Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2015

Tròn mắt cảnh người mẫu khỏa thân nghệ thuật tại hội chợ

Tròn mắt cảnh người mẫu khỏa thân nghệ thuật tại hội chợ
Hội chợ công nghiệp quy mô lớn vừa khai mạc ở thành phố Trịnh Châu (tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) quy tụ khoảng 4.000 công ty góp mặt. Để thu hút khách tham quan, các công ty phải “vắt óc” suy nghĩ cách thức thú vị cho gian hàng của mình.
Các cô đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt
Một công ty đã có sáng kiến thuê hai người khỏa thân "làm điểm nhấn". Hai cô gái xinh đẹp, mang mặt nạ che nửa khuôn mặt, phần thân trên để trần và “bộ phận nhạy cảm” được che phủ bởi lớp sơn màu độc đáo. Một người mẫu được vẽ hình cánh hoa màu xanh bắt mắt, người mẫu còn lại với hình chú chim vàng đậu kế bên đóa hoa rực rỡ.


Các người mẫu khỏa thân nghệ thuật tại hội chợ đã thu hút sự chú ý của khách tham quan


Hai người mẫu trở thành tâm điểm


Các cô gái để mình trần và dùng hình vẽ để che "bộ phận nhạy cảm"

Sự xuất hiện của hai cô gái nhanh chóng thu hút khách tham quan, nhiều người tranh thủ dùng điện thoại để ghi hình lại.

Ý tưởng thuê người mẫu khỏa thân trước nay thường xuất hiện tại các buổi triển lãm xe hơi và đây dường như là lần đầu tiên góp mặt trong một buổi triển lãm công nghiệp lớn như thế.

Các cô đeo mặt nạ che nửa khuôn mặt


1 nhận xét:

  1. Sáng kiến rất độc đáo. Lãnh đạo Bảo Tàng Viện Hà Nội cần học hỏi và phát huy.
    Thay vì mua sắm cổ vật cho tốn kém, chỉ cần tìm một tiến sĩ (càng dỏm càng tốt) khảo sát một đề tài na ná như là "Y phục phụ nử Việt theo từng thời đại" từ thời tiền sử, dã sử, bộ lạc ....cho đến thế kỷ 25 chẳng hạn. Sau đó BTV tuyển một số chân dài để giới thiệu các mẩu y phục đó. Chỉ cần một hai show đầu free để quảng cáo, tới show thứ ba là bán vé kiếm tiền dài dài..
    Sau này có khấm khá nhớ tui là tưxèng nha.

    Trả lờiXóa