Thứ Bảy, 13 tháng 6, 2015

Ngồi nhớ ân cần

Ngồi nhớ ân cần
Tuankhanh - Buổi sáng nọ, nơi góc đổ rác chung của cả khu nhà tự dưng xuất hiện một đôi giày cũ còn khá tốt. Giày được đặt trong một cái hộp với tờ giấy ghi chú, nét chữ nắn nót “đồ còn tốt, ai cần xin cứ tự nhiên”.
Ở mấy nước tư bản giãy chết, việc đem bỏ đi đồ dùng còn xài tốt không lạ, nhưng cách nhường lại cho người khác sử dụng với tất cả sự ân cần là một cung cách đáng ngưỡng mộ. Đôi giày cũ khi đặt vào hộp, gửi tặng mơ hồ vào cõi nhân gian, được chủ nhân ân cần đi đánh xi lại, mới và đẹp, ai nhìn cũng thú vị. Vậy mà mấy ngày sau mới có anh Mễ làm nghề đổ rác đến lấy, rồi để lại chữ “cám ơn”. Đôi giày nằm liên tục mấy ngày, vì những người trong khu nhà không ai muốn giành lấy phần của người có thể khó khăn hơn mình.

Căn cứ Hải quân ở Trường Sa-không dọa được ai!

Căn cứ Hải quân ở Trường Sa-không dọa được ai!
B-52 là một pháo đài bay thực sự khủng khiếp mà không dọa được Việt Nam thì cái gọi là “Căn cứ hải quân” mà Trung Quốc đang cố biến từ các đảo chiếm đóng trái phép của Việt Nam, chẳng là gì khiến Việt Nam mất bình tĩnh.

Những hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng tỏ ra quá mong manh
Mỹ tố cáo Trung Quốc bồi lấp những đảo đá, bãi cạn trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam biến chúng thành những căn cứ hải quân để tuyên bố ADIZ…tiến đến khống chế vùng trời, vùng biển Biển Đông, kiểm soát tuyến hàng hải quốc tế và eo biển Malacca.

Triết lý Starbucks: Rót cả tâm hồn vào đáy cốc

Triết lý cà phê Starbucks: Rót cả tâm hồn vào đáy cốc
Starbucks là chuỗi quán cà phê – nếu không nổi tiếng nhất thì cũng thuộc số ít nổi tiếng nhất nước Mỹ. Thương hiệu nổi tiếng này gắn liền với cả người đam mê cà phê lẫn người biết cách dùng nó để kiếm lời. 
Ông chủ hiện tại của Starbucks là Howard Schultz. Dù không phải là người sinh ra nó nhưng nếu không có tài kinh doanh và tiếp thị, không có ý chí và sự sắc sảo của ông thì chắc chắn Starbucks không trở thành thương hiệu sáng giá như hiện tại. Starbucks Coffee, Tea and Spice do ba sinh viên Gerald Baldwin, Gordon Bowker và Zev Siegl thành lập năm 1971 từ niềm đam mê uống càphê, nhưng phải là càphê rang xay, pha phin chứ không hòa tan như ở trong các siêu thị. Họ mở cửa hàng đầu tiên ở khu cảng của thành phố Seattle, bán cà phê cao cấp, rang xay và pha cho uống thử, không làm quán.

Tổng thống Indonesia không nhận quà cưới con trai

Tổng thống Indonesia không nhận quà trong đám cưới con trai
Tổng thống Indonesia Joko Widodo tuần này tuyên bố gia đình ông sẽ không nhận bất cứ món quà nào từ những người tham dự đám cưới con trai cả của ông, được tổ chức vào hôm nay 11/6.
Tổng thống Indonesia Joko Widodo cùng gia đình. (Ảnh: CBC)
Jakarta Post dẫn lời ông Jokowi nói rõ rằng trong thiệp mời đám cưới, đã ghi rõ ràng rằng gia đình sẽ không nhận quà cưới. Nếu các khách mới cố tình mua quà tới, các nhà tổ chức đám cưới cũng sẽ không chấp nhận. "Chúng tôi đã nói rõ trong thiệp mời là sẽ không nhận món quà nào. Bất kỳ món nào cũng sẽ bị từ chối",Tổng thống Indonesia tuyên bố.

Vẻ đẹp tuyệt vời của Cuba qua bộ ảnh trên không

Nhìn thủ đô của nước bạn quá đẹp. Làm gì có kiểu tòan nhà ống mái tôn xanh đỏ tím vàng và thùng inox chứa nước nhan nhả trên nóc như ở nước mình. Đứng trên tầng cao các chung cư ở Hà Nội một lúc chắc không khỏi đau mắt vì không gian trước mặt quá nhem nhuốc và bệnh hoạn.
Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của Cuba qua bộ ảnh trên không
Từ khi bình thường hoá quan hệ với Mỹ vào năm 2014, đất nước Cuba trở nên dễ tiếp cận hơn đối với thế giới. Tuy nhiên trở lại thời điểm năm 2010, việc xin visa vào đất nước này thực sự rất khó khăn. Đó cũng là thử thách lớn đối với nhiếp ảnh gia Marius Jovaisa khi muốn thực hiện một bộ ảnh về đảo quốc vùng Địa Trung Hải này.
Với kinh nghiệm nhiều năm thực hiện các bộ ảnh trên không, từng xuất bản nhiều cuốn sách ảnh và mở các triển lãm ảnh tầm cỡ quốc tế, Marius Jovaisa đã ấp ủ kế hoạch đến Cuba để chụp ảnh quốc gia này từ trên không. 
Jovaisa đã chụp tổng cộng hơn 50.000 bức ảnh, ông cố gắng để nắm bắt toàn bộ mọi khu vực địa lý của Cuba, tất cả các cảnh quan từ nông thôn đến thành thị.

Hai "hổ lớn" TQ có thể thoát điều tra "nhờ bị bệnh"

Hai "hổ lớn" Trung Quốc có thể thoát điều tra "nhờ bị bệnh"
Hai cựu quan chức cấp cao Trung Quốc bị điều tra tham nhũng đang bị bệnh và có thể không bị đem ra xét xử, một nguồn tin thân cận với giới lãnh đạo Bắc Kinh cho biết. “Chính quyền trung ướng đang lúng tính bởi trước đó, tướng Từ đã chết vì căn bệnh ung thư. Nếu giờ, tướng Quách lại qua đời, dân chúng sẽ nghi ngờ, và điều này không tốt cho hình ảnh của quân đội Trung Quốc”, một nguồn tin nói. Trong khi đó, nguồn tin thứ hai đồng tình và cho biết nếu cả hai cựu Phó chủ tịch CMC đều qua đời vì bệnh ung thư, sẽ có tin đồn cho rằng họ bị đầu độc.
Tướng Quách Bá Hùng (ngoài cùng, bên trái) và 
ông Lệnh Kế Hoạch (ngoài cùng, bên phải). (Ảnh: DM)
Kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2012, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người cũng đồng thời là Chủ tịch Quân ủy trung ương (CMC) nước này đã tiến hành chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi” nhằm nhổ tận gốc tệ nạn tham nhũng ăn sâu trong giới quan chức và quân đội Trung Quốc.

'Thân Thanh Triều nên mất nước'

'Thân Thanh Triều nên mất nước'
Tác giả: Luật sư Nguyễn Xuân Phước, hiện sống tại Texas, Hoa Kỳ
Luật sư Nguyễn Xuân Phước từ Texas viết về bài học Triều Nguyễn và xu hướng thân Trung Hoa đưa tới chỗ mất nước và so sánh với tình trạng lệ thuộc tư tưởng ngày nay:
Ấn Vàng của Vua Gia Long: một triều đại 
bắt đầu bằng nhiều trợ giúp từ Phương Tây
Năm 1802 Nguyễn Ánh diệt được nhà Tây Sơn, lên ngôi lấy hiệu là Gia Long và chọn Phú Xuân làm kinh đô. Đến đời Minh Mạng cố đô Thăng Long đổi thành Hà Nội. Nhưng quá trình thống nhất và sự sai lầm trong việc chọn lựa con đuờng phát triển đất nước ở các triều đại nhà Nguyễn đã đánh mất cơ hội phục hưng tổ quốc, làm tiêu tán nội lực dân tộc, dẫn đưa đất nước đến giai đoạn đánh mất nền độc lập.

Tin được không: Khủng hoảng kinh tế Nga

Đúng là nền kinh tế Nga méo mó và có vô số vấn đề (cũng như nền kinh tế Trung quốc hay các nền kinh tế xuất khẩu tài nguyên, dầu mỏ khác) nhưng bảo là nó quá tồi tệ và sụp đổ đến nơi như trong bài này thì tôi không tin. Nhìn những gì người Nga đã làm, đã trình diễn với thế giới trong 2 năm khó khăn 2014-2015 thì chúng ta thấy khá rõ. Tương lai kinh tế Nga còn sáng hơn kinh tế Việt Nam rất nhiều. Nếu xảy ra khủng hoảng, họ có lực để vượt qua, còn ta thì chết nếu như không có Trung Quốc (vác bị sang đó vay nợ để ăn, đổi lại là mất chủ quyền). Khủng hoảng thường ảnh hưởng không đáng kể tới đám nhà giầu, chỉ làm chết người nghèo.
Stefan Demura: Khủng hoảng kinh tế Nga
“Năm 2015 kinh tế Nga sẽ phải hồi sức cấp cứu thay vì hắt hơi sổ mũi như chúng ta được cảnh báo”. Đó là tiên đoán của Stefan Demura nhà tiên tri kinh tế “tận thế” nổi tiếng người Nga phát biểu vào tháng 02/2014. Stefan Demura là một nhân vật rất nổi tiếng trong giới tài chính và truyền thông Nga.
Năm 2006 ở nước Nga tất cả đều phấn khích với tốc độ phát triển kinh tế ấn tượng, bộ mặt các thành phố lớn thay đổi từng ngày. Giá bất động sản (BĐS) Moscow cao ngất ngưởng phá mọi kỷ lục. Tuyệt đại đa số các nhà kinh tế Nga có tên tuổi đều có những dự báo rất lạc quan về một thời kỳ phát triển “thần kỳ’’ của kinh tế Nga nói chung và BĐS Nga nói riêng.

Sân bay LT: Tầm nhìn chiến lược và tư duy cơi nới

Tôi không tán thành quan điểm trong bài này của bác Thiên. Bác nhìn viễn cảnh Việt Nam tương lai quá tươi sáng, dự báo kinh tế và hội nhập quá lạc quan và bác cũng quên rằng đám quan tham lam hiện nay có làm được dự án nào ra hồn đâu trong khi chi phí bỏ ra thì quá lớn, nguy cơ khủng hoảng lớn vẫn lơ lửng trên đầu. Cứ nhìn quy hoạch sân bay Nội Bài, nhà ga T2 và lượng hành khách bèo bọt qua sân bay này hiện nay thì rõ. Đầu tư lớn lúc này chỉ là cơ hội, là chùm khế ngọt để quan tham chia nhau. Tôi tin rằng mở rộng, hiện đại hóa, cải tiến hiệu năng khai thác sân bay Tân Sơn Nhất, thu hồi đất đai đang sử dụng lãng phí là giải pháp trước mắt tốt nhất. Việc làm sân bay Long Thành nên chờ khoảng 20 năm nữa mới tiến hành; tiền bạc nếu có nên để làm việc khác, không nên vay nợ mãi thế này; nợ quốc gia tuy chưa khủng khiếp nhưng đã rất cao mà chưa làm được gì đáng kể, nhất là các cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội đều chắp vá, thiếu thốn nghiêm trọng và chất lượng rất thấp, do tham nhũng, thiếu trách nhiệm tràn lan. Đặc biệt bác Thiên không nên chê các nhà kinh tế khác là "thiếu tầm nhìn chiến lược" và chỉ có "tư duy cơi nới".
Sân bay Long Thành: Tầm nhìn chiến lược và tư duy cơi nới
Trần Đình Thiên - Việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đang là một chủ đề thảo luận sôi nổi, thu hút sự quan tâm rộng rãi của công luận với hai luồng ý kiến nên hay không nên “đối chọi” nhau.

Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam Trần Đình Thiên
Với bên đồng thuận, cần xây dựng để đưa Long Thành trở thành một sân bay quốc tế lớn và mới, đáp ứng nhu cầu phát triển dài hạn và tương xứng với tầm vóc tương lai của nền kinh tế và của đất nước Việt Nam 20 đến 30 năm sau.

"Ám ảnh" giang hồ trong làng báo

"Ám ảnh" giang hồ trong làng báo
(PetroTimes) - Gọi là nỗi “ám ảnh”, hay gọi là “nỗi nhục” cũng không ngoa. Chưa bao giờ mà làng báo lại “run rẩy” vì giang hồ như thế. Đơn giản là đã có kẻ giang hồ chui được vào làng báo và có cả những cơ quan báo chí sử dụng chúng làm phóng viên. Cứ có chuyện xảy ra là những người làm báo chân chính lại yếu thế, “xẹp lép như con tép”.

Chưa bao giờ làng báo lại "run rẩy" trước 
giang hồ như thời điểm này, (Ảnh minh họa).
Một thực trạng buồn không ai muốn nói ra khi ngày 21-6 đang tới gần. Trước đây, dân giang hồ Sài Gòn vẫn đồn câu chuyện Năm Cam mỗi buổi sáng vẫn xách giày ra công viên chạy bộ, chỉ đơn giản là để lân la, làm quen được với mấy nhà báo cũng hay tập thể dục ở đây. Rồi buổi ăn nhậu nào mà Năm Cam mời được 1, 2 anh nhà báo ra uống vài chén rượu thì ông trùm lấy làm hãnh diện và lên mặt với đàn em lắm…

Còn bây giờ thì chỉ vài tay dân chơi “oi khói” ở Hà Nội cũng đã có thể “vặt lông” hẳn một ông nhà báo không thương tiếc. Nguy hiểm hơn, trong hàng ngũ làm báo lại có những người có máu anh chị và có quan hệ mật thiết với dân giang hồ. Những người này đã vô tình “hạ giá” tư cách của những người cầm bút.

“Doanh nghiệp đó là của tao, mày tránh ra cho xa”.


Đang hăm hở điều tra về sai phạm của một doanh nghiệp, phóng viên của một tờ báo như chưng hửng khi đồng nghiệp gọi điện đến can thiệp. Lời qua tiếng lại, ngay chiều hôm đó, tay đồng nghiệp anh chị này dẫn hẳn một toán đầu gấu xăm trổ đầy mình đến tòa soạn để xử lý anh phóng viên kia.

Tổng biên tập tờ báo này cũng hèn, không có động thái bảo vệ “lính” của mình, cũng không gọi công an xử lý. Thế là anh phóng viên kia được một trận no đòn.

Chưa hết, sau đó, phóng viên này còn bị tay đồng nghiệp anh chị kia gọi đầu gấu tẩn thêm cho một trận thừa sống thiếu chết nữa.

Vụ việc hiện đã được trình báo lên cơ quan công an và cảnh sát hình sự đang được giao trực tiếp thụ lý vụ việc.

Trao đổi với Báo Năng lượng Mới - PetroTimes, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Giám đốc Công an Hà Nội cho biết sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc vì đây không phải là lần đầu tiên tay phóng viên anh chị này gọi côn đồ “xử” đồng nghiệp.

Thượng tá Võ Hồng Phương - Trưởng Công an quận Đống Đa cũng cho biết đã triệu tập tay phóng viên côn đồ này và đây không phải lần đầu tiên cơ quan công an làm việc với gã.

Điều đáng thất vọng là phóng viên bị đánh cũng đã không dũng cảm, không chịu nổi áp lực, đã rút đơn tố cáo và tự “đầu hàng” trong việc bảo vệ chính mình. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng có thể căn cứ vào hành vi và mức độ vụ việc để chủ động xử lý.

Buồn hơn là ông “sếp” của tay phóng viên có lối hành xử giang hồ kia, biết nhân viên của mình côn đồ, làm bậy nhưng cũng không xử lý gì, tệ hơn còn đứng ra dàn xếp, xin xỏ các báo không đăng bài. Rồi còn ngỏ ý để 2 bên dàn hòa mà không đưa vụ việc ra pháp luật.

Như vậy là lòi ra: Không chỉ có chuyện côn đồ đội lốt phóng viên mà còn có cả chuyện tổng biên tập để cho kẻ có máu giang hồ hoạt động trong cơ quan báo chí. Rồi lại có cả ông tổng biên tập cũng “gan thỏ đế”, nhắm mắt không dám bảo vệ quyền lợi của anh em làm báo chân chính.

Kể như vậy để biết: Nói giang hồ ám ảnh làng báo cũng không ngoa.

Nhà báo, vốn được kỳ vọng là đại diện cho cái tốt, cái đúng, đại điện cho sự thật và đứng về những người yếu thế cần bảo vệ. Nhưng trong làng báo hiện nay, đến cái thân mình, nhà báo còn không tự bảo vệ được thì còn nói gì đến chuyện bảo vệ ai?

Nguyên nhân của việc này là do làng báo tự làm yếu mình bằng việc dung nạp những người mà nghề ngỗng đâu chưa thấy, nhưng đã sớm có lối hành xử kiểu chợ búa, côn đồ.

Thế mới có chuyện nhà báo bảo kê doanh nghiệp sai phạm, bảo kê công trình xây dựng sai phép, bảo kê buôn lậu…

Thực trạng phóng viên dọa dẫm, “bóp nặn” doanh nghiệp đã được nói đến rất nhiều. Trong thời gian qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã thẳng tay xử lý rất kiên quyết đối với những tờ báo, phóng viên có việc làm sai, có trường hợp phải chuyển sang cơ quan pháp luật xử lý. Tuy nhiên, thực trạng này xem ra vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm.

Và hệ lụy là nó lan sang cả cách hành xử của những người làm báo với nhau.

Trên hết trong vấn đề này, trách nhiệm thuộc về các ông Tổng biên tập. Người đứng đầu cơ quan báo chí đã dễ dãi trong khâu tuyển dụng, lơ là trong quản lý phóng viên để các đối tượng có lối hành xử côn đồ có đất sống.

Điều này dẫn đến việc làng báo tự làm yếu, tự vấy bẩn nghề nghiệp vốn cao quý của mình.

Như Thổ
Năng lượng Mới số 430
http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/am-anh-giang-ho-trong-lang-bao.html

Ngỡ ngàng với đóng góp của kinh tế hộ gia đình

Ngỡ ngàng với đóng góp của kinh tế hộ gia đình
(HQ Online)- Khu vực kinh tế cá thể bao gồm tiểu thương, cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ... đang nổi trội cả về số lượng và đóng góp vào nền kinh tế Việt Nam. Đóng góp của khu vực này thậm chí còn lớn hơn cả khối DNNN và DN FDI. Tuy nhiên, điều này đang là một trở ngại trong quá trình cạnh tranh quốc tế.
Sản xuất nhỏ lẻ, đóng góp lớn
Theo phân loại của Tổng cục Thống kê, các DN ở Việt Nam được phân chia theo 5 loại hình sở hữu để thu thập thông tin bao gồm: Kinh tế Nhà nước; Kinh tế tập thể; Kinh tế cá thể; Kinh tế tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Kinh tế ngoài Nhà nước bao gồm: Kinh tế tập thể, kinh tế cá thể và kinh tế tư nhân. Hiện nay, hầu như mọi số liệu thống kê đều phân chia kinh tế ngoài Nhà nước theo 3 loại hình sở hữu này.

35 triệu tỷ đô la Zimbabwe chỉ đổi được 1 USD

35 triệu tỷ đô la Zimbabwe chỉ đổi được 1 USD
Ngân hàng trung ương Zimbabwe mới đây công bố quyết định cho phép người dân đổi tiền đô la nội sang ngoại tệ - đô la Mỹ với tỷ giá 35 triệu tỷ đô Zimbabwe lấy 1 USD.
Tờ tiền mệnh giá lớn nhất Zimbabwe - 100 nghìn tỷ đô la
Theo Tổng thống Robert Mugabe, quyết định thực hiện việc đổi hàng triệu tỷ đô la Zimbabwe để lấy một 1 đô la Mỹ vào tuần tới nằm trong nỗ lực loại bỏ đồng tiền vô giá trị ở đất nước này. Kể từ năm 2009, Zimbabwe đã bắt đầu cho phép sử dụng tiền ngoại tệ là đô la Mỹ và rand Nam Phi sau khi rơi vào tình trạng siêu lạm phát hồi năm 2008.

Chưa có cơ sở thăng quân hàm cho Ánh Viên

Chưa có cơ sở thăng quân hàm cho kình ngư Ánh Viên
Quang Đức- Khánh Gia (Dân Việt) Đó là nhận định của đại tá Trần Văn Nam - Trưởng phòng Quân lực Quân khu 9 chia sẻ với NTNN ngày 12.6. Trước đó, trao đổi với báo chí, đại tá Bùi Hữu Nghị - Giám đốc Trung tâm TDTT Quốc phòng 4 cho biết, sau thành tích sáng chói của Ánh Viên tại SEA Games 28, đơn vị này sẽ đề nghị thăng quân hàm thiếu tá cho Ánh Viên.
19 tuổi, Nguyễn Thị Ánh Viên đã là đại úy quân nhân chuyên nghiệp .Ảnh: I.T
Về đề nghị này, đại tá Trần Văn Nam cho rằng còn thiếu cơ sở. Đại tá Nam dẫn Thông tư 65 - TT65/2014/TT - BQP của Bộ Quốc phòng về hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) và công nhân viên chức quốc phòng hưởng lương từ ngân sách thuộc Bộ Quốc phòng, thời gian nâng lương phiên quân hàm từ cấp hàm đại uý QNCN lên thiếu tá QNCN là 6 năm.

Nhạc chế "Trận cầu trong mơ"

Nhạc chế "Trận cầu trong mơ" 
Kiến Thức) - Bài nhạc chế "Trận cầu trong mơ" dựa trên ca khúc "Nối vòng tay lớn", để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games 28. Dựa trên nền nhạc ca khúc "Nối vòng tay lớn", bài nhạc chế "Trận cầu trong mơ" với những ca từ giản dị, mộc mạc được tạo nên để cổ vũ đội tuyển U23 Việt Nam vô địch SEA Games.
Nội dung bài hát nói về những cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam, cũng như những chiến tích họ đã làm được và sự mong chờ họ tạo chiếc cup vô địch, niềm hân hoan của người hâm mộ khi họ đạt được. Từ những ca từ trên, bài hát như lời cổ vũ các cầu thủ chiến đấu hết mình để đạt được vinh quang.

Bức ảnh "chấn động" LX tái xuất gây xúc động lớn

Bức ảnh "chấn động" Liên Xô tái xuất gây xúc động lớn
Phan Việt Hùng - LTS: Nhà báo Phan Việt Hùng, Thư ký toà soạn tạp chí Bạch Dương - Hội hữu nghị Việt Nga, đã chia sẻ với chúng tôi câu chuyện đằng sau bức ảnh vô cùng đặc biệt này. Trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Chiến thắng phát xít Đức của Nga hôm 9/5 vừa qua, trên nhiều trang mạng, diễn đàn đã chia sẻ một bức ảnh đen trắng rất xúc động.

Trong bức ảnh nổi tiếng này, những người lính thủy trẻ tuổi đứng nghiêm chào một cựu chiến binh già, cụt hai chân đang mỉm cười chào họ. Ánh nắng sớm chiếu sáng mái tóc bạc, khuôn mặt rạng rỡ của người cựu chiến binh, trên ngực phủ kín những tấm huân huy chương trận mạc.

500 cán bộ thủ đô "hành" là chính: giấu tên là bao che!

500 cán bộ thủ đô "hành" là chính, còn giấu tên là còn bao che!
(GDVN) - “Nhũng nhiễu, vòi vĩnh, gây khó khăn là biểu hiện của bệnh tham nhũng…”, PGS.TS Đăng Ngọc Dinh nêu quan điểm về việc hơn 500 cán bộ Hà Nội bị kỷ luật.

Minh họa của Satế
Thông tin Hà Nội kỷ luật hơn 500 cán bộ, công chức (từ năm 2011-2014) có lẽ không gây bất ngờ cho nhiều người. Bởi, thực tế, không ít “công bộc” của dân làm việc theo kiểu “hành” là chính, chẳng còn là chuyện hiếm gặp. Không ai khác, nhân dân là người hiểu rõ nhất điều này.

Bi kịch đau đớn "thoát ế" ngoạn mục của gái già U30

Bi kịch đau đớn sau cuộc "thoát ế" ngoạn mục của gái già U30
Quang nghe thế trừng mắt, cười gằn: “Cô điên à. Từ ngày tôi còn thanh niên, tôi đã biết mình vô sinh. Cô hiểu chứ, tôi bị vô sinh đấy. Vợ cũ của tôi cũng đã chung chạ với người đàn ông khác, đẻ hai thằng con trai.
Ảnh minh họa
Thủy vốn xinh đẹp lại là con nhà có của ăn của để ở Hà Nội. Ngay từ khi đang ngồi trên ghế giảng đường cô đã có không ít chàng trai để ý. Nhưng vốn tính cẩn thận nên tới việc chọn người yêu cô cũng phải đề ra một tiêu chuẩn riêng. Người yêu cô không chỉ đẹp trai, nhà giàu mà còn phải chịu chơi ga lăng. Rồi số phận cũng mỉm cười khi Thủy gặp Đức cũng một chàng trai gốc Hà Nội.

Học giả TQ: Việt Nam muốn không bị đánh, phải "ngoan"?!

Học giả Trung Quốc: Việt Nam muốn không bị đánh, phải "ngoan"?!
(GDVN) - Họ có súng ống, vũ khí tối tân hiện đại thật đấy, nhưng người Việt lại luôn biết "lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo".
Tham vọng bành trướng, bá quyền sẽ 
không còn chỗ đứng trong xã hội văn minh.
Tờ Đông Phương Nhật báo xuất bản tại Hồng Kông ngày 9/6 đăng bài phân tích của Ngưu Bạch Vũ, một chuyên gia về quan hệ chính trị Trung - Mỹ bình luận, giới chức Trung Quốc đang nghiên cứu áp dụng Binh pháp Tôn Tử để đối phó với Mỹ, Nhật Bản và Việt Nam, trong đó "với Mỹ dùng mưu, với Nhật Bản dùng ngoại giao còn với Việt Nam thì dùng quân sự"?!

Kết thúc G7: Nga thách thức, Trung Quốc phản đối

Kết thúc G7: Nga thách thức, Trung Quốc phản đối
TT Putin của Nga tỏ thái độ thách thức khi ông tuyên bố rằng "Xin mời mọi người mở bản đồ thế giới ra và ghi dấu các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ để so sánh với Nga thì sẽ biết ai là hùng mạnh hơn". Gần đây Nga cho các máy bay chiến lược tầm xa có khả năng mang bom Nguyên tử bay vào sâu trong không phận Hoa Kỳ ở Alaska và vùng ranh giới Hoa Kỳ, Canada cũng như bay trên Biển Đông và được tiếp tế xăng từ căn cứ Cam Ranh của VN. 

VietPress USA (09-6-2015): Hôm Thứ Ba 09-6-2015, Bộ Ngoại giao Trung quốc lên tiếng bác bỏ nội dung Bản Thông Cáo Chung của Hội Nghị G7 vừa kết thúc jhôm qua 08-6 tại Đức. Bản Thông cáo chung của Hoa Kỳ và các quốc gia công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới ký kết sau 2 ngày họp thượng đĩnh tại khu nghỉ mát Schoss Elmau ở Đức gồm các điểm chính sau đây:

Chiến lược "Tái cân bằng" của Mỹ đang ở giai đoạn nào?

Chiến lược "Tái cân bằng" của Mỹ đang ở giai đoạn nào?
Khi nào thì chiến lược này đạt “trạng thái cân bằng” như mong muốn của Mỹ để chuyển sang một giai đoạn khác? Câu trả lời phụ thuộc nhiều vào cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực này. Do mối quan hệ đan xen phức tạp nên Mỹ và Trung Quốc khó có thể giải quyết được những bất đồng một cách triệt để. Tuy nhiên, hai nước này hoàn toàn có thể kiểm soát chúng để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của mỗi nước.
Lần đầu tiên, thuật ngữ "tái cân bằng" được nhắc đến là vào mùa Thu năm 2011 khi Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng lúc đó Hillary Clinton quyết định chuyển trọng tâm chiến lược của Mỹ sang châu Á-Thái Bình Dương nhằm củng cố và tăng cường lợi ích quốc gia trên tất cả các lĩnh vực. Thậm chí, bà Clinton còn sử dụng một thuật ngữ khác, đó là "xoay trục", để chỉ giai đoạn chuyển hướng chiến lược này.

Mỹ giờ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Mỹ giờ là nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới
Mỹ trở thành nước sản xuất dầu mỏ lớn nhất thế giới vào năm 2014 theo một báo cáo của công ty năng lượng BP. Nhà kinh tế Spencer Dale của BP cho rằng "cuộc cách mạng đá phiến" chính là nguyên nhân khiến sản lượng dầu của Mỹ tăng đột biến, giúp các nhà sản xuất của Mỹ "đi tắt vượt mặt" Ả-rập Saudi. Tổng sản lượng khí đốt thiên nhiên và dầu mỏ của Mỹ giờ lớn hơn của Nga, nước đứng đầu thế giới trước đây.
Khu vực khai thác dầu ở Monterey Shale, bang California
Trong một bài thuyết trình trước các chuyên gia năng lượng tại Washington, ông Dale nói rằng chúng ta đang chứng kiến một cuộc "đổi ngôi" ở những nước cung cấp năng lượng toàn cầu với những tác động "sâu sắc." Mỹ hiện chi tiêu ít hơn cho năng lượng nhập khẩu, từng gây tổn hại sự cân bằng về thương mại và kinh tế của đất nước.

Ba kịch bản trên Biển Đông

Ba kịch bản trên Biển Đông
Mấy tuần vừa qua, Mỹ liên tục lên án gay gắt việc Trung Quốc bồi đắp và xây dựng các đảo nhân tạo ở Trường Sa và kêu gọi Trung Quốc ngừng ngay tức khắc những hành động mà họ cho là phi pháp, khiêu khích và nguy hiểm ấy. Mặc kệ, Trung Quốc vẫn tiếp tục xây dựng, thậm chí còn đặt cả mấy khẩu pháo trên những hòn đảo nhân tạo ấy. Chuyện gì sẽ xảy ra trên Biển Đông?

Chiến đấu cơ F/A-18 Hornet của Hải quân Mỹ cất cánh từ tàu sân bay USS Nimitz trong một cuộc tuần tra ở Biển Đông.

Thứ Sáu, 12 tháng 6, 2015

(414) Ảnh vui: Gấu tự sướng, gà chơi bida

Ảnh vui
Гифки дня
Гифки дня

(413) Ảnh vui: Quái vật dưới hồ

Ảnh vui

Thót tim xem máy bay VNA cất cánh thẳng đứng

Thót tim xem máy bay Vietnam Airlines cất cánh thẳng đứng
Cảnh tượng chiếc Dreamliner 787-9 với biểu tượng của Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam cất cánh gần như thẳng đứng, có thể khiến người xem thót tim. Theo The Age, trong đoạn clip mới được hãng chế tạo máy bay Boeing công bố, chiếc Dreamliner 787-9 trình diễn màn cất cánh gần như thẳng đứng, tương tự như chiến đấu cơ. Điều đó cho thấy khả năng của loại máy bay hiện đại nhất này.


Đoạn clip hé lộ những gì mà du khách tới Triển lãm Hàng không Paris vào tuần tới có thể chứng kiến. Dự kiến, ở triển lãm này, các phi công sẽ có màn trình diễn ngoạn mục với chiếc Dreamliner. Triển lãm hàng không Paris kéo dài từ 15 tới 21/6. 

Mẹo đuổi kiến, diệt kiến không dùng hóa chất

Mẹo đuổi kiến, diệt kiến không dùng hóa chất
Nhà có nhiều kiến thì rất bất tiện, việc bảo quản đồ ăn, thức uống sẽ trở nên khó khăn hơn. Tham khảo một số cách đuổi kiến, diệt kiến sau đây mà không cần dùng thuốc hay hóa chất nhé bạn
1. Mẹo đuổi kiến:
– Lấy chút dầu hỏa, nước cốt chanh tươi , dầu gió hoặc giấm cho vào bình xịt và xịt và tổ kiến, kiến sẽ sợ mà đi mất.
– Xay vỏ cam với nước rồi dùng hỗn hợp này xịt vào tổ kiến.

Tâm sự người mất vợ

Tâm sự người mất vợ
Tràm Cà Mau - Thân gửi một tâm sự người mất vợ thật sâu lắng và duyên dáng, rất thích hợp cho những vị mất đối tượng thân thương trong cuộc sống! Mong tất cả có những cảm nhận vui/buồn theo câu chuyện.
Có thời ông Tư thường hay đùa, trêu chọc bạn bè rằng: “Đời người đàn ông có hai lần sung sướng: Lần cưới vợ, và lần vợ chết. “Bây giờ vợ chết, ông mới ý thức được cái câu đùa nghịch đó vô cùng bậy bạ và bất nhân, không nên nói. Có lẽ anh chàng nào nghĩ ra câu nầy là kẻ độc thân, chưa có kinh nghiệm chết vợ. Ông ân hận và tự giận mình.

Việt Nam thành cường quốc ăn mì gói

Việt Nam thành cường quốc ăn mì gói
Bàn về đời sống khó khăn lúc này của người Sài Gòn, KP, một nhà báo lề phải nghỉ hưu nói, gần hai năm nay, anh và vợ không đi siêu thị nữa, không như trước đây tháng nào cũng đi mua sắm. Ðiều mà nhà báo có mức thu nhập trung bình này nói cũng khiến nhiều người sực nhớ là gia đình mình cũng rời xa các trung tâm mua sắm để gọi là tập cho túi tiền eo hẹp sống chung với thời suy thoái kinh tế tệ hại.
Ai cũng than thở không còn thói quen hay đã cắt được cơn nghiện mua sắm thì chẳng lẽ nhịn ăn, tắm gội, giặt đồ nhà chỉ bằng nước lã. Người Sài Gòn trong mọi thời đều là dân chịu xài tiền nhất cả nước.

VĂN MIẾU & VĂN MẾU

VĂN MIẾU & VĂN MẾU
Võ ban bên tả điện, nhất định phải có chỗ dành để vinh danh người anh hùng làm nên chiến thắng Điện Biên rúng động địa cầu: Võ Nguyên Giáp đại tướng. Cũng nên cân nhắc thêm bớt nhiều vị tướng tài danh của nước ta nữa; tốt nhất là nên chừa vài chỗ trống để từ từ ta đưa thêm các danh tướng vào, như đại tướng Lê Quý Ngọ, Phùng Quang Thanh chẳng hạn. Văn ban hữu điện, người đứng đầu chắc chắn phải là Lê Duẩn tổng bí thư, Tố Hữu thi hào đỉnh cao chói lọi, Đỗ Mười bồ tát đại từ đại bi đại trí đại huệ v.v...

Bọn lá cải và các thể loại lá ngón lại đang rùm beng lên việc phủ Vĩnh Phúc xây cái Văn Miếu hết hơn 271 tỷ bạc. Vẫn với cái thói hèn mọn gian manh tráo trở thường thấy, các bạn ấy đang dẫn dắt bần nông não dòi vào những trạng huống dở khóc dở cười. Nhà nghiên cứu cổ học độc lập Trần Quang Đức viết trên facebook:

Giới trẻ Việt Nam tin blog hơn tin Nhà nước

Giới trẻ Việt Nam tin blog hơn tin Nhà nước 
Công ti Gallup mới công bố một kết quả khảo sát (hay cũng có thể xem là trưng cầu dân ý) ở VN rất thú vị. Gần 60% người Việt cho rằng các trang blog cá nhân đáng tin cậy hơn là các cơ quan truyền thông của Nhà nước (1). Ngoài ra, Biển Đông là vấn đề được giới trẻ VN quan tâm nhất, và 60% giới trẻ đồng ý rằng các nước phương Tây nên giúp VN giải quyết vấn đề Biển Đông.
Cuộc khảo sát được thực hiện trong thời gian 1/2015 đến 3/2015 trên 3000 người tuổi 15 trở lên, và họ được chọn ngẫu nhiên từ 63 tỉnh thành. Tỉ lệ người tham gia (response rate) là 71%.

Tóc bạc – nỗi “ô nhục” của các quan tham TQ

Tóc bạc – nỗi “ô nhục” của các quan tham TQ
“Ở Trung Quốc, việc đưa một quan chức cấp cao ra tòa với mái tóc bạc trắng chẳng khác gì hành động lột truồng ông ta đem diễu phố!” Một số người thì châm biếm rằng Chu Vĩnh Khang “bạc cả đầu” vì “cống hiến” cho đất nước, trong khi nhiều người nhận định rằng việc không cho ông Chu nhuộm tóc đã “tiết lộ bí mật” của các quan chức Trung Quốc khác.

Chu Vĩnh Khang trước và sau khi bị đưa ra xét xử
Ngày 11.6, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đăng tải thông tin cựu trùm an ninh Chu Vĩnh Khang đã bị kết án chung thân trong một phiên xử kín được tổ chức ở Thiên Tân hồi tháng trước. Báo chí Trung Quốc cũng đăng tải những hình ảnh của Chu Vĩnh Khang trước tòa, trong đó đáng chú ý nhất là mái tóc bạc trắng của ông ta.

“Bạn nghĩ tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi?”

“Bạn nghĩ tiền bạc là nguồn gốc của tội lỗi?”
Một trong những bài văn, thực chất là một bài diễn văn của một nhân vật tên Francisco trong tác phẩm tiểu thuyết Atlas Shrugged, nổi tiếng nhất của Ayn Rand là một bài tôn vinh và bảo vệ tiền bạc và chủ nghĩa tư bản cũng như sự cao thượng của thị trường tự do. Các chính trị gia vì lợi ích cá nhân thường đánh vào lòng ghen tỵ của con người để đánh dìm sự thành đạt của những cá nhân thành đạt để thỏa mãn lòng ghen tỵ của đám đông. Trong bài văn này, Ayn Rand đã đứng lên bảo vệ sự thành công của mỗi cá nhân.

Featured Image: Bìa sách “Atlas Shrugged”
Tiền bạc và chủ nghĩa tư bản là hai thứ tất yếu và là dụng cụ để đưa con người lên một nền văn minh mới. Một xã hội văn minh là một xã hội biết bảo vệ, tôn trọng và tôn vinh thành công của mỗi cá nhân. Tiền bạc là biểu tượng cho sự văn minh đó và là đỉnh cao của nhân loại và sự sống. Nếu đọc giả muốn đọc bản gốc của bài diễn văn nổi tiếng này thì xin vào đây, tên của bài diễn văn này là “Francisco’s money speech” hoặc “So you think money is the root of evil?”.

40 năm sau: Xem lại dân trí

"Nếu người dân không thoát khỏi nỗi sợ hãi, không nâng cao dân trí và năng lực, để buộc chính quyền phải lắng nghe, thì sẽ không có gì thay đổi. Xét cho cùng, dân trí là nền tảng của xã hội công dân và sự chấn hưng của một quốc gia".
40 năm sau: Xem lại dân trí
Tác giả: Nguyễn Quang Dy
Người ta hay nói dân trí là yếu tố sống còn đối với vận mệnh của một quốc gia. Nhưng hiểu về dân trí như thế nào thì chắc vẫn còn tranh cãi. Có người cho rằng dân trí ở Viêt Nam cao, trong khi “quan trí” lại thấp, cần phải nâng cao. Nhưng từ xưa đến nay (từ thời cụ Phan Bội Châu và Phan Châu Trinh), tại sao người ta thường kêu gọi “nâng cao dân trí”? Có lẽ người ta muốn đề cập đến cùng một vấn đề. Hay nói cách khác, “dân nào thì quan nấy”.
Sau 40 năm, hãy điểm lại 10 hình ảnh hài hước và độc đáo “chỉ có tại Việt Nam” để xem dân trí đang ở đâu, và vì sao có thể (hay không thể) thay đổi được. (Tất nhiên các bạn có thể bổ sung thêm). Tuy hình ảnh chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, nhưng nó là một tiêu chí quan trọng. Những người cầm quyền hay nói “lấy dân làm gốc”, vậy làm thế nào thay đổi được cái ngọn bị sâu bệnh, nếu cái gốc cũng yếu kém và khó thay đổi?

Sự thật về quân hàm của Ánh Viên

Sự thật về quân hàm của Ánh Viên
Những ngày vừa qua, đại úy trẻ tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên nổi như cồn với những chiếc HCV SEA Games. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về quân hàm của nữ kình ngư này. 
“Một cô gái chưa qua trường lớp đào tạo nào của quân đội, tuy có thành thích thể thao cao đấy nhưng phong quân hàm sĩ quan cho cô nghe có vẻ không hợp lý cho lắm”.
Khi nói đến Nguyễn Thị Ánh Viên, những thông tin chi tiết nhất về cô mà báo chí cung cấp cho độc giả thường chỉ ngắn gọn: Đại úy Nguyễn Thị Ánh Viên, VĐV bơi lội thuộc Trung tâm Thể thao Quốc Phòng 4. Chính những thông tin này làm cho đa số độc giả quan niệm rằng cô là một sĩ quan QĐND Việt Nam. Và chính từ đó mà người ta băn khoăn:

Lảm nhảm về văn hóa và gái Miền Tây

"Đâu phải ngẫu nhiên đại đa số các cô gái lấy chồng ngoại là người Miền Tây. Cũng không phải ngẫu nhiên đại đa số các cô gái làm việc trong ngành ‘nhạy cảm’ là gái Miền Tây. Vai trò văn hóa đóng một phần rất lớn và nếu chúng ta muốn phát triển thì phải thật sự can đảm nhìn vào những giá trị chúng ta lấy làm nền tảng. Và khi chúng ta thật sự nhìn nhận thì sẽ thấy văn hóa và giá trị của chúng ta có quá nhiều điều bất cập".
Lảm nhảm về văn hóa và gái Miền Tây
Hiện tượng, nếu có thể gọi là hiện tượng, lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc đã trở thành một trào lưu trong một thập niên gần đây ở Việt Nam. Ước tính cho tới nay đã có hơn 120,000 phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan và 40,000 lấy chồng Hàn Quốc. Người Việt Nam nhờ phong trào lấy chồng chớp nhoáng này đã gần như trở thành một dân tộc thiểu số ở Đài Loan và Hàn Quốc. Tiếng Việt đã phổ biến tới độ có thể thấy được bảng hướng dẫn bằng tiếng Việt ở sân bay Đài Bắc và Incheon.

Nhưng muốn nghe hay không nghe thì có một thực tế nhạy cảm là, đại đa số những phụ nữ lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc là người Miền Tây. Điều này rất lạ. Tại sao lại là gái miền Tây? Bài viết này phân tích từ phía cạnh văn hóa vì sao đại đa số phụ nữ Việt lấy chồng Đài Loan và Hàn Quốc lại là con gái Miền Tây. Không phải ngẫu nhiên đâu.

Ảnh hưởng của lương tối thiểu lên kinh tế

Ảnh hưởng của lương tối thiểu lên kinh tế

Lương tối thiểu – Thiệt hại tối đa

Lương tối thiểu càng cao, người lao động giản đơn càng khó kiếm được việc làm. Máy móc sẽ thay thế họ. Chi phí để mua máy rẻ hơn nhiều so với tiền lương trả người lao động.
Lương tối thiểu – Thiệt hại tối đa
Tác giả: Peter Schiff
Dịch giả: Ku Búa @ cafekubua.com #cafekubua
Trong một thị trường tự do, nhu cầu luôn là một chức năng của giá cả: giá càng cao, nhu cầu càng thấp. Một điều có thể làm đa số chính trị nha ngạc nhiên là quy luật này áp dụng một cách công bằng đối với giá cả và lương. Khi chủ doanh nghiệp xem xét nhu cầu lao động và vốn cần thiết, chi phí là yếu tố quan trọng nhất. Khi chi phí để thuê những lao động tay nghề thấp giá tăng, những công việc đó sẽ mất. Mặc cho quy luật này, sự gia tăng của mức lương tối thiểu luôn được coi là một hành động cao cả của chính phủ. Nhưng thức tế thì hoàn toàn ngược lại.
Khi bị kẹt ống cống, đa số chúng ta sẽ gọi vài người thợ ống công và thuê người với giá thấp nhất. Nếu tất cả giá thuê đều quá cao, đa số chúng ta sẽ tự lấy dụng cụ và tự thử sửa. Thị trường lao động cũng hoạt động như vậy.

Thấy gì qua việc Vĩnh Phúc xây Văn Miếu?

Thấy gì qua việc Vĩnh Phúc xây Văn Miếu?
Việc tỉnh Vĩnh Phúc xây lập Văn Miếu là một 'chuyện bình thường' mặc dù có những dư luận phê phán, quan ngại trong bối cảnh quan hệ Việt - Trung căng thẳng lâu nay và nghi ngờ của dư luận về bất minh 'tài chính' trong thiết kế, thi công, triển khai công trình, theo ý kiến khách mời của Bàn tròn thứ Năm tuần này của BBC.
Tỉnh Vĩnh Phúc cho hay vẫn chưa quyết định có
 thờ Khổng Tử trong Văn Miếu mới lập hay không.
Hôm thứ Năm, 11/6/2015, Giáo sư Trần Ngọc Thêm, nhà nghiên cứu văn hóa học từ Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh nói với BBC: "Tôi nghĩ rằng bản thân việc xây dựng Văn Miếu này là một chuyện rất bình thường, không có gì là lớn cả. Bởi vì chúng ta biết rằng truyền thống văn hóa của chúng ta, từ khi nhà Lý tiếp nhận Nho giáo, thì Nho giáo đã đóng một vai trò rất quan trọng với nền giáo dục cũng như là tổ chức quốc gia Việt Nam.

Sự sống ở 'mái nhà của trái đất'

Sự sống ở 'mái nhà của trái đất'
Jasmin Fox-Skelly - Sống trên đỉnh những ngọn núi cao nhất thế giới là một thách thức lớn. Càng lên cao thì ánh sáng mặt trời càng gay gắt, gió lạnh thổi mạnh từ mọi phía và ngay cả việc thở cũng khó vì trong không khí có ít ôxy.
Nhưng bất chấp những điều kiện khắc nghiệt như thế, sự sống vẫn tồn tại. Nếu bạn leo lên đỉnh Everest, ngọn núi cao nhất thế giới, bạn sẽ tìm thấy sự sống ở khắp nơi. Những cánh rừng rậm bị thay thế bằng những đồng cỏ và cuối cùng là những lớp đá phủ tuyết. Tuy nhiên vẫn có sự sống ở những nơi này nếu chúng ta biết tìm chúng ở đâu.

Bất ngờ với nơi những chú chim chọn làm tổ

Bất ngờ với nơi những chú chim chọn làm tổ
Khi đô thị càng lúc càng trở nên nhiều hơn, các loài chim sẽ chuyển đến làm tổ ở những nơi mà... chẳng ai ngờ đến. Loài chim thường làm tổ trên cây, dưới đất hoặc trong các bụi rậm, nhưng ngày nay khi đô thị càng trở nên nhiều hơn, nơi sống của các loài động vật hoang dã thì càng lúc càng hẹp đi. Do đó, chúng đã buộc phải tìm cách thích nghi và tìm đến những nơi tưởng chừng chẳng ai nghĩ tới để làm tổ tiếp tục sinh sống. Dưới đây là loạt ảnh vui độc đáo và ngộ nghĩnh về những chiếc tổ chim mà con người vô tình "chộp" được.
1. Hộp để gạt tàn thuốc gắn trước cửa đã bị những chú chim non chiếm dụng, vì thế họ quyết định tặng luôn chỗ này cho chúng và thậm chí còn dán bảng cảnh báo: "Vui lòng không sử dụng, đây là tổ chim".

Campuchia: người Việt nhập cư với mưu đồ cướp đất?

Campuchia: người Việt nhập cư với mưu đồ cướp đất?
Cho đến nay người Việt đến Campuchia là để làm ăn sinh sống vì Campuchia có tài nguyên phong phú và nhiều triển vọng phát triển hơn, riêng việc họ đến để cướp đất Campuchia thì chúng tôi không dám kết luật là có hay không vì chúng tôi không có cơ sở để kết luận - Ông Sovanna Rith, đại diện Tổ chức Bảo vệ quyền người dân tộc thiểu số tại Campuchia gọi tắt là MIRO.
Hoàng thân Sisowath Thomico (phải), thành viên của Đảng Cứu quốc Campuchia, đang nói chuyện với những người biểu tình tại Công viên Tự do ở thủ đô Phnom Penh, Campuchia năm 2013

Mua 13 đoàn tàu TQ: Nhiều sự cố, phải xem xét lại

Mua 13 đoàn tàu TQ: Nhiều sự cố, phải xem xét lại
(Tin tức thời sự) - "Sau hàng loạt sự cố nhà thầu TQ gây ra thì nên xem xét lại, hồ sơ, hợp đồng, để tính chuyện tiếp tục mua tàu của TQ". Bộ GTVT phải kiểm điểm lại hợp đồng, hoang mang không biết khi nào xong, như vậy là không đúng Luật. Còn tàu mua về thì chắc chắn phải đưa vào sử dụng nhưng vào thời điểm nào thì cái này phải phụ thuộc vào tiến độ công trình.
Ảnh minh họa
Cần công khai thông tin về việc mua bán tàu
PV:- Vừa qua, Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết sẽ mua 13 đoàn tàu, loại tàu B1 của Trung Quốc với kết cấu mỗi đoàn tàu gồm 4 toa xe, thân tàu sử dụng vật liệu thép không gỉ cho tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông với chi phí khoảng 63,2 triệu USD. Thưa ông, trong khi Tổng thầu TQ không đáp ứng được việc tiến độ thi công đảm bảo cũng như chất lượng công trình, tai nạn liên tiếp xảy ra. Thiết nghĩ, có nên tiếp tục mua tàu do TQ sản xuất hay không? Bản thân ông có lo ngại gì không?

Có thực là nền kinh tế Việt nam sắp sụp đổ?

Có thực là nền kinh tế Việt nam sắp sụp đổ?
Việt Dũng thực hiện - Lâu nay trên mạng internet thường xuất hiện các thông tin cho rằng nền kinh tế VN sẽ sụp đổ trong một tương lai gần. Phóng viên Việt Dũng của báo Dân Luận, đã có một cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện phản biện IDS về vấn đề này. Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A.
Câu hỏi: Thưa ông, hiện nay chi tiêu ngân sách luôn thâm hụt và các khoản nợ công của VN khá cao, tới mức Chính phủ đã phải vay đi để trả nợ. Ông có đánh giá chung thế nào về nền kinh tế Việt Nam hiện nay?

Không! Trung Quốc không cải tạo đảo đá ở Biển Đông!

Không! Trung Quốc không cải tạo đảo đá ở Biển Đông!
Carl Thayer - Không! Trung Quốc không cải tạo đảo đá ở Biển Đông! Thay vào đó, Trung Quốc đang từ từ đẩy trung tâm hàng hải ra khỏi khu vực Đông Nam Á. Trung Quốc đang xây dựng các căn cứ tiền tiêu trên các đảo nhân tạo cho đội tàu đánh cá, các tàu thăm dò dầu và khí đốt và các tàu hải giám của họ. Khi Trung Quốc hoàn thành việc xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm các radar tầm xa, thì sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian cho việc máy bay quân sự và tàu chiến hải quân của họ xuất hiện. 

Ảnh: Trung Quốc biến bãi chìm Vành Khăn thành
 đảo nổi nhân tạo. Nguồn: Victor Robert Lee và DigitalGlobe.
Từ khi hình ảnh vệ tinh xác nhận rằng Trung Quốc đang xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông vào năm ngoái, các nhà báo, các chuyên gia an ninh và cả các quan chức chính phủ chấp nhận một cách thiếu cân nhắc thuật ngữ vốn làm cho vấn đề còn đang tranh cãi này trở nên càng mù mờ hơn là làm rõ nó. Không có thứ gì bị lạm dụng như thuật ngữ “cải tạo đảo đá” này, cả trong việc sử dụng hàng ngày và ý nghĩa pháp lý của nó.

Doanh nghiệp sợ báo chí

Doanh nghiệp sợ báo chí
Nhiều doanh nghiệp sợ và ngại báo chí. Nên chăng nhà báo và doanh nghiệp cùng đồng hành tạo ra những thương hiệu để người tiêu dùng tin dùng, có lợi cho quốc gia, dân tộc. Đó là ý kiến chung của nhiều tổng biên tập và lãnh đạo doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Đối thoại doanh nhân với nhà báo với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia – Hợp tác giữa báo chí và doanh nghiệp” do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức chiều 10/6 tại Hà Nội.

Ông Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển doanh nghiệp của VCCI cho 10 lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí tại buổi Đối thoại chiều 10/6. Ảnh: B.M

"Đau lòng vì chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay"

"Đau lòng vì chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay"
"Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay", nhà báo Hữu Thọ nói. Sáng 10/6/2015, tại Hà Nội, Khoa Báo chí & Truyền thông - Đại học Khoa học xã hội và nhân văn phối hợp với Quỹ Konrad Aderiauer Stiftung (KAS) tổ chức Hội thảo khoa học "Trách nhiệm xã hội và đạo đức báo chí trong kỷ nguyên số".

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: B.M.
Tại Hội thảo, nhà báo Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương buồn rầu chia sẻ: "Là nhà báo 50 năm cầm bút, tôi phải đau lòng nói rằng chưa bao giờ uy tín báo chí giảm sút như hiện nay. Có người giờ không dám nhận là nhà báo vì báo chí sai sự thật quá nhiều. Có những cái sai không ngờ. Ví dụ, có nhà báo nghe vợ đi chợ về nói là có tin đồn bố chồng dan díu với con dâu, về cũng làm tin đăng phát trên đài Quốc gia".

Thời đại nào là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc?

Thời đại nào là rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc?
Nguyễn Tuấn - Nếu được hỏi thời đại hay triều đại nào là huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc, bạn sẽ trả lời ra sao? Trả lời câu hỏi này hơi khó, vì đòi hỏi kiến thức lịch sử tốt và đánh giá khách quan. Thế nhưng đối với ngài Tổng Trọng thì câu trả lời đã dứt khoát: Thời đại Hồ Chí Minh.
Học sinh "Thời đại Hồ Chí Minh" phải đu dây qua sống tới trường
Trong bài diễn văn kỉ niệm 125 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngài tổng bí thư nói"Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam," rồi hình như chưa đủ, nên ngài thêm: "là kỷ nguyên độc lập tự do và chủ nghĩa xã hội" (1). Ông giải thích rằng sở dĩ thời đại HCM là vàng son nhất vì VN từ một nước thuộc địa trở thành độc lập, tự do; vì phát triển theo xã hội chủ nghĩa; vì nhân dân từ nô lệ thành người làm chủ đất nước; vân vân.

Vay tiền Trung Quốc: lợi bất cập hại

Vay tiền Trung Quốc: lợi bất cập hại
Vay vốn rẻ của Trung Quốc là chuyện lợi bất cập hại điển hình trong Dự án đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. Điều này được chính ông Bộ trưởng Giao thông Vận tải Đinh La Thăng nhìn nhận với báo chí Hà Nội hôm 9/6/2015. Sự lệ thuộc nguồn tiền Trung Quốc và những tệ hại của Dự án đường sắt đô thị tuyến Cát Linh - Hà Đông gây bức xúc công luận chưa từng có. Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng tiết lộ với báo chí là người dân bất bình đến mức độ đã gửi nhiều tin nhắn đe dọa ông.

Dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông được thực hiện theo Hiệp định vay vốn ODA được ký giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 2003. Theo Hiệp định này, phía Trung Quốc tài trợ vốn kiêm luôn thầu thi công và giám sát. File photo

'Nếu tôi được hỏi bộ trưởng'

'Nếu tôi được hỏi bộ trưởng'
"đề nghị bộ trưởng cho biết xem anh giáo dục người thầy thuốc như thế nào? Lúc nào cũng chỉ có phong bì, phong bì và phong bì. Một bệnh nhân cấp cứu tối thứ Bảy đưa vào, họ bảo: “Đi về đi, thứ Hai đến khám nhé”. Xe cấp cứu đưa vào mà nói như thế thì hỏi rằng có còn lương y nữa hay không?”. Tuy nhiên, điều người dân băn khoăn nhất vẫn là hiệu quả thực tế sau chất vấn. Liệu những lời hứa giải quyết các vấn đề có được thực hiện hay không? Trách nhiệm cụ thể sẽ thuộc về ai nếu những vấn đề đã nêu không được giải quyết?
Nghị trường kỳ họp Quốc hội Việt Nam kỳ 9 tại 
Hà Nội trong phiên khai mạc ngày 20/5/2015.

'Chết khổ' ở Thủ đô: Quanh năm ăn đồ đông lạnh

'Chết khổ' ở Thủ đô: Quanh năm ăn đồ đông lạnh
- Quê Nam Định, sống và làm việc ở Hà Nội gần 5 năm, có đến 3 năm nay chị Nguyễn Thị Nghĩa ở Đại Từ (Hoàng Mai) không dám mua thịt cá tươi ngoài chợ. Hầu hết chị đều đem thịt từ quê lên trữ tủ đá ăn dần. Nhiều người 'sợ' gạo quê mình / Gom hàng hạ giá Thủ đô về quê làm quà xịn / Ngán gạo thơm hóa chất, dân phố thửa gạo quê ăn riêng

Thịt cá được chia thành các túi nhỏ cất trong
 ngăn đá tủ lạnh ăn dần (ảnh minh họa)
Thèm đồ tươi sống cũng không dám ăn
Chợ họp tràn trên phố, thậm chí bước chân ra tới ngõ là có chợ, song nhiều gia đình sống giữa Thủ đô chấp nhận ăn đồ đông lạnh quanh năm. Chị Nguyễn Thị Nghĩa là một trường hợp như vậy. Chị bảo, thịt ngoài chợ thoạt nhìn có vẻ tươi ngon nhưng đằng sau thì không thể kiểm soát được.