Thứ Tư, 25 tháng 11, 2015

Bọn đểu đang giảm căng thẳng sau khi bắn rơi MB Nga

Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ giảm căng thẳng sau vụ bắn rơi máy bay Nga
(TTXVN/VIETNAM+) Ngày 24/11, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thông báo Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Mỹ Barack Obama đã nhất trí cần phải giảm căng thẳng và không để những sự việc tương tự tái diễn, sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ một máy bay của Nga ở khu vực biên giới Syria mà Ankara cáo buộc đã xâm phạm không phận nước này.


Tổng thống Recep Tayyip Erdogan. (Nguồn: AFP)
Trong một thông báo đưa ra sau cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo trên, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định: “Hai nguyên thủ đã nhất trí về tầm quan trọng của việc giảm bớt căng thẳng và có những dàn xếp để ngăn chặn việc lặp lại những vụ việc như vậy." Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Obama cũng nhấn mạnh rằng quyền bảo vệ chủ quyền của Thổ Nhĩ Kỳ “được Mỹ và NATO ủng hộ."

Trước đó, trong phản ứng chính thức đầu tiên sau vụ bắn rơi máy bay Nga, Tổng thống Erdogan cũng tuyên bố quyền bảo vệ biên giới của Thổ Nhĩ Kỳ phải được tôn trọng.

Trong khi đó, Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc máy bay chiến đấu nước này đã xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã khẳng định máy bay chiến đấu Su-24 của nước này đã bị bắn hạ trong lãnh thổ của Syria và cách biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ khoảng 4km, đồng thời cảnh báo Ankara về "những hậu quả nghiêm trọng."

Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 24/11 cho biết đã giao nhiệm vụ cho đại sứ nước này tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cùng tham gia nỗ lực làm giảm leo thang căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay chiến đấu Nga.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình CBC, Thủ tướng Trudeau bày tỏ hy vọng các bên liên quan bình tĩnh và cân nhắc thận trọng để giải quyết vấn đề, đồng thời cho biết đã chỉ đạo đại sứ Canada tại NATO “tham gia mang tính xây dựng cùng với các nước trong liên minh” và “nỗ lực làm giảm căng thẳng."

Tân Thủ tướng Canada cho rằng “đối thoại ở cấp cao nhất ngay lúc này là không dễ dàng, nhưng không ai muốn leo thang hay vượt ra ngoài tầm kiểm soát”. Ông Trudeau cũng bày tỏ tin tưởng rằng “Canada vẫn là tiếng nói có hiệu quả trong việc giúp đảm bảo những cái đầu nguội chiếm ưu thế và sự bình tĩnh được khôi phục"./.


http://www.vietnamplus.vn/my-tho-nhi-ky-giam-cang-thang-sau-vu-ban-roi-may-bay-nga/357295.vnp

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét