông hay việc ông từ chối tất cả những cơ hội thăng tiến mà nhiều người rất thèm muốn, với một thái độ bình thản.

(2) 45 bản đồ Việt Nam từ thế kỷ 10 đến 19


45 bản đồ Việt Nam từ thế kỷ 10 đến 19
Tiếp tục với bộ sưu tập bản đồ Việt Nam qua các giai đoạn từ thế kỷ 10, ở phần 1 tôi đã chia sẻ đến bản đồ năm 1400, sau đây mời các bạn xem tiếp.
Năm 1402

(1) 45 bản đồ Việt Nam từ thế kỷ 10 đến 19

45 bản đồ Việt Nam từ thế kỷ 10 đến 19
Ngày hôm nay trên mạng xã hội có một số người chia sẻ bộ sưu tập hình ảnh bản đồ Việt Nam từ những năm thế kỷ thứ 10 đến thế kỷ 19. Chia sẻ cùng các bạn, tôi sẽ bổ sung thêm các thông tin chi tiết sau, hoặc nếu bạn nào có thông tin gì về từng thời kỳ vui lòng comment để bài viết được hoàn thiện.
Năm 905

Dân Thổ "lột mặt nạ" của chính quyền Ankara?

Dân Thổ Nhĩ Kỳ giúp Nga "lột mặt nạ" của chính quyền Ankara?
Một cuộc khảo sát đã cho thấy, đa số người sử dụng Twitter Thổ Nhĩ Kỳ tin rằng chính quyền của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có dính líu hoạt động buôn lậu dầu với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS (hay còn gọi là Daesh).
Nga tố Thổ Nhĩ Kỳ câu kết với IS buôn bán dầu lậu,
hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân ở Syria
Đa số dân Thổ Nhĩ Kỳ tin chính quyền Ankara mua dầu lậu của IS.
Hiện nay, quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ đang vô cùng căng thẳng sau vụ Ankara ra lệnh bắn rơi máy bay Su-24 của Nga, khiến Moscow nổi giận đưa các hệ thống phòng không S-400 đến Syria, đồng thời cáo buộc Ankara buôn bán dầu lậu với IS và hậu thuẫn các nhóm khủng bố ở Syria.

Ông Thảo 'mong nhân dân thủ đô cảm thông'

Có những loại người chuyên nói những lời giả dối và làm những điều bất nhân bất nghĩa; do đó họ không xứng được thông cảm.
Ông Thảo 'mong nhân dân thủ đô cảm thông'
tiến sỹ Trần Tuấn, giám đốc một trung tâm thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học, Kỹ thuật, Việt Nam nói: "Giai đoạn vừa rồi, khi mà Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo ở vị trí lãnh đạo, không có một di sản nào mà tôi cho rằng gọi là tích cực đọng lại trong tôi." Còn tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện từ Viện Nghiên cứu Hán - Nôm ở Hà Nội thì cho rằng, "ông Nguyễn Thế Thảo đã để lại một nhiệm kỳ tồi tệ".

Biểu tình phản đối TQ ở Hà Nội hồi giữa năm 2013
Phát biểu khi từ nhiệm, ông Nguyễn Thế Thảo thừa nhận 'những thiếu sót, tồn tại' khi làm Chủ tịch Hà Nội và mong 'nhân dân thủ đô cảm thông'. Báo chí Việt Nam trích lời ông Thảo thừa nhận: “Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, bản thân tôi còn những thiếu sót, tồn tại, tôi rất mong các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân, các cử tri và nhân dân Thủ đô cảm thông, chia sẻ. "

Khốn nạn: Kêu cứu trên Facebook cũng bị kỷ luật

Kêu cứu trên Facebook cũng bị kỷ luật
Trần Kỳ Phương - Thấy nhiều giáo viên bị tai nạn khi lưu thông qua cây cầu “tử thần”, một giáo viên vùng biên giới Long An đã viết lên Facebook những dòng trạng thái nêu thực trạng và rồi lại “dính nạn vì nói thật”. Ông Trần Ngọc On - Bí thư xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, xã này vừa xử lý kỷ luật đảng viên Nguyễn Hải Âu bằng cách hạ bậc từ hoàn thành rất tốt nhiệm vụ xuống còn hoàn thành tốt nhiệm vụ do giáo viên này vi phạm việc nói và viết sai đường lối chính sách của Đảng và nhà nước.
Hình ảnh cây cầu được cô Hải Âu đăng lên Facebook

UBND xã Tân Hiệp nơi ra quyết định xử lý cô Nguyễn Hải Âu
Theo ông On, trưa 20.10, cô Nguyễn Hải Âu - giáo viên mỹ thuật trường tiểu học Tân Hiệp đã dùng Facebook có tên "Hai Au" đăng dòng trạng thái:

Vụ "TP Cà Mau sắp vỡ nợ”: Do "báo cáo nhầm"

Vụ "TP Cà Mau sắp vỡ nợ”: Do "báo cáo nhầm"
Tuấn Minh (Thực hiện) "Việc này tôi đang giải trình. Nguyên nhân là do tôi ký báo cáo, trong báo cáo anh em báo cáo về nghiệp vụ có bị nhầm" - ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cà Mau trao đổi với Infonet. Bệnh viện đòi nợ Thành ủy Bạc Liêu / Thành ủy Bạc Liêu hết tiền hoạt động

Một góc TP Cà Mau. Ảnh: camau.gov.vn
Trao đổi với PV Infonet chiều 4/11, ông Huỳnh Thanh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, do nhầm lẫn khi so sánh nợ cơ bản đã dẫn đến thông tin đơn vị này sắp hết tiền hoạt động.

Ván roulette của Putin ở Syria

Ván roulette của Putin ở Syria
Hai thảm kịch gần đây – vụ một máy bay dân sự Nga rơi trên bán đảo Sinai và vụ thảm sát khủng bố ở Paris hai tuần sau đó – có vẻ như đã khiến Nga và phương Tây thống nhất với nhau rằng: Nhà nước Hồi giáo (ISIS) phải bị tiêu diệt. Nhưng khi xem xét kỹ hơn các hoạt động quân sự của Nga tại Syria – chưa kể đến vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu của Nga – chúng ta lại thấy rằng vẫn còn quá sớm để kết luận Nga và phương Tây sẽ liên kết vì một mục tiêu chung.
Tất nhiên, Nga tuyên bố rằng sự can thiệp của họ vào Syria là nhằm đánh bại Nhà nước Hồi giáo và “các nhóm khủng bố khác.” Tuy nhiên, theo Bộ Ngoại giao Mỹ, hơn 90% các cuộc không kích của Nga cho đến nay đều không phải nhắm vào ISIS hay nhóm Jabhat al-Nusra – vốn được Al Qaeda bảo trợ, mà là vào các nhóm vũ trang đang chiến đấu chống lại cả ISIS và đồng minh của Nga, Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thực tế, ISIS vẫn còn kiểm soát và chiếm ưu thế tại Aleppo kể từ khi các cuộc không kích bắt đầu.

Thiếu lại "vác rá" đi xin, ngân sách nào kham nổi?

Báo động hết tiền trả lương: Thiếu lại "vác rá" đi xin, ngân sách nào kham nổi?
Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, việc một số cơ quan nhà nước hết tiền chi lương có nguyên nhân sâu xa từ việc sử dụng ngân sách lãng phí, thậm chí tiêu cực.
Ảnh minh họa (nguồn: Báo Đất Việt).
Báo động hết tiền... chi lương
Vấn đề ngân sách khó khăn, chuyện công chức “nhịn” tăng lương trong nhiều năm qua do lộ trình tăng lương không thực hiện được, thu hút sự quan tâm của các Đại biểu Quốc hội và cử tri cả nước tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII vừa qua. Đáng báo động hơn, mới đây, tại một số địa phương như TP.Cà Mau, Bạc Liêu, chẳng những cơ quan nhà nước không còn tiền trả lương, mà còn mắc nợ cả tỷ đồng.

Lý luận “hàng tôm hàng cá”

Lý luận “hàng tôm hàng cá”
Từ ngày 27/11/2015, báo Lao Động đăng loạt bài phóng sự của một “nhóm phóng viên” về hai nhà sư trụ trì thuộc Văn Giang (Hưng Yên). Thay vì thực hành chức năng nhà báo là chỉ tường thuật sự thật khách quan, để độc giả tự kết luận, thì ở đây “nhóm phóng viên” lại tỏ ra sân si, để quá nhiều cảm tính xen vào. Buồn cười nhất là bài kỳ 4 trong chuỗi “phóng sự” kể trên, họ chạy cái title: LÝ LUẬN KIỂU “HÀNG TÔM HÀNG CÁ” CỦA SƯ TRỤ TRÌ NGÀY NÀO CŨNG SAY.
Trong loạt bài này, không chỉ xâm phạm đời tư một cách không cần thiết (đăng ảnh kèm lời chú thích “Mặc quần cộc, cởi trần quét dọn chùa, không ai nghĩ đây lại là một vị sư trụ trì” – làm như thể sư trụ trì thì không thể làm công việc quét dọn, hoặc sư trụ trì khi quét dọn thì không thể cởi trần?), mà các phóng viên còn nhiều lần cố tình đặt những câu hỏi có ý khiêu khích đòn xóc hai đầu để soi mói, bươi khoét chuyện xích mích giữa hai vị trụ trì.

Trái đất càng nóng, khủng bố càng khó bị diệt

Trái đất càng nóng, chủ nghĩa khủng bố càng khó bị diệt
Nhiều chuyên gia và quan chức nhận định biến đổi khí hậu là một trong những nguyên nhân khiến tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) trỗi dậy mạnh mẽ. Bernie Sanders, thượng nghị sĩ Mỹ đang chạy đua vào ghế tổng thống, cũng tuyên bố biến đổi khí hậu tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố hoành hành vì nó gây bất ổn ở những khu vực từng hứng chịu lũ, hạn hán và các dạng thiên tai khác.

Hạn hán ở Syria là một trong những nguyên nhân khiến 
tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo trỗi dậy. Ảnh: AFP
Hôm 30/11, Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh về Biến đổi khí hậu lần thứ 21 rằng, việc hội nghị diễn ra tại Paris là hành động cho thấy cộng đồng quốc tế không sợ chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, hôm 23/11, tổng thống Pháp cũng khẳng định cuộc chiến chống khủng bố không thể tách rời cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Nga tung đòn “ác hiểm” báo thù Thổ Nhĩ Kỳ

Nga tung đòn “ác hiểm” báo thù Thổ Nhĩ Kỳ
Ác hiểm hơn, theo truyền thông Nga, Moscow không trả đũa bằng cách tấn công các căn cứ quân sự Thổ Nhĩ Kỳ mà có đòn khác để triệt hạ sự hiện diện của Ankara tại Syria. Đó là giúp đỡ cho lực lượng người Kurd , kẻ thù không đội trời chung của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lâm vào hoàn cảnh địa ngục: Máy bay ném bom Nga sẽ khiến dòng chảy dầu lậu Thổ Nhĩ Kỳ-IS bốc hơi; Ankara sẽ không thể hỗ trợ các nhóm phiến quân “ôn hòa” bằng không quân vì lo sợ S-400...
Chiến binh người Kurd tỏ ra rất kiên cường và hiệu quả trong cuộc chiến chống IS
Chiến lược của Nga trong quan hệ với Syria phải trở về năm 1954 là năm hai nước ký kết thỏa thuận mua bán vũ khí đầu tiên. Trong những thập kỷ sau đó, Liên Xô luôn là nguồn viện trợ kinh tế và vũ khí cho chính quyền Syria. Năm 1971, hải quân Liên Xô được vào cảng Tartus. Năm 1980, khi tổng thống Hafez al-Assad, Bashar lãnh đạo Syria, Moscow và Damascus đã ký hiệp định hữu nghị và an ninh.

Thứ Sáu, 4 tháng 12, 2015

“Các đồng chí bán luôn đi…”

“Các đồng chí bán luôn đi…”
Tại phiên họp chính phủ cuối tháng 11/2015, Thủ tướng Dũng chỉ đạo cho các ngành “Doanh nghiệp Nhà nước tập trung đẩy mạnh tiến độ lên, cái nào tư nhân mua được mà họ quản lý tốt thì các đồng chí bán luôn đi để chúng ta thu hồi vốn đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết, quan trọng khác”. Chỉ đạo này phát ra trong công cuộc cổ phần hóa, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước.

Ngân sách quốc gia đã bí lối đến mức chỉ còn bán, bán và bán.
Yêu cầu thống thiết trên của ông Dũng cũng phát tín hiệu đèn xanh cho Bộ tài chính và các ngành liên quan “tìm mọi cách để bù đắp thiếu hụt ngân sách”, sau “sự cố 45,000 tỷ đồng” được tiết lộ bởi Bộ trưởng kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh vào kỳ họp quốc hội tháng 10-11/2015.

Quá dễ dàng để đóng dấu ‘Mật’

Quá dễ dàng để đóng dấu ‘Mật’
Quá đơn giản để đóng một con dấu MẬT vào một văn bản, hay đơn giản hơn là lắc đầu khi người dân đòi hỏi thông tin.Cho dân biết tình trạng sức khỏe quan chức là bình thường Khi một người “đói”, họ chấp nhận cả những món ăn không rõ xuất xứ, làm hại cho cả cơ thể xã hội. Chúng ta không ai muốn điều đó. Nếu ví xã hội dân chủ là một con người sống, thì thông tin chính là oxy của nền dân chủ[2]. 
Quá đơn giản để đóng một con dấu MẬT vào 
một văn bản. Tranh minh họa: DAD/ Thanh niên
“Tại sao dân không được biết?”
Tròn 31 năm trước (3/12/1984), Ấn Độ chứng kiến một thảm họa công nghiệp bi thương nhất trong lịch sử loài người. Hệ thống khí gas tại nhà máy hóa chất của tập đoàn Union Carbide tại Bhopal rò rỉ, dẫn đến một vụ nổ kinh hoàng. Con số tử vong được thống kê sau đó là 3.787 người, hơn nửa triệu người bị thương.