Chủ Nhật, 29 tháng 11, 2015

Ủng hộ, đoàn kết với Putin và nước Nga

Ủng hộ, đoàn kết với Putin và nước Nga, 
Kịch liệt phản đối Thổ Nhĩ Kỳ và NATO
TỪ NGÀY 25/11/2015 BLOG CÓ THÊM 1 NHÃN MỚI: LIÊN BANG NGA
(CÁC TIN MỚI ĐƯỢC ĐĂNG DƯỚI TIN NÀY)

11 nhận xét:

  1. Đây là vấn đề hết sức tế nhị. Vì vậy ta không nên làm phức tạp tình hình bằng cách hô hào kiểu này. Nếu cần, theo thiển nghĩ của tôi thì nên hô rằng: "HÃY GÁC LẠI MỌI MỐI TỴ HIỀM. CÁC QUỐC GIA HÃY CHUNG TAY TIÊU DIỆT HIỂM HỌA IS".

    Trả lờiXóa
  2. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  3. các chiến dịch quân sự của NGA để tiêu diệt IS cần phải được toàn thế giới ủng hộ.Tôi ngưỡng mộ các ANH HÙNG NGA

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. không có bạn bè và kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi của quốc gia và dân tộc là vĩnh viễn. nước nga đem quân đến Syria cũng vì quyền lợi của nước nga thôi. và quan trọng nhất là putin vì chính cái ghế của mình. tình trạng kinh tế của nước nga đang rơi vào khủng hoảng thảm hại vì giá dầu tụt. giá dầu tụt thì ảnh hưởng rất lớn đến kinh tế và giới tài phiệt. thế giới sẽ quên đi vụ putin xâm lược và cướp crime của ukraine... hãy tỉnh cơn mơ đi các đồng chí putin ko tốt như các đồng chí tưởng đâu gã lái buôn vũ khí siêu hạng đấy. Nga hay Mỹ cũng như nhau cả thôi chỉ tội cho những anh ngây thơ mơ ngủ thôi

      Xóa
  4. Toàn lũ cuồng Nga đến mất lý trí.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lũ đó cuồng Nga còn bạn cuồng tụi khủng bố hả ???

      Xóa
  5. xàm, mượn danh đến syria đánh IS nhưng bỏ bom lên đối lập thì được. bị đập cho 1 cái thì gào lên.

    Sao ko nói đến người dân Syria dang chiu bom đạn như dân VN trước đây bị Mỷ mượn danh đánh bom khắp miền nam,

    Lập ra cái tiêu đề như vậy làm hơi thất vọng cho tư cách của chủ trang, cuồng nga mà quên đi số phận của dân đen

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nên nhớ đây là Tổng thống Syria "cầu cứu" Nga giúp đỡ, chứ không phải Nga "mượn danh" đánh IS để giết người dân như bạn "vu khống" nhe.

      Xóa
    2. Hallo Do nhu Nhat-neu nhu nguoi Hoa o bien gioi phia bac VN, duoc TQ hau thuan noi day chong lai chinh quyen Vn ,lam dao lon hoa binh va on dinh cua VN ma kha nang cua VN thi khong dep duoc ,can su giup do cua My-va luc do bom dan se doi xuong dau bon noi loan nay thi ban thay nguoi My dung hay TQ dung?day la chua muon noi Nga va Syria la dong minh ,vi tri ,quyen loi ve KT ,Qp cua Nga o Trung dong rat quan trong voi Nga ---mot khi bi nguy co thi Nga phai tu ve---mot dieu quan trong nua nhung gi thuoc ve Nga thi phuong Tay khong ua vi the ho luon noi xau Nga---nay thoi the da thay doi ---hay nhin xem nguoi Phap da co cai nhin tich cuc ve Nga ....( Noi that nhe su hieu biet ve Chinh ntri ,thoi cuoc ban Nhat con han che lam neu khong muon noi la DOT )

      Xóa
  6. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa
  7. nếu Liên Xô không cố mở rộng ảnh hưởng hay ủng hộ cộng sản tq gây ảnh hưởng, gieo rắc chủ nghĩa cộng sản xuống phía Nam nhiều hơn nữa, mọi thứ ở vn có thể đã khác rất nhiều.... Việc này giống như ai khác nói nếu người Mỹ không cố mở rộng ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á nhiều hơn nữa, có thể lịch sử vn đã khác rất nhiều. vậy cái chúng ta cần bây giờ là đánh giá xem mô hình nào tốt hơn để áp dụng, đối tác nào có lợi hơn để hợp tác, chứ không phải là thừa hơi đi ủng hộ dù công khai hay ngấm ngầm cho một thế lực nào đó chả có thể mang lại được điều gì tốt đẹp cho dân tộc mình trong cả quá khứ và tương lai. Hãy cân nhắc điều này: người Mỹ bỏ mạng ở vn là bao nhiêu, người thuộc các nước bạn bè xhcn của việt cộng là bao nhiêu? trong một cuộc chiến mà nếu xét về góc độ quân sự, chiến trường ở xa nước Mỹ hơn là tàu cộng và liên xô.

    Trả lờiXóa