Thứ Ba, 4 tháng 8, 2015

Muốn xây tượng đài ông Hồ hãy bỏ tiền túi của các vị

1.400 tỷ đồng xây công trình tượng đài bác Hồ với đồng bào Tây Bắc
Đôi lời: Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La muốn xây tượng đài ông Hồ thì hãy bỏ tiền túi của các vị ra mà xây, các vị không có quyền lấy 1.400 tỷ đồng của dân xây tượng đài mà không hỏi ý kiến của dân. Người dân Sơn La còn nghèo lắm, trước đây VTV đã từng thực hiện phóng sự nói về cuộc sống thiếu thốn của các em học sinh ở Trường PTCS Háng Đồng, Sơn La, đã phải bắt chuột mà ăn. Người dân cần cái ăn, cái mặc, dân không thể ngắm tượng đài mà quên được cái đói, cái rét.
BizLIVE Các lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang và Tỉnh ủy Sơn La bên Tượng đài “Bác Hồ với nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang” ngày 22/7/2015 (ảnh: Báo Tuyên Quang)


Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La vừa ra Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc gắn với quảng trường tại TP. Sơn La, tổng mức đầu tư là 1.400 tỷ đồng.

Tượng đài Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc được đặt tại quảng trường Tây Bắc nằm ở phường Chiềng Cơi, phường Tô Hiệu, phường Quyết Thắng – TP. Sơn La (thuộc quy hoạch lô số 01, 02 khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, TP. Sơn La). Quy mô diện tích khoảng 10-15ha.

Các hạng mục chính của công trình gồm đền thờ Bác Hồ (tượng Bác Hồ cao từ 5m-8m); đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ; bảo tàng tổng hợp; khu điều hành và đón tiếp; khuôn viên cây xanh, quảng trường có sức chứa 20.000 người…

Dự án được thực hiện từ năm 2015-2019. Dự kiến lễ động thổ khởi công xây dựng vào ngày 11/10/2015, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập tỉnh Sơn La.

Công trình tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc nhằm đáp ứng nguyện vọng và tình cảm biết ơn sâu sắc của đồng bào các dân tộc Tây Bắc nói chung và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nói riêng đối với Bác Hồ kính yêu.

Đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của thành phố Sơn La, từng bước hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2020.

FB Cường Hoàng Công


03-08-2015

Đầu năm 2013 chắc nhiều người còn nhớ có một phóng sự ngắn được phát trên VTV về việc các em học sinh phải sống trong những mái lều tạm và bắt chuột rồi thịt để ăn. Nhiều người còn nói đó là những thông tin “rúng động” đã làm biết bao con tim như ngừng đập vì xót xa. Đó là bản tin về các em thơ Háng Đồng – Bắc Yên – Sơn La.



Lều ăn ở, sinh hoạt của các em học sinh ngày ấy!

Ngay sau đó, nhóm thiện nguyện No-U đã kêu gọi cộng đồng để đứng ra xây dựng cho các em thơ Háng Đồng 02 phòng học diện tích sàn gần 100m2 với kinh phí 200.000.000đ (Hai trăm triệu minh tệ). Đến nay đã 02 năm, hai lớp học đó đang sử dụng rất tốt và phát huy hiệu quả – Lời của anh phó phòng giáo dục huyện.



Mỗi ngày các em phải đi qua cây cầu này để đến lớp học con chữ, để còn biết ánh sáng của đảng và bác mai sau!

Nói vậy bởi mấy hôm nay trên truyền thông chính thống có đưa tin tỉnh Sơn La sắp tiến hành xây dựng tượng ông Hồ với số tiền khổng lồ. Thật là một sự bỉ ổi.


Lớp học thế này cho nó thoáng

Nhà cầm đồ này đã thần thánh hóa một người chết để mỗi khi quan chức đương thời cần bòn rút, la liếm tiền của Nhân Dân họ lại lôi ông thánh ấy ra để lấy cớ.

Sơn La còn nghèo lắm, đường xá – trường học còn thiếu thốn vô cùng, trẻ em đói nghèo đến đôi dép chẳng có mà đi. May mà nhà cầm đồ bưng bít và giả trá giỏi chứ người dân tộc mà họ biết sự thật thì họ còn đòi đào mả bố ông thánh kia lên ấy chứ.

Thôi thì đời chủ tịch tỉnh trước húp hết rừng làm thủy điện rồi (thủy điện mãi chả thấy đâu) đến thời chủ tịch này lại lôi bí kíp thánh Hồ ra húp vậy!



Những em bé lem luốc, tha thẩn chơi với nhau để bố mẹ còn đi kiếm cái măng cái củi trên rừng trọc



Lớp học thiện nguyện No-U



https://anhbasam.wordpress.com/2015/08/03/4611-1-400-ty-dong-xay-cong-trinh-tuong-dai-bac-ho-voi-dong-bao-tay-bac/#more-150249

2 nhận xét:

  1. Chúng con nghèo lắm. Tha chúng con đi Bác.

    Trả lờiXóa
  2. Sau này, khi đất nước đã yên bình, hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự, tôi sẽ bỏ tiền túi mình ra dể xẩ dựng một tượng đài mang tên: chứng tích tội ác chế độ cộng sản tại việt nam day di sản của ông hồ chí minh và các thế hệ lãnh đạo cộng sản vn.

    Trả lờiXóa