Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Hoan hô nước Nga: Phi công Su-24 đã được cứu sống

Phi công Nga được cứu sống sau vụ Su-24 bị bắn hạ
Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, một trong hai phi công điều khiển chiến đấu cơ Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ được giải cứu trong chiến dịch đặc biệt và đã an toàn. Hãng thông tấn AFP dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoygu cho biết, phi công thứ 2 trong vụ máy bay Nga bị bắn hạ được giải cứu. Anh này đã trở lại căn cứ không quân của Nga an toàn. Phi công còn lại được xác nhận đã chết. 
Phi công Nga nhảy dù sau khi Su-24 trúng tên lửa. Ảnh: Getty
Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông báo chỉ huy của cường kích Su-24 sẽ được phong danh hiệu Anh hùng của Nga. Trước đó, hãng tin Reuters thông báo nhận được video ghi hình một phi công Nga nằm bất động trên mặt đất. Các tay súng chống đối chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad gốc Thổ Nhĩ Kỳ quay video. Một chỉ huy cấp cao của lực lượng này tuyên bố sát hại hai phi công Nga khi họ nhảy dù xuống khu vực.

Một lính thủy đánh bộ Nga cũng tử trận khi thực hiện chiến dịch tìm kiếm cứu nạn các phi công mất tích.

Ngày 24/11, chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay Su-24 của Nga với cáo buộc xâm phạm không phận. Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria có trụ sở tại London cho biết, máy bay bốc cháy và tạo quả cầu lửa khi rơi xuống khu vực đồi núi phía bắc tỉnh Latakia, gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

Nga khẳng định chiếc Su-24 bị bắn hạ hoàn toàn hoạt động trong không phận Syria. Moscow còn cung cấp bản đồ dữ liệu cho thấy chiếc Su-24 trúng tên lửa khi đang hoạt động gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ không muốn leo thang căng thẳng

“Chúng tôi chỉ thực hiện biện pháp phòng thủ với an ninh quốc gia và bảo vệ những người anh em. Thổ Nhĩ Kỳ không muốn leo thang căng thẳng”, Reutersdẫn lời Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Khi Không quân Nga tiến hành các chiến dịch không kích nhóm phiến quân gốc Thổ ở biên giới Syria, Ankara đã triệu tập Đại sứ Nga ở Ankara để yêu cầu Moscow ngừng ném bom. Thổ Nhĩ Kỳ luôn cho rằng những người Syria gốc Thổ là công dân không chính thức. Việc Moscow dội bom lực lượng này gây ra nhiều căng thẳng với Ankara.​

Về sự kiện vừa diễn ra, Tổng thống Erdogan cho rằng chiếc Su-24 của Nga bị bắn khi xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ nhưng rơi xuống phần lãnh thổ Syria. Ông Erdogan cũng tuyên bố làm tất cả để ngăn chặn dòng người di cư mới tràn sang từ Syria do tình hình bất ổn.​

Video chứng tỏ máy bay Nga không xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ


Hồng Duy
http://news.zing.vn/Phi-cong-Nga-duoc-cuu-song-sau-vu-Su24-bi-ban-ha-post604208.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét