Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

Trung Quốc không góp đồng nào tìm MH370

Trung Quốc không góp đồng nào tìm MH370
(NLĐO) – Trong số 239 người có mặt trên MH370, có đến 153 người Trung Quốc. Thế nhưng nước này không hề đóng góp tài chính cho chiến dịch tìm kiếm. Tờ Perth Now (Úc) cho hay nước này sắp “mắc kẹt” vì khoản đóng góp quá lớn cho chiến dịch tìm kiếm MH370, chuyến bay của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hôm 8-3-2014.

Mảnh vỡ máy bay tìm thấy trên đảo Reunion được đưa đi Pháp. Ảnh: AP
Văn phòng của Phó Thủ tướng Úc Warren Truss hôm 31-7 xác nhận Úc đã chi 76 triệu USD để tìm kiếm, Malaysia góp 40 triệu USD. Trong khi đó, với 153 nạn nhân, Trung Quốc đóng vai trò quan trọng trong việc ra các quyết định liên quan đến chiến dịch tìm kiếm nhưng nước này chỉ gửi tàu đến hỗ trợ trong giai đoạn đầu, sau đó kiên quyết từ chối góp tiền.

Người phát ngôn của văn phòng ông Truss xác nhận Trung Quốc đã được yêu cầu đóng góp nhiều thứ ba cùng với Úc và Malaysia. “Trung Quốc không đóng góp nguồn lực hay thiết bị cho cuộc tìm kiếm dưới nước” – ông này nói và cho biết thêm dù tuyên bố công khai sẽ góp ngang với Úc nhưng đến nay, Malaysia cũng chưa chuyển thêm tiền. Trên máy bay có 6 người Úc và 38 người mang quốc tịch Malaysia.

Ông Justin Hastings, chuyên gia về quan hệ quốc tế của Trường ĐH Sydney, nói Trung Quốc không có nghĩa vụ pháp lý phải đóng góp. “Tôi cho rằng họ không nhận thấy sẽ phải trả giá về mặt chính trị vì đã không đóng góp. Họ không muốn tạo ra tiền lệ về một nghĩa vụ tài chính nào đó” – ông Hastings nói.

Dĩ nhiên, chính phủ Trung Quốc thấy mình cần phải làm điều gì đó và họ đã gửi đến một đội tàu tìm kiếm. Nhưng theo ông Hastings, họ lấy đó để mặc cả với Malaysia – theo kiểu “anh gây ra rắc rối và chúng tôi đang giúp anh giải quyết”.

Trong khi đó, chuyên gia hàng không Úc Neil Hansford bày tỏ thái độ “ghê tởm” trước việc Trung Quốc không đóng góp gì. Theo Perth Now, đại sứ Trung Quốc tại Úc chưa phản hồi các câu hỏi của báo.

Đối với trường hợp Malaysia, ông Hastings nói Úc không nên im lặng chờ đợi. Ông nói: “Là quốc gia kiểm soát khu vực tìm kiếm, Úc có nghĩa vụ dẫn đầu cuộc tìm kiếm theo luật pháp quốc tế song chúng ta có thể yêu cầu giúp đỡ”.


Thân nhân các hành khác Trung Quốc trên máy bay MH370 quỳ khóc ở Bắc Kinh. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến mới nhất, hôm 7-8, thân nhân các hành khách Trung Quốc trên chiếc MH370 đã biểu tình đòi được đưa đến đảo Reunion trên Ấn Độ Dương, nơi vừa tìm thấy mảnh vỡ máy bay được Malaysia xác nhận thuộc về MH370.

Thành viên của khoảng 30 gia đình tụ tập gần sân bay chính của Bắc Kinh với hy vọng gặp được các quan chức Malaysia. Mang tâm trạng giận dữ, họ sau đó tiến về đại sứ quán Malaysia.

Trong khi đó, Malaysia kêu gọi giúp đỡ nhiều hơn trong việc tìm kiếm MH370. Cùng ngày 7-8, Pháp cho hay đang tăng tốc tìm kiếm ngoài khơi đảo Reunion sau khi một số mảnh vỡ khác – bao gồm cửa sổ máy bay, đệm ghế và một vật bằng nhôm – được tìm thấy. "Chúng tôi quyết định triển khai thêm máy bay và tàu đến Reunion” – Bộ Quốc phòng Pháp thông báo.

Malaysia cũng nhờ vả Mauritius và Madagascar song những yêu cầu mở rộng vùng tìm kiếm của Kuala Lumpur có thể bị Úc phản đối. Nước này đang đóng góp nhiều nhất vào chi phí tìm kiếm và không đồng tình với việc tăng cường rà soát dưới nước mà không có chứng cứ rõ ràng.

http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/trung-quoc-khong-gop-dong-nao-tim-mh370-20150807172707663.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét