Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

Hy vọng đòi được tài sản bị Cuba chiếm 50 năm trước

Công dân Mỹ hy vọng đòi được tài sản bị Cuba chiếm 50 năm trước
MIAMI, Florida (Tribune News Service) - Trên khắp Hoa Kỳ, hàng ngàn người đang xem lại các văn kiện úa vàng, ghi lại những gì bị chế độ Fidel Castro tước đoạt của họ trong thập niên 60. Và những tài sản này có thể trị giá nhiều tỉ đô la.
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ John Kerry (phải) gặp Ngoại Trưởng Cuba Bruno Rodriguez tại Hoa Thịnh Ðốn hôm 20 Tháng Bảy, đúng ngày Tòa Ðại Sứ Cuba tại Hoa Kỳ mở cửa lại, sau 54 năm bang giao bị gián đoạn giữa hai quốc gia. (Hình: Mark Wilson/Getty Images)

Ðối với các công ty Hoa Kỳ như Coca-Cola, PepsiCo, Colgate-Palmolive và Texaco, những văn kiện này là danh sách các nhà máy, đất đai, văn phòng bị chế độ Fidel Castro tịch thu sau khi kiểm soát được đảo quốc Cuba. Ðối với các hãng phim như Universal và 20th Century Fox, đây là hàng trăm cuốn phim bị tước đoạt.

Trong nhiều trường hợp khác, đây là những văn kiện được truyền từ đời ông bà xuống cho hàng con cháu, ghi rõ các căn nhà, nông trại, xe cộ, gia súc, lừa ngựa... bị chế độ chiếm lấy.

Tại thành phố New York, có cả một văn kiện ghi rõ các bức tranh của Van Gogh, Picasso, Monet và Renoir bị tịch thu từ căn chung cư ở Havana của chủ nhân các bức tranh này là tiểu thuyết gia Olga Lengyel.

Tại Miami Beach, một phụ nữ cẩn thận cất giữ các cổ phiếu của một mỏ manganese của cha bà từng làm chủ khoảng 30% ở vùng Ðông Cuba.

“Tôi không hề nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra trong thời đại của tôi,” theo bà Holly Wallack, 69 tuổi. “Tôi cứ nghĩ rằng đây là điều để dành cho con cháu mình.”

Sự suy nghĩ đó thay đổi nhanh chóng sau tuyên bố bất ngờ của Tổng Thống Barack Obama hồi Tháng Mười Hai năm ngoái về việc tái lập bang giao với Cuba và nay việc đòi lại tài sản - hay ít ra là đòi bồi thường phần nào - trở thành là điều có thể thực hiện được.

Ngay sau khi Castro chiếm quyền ở Cuba, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ thành lập một cơ quan mang tên “Foreign Claims Settlement Commission” cho công dân và công ty Hoa Kỳ bị tịch thu tài sản. Ủy ban này chấp thuận 5,913 đơn, trị giá $1.9 tỉ lúc đó, và vào khoảng $7 tỉ đến thời điểm này. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói rằng đã đề cập với phía Cuba để khởi sự đàm phán về vấn đề này.

Dĩ nhiên là đây không phải là điều dễ dàng. Vào năm 1999, một tòa án Cuba ra phán quyết là cuộc phong tỏa do Hoa Kỳ thực hiện đã làm thiệt hại khoảng $181 tỉ cho dân Cuba.

Ngoài ra còn thêm một vấn đề khác là số tiền $7 tỉ nêu trên không kể tới hàng ngàn người Hoa Kỳ gốc Cuba bị tịch thu tài sản trước khi họ đào thoát sang Hoa Kỳ. Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ lúc này chỉ thương thảo cho những người là công dân vào lúc tài sản họ bị tịch thu. Những công dân Mỹ gốc là Cuba phải tự lo lấy, dù rằng đây là điều rất có thể sẽ thay đổi trong tương lai. (V.Giang)

(Người Việt)
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=211178&zoneid=4

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét