Thứ Hai, 30 tháng 11, 2015

Chủ nghĩa xã hội là gì?

Chủ nghĩa xã hội là gì?
Nhưng cũng đừng trách ngài Bộ trưởng, hãy hỏi những người phụ trách các cấp cao hơn như các ông Tổng Bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, những người đang ngày đêm trực tiếp xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Chắc các ngài cũng lúng túng không trả lời rõ ngành rõ ngọn được. Nhưng xin đừng trách các vị ấy.
Tổng Bí thư Leonid Brezhnev (ĐCS LX)
Một hôm thằng bé đi học về, ông hỏi cháu như lệ thường, hôm nay cháu học gì?
Dạ cháu học về “Chủ Nghĩa Xã Hội” ạ.
Người ông cảm thấy lạ nên hỏi lại: Cháu vừa bảo cháu học gì?
Dạ thầy giáo giảng về Chủ Nghĩa Xã Hội ạ.

Mốt 'trùm chăn, mặc áo giáp' đi xe máy

Mốt 'trùm chăn, mặc áo giáp' đi xe máy
Những chiếc áo khoác to, dày như chăn đang là xu hướng mới khi ra đường vào ngày rét mướt. 
Nếu như mùa hè nàng nào cũng phải phòng bị áo kín mít từ đầu đến chân để chống nắng, thì sang mùa đông làm thế nào để giữ ấm lúc đi xe chắc hẳn là điều nhiều người lo lắng. Với sản phẩm mới toe đang gây sốt thị trường gần đây, khi di chuyển, bạn hoàn toàn không lo bị gió lùa. 
Mốt áo khoác lạ mắt này đã bắt đầu xuất hiện tại một số shop ở Việt Nam, được quảng cáo là không thấm nước, có thể sử dụng cả lúc đi mưa nên đang được nhiều bạn trẻ rần rần hỏi mua. 
Món đồ đang được giới trẻ kháo nhau là áo khoác chăn, sự kết hợp giữa chăn chần ấm áp và áo khoác có đầy đủ tay để mặc vào vẫn điều khiển xe thoải mái.

5 câu đố di chuyển que diêm siêu thú vị

5 câu đố di chuyển que diêm siêu thú vị
Thử xem khả năng tư duy của bạn đến đâu qua chùm câu đố siêu thú vị cùng với những que diêm. Đó là 5 câu đố về que diêm nhìn rất đơn giản, nhưng thực ra có thể khiến nhiều người phải bó tay. Nếu đã sẵn sàng thì hãy cùng bắt đầu với câu đố đầu tiên nào!
1. Chú hươu cao cổ trong hình đang quay sang phải. Bạn chỉ được di chuyển 1 que diêm duy nhất, hãy giúp chú quay sang trái nhé!

Sự chân thành là điều vô giá

Sự chân thành là điều vô giá
Ở nước Mỹ, có giám đốc A của một xí nghiệp nhỏ cứ mãi bàn về vấn đề hợp tác với giám đốc B của một tập đoàn lớn khác, nhưng lần nào cũng thất bại. Lần này, giám đốc A lại từ phòng làm việc của giám đốc B đi ra, việc đàm phán hợp tác lại không thành.
Chẳng cần lời ngon tiếng ngọt, chỉ cần chân thành là tốt rồi. Ảnh: Internet
Ông nhìn thấy bên đường có một cái cây nhỏ bị gió thổi ngã, thế là bèn đi qua đỡ cái cây đó dậy. Vì để tránh cho cái cây lại bị gió thổi ngã lần nữa, ông còn đặc biệt lấy từ trong xe một sợi dây để cố định cái cây.

Nữ giám đốc mất việc vì khinh thường việc quét rác

Nữ giám đốc mất việc chỉ bởi một câu nói của “ông lão quét rác”
Một nữ giám đốc cao quý gặp phải một “ông lão quét rác”, lại vì một câu nói của ông mà khiến cho người này mất việc, nguyên do chỉ bởi một thói quen không nên có của con người.
Tài sản không phải là người bạn cả đời, học được tôn trọng mới là tài sản của một đời vậy. Ảnh: Internet

Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí

Hãy chống Trung Quốc bằng sức mạnh ý chí
RFA Mặc Lâm, biên tập viên RFA, Bangkok, 29-11-2015
Báo chí Trung Quốc lại tiếp tục gây hấn Việt Nam với những bài viết cho rằng Bắc kinh có thể tấn công thành phố Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 1 giờ từ đảo Chữ Thập, nơi họ công khai xâm chiếm của Việt Nam trước đây. Hành động khiêu khích nước lớn này xảy ra liên tục nói lên điều gì khi Việt Nam luôn luôn nhẫn nại chịu đựng? Mặc Lâm phỏng vấn Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược thuộc Bộ Công an để tìm hiểu thêm quan điểm của một chuyên gia nghiên cứu về Trung Quốc.
Báo chí TQ có hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội 
của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ
Mặc Lâm: Thưa Thiếu tướng báo chí Trung Quốc đang có chiến dịch khiêu khích Việt Nam khi hàng loạt bài viết cho rằng từ đảo Chữ Thập quân đội của họ có thể triển khai tấn công TP-HCM chỉ trong vòng 1 giờ đồng hồ, ông nghĩ thế nào về những luận điệu này và phía sau nó là gì ạ?

Cõi chết không buồn

Đọc giải trí, đê sống lương thiện hơn.
Cõi chết không buồn 
Xin thưa ngay cùng các bạn, tôi là một người đàn ông có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc, từ lúc thiếu thời cho đến khi kể cho các bạn nghe câu tự chuyện có vẻ huyền bí này. Nhưng thực sự, tất cả đã xảy ra mà diễn tiến đúng như những gì tôi sắp kể, không hề có ý thêm bớt, đặt điều.
Các bạn tin hay không tin, cũng không phải là điều thật sự cần thiết, vì ý của tôi là chỉ muốn được có cơ hội nói ra tất cả những cảm giác khác thường của một người đã chết đi sống lại trong một khoảng thời gian khá dài ngay tại xứ sở được tiếng là văn minh tiến bộ nhất này, mà đối với lý luận khoa học, chưa bao giờ có sự thừa nhận chính thức, cho dù chính mắt họ là những người đã có mặt bên cạnh tôi từ khi tôi được đưa vào bệnh viện cho đến khi tôi được các bác sĩ khám nghiệm chứng nhận đã sống lại và đã trở về sinh hoạt như bao nhiêu người bình thường...

Thế chiến 3 sẽ bùng nổ trên không gian mạng

Thế chiến 3 sẽ bùng nổ trên không gian mạng
Isaac Brekken / AP - Ở Mỹ mới bùng lên một scandal mới: các tin tặc vô danh, dự đoán đến từ Nga, đã tìm cách xâm nhập hộp thư điện tử của một ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton. Theo các chuyên gia an ninh mạng Mỹ, hộp thư của bà Clinton đã bị tấn công ít nhất 5 lần. Các lá thư gài mã virus giả thông báo phạt tiền vì vượt quá tốc độ được gửi đến từ một địa chỉ giả. Nhưng liệu kẻ xấu đã lấy được thông tin nào hay chưa và có đúng là chúng hoạt động từ Nga không thì đã không thể và cũng sẽ khó có thể xác định được.
Phòng thủ mạng của Mỹ

Thoạt nhìn, mọi thứ đều ổn với phòng thủ mạng của Mỹ, nước dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao. Chiến lược tác chiến mạng quân sự cũng đã được xây dựng và thông qua, trong đó có đề cập đến phòng thủ mạng tích cực và việc phối hợp với đồng minh, cũng như nêu lên nhiệm vụ đi trước mấy bước so với các địch thủ tiềm tàng trong lĩnh vực công nghệ.

Suy ngẫm về “sự công nhận xã hội” (social approval)

Một vài suy ngẫm về “sự công nhận xã hội” (social approval)
Tôi là một sinh viên ngành khoa học máy tính, vì vậy sẽ có một số khái niệm liên quan đến máy tính được đưa ra để hỗ trợ cho nội dung của bài viết. Song, bạn không cần hiểu biết về máy tính để hiểu được những gì tôi sắp viết, và mục đích chính vẫn là suy nghĩ về cái mà tôi cho là "sự công nhận xã hội".
Trước hết, "công nhận xã hội" là gì? Đây là một danh từ tôi bắt gặp trong bài viết của Eric S. Raymond, How to become a hacker. Một chút lạc đề, nhưng cần thiết: định nghĩa về hacker. Rất khó để nói, nhưng với tôi, họ là những người có đam mê tột độ với máy tính, am hiểu mọi thứ về nó.

“Phức tạp lắm, bức xúc lắm”?

“Phức tạp lắm, bức xúc lắm”?
Nguyễn Văn Tuấn - vấn đề chẳng có gì là “phức tạp lắm”. Hãy gọi thẳng tên kẻ thù là Tàu cộng. Hãy dùng tính từ du côn cho chúng, vì nó đúng với bản chất của chúng. Hãy bật đèn xanh cho người dân bảy tỏ cảm xúc, kể cả xuống đường phản đối bọn lưu manh Tàu cộng. Hãy liên minh với Mĩ, chứ không nên đi hàng hai. Không nên để cho cái gọi là “tình bạn”, cái gọi là ý thức hệ cộng sản (vì Tàu chẳng còn tin và theo chủ nghĩa cộng sản; chúng theo chủ nghĩa chauvin) làm lu mờ phán xét và làm tổn hại đến lợi ích của dân tộc và đất nước.

Bà Mai Thị Long, vợ ông Bảy ngất xỉu khi nghe tin cái chết của chồng. Bà đang được chăm sóc y tế nhưng luôn miệng gọi tên người chồng xấu số - Ảnh: Trần Mai - Tuổi Trẻ

Mỹ hối hả đáp ứng nhu cầu mua võ khí của cả thế giới

Mỹ hối hả đáp ứng nhu cầu mua võ khí của cả thế giới
WASHINGTON, DC (NV) - Chính phủ Mỹ đang cố gắng nhanh chóng giải quyết các hồ sơ đặt mua võ khí từ các quốc gia khác, vốn tăng 36%, lên tới $46.6 tỉ, cho tài khóa 2015 và còn sẽ tăng mạnh hơn trong các năm tới, theo một giới chức Ngũ Giác Ðài.
(Hình minh họa: Frederic J. Brown/AFP/Getty Images)
Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay Phó Ðô Ðốc Joe Rixey, người đứng đầu cơ quan Hợp Tác An Ninh Quốc Phòng (DSCA) của Ngũ Giác Ðài, tuyên bố là các yêu cầu mua võ khí Mỹ sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

Ai đứng sau đại tiệc của 500 giang hồ trên đất cảng?

Ai đứng sau đại tiệc của 500 giang hồ trên đất cảng?
Theo D. 'điên', một 'anh chị về hưu' ở Hải Phòng, người đứng sau việc này là Kh. 'tám', tay anh chị có máu mặt, sống bằng nghề cho vay, cầm đồ, từng có tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích. Bữa tiệc được dự kiến có thành phần khách mời từ 300 - 500 người, chủ yếu là dân anh chị từ bắc vào nam như Hải Phòng, Hà Nội, TP.HCM. “Ban tổ chức” còn dự tính mời cả ca sĩ, DJ, các nhóm nhảy nổi tiếng đến để góp vui. “Sự kiện” dự kiến được tổ chức ngoài trời từ 19 giờ ngày 6.9 đến 3 giờ sáng hôm sau, nhằm “ăn mừng” một số người vừa được ra tù vừa qua.
Ngày 27.11, tại Hội nghị giao ban lực lượng cảnh sát hình sự toàn quốc năm 2015, có một thông tin được dư luận quan tâm là việc Công an Hải Phòng vừa ngăn chặn một buổi tiệc dự kiến quy tụ khoảng 500 người là dân anh chị từ bắc vào nam.

Mất tích bí ẩn những 'bảo vật gia truyền' miền Tây

Mất tích bí ẩn những 'bảo vật gia truyền' miền Tây
Những bộ trường kỷ, ghế ghi, lư đồng… cổ được truyền thừa qua nhiều thế hệ, lưu giữ trong các gia đình, đình, chùa ở vùng sông nước Tây Nam Bộ bỗng “không cánh mà bay” một cách bí ẩn. Điểm trùng hợp là trước khi “biến mất” khỏi nơi trưng bày, từng xuất hiện người xưng là “chuyên gia” săn lùng, sưu tập đồ cổ đến để… nghía qua. Có “chuyên gia” trước khi rút lui, đã ngã giá mua những món “bảo vật gia truyền” với giá lên đến bạc tỷ. Lãnh đạo cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vào sáng 21/11 cho biết vừa giải mã những bí ẩn này. Nhiều tài sản sau khi trộm được, các đối tượng đã bán sang Trung Quốc.
Đại tá Dương Anh Kiệt - Trưởng phòng PC45 Công an 
tỉnh Đồng Tháp trao trả bộ trường kỷ quý cho người dân.
Theo cơ quan điều tra, từ cách nay hơn một năm, trên địa bàn các huyện Thanh Bình, Châu Thành, Cao Lãnh, Tam Nông và TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) xảy ra hàng loạt vụ mất trộm tài sản là các loại đồ cổ có giá trị.

Những giấc mơ báo hiệu bạn sắp giàu sang

Những giấc mơ báo hiệu bạn sắp giàu sang
5 giấc mơ báo hiệu sắp phát tài, giàu sang. Giấc mơ không chỉ là tái hiện lại những việc đã xảy ra ban ngày qua ý thức, giấc mơ còn là điềm báo cho những sự việc sắp xảy ra trong tương lai, với những giải mã cho các giấc mơ của bạn, 5 giấc mơ sau mang ý nghĩa vận may sắp đến với bạn.​
1. Giấc mơ thấy cá to
Nếu như trong giấc mơ của bạn có con cá to hoặc bạn mơ thấy mình bắt được cá to là điềm báo báo hiệu cho bạn biết sắp có tài vận, chuyện vui lớn sắp đến hoặc cơ hội tốt mà bạn không nên bỏ qua. Sự nghiệp của bạn đang có sự thăng tiến chức, bạn sắp được nhận một niềm vui lớn.

Tại sao người Sài Gòn sống hào hiệp?

Tại sao người Sài Gòn sống hào hiệp?
TTO - "Thôi, bây giữ lại đi học xài. Chị bây ở mấy ngày tốn nhiêu đâu" - chị Ng.. chủ nhà trọ có đúng một phòng trong một xóm nhỏ trên đường Nguyễn Trung Ngạn (Q.1, TP.HCM) nói với cô bé mướn nhà sáng 9-11. Cô bé sinh viên vốn dân tỉnh về Sài Gòn học dáng vẻ hiền lành lí nhí cảm ơn cô chủ nhà trọ kiêm chủ quán cà phê cóc không tên coi ra cũng không đông khách gì. 

Xóm nhỏ lao động Nguyễn Trung Ngạn với nhiều người 
Sài Gòn gốc rất sạch sẽ, bình yên sáng 9-11 - Ảnh: M.C
Xóm nhỏ nằm giữa trung tâm sầm uất nhất Sài Gòn chỉ chừng vài chục hộ, hầu hết là dân Sài Gòn cố cựu. Dân trong xóm bán hủ tíu, cà phê, cơm...cho khách xung quanh, dân công sở quen biết ghé quán. Chị Ng. bảo: "Má chồng tui ở đây lâu lắm rồi. Tui về làm dâu nhà này vào chục năm nhưng cũng là dân khu lao động trên đường Trần Hưng Đạo".

Người già đi ăn đám

Người già đi ăn đám
Lê Minh Nhựt (TBKTSG) - Đám tiệc bây giờ khác xưa quá! Ông già vừa đi dự đám cưới con trai út của bà chị về, uể oải buông một câu chẳng rõ khen hay chê. Bà già đương lặt rau sau bếp hỏi vọng ra: cô dâu mặt mũi ra sao? Ai mà biết! Giọng ông già cụt ngủn. Chú Tư với thím Tư có về không? Nín thinh. Nghĩa là: đừng có hỏi nữa, tui sắp đổ quạu rồi đây.
Đám cưới đãi khách ba hiệp. Hiệp đầu là bà con cô bác, hàng xóm láng giềng, từ bảy giờ đến tám giờ rưỡi. Hiệp hai, chú rể mời bạn bè, đồng nghiệp của mình, từ chín giờ cho tới mười giờ rưỡi. Hiệp cuối cùng, là hiệp phát sinh theo ý của anh chị ruột chú rể, mời toàn bạn bè hoặc có dây mơ rễ má với bên vợ bên chồng đôi chút nhưng mười tầm đại bác bắn còn chưa tới nổi. Đương nhiên, với nhóm khách này, mấy ông anh bà chị chú rể đều đã từng là thực khách của họ trong một dịp nào đó, nói trắng ra: dịp này là để “ân đền oán trả” với nhau.

Ban chấp hành Đảng bộ cũ được đi nghỉ dưỡng Hàn Quốc

Sau khi từ nhiệm, Ban chấp hành cũ được đi nghỉ dưỡng Hàn Quốc
TT - Sau khi đại hội thành công, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã tổ chức cho Ban chấp hành Đảng bộ khóa trước đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Hàn Quốc trước khi nghỉ hưu. Nguồn kinh phí chuyến đi lấy từ kinh phí sản xuất kinh doanh của tỉnh ủy, không lấy từ ngân sách” - vị này 
thông tin.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI 
nhiệm kỳ 2015-2020 giữa tháng 10-2015 - Ảnh: Hà Bình
Ngày 27-11, một lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk xác nhận Tỉnh ủy Đắk Lắk đang có kế hoạch cho những đại biểu không tái cử trong Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020 đi nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc.

Nhân dân Việt Nam Đang ở đâu?

Nhân dân Việt Nam Đang ở đâu?
Trần Quí Cao - Trần Trung Đạo là tác giả đã nêu lên và thảo luận nhiều đề tài sâu sắc. Trong bài viết mới có tựa là một câu hỏi: “Nhìn sang Miến Điện, nhìn lại Việt Nam đang thiếu ai?” (1), ông trả lời trực tiếp: “Nhưng phân tích cho cùng, những người mà Việt Nam thiếu nhất không không phải là Aung San Suu Kyi hay Thein Sein mà là Nhân dân”. Câu trả lời như trên của tác giả gợi trong tôi nhiều suy nghĩ.


TÔI HIỂU NHÂN DÂN NHƯ THẾ NÀO?
Tôi hiểu rằng Nhân Dân là một tập hợp bao gồm tất cả những người sống trong một quốc gia và đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý để chính thức là công dân của quốc gia đó. Trong Nhân Dân có những người cao thượng và những người ích kỷ, những người gan dạ và những người nhút nhát. Người thẩm phán với tù nhân có thể có lý lịch tư pháp khác nhau, nhưng đều cùng là hai thành viên của Nhân Dân.

Bí thư tỉnh sắp hưu được đi Canada học làm xổ số

Lãnh đạo tỉnh sắp nghỉ hưu được đi Canada học làm xổ số
Trong danh sách Bình Phước cử đi Canada học kinh nghiệm về xổ số có nhiều lãnh đạo sắp về hưu của tỉnh này. Có tổng cộng 31 người trong danh sách UBND tỉnh Bình Phước cử đi tham quan, học tập kinh nghiệm làm xổ số ở Canada. 16 người thuộc đại lý ở các tỉnh thành có doanh số phân phối vé số ấn tượng cho Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết và dịch vụ tổng hợp Bình Phước; 3 cán bộ của công ty này. Còn lại 12 người là lãnh đạo sắp nghỉ hưu hoặc thành viên hội đồng giám sát xổ số tỉnh. Trong đó có ông Nguyễn Tấn Hưng - nguyên bí thư Tỉnh ủy Bình Phước; ông Giang Văn Khoa - trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy.
Buổi tuyên dương các đại lý, khách hàng của Công ty 
XSKT tỉnh Bình Phước. Ảnh:Báo Bình Phước.

Tiền trợ cấp xã hội - ở đâu ra?

Tiền trợ cấp xã hội - ở đâu ra?
Chả nơi đâu như ở Việt Nam, người dân mua một lít xăng giá gần 20 000/l mà phải đóng thuế trong đó những trên dưới 10 000 đồng rồi. Đường xá thì dày đặc chốt thu phí, làm nên một cây cầu be bé thôi mà lập tức có ngay chốt thu phí đến hàng chục năm sau mới gỡ bỏ. Đó, chỉ nhiêu đó thôi, còn rất rất nhiều khoản thu vô lý khác mà cháu không đề cập ra đã cho thấy nhà nước ta bội thu ngân sách như thế nào thì việc chi ra mỗi tháng cho người già chưa được một cân thịt bò thì bà còn ơn Đảng, ơn nhà nước cái nỗi gì hả bà?”
Ảnh minh hoạ - Báo Tiền Phong.
Hôm nay, tôi được lãnh nhiệm vụ đi lấy tiền bảo trợ xã hội cho bà nội. Kinh ngạc khi nhận được số tiền “lớn lao” từ tay vị cán bộ xã: 180 nghìn đồng. Những 180 nghìn hồ tệ cơ đấy!

Người Việt lười hơn 20 năm trước

Người Việt lười hơn 20 năm trước
(PL)- “Tôi thấy người Việt Nam thích kiếm tiền nhưng không còn chăm chỉ như 20 năm trước nữa. Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay” - ông Ito Junichi, một CEO người Nhật. Người Việt lười là có thật
Vừa qua, ông Ito Junichi, một CEO người Nhật, viết trên Facebook: Lần đầu ông đến Việt Nam hơn 20 năm trước, ông thấy người Việt Nam cần cù, chăm chỉ như người Nhật. “Một điều có thể thấy là người Việt coi thường những người lao động chân tay. Nhiều người trẻ thích làm trong các văn phòng tiện nghi, có điều hòa… Ở Nhật, sinh viên ĐH nổi tiếng nhất là ĐH Tokyo nhưng đến nhà máy thực tập phải dọn dẹp, làm vệ sinh, họ phải học lao động tay chân. Họ phải học mọi thứ trước khi học làm sếp…”.

Bồi thường thoát án Tử, cơ hội làm ăn đang bùng lên (?)

Luật mới và cơ hội làm ăn
Lang Anh Ngày 28/11/2015, chế độ Việt Nam thể hiện tinh thần quyết tâm chiến đấu chống tham nhũng đến cùng bằng việc bỏ án tử hình đối với tội tham ô, nếu đối tượng phạm tội bồi thường 3/4 số tiền đã chiếm đoạt của nhà nước. Nổi trội ở đây là tinh thần đấu tranh chống tham nhũng đến cùng, thể hiện quyết tâm đem mồi nhử để thu hồi tiền thất thoát cho nhà nước. 
Vinashin: Tất cả các án tử sẽ bị xóa ?
Nó cũng thể hiện tinh thần nhân đạo bác ái của chế độ với những đồng chí tốt của mình. Một đỉnh cao mới trong số các đỉnh cao ưu việt của nền chính trị xã hội chủ nghĩa. Biện pháp con cá và mồi câu này quả là kỳ diệu, nó không đòi hỏi việc cần phải thiết lập các cơ chế giám sát phức tạp, việc phải đào tạo lựa chọn con người để ngăn ngừa tham nhũng xảy ra, cái mà bọn tư bản giãy chết phải mất nhiều thập niên tốn công xây đắp.

Trung Cộng đang xuất cảng tai nạn đi khắp thế giới

Trung Cộng đang xuất cảng tai nạn đi khắp thế giới
Đó là lời khuyến cáo của nhà văn Mộ Dung Tuyết Thôn cho thế giới. Trong một bài đăng trên tờ New York Times, ông đã đặt vấn đề “Coi chừng thành tích an toàn của Trung Quốc.” Ông mở đầu với câu chuyện về Thiên Tân. “Nó như điều mà chúng tôi được nghe nói là một quả bom hạch nhân sẽ như vậy,” một ông tài xế lái xe vận tải, kể lại với Thông Tấn Xã Associated Press. 
Một vụ nổ lớn làm rung chuyển một nhà máy chế tạo máy ở thành phố 
Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, phía nam Trung Quốc sáng 31.12.2014
Ông này còn lắc đầu bảo: “Tôi không bao giờ nghĩ là tôi có thể chứng kiến một chuyện như vậy.” Vào lúc đêm khuya ngày 12 tháng 8 năm 2015 ở hải cảng Thiên Tân, chỉ có 90 miles cách Bắc Kinh, thực sự nó là tiền cảng của Bắc Kinh, một vụ nổ phá tan một khu nhà kho chứa những hóa chất dễ nổ, làm cho hơn 170 người thiệt mạng. Nhiều trăm người nữa bị thương.

Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Ủng hộ, đoàn kết với Putin và nước Nga

Ủng hộ, đoàn kết với Putin và nước Nga, 
Kịch liệt phản đối Thổ Nhĩ Kỳ và NATO
TỪ NGÀY 25/11/2015 BLOG CÓ THÊM 1 NHÃN MỚI: LIÊN BANG NGA
(CÁC TIN MỚI ĐƯỢC ĐĂNG DƯỚI TIN NÀY)

Hắn làm Phó Giáo sư…

Hắn làm Phó Giáo sư…
Tác giả: Nguyên Anh
Ra trường, mỗi đứa đi một nẻo. Tôi nhận công tác nơi xa, còn hắn được giữ lại trường. Bố hắn, cán bộ cấp cao ở tỉnh. Học bình thường nhưng được cái tính tình vui vẻ, hòa đồng, bạn bè trong lớp nhờ việc gì hắn chẳng nề hà.
Hắn có sở thích cũng lạ, những đêm lớp trực tại trường, một – hai giờ sáng, hắn rủ tôi lên ga (tàu hỏa), gọi mấy cái kẹo lạc và ấm chè. Tôi không thích nhưng nhìn hắn nhâm nhi… chè chén rồi trầm ngâm kể về những ngày còn nhỏ ở quê, giọng Bắc của hắn dễ nghe, dần cuốn hút tôi. Lúc lên trường nhận quyết định phân công, gặp hắn để tạm biệt, tôi hỏi: “Ở lại trường làm gì?”, hắn trả lời gỏn lọn: “Chẳng quan tâm”.

Một kiểu tẩy xoá kí ức dân tộc?

Một kiểu tẩy xoá kí ức dân tộc?
Hồ Chí Minh định nghĩa: “Từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương thành lập, nhân dân Việt Nam ta luôn hướng về Liên Xô, đất nước của Lênin vĩ đại và coi Liên Xô là Tổ quốc của cách mạng, Tổ quốc thứ hai của mình”. Nhưng Liên Xô đã “chết”. Vậy thì hà cớ gì mà giữ cái “Tổ quốc XHCN” đang được quảng bá khắp nơi hiện nay? Tại sao không quay về với tổ quốc là “Đất nước, gắn liền với bao thế hệ ông cha, tổ tiên của mình.” (Đại Từ điển Tiếng Việt)?
Báo chí đang rộ lên cuộc thảo luận về chuyện bỏ hay giữa môn sử. Có dự kiến “tích hợp” môn sử với các môn khác thành một môn học có tên là “Công dân với Tổ quốc” (1). Đề nghị này làm tôi nhớ đến cái khái niệm rất đặc thù ở VN sau này là “Tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Với kiểu tích hợp này và cái khái niệm “Tổ quốc XHCN”, tôi e rằng người ta lại dấn sâu thêm một bước trong quá trình xoá bỏ kí ức của dân tộc.

Tiệc yến Đồ Sơn - 500 hào kiện võ lâm lâm nạn!

Tiệc yến Đồ Sơn - 500 hào kiện võ lâm lâm nạn!
Chặn đứng bữa tiệc quy tụ hơn 500 giang hồ được tổ chức quy mô ở Hải Phòng
Năm Tấn Dũng thứ X, võ lâm đại loạn. Nhân sĩ hơn 60 Đạo Thừa Tuyên tụ họp về đạo Hải Phòng, bàn mưu chống chọi sự khủng bố của Triều Đình. Lần đại hội này dự tính bầu ra minh chủ, làm Bắc Đẩu cho quần hùng trông về, theo đó mà gắng sức vì tồn vong của võ lâm.
Nào ngờ triều đình cài nội gián, nắm được sự cơ mật, phái Hồ Sĩ Tiến, chỉ huy sứ cẩm y vệ đưa quân đến tàn sát. Mang theo cả hỏa khí mới lạ như trong điện ảnh tây dương, bắn ám khí nhanh như sao xẹt kèm tiếng rền vang như sấm. Gọi là ngũ thập lục thức xung phong thương từ Thiên Triều, ngoài ra còn loại xuất xứ La Sát ở hải ngoại tên là Ái Khả tứ thập thất (AK-47)

Putin ra đòn nặng với kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ

Putin ra đòn nặng với kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ
Tổng thống Nga vừa ký một sắc lệnh áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ. Hãng tin RT dẫn nguồn cơ quan báo chí Kremlin cho biết, sắc lệnh này "là về các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cho Liên bang Nga và bảo vệ công dân Nga trước những hành vi hình sự và trái pháp luật, và về áp đặt các biện pháp kinh tế đặc biệt trong quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ".

Hôm 24/11, Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ một máy bay Su-24 của Nga.
Trong đó liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, sắc lệnh quy định, cấm hoặc hạn chế các tổ chức thuộc thẩm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện một số công việc trên lãnh thổ Nga, cấm hoặc hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng từ Thổ Nhĩ Kỳ, cấm các nhà tuyển dụng tại Nga sử dụng công dân Thổ Nhĩ Kỳ kể từ ngày 1/1/2016.

Nước cờ thông minh của Putin

Nước cờ thông minh của Putin
- Trong chuyến thăm đồng minh Iran ngày 24/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ không kích Syria cho tới khi nào tiêu diệt hết những kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ đánh bom một máy bay của Nga tại Ai Cập hồi tháng 10, làm 224 người thiệt mạng. Cùng ngày, trong chuyến thăm vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết Washington có thể hợp tác với Nga tại Syria khi có “bối cảnh thích hợp” và “triển vọng mang tính xây dựng”. Những tuyên bố từ phía Nga và Mỹ cho thấy phương Tây không thể mãi quay lưng lại với nước Nga đang khẳng định lại vị thế trên trường quốc tế.
Ảnh minh họa: AP
Sự chuyển hướng chiến lược của Nga sang Trung Đông được thể hiện rõ qua cuộc can thiệp quân sự vào Syria bắt đầu từ 30/9. Chiến lược này nảy sinh không chỉ do nhu cầu cấp bách của Nga phải "chống lưng" cho đồng minh Bashar al-Assad ở Syria, mà còn bởi chính sách xoay trục chiến lược của Nga về châu Á-Thái Bình Dương được tuyên bố hồi năm 2012 chưa thành công.

Một cửa khẩu có 44 cán bộ hải quan 'nhúng chàm'

Theo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đám này đóng 3/4 tiền là có thể thoát tù...
Một cửa khẩu có 44 cán bộ hải quan 'nhúng chàm'
Liên quan vụ chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước xảy ra tại Công ty cổ phần Thực phẩm công nghệ Sài Gòn (gọi tắt là Công ty TPCN Sài Gòn), đến thời điểm này, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố 46 đối tượng, trong đó có 30 nhân vật nguyên là công chức Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (An Giang).
Các đối tượng trong vụ án
Từ tháng 2-2011 đến cuối năm 2013, Lê Dũng - Giám đốc Công ty TPCN Sài Gòn đã cấu kết với Trần Thị Bích Tuyền (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM, Giám đốc Công ty cổ phần Đại Đắc Tài) cùng một số đối tượng, lập khống 71 hợp đồng mua hàng trong nước với giá trị hơn 900 tỷ đồng và 17 hợp đồng ngoại thương xuất khẩu hàng cho hai công ty ở Campuchia, với tổng trị giá khoảng 716 tỷ đồng có thuế suất bằng 0.

Thứ Bảy, 28 tháng 11, 2015

Ba câu chuyện kể về thứ đáng sợ nhất trên đời

Ba câu chuyện kể về thứ đáng sợ nhất trên đời
Có người hỏi Thiền sư: “Điều đáng sợ nhất trên cõi đời này là gì?”
Thiền sư đáp: “Dục vọng!”
Người đó lộ vẻ hoài nghi.
Thiền sư nói: “Hãy để tôi kể vài câu chuyện cho ông nghe vậy”.

Truyện thứ nhất: Bạc vàng đáng sợ

Một vị tăng nhân hốt hoảng từ trong rừng chạy đến, vừa khéo gặp hai người bạn vô cùng thân thiết đang tản bộ bên rừng. Họ hỏi vị tăng nhân: “Chuyện gì mà ông hốt hoảng quá vậy?”.

Tổng thống Thổ tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đúng

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố sẽ từ chức nếu Nga đúng
VOV.VN - Tổng thống Erdogan tỏ ra giận dữ và phủ nhận chuyện làm ăn với IS. Ông tuyên bố sẽ từ chức nếu phía Nga chứng minh được chuyện làm ăn đó. Sau khi không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ 1 máy bay cường kích của Nga, kéo theo cái chết của 2 quân nhân, Nga đã tố cáo Thổ Nhĩ Kỳ mua dầu lậu của tổ chức khủng bố IS.
Xe chở dầu ở Syria. Ảnh: veteranstoday.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã đăng đàn để bác bỏ các cáo buộc của phía Nga. Ông này coi các cáo buộc đó là vu khống. Phát biểu tại thủ đô Ankara mới đây, Tổng thống Erdogan nói: “Họ tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang mua dầu của Daesh (từ của người Trung Đông, dùng để chỉ IS). Thật xấu hổ. Ai bảo chúng tôi mua dầu của Daesh thì phải chứng minh điều đó. Nếu không, các vị chỉ là kẻ vu khống mà thôi”.

TQ với 4 sân bay khống chế vùng trời và vùng biển VN

Trung Quốc với 4 sân bay khống chế toàn bộ vùng trời và vùng biển Việt Nam
Thời gian gần đây báo chí trong và ngoài nước đều đưa tin Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự trái phép tại những đảo đang tranh chấp, cụ thể là Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Liệu đây có phải là kế hoạch sở hữu 4 sân bay (tại 4 hòn đảo: Hải Nam, Phú Lâm, Gạc Ma và Phú Quốc) và 3 căn cứ quân sự trên biển nhằm bao vây và khống chế toàn bộ vùng trời và vùng biển Việt Nam?

1. Ba căn cứ hải quân kiểm soát toàn bộ biển Đông
Ba căn cứ này nằm trên đảo Hải Nam, đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam), đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).

Quốc hội thông qua luật ủng hộ tham nhũng ?

Với tinh thần quyết liệt:
QUỐC HỘI THÔNG QUA LUẬT ỦNG HỘ THAM NHŨNG?
Sau 38 ngày khẩn trương làm việc - từ ngày 20/10 đến 27/11/2015 - phiên họp quốc hội lần thứ 10 khóa XIII đã quyết liệt hoàn thành sớm trước một ngày, đỡ tốn tiền thuế của dân được 1 tỷ như báo đã đưa tin.

Cũng với tinh thần quyết liệt quốc hội đã quyết xong Bộ luật hình sự(BLHS) sửa đổi với tỷ lệ tán thành 84.01%. Bộ luật này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2016 với quy định đáng chú ý là người bị kết án tử hình về tội tham ô tài sản, tội nhận hối lộ nếu kịp thời khắc phục hậu quả sẽ thoát án tử.

Sốc: Dương Chí Dũng có thể thoát án tử hình?

Tham ô trăm nghìn tỷ, nhưng công an chỉ điều tra ra độ chục tỷ đã là quá giỏi, nộp 3/4 là thoát chết; sau vài năm thì giảm án, ra tù để hưởng thụ cuộc sống viên mãn hoặc đem tiền ra sống ở Mỹ... Làm quan thời cộng sản sướng thật.
Đóng 3/4 tiền tham ô, Dương Chí Dũng có thể thoát án tử hình?
Dân trí Khi Bộ luật Hình sự (sửa đổi) chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016 thì những tử tù như Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) có thể thoát án tử hình nếu nộp đủ 3/4 tài sản tham ô? Câu hỏi này đã được báo chí đặt ra tại cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIII chiều 27/11.
Dương Chí Dũng - nguyên Chủ tịch HĐQT Vinalines - 
đã bị kết án tử hình vì tội tham ô tài sản nhà nước.
Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự cũng được Quốc hội thông qua trong buổi sáng 27/11 đã hướng dẫn rất rõ: “Đối với người đã bị kết án tử hình nhưng chưa thi hành án mà có đủ các điều kiện quy định tại điểm c khoản 3 Điều 40 Bộ luật hình sự này, thì không thi hành và Chánh án TAND Tối cao chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân.

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết không xin lỗi Nga

Vì sao Thổ Nhĩ Kỳ quyết không xin lỗi Nga
Những tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ được cho là xuất phát từ nhận thức rằng Nga sẽ không thể đẩy tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Dường như ông Erdogan nhận thức được vai trò không thể thiếu của Thổ Nhĩ Kỳ đối với Nga trong chiến lược ngăn chặn sự hình thành một liên minh chống Nga đang có nguy cơ hiện hữu ở châu Âu sau cuộc khủng hoảng Ukraine. "Nhận thức này đã cho phép Tổng thống Erdogan đủ tự tin để thể hiện thái độ cứng rắn, nhưng mục tiêu không phải để thách thức Nga, mà nhằm tìm kiếm sự tôn trọng hơn từ Moscow cho vai trò nước này ở Trung Đông".
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Ngày 27/11, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố Nga đang "đùa với lửa" khi không kích vào các đoàn xe chở dầu và đồ tiếp tế tại khu vực biên giới Syria, nơi các nhóm phiến quân người Turk được Ankara hậu thuẫn đang hoạt động. Ông này cũng quyết không xin lỗi Nga sau vụ bắn rơi chiếc Su-24, vì cho rằng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã "làm đúng chức trách".

Mỹ đòi Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa biên giới với Syria

Mỹ đòi Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa biên giới với Syria
Mỹ thúc đẩy Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường lực lượng quân đội phong tỏa khoảng 100 km đường biên giới với Syra, thông qua đoạn biên giới này lực lượng khủng bố nước ngoài thường xuyên xâm nhập vào khu vực chiến sự đồng thời rời khỏi khu vực khi bị thương hoặc vấn đề khác”. Tờ Wall Street Journal cho biết.

“ Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria cần phải phong tỏa hoàn toàn. Đây là an ninh thế giới, các nguy cơ xuất phát từ Syria và đi qua lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ” – nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố.

Việt Nam liệu có đổi mới mạnh về chính trị?

Việt Nam liệu có đổi mới mạnh về chính trị?
Tác giả: PGS. TS. Phạm Quý Thọ (Học viện Chính sách và Phát triển)
Cần phải giải phóng sức dân bằng đổi mới trong lĩnh vực chính trị, tạo lập dân chủ thực sự cho người dân và tạo ra một cơ chế giám sát quyền lực hữu hiệu. 
Tác giả cho rằng nhiều chỉ tiêu kế hoạch mà Việt Nam đặt ra cho trung và dài hạn là ‘không thể đạt được’ và VN cần phải có cải cách không chỉ về kinh tế.
Kế hoạch kinh tế – xã hội 5 năm của Việt Nam, đã từ lâu, từ ‘thời bao cấp’, được coi là công cụ quản lý quan trọng của nền kinh tế tập trung, đến nay vẫn được áp dụng, như một bản cương lĩnh của đảng cầm quyền mặc dù nền kinh tế được tuyên bố từ năm 1986 trong đại hội 6 Đảng cộng sản là đổi mới theo cơ chế thị trường.

“Chặn đứng” bữa tiệc quy tụ hơn 500 giang hồ cả nước

“Chặn đứng” bữa tiệc quy tụ hơn 500 giang hồ cả nước
“Số vụ giết người giảm, nhưng tính chất gây án manh động, tàn bạo, liều lĩnh…lại gia tăng” – thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự nhận định. Địa phương “nổi tiếng” về các băng nhóm anh, chị từ trước đến nay là Hải Phòng. Đại tá Lê Hồng Thắng, trưởng phòng cảnh sát hình sự TP này hé lộ, vừa “chặn đứng” một buổi tiệc quy tụ hơn 500 giang hồ trong cả nước. Đây là buổi tiệc mà một tay anh chị ở Hải Phòng dự kiến tổ chức ở Đồ Sơn, có hơn 500 khách mời là dân anh chị ở nhiều tỉnh thành. Chúng đã đặt hơn 300 suất ăn…
Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – người đứng đầu lực lượng cảnh sát 
hình sự cả nước, từng chỉ huy khám phá những vụ án, chuyên án lớn
Gia tăng tội phạm giết người tàn bạo 
Sáng 27/11, tại hội nghị giao ban cảnh sát hình sự cả nước năm 2015 tại TP.HCM, thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin, năm nay cả nước xảy ra 970 vụ giết người. Thống kê này cho thấy giảm 191 vụ, tương tương 16,5% so với năm liền kề.

Kachiusa - Phiên bản tuyệt hay

Kachiusa - Phiên bản tuyệt hay
Tuyệt hay vì hoàn toàn mang phong cách của người Nga
Pheng Russia Katyusha-Varvara

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria có thể bị phong tỏa

Biên giới Thổ Nhĩ Kỳ - Syria có thể bị phong tỏa
CAND28/11/2015 - Từ ý tưởng của Tổng thống Pháp Francois Hollande, Nga đang cùng với Syria xem xét việc điều phối các hoạt động để phong tỏa vùng biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ triển khai xe tăng đến sát biên giới Syria/ Căng thẳng biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ leo thang?

Vùng biên giới Syria - Thổ Nhĩ Kỳ là nơi các nhóm
 phiến quân và cả IS hoạt động mạnh. Ảnh: Sputnik
Trả lời phỏng vấn báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Syria Walid Mualem, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng điều phối các bước cụ thể với Syria để phong tỏa vùng biên giới Syria- Thổ Nhĩ Kỳ.

Báo Đức: Thổ chuốc họa khi chọc tức “gấu” Nga

Báo Đức: Thổ chuốc họa khi chọc tức “gấu” Nga
Trong bài viết đăng trên báo Đức Der Tagesspiegel, phóng viên Thomas Seibert cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ chuốc họa khi chọc tức “gấu” Nga bằng vụ bắn hạ Su-24. Về việc Thổ Nhĩ Kỳ chuốc họa khi chọc tức "gấu" Nga, phóng viên Seibert cho rằng bất kể Ankara nói gì đi chăng nữa, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không thể so đọ với Nga trên mọi phương diện. Nga không chỉ có thể khiến cho kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ lâm vào trình trạng khó khăn, mà còn đặt dấu chấm hết cho “giấc mơ” của Thổ Nhĩ Kỳ trở thành một cường quốc hàng đầu trong khu vực Trung Đông.
Không quân Nga giáng đòn hủy diệt vào các nhóm phiến quân được Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn ở miền bắc Syria. Căng thẳng leo thang với Moscow không chỉ dẫn đến việc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Ankara mà còn gây ra những hậu quả tiêu cực đối với vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong toàn bộ khu vực Trung Đông.

Kachiusa - Bài hát nổi tiếng của quân đội Nga

Kachiusa - Bài hát nổi tiếng của quân đội Nga
Trình bày: Nhóm Chelsea (Nga)

Putin: Thổ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga

Tổng thống Putin: Thổ Nhĩ Kỳ tiêu thụ dầu pha “máu” của công dân Nga
VOV Tổng thống Putin cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thùng dầu lậu không chỉ chứa dầu mà còn chứa cả máu của công dân Nga. Hôm 26/11 Tổng thống Nga tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua dầu lậu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, những kẻ đang phải dựa vào nguồn tài chính từ việc bán năng lượng giá rẻ.
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: informationng.
Ông Putin khẳng định không còn “nghi ngờ” gì nữa, dầu từ lãnh thổ do khủng bố kiểm soát ở Syria đang vượt biên tuồn vào Thổ Nhĩ Kỳ. Lời ông Putin: “Từ trên trời chúng tôi thấy được những chiếc xe chở dầu này đi về đâu. Chúng tới Thổ Nhĩ Kỳ cả ngày lẫn đêm. Những thùng dầu này không chỉ chứa dầu mà có chứa cả máu của các công dân chúng tôi, bởi lẽ với số tiền [thu được từ đây] những kẻ khủng bố mua vũ khí đạn dược và tổ chức các cuộc tấn công đẫm máu”.

Nghị sĩ Nga: Cần tấn công Thổ bằng tên lửa hạt nhân

Nghị sĩ Nga gợi ý cách trả đũa Thổ khiến NATO không dám can thiệp
Ông Vladimir Zirinovsky, Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nga (LDPR) đã đề xuất tấn công Thổ Nhĩ Kỳ bằng một quả tên lửa hạt nhân để trả đũa cho vụ Su-24. Phát biểu trên Đài phát thanh Tiếng vọng Moscow (Nga), ông Zirinovsky nói: “Phá hủy Istambul rất dễ dàng: chỉ cần một quả bom hạt nhân được ném vào đó, toàn bộ sẽ bị san bằng. Đó sẽ là một cơn sóng thần khủng khiếp với độ cao lên tới 10-15m, và thành phố này, 9 triệu dân, sẽ không còn một ai sống sót”.
Nghị sĩ Nga Vladimir Zirinovsky.
Theo ý kiến của chính trị gia này, những đồng minh trong khối NATO của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dám can thiệp vì “không muốn bỏ mạng trong cuộc tấn công hạt nhân”. Ông Zirinovsky cho rằng hiện nay Thổ Nhĩ Kỳ là kẻ thù số một của Nga. Ông này đánh giá, hiện nay bộ máy lãnh đạo cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Tổng thống, Thủ tướng và Bộ Tổng tham mưu đang ở trong tình trạng “điên loạn”.

Bộ mặt Paris sau ngày Thứ Sáu 13

Bộ mặt Paris sau ngày Thứ Sáu 13
Nguyễn thị Cỏ May - Việt Nam kiêng cử các ngày mùng 5, 14, 23 vì vào những ngày này, có tính đi làm việc gì, thì cũng về tay không nếu không bị mất tiền hoặc gặp khó khăn . Cả đi ăn giổ, vể cũng bị đau bụng . Rủi nhiều hơn may .
Người tây phương thì kỵ Thứ Sáu 13 . Vậy mà năm nay, dương lịch có tới 3 ngày Thứ Sáu 13 : tháng Hai, tháng Ba và tháng Mười Một . Người Tàu kiêng cử số 4 nên nhà cao từng không có lầu IV . Người Nhựt lại cử số 14 vì số 14 phát âm tiếng nhựt nghe gần như tiếng « chết » .

Thanksgiving đầu tiên của tôi

Thanksgiving đầu tiên của tôi
Bùi Văn Phú - Cứ độ này mỗi năm, thùng thư trước nhà có nhiều phong thư từ những cơ quan, tổ chức từ thiện gửi đến xin ủng hộ trong việc giúp đỡ những người kém may mắn. Như một cách để tỏ lòng biết ơn nước Mỹ, cũng như tạ ơn Thượng Đế đã ban cho tôi và gia đình có được cuộc sống như ngày hôm nay, chúng tôi chọn một số hội đoàn để chia sẻ tinh thần bác ái của mình.
Tác giả trong những ngày mới đến Berkeley định cư. Ảnh: Bùi Văn Phú.
Từ nhiều năm chúng tôi chọn các Food Bank địa phương, Hội Hồng Thập tự khi có thiên tai, các hội bảo vệ nhân quyền, cơ sở giáo dục và một số cơ quan từ thiện có chương trình giúp Việt Nam. Năm nay, chúng tôi đặc biệt đóng góp cho quỹ của Cao ủy Tị nạn giúp người dân Syria đang phải lưu lạc xa quê trong các trại tị nạn, như gia đình tôi của những thập niên trước đã phải trải qua cuộc sống như thế.

Chùm ảnh Barack Obama cực kỳ yêu trẻ con

Tổng thống Mỹ Barack Obama cực kỳ yêu trẻ con
Tổng thống Mỹ Barack Obama là người cực kỳ yêu trẻ con, những mầm non tương lai của đất nước. Và loạt ảnh sau đây sẽ là minh chứng. Vốn là một Tổng thống Mỹ được yêu mến nhất mọi thời đại, ông Barack Obama luôn thể hiện sự thân thiện gần gũi của mình trước xã hội. Tổng thống Obama cũng là người rất tích cực trong các hoạt động nhân đạo, đấu tranh quyền bình đẳng cho cộng đồng LGBT và mới đây nhất đã đích thân lên tiếng chúc mừng sau khi quyết định hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính được thông qua.

Tổng thống Obama chính là biểu tượng của sự thân thiện nước Mỹ.
Hơn cả, theo một vài "nghiên cứu" của BuzzFeed, vị tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ còn vô cùng yêu quý trẻ em. Ông thường xuyên "đánh mất hình tượng" uy nghiêm của một tổng thống trước các em bé đáng yêu. Có thể nói rằng, trẻ em chính là điểm yếu của Barack Obama. Và luận điểm đó sẽ được chứng minh qua chùm ảnh sau:

Từ APEC đến ASEAN: Mỹ thêm uy, Trung Cộng thất thế

Từ APEC đến ASEAN: Mỹ thêm uy, Trung Cộng thất thế
Sau một chuyến bay đêm rời cuộc họp G20 ở Thổ Nhĩ Kỳ, đến Phi luật tân, trước khi dự phiên họp thượng đỉnh APEC, TT Tổng thống Obama thăm soái hạm Gregorio del Pilar của Philippines. Đây là một chiến hạm hải quân Hoa Kỳ tặng cho Phi. Trên soái hạm này bên cạnh TT Phi, TT Obama tuyên bố «Chúng tôi có một thỏa thuận, một cam kết quốc phòng vững chắc với Philippines. Các bạn có thể tin chúng tôi». Một cam kết minh thị của TT Obama khẳng định quyết tâm của Mỹ chống lại TC không ngừng bồi đắp các đảo nhân tạo để đòi chủ quyền trong khu vực. Và đây cũng là một tác động tinh thần đối với các đồng minh của Mỹ hãy vững tâm tin vào Washington. Việc làm và lời nói này của TT Obama, phóng viên của một tờ báo lớn của Pháp là le Figaro nhận định, đây là “một kịch bản được Mỹ cố ý giàn dựng chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Mỹ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Diễn đàn kinh tế APEC”.

Tổng thống Mỹ Barack Obama thăm chiến hạm BRP Gregorio del Pilar, soái hạm của hải quân Philippines, ngày 17/11/2015.

Erdogan và Putin tranh hùng

Erdogan và Putin tranh hùng
Biến cố máy bay Thổ bắn hạ máy bay Nga có thể là một cơ hội cho các nước NATO và Nga phải thảo luận với nhau để phối hợp trên chiến trường Syria, như Putin vẫn chờ đợi. Vì vậy, ông Putin sẽ không thể giữ tình trạng thù nghịch quá lâu với Thổ Nhĩ Kỳ, một nước kỳ cựu trong khối NATO. Nên mời ông Francois Hollande đóng vai trò trung gian hòa giải!
Ðộc giả Người Việt rất bén nhậy trước tin thời sự. Sau vụ máy bay Thổ Nhĩ Kỳ hạ máy bay Nga trên vùng biên giới Thổ-Syria, độc giả ký tên oldcanon nhận xét: “Sau vụ này nếu mà Nga không kéo một mớ hỏa tiễn phòng không S-300 hoặc S-400 qua đặt bên Syria gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ thì mới là chuyện lạ.” Quả nhiên, trong khi ông “đại bác già, oldcanon” viết thì Tổng Thống Nga Vladimir Putin đã làm việc đó. Hỏa tiễn Sam có tầm xa 400 cây số, đặt ở một căn cứ Nga cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 50 cây số. Chiến hạm Moskva mang hỏa tiễn tiến vào gần bờ biển, và từ nay máy bay oanh tạc của Nga sẽ có phi cơ chiến đấu đi bên bảo vệ!