Thứ Hai, 3 tháng 8, 2015

(2) Ý kiến người dân về tịch thu bình trà đá miễn phí

Ý kiến của người dân về "Lý và tình khi tịch thu bình trà đá miễn phí?"
Chính quyền là để phục vụ nhân dân, lẽ ra trong những việc tốt mà nhân dân muốn làm cho cộng động thì trách nhiệm của chính quyền chính là phải ủng hộ và giúp nhân dân thể hiện sao cho đúng qui định của pháp luật, việc tịch thu bình trà tuy là hành động nhỏ nhưng đã nói lên một vấn đề lớn hơn là đó là chưa có sự đồng thuận giữa chính quyền và nhân dân về quan điểm và cách thể hiện.
Thùng trà đá trước khi bị thu giữ - Ảnh: Nam Anh
Dân cho là đúng nhưng chính quyền không ủng hộ cho dù đây là chính quyền 'của dân, do dân và vì dân'. Nếu nghịch lý này vẫn tồn tại và phát triển như hiện nay thì đó chính là lực cản cho sự phát triển của đất nước!
    • Thanhleduy 08:36 03/08/2015
      Olala: Bạn nói rất đúng cũng cần nói thêm: đây là hình thức tự phát của nhân dân đã có từ rất lâu ở vùng sông nước miền Tây. Nếu đi len lỏi qua "làng này xóm nọ" miền Tây thì sẽ bắt gặp rất nhiều những hình ảnh giản dị, mộc mạc của chiếc bình nước, cái khạp có gác kèm chiếc gáo làm từ trái dừa khô gắn cán để bất cứ ai lỡ đường cũng có thể ghé mà dùng.... Cho nên việc tịch thu bình đá theo luật là đúng, nhưng chưa có tính nhân văn ! Đây là một việc làm đẹp đáng được nhân rộng và đi vào thực tế cuộc sống, mong rằng chính quyền địa phương nên quan tâm cho thấu tình đạt lý hơn !
  • Thành Công 06:18 02/08/2015
    Chỉ có những con người vô cảm mới tịch thu bình nước từ thiện của dân nghèo.
    • Thành Nam 11:15 02/08/2015
      Bạn nói đúng, nếu không vô cảm thì sao làm được việc này?
  • Dũng 06:51 02/08/2015
    Bảng hiệu, quán ăn chiếm hết vỉa hè lẫn công viên thì không bị dẹp. Lạ thật.
    • việt thái 12:52 02/08/2015
      Đầu trọc nên không nắm được bạn!!
  • hai Nhách 07:02 02/08/2015
    Trà đá miễn phí có thể làm ảnh hưỡng đến quán giải khát nên bị dẹp?
    • Trần Thanh Phong 10:30 02/08/2015
      Tôi khoái cái câu này. Hình như mấy tay ra lệnh (và thi hành) tịch thu bình trà đá đầy ắp tình người này bán tiệm giải khát hay sao ấy!
    • Mai Phú 09:51 03/08/2015
      Không thể có chuyện đó, đơn giản là không phải ai đi đường cũng uống trà đá miễn phí, phần đó dành cho người lao động nghèo muốn tiết kiệm chi phí, như là 1 tấm lòng sẻ chia. Những quán giải khát gần đó không hề ảnh hưởng doanh thu quá 10%. Hơn nữa, quán giải khát lợi nhuận bao nhiêu mà dám "nhờ vả" các ông "nọ" ra tay? nói chuyện cần đi đôi với suy nghĩ
  • Đinh Vũ Sâm 07:09 02/08/2015
    Vấn đề là có nhiều cái đáng tịch thu cho nhân dân nhờ thì họ lại..không dám. Người Hà Nội thấy rõ điều này.
    • TÒE VN 04:42 03/08/2015
      Ấy là sáng kiến ứng dụng nguyên tắc định luật Bù Trừ: Tịch thu cái này không được thì thu cái khác để bù vào! Chẳng hạn như: thu phí xe mô tô không được thì thu phí đường bộ xe ô tô thật cao, tịch thu tài sản tham nhũng không được thì tịch thu thùng trà đá miễn phí!
  • Nguyễn Khắc Minh 08:45 02/08/2015
    Nếu đây chỉ là bệnh nguyên tắc cứng nhắc của bộ máy công quyền thì cũng chưa phải buồn lắm. E rằng CA làm việc cho mấy quán nước gần đó,
  • Nguyen Kim 08:24 02/08/2015
    Theo tôi, có lẽ vì bình trà đá miễn phí làm chướng mắt những người giàu có, quyền chức đang học đòi "văn minh", nhưng lại thiếu văn hóa và sự đồng cảm.
  • Tom 08:16 02/08/2015
    Đề nghị khen thưởng đột xuất vì đã lập thành tích xuất sắc.
    • hoang son 18:10 02/08/2015
      Tôi đồng tình và yêu cái bình luận ý nghĩa của bác.
  • Phạm Ngọc Ân 06:58 02/08/2015
    Việc bình nước miễn phí phục vụ dân nghèo là việc nhân đức cần chính quyền quan tâm chung sức giúp đỡ sao cho không phạm pháp ? Việc này có thể ảnh hưởng kinh doanh giải khát của một số người, lợi ích bị suy giảm? Cần có đầu óc và trái tim !
  • Taiduc 06:28 02/08/2015
    Họ làm những điều tưởng có lý những do nặng tư tưởng duy ý chí nên thành ra điều vô lý khi làm tổn hại đến một nét đẹp của cộng đồng biết sống đẹp với nhau.
  • Nguoi doc 10:11 02/08/2015
    Chắc là vì bình trà đá không nộp tiền hàng tháng, trong khi đó mấy hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè đều có nộp...
  • 123@ 09:11 02/08/2015
    Tôi, là một giáo viên có lần quá trưa nóng và gấp việc bất chợt nhìn thấy một thùng trà đá inox trắng loá đê tựa vào một gốc cây bên đờng Điện Biên Phủ quận 10 rằng: trà đá miễn phí. Một chút tần ngần, tôi dừng lại và uống một ca thật mát cả người. Chị chủ nhà tiến ra cười và khích lệ: uống ca nữa đi anh. Tôi mạnh dạn hơn và uống tiếp ca nữa, cảm on chị. Tôi nhớ mãi nụ cười tươi tắn và hồn hậu của người phụ nữ Sài Gòn. Quả thật thùng trà đá chẳng chiếm không gian bao nhiêu mà nó còn mang đến cho ta bao cảm xúc đẹp giữa thời buổi đầy những nghi ngờ này.
  • Anh Văn 08:22 02/08/2015
    Vỉa hè bị quây lại làm bãi giữ xe sao không thấy dẹp, chả lẽ ở đó luật pháp không áp dụng mà áp dụng theo luật riêng.
  • Phan Dũng 07:54 02/08/2015
    Vấn đề ở đây chắc là bình trà đá này làm giảm doanh thu của các tiệm kinh doanh nước giải khát có chung chi.....
  • ThanhVo 09:16 02/08/2015
    Diện tích chiếm chỗ của ô tô, xe máy gấp bao nhiên lần diện tích để bình trà đá? Mời các bạn cho lời giải về tình huống xử lý.
  • Bùi Ngọc Hiếu 10:14 02/08/2015
    Một lần nữa, xin chia buồn cùng người dân Thủ Đô.
  • Năm Hói 08:32 02/08/2015
    Nếu nói thùng trà đá chiếm dụng lòng kề đường theo quy định điều 81 thì các quán hàng, buôn thúng bán bưng những cửa hàng chiếm vỉa hè lòng đường thì các vị tính sao đây?
  • nguyen anh 07:44 02/08/2015
    Trái tim vô cảm!
  • H.Toàn 09:17 02/08/2015
    Giả sử nếu một hộ gia đình nào có lòng tốt để một tủ nhỏ (tủ cứu thương) thì có tịch thu không ?
  • Ngô minh Quan 07:56 02/08/2015
    Làm một việc không có tình và lý .
  • Nguyễn Ngạnh 12:54 02/08/2015
    Hôm trước khi đọc tin này mình thấy một điều rất không đồng lòng. Vì là: trên cùng tuyến đường ấy thùng trà đá miễn phí thì bị tịch thu, còn những điểm bán nước vẫn hoạt động bình thường là điều quá không hợp lý của công an khu vực
  • Trần Việt 10:30 02/08/2015
    Một hành động cản trở cái đẹp, cái tiến bộ, cái tình người ...vv và khuyến khích cái ác?
  • người Hà nội 09:16 02/08/2015
    Hãy xóa bỏ nhà siêu mỏng, siêu méo, lấn chiếm vỉa hè tại Hà Nội gây xấu xí bộ mặt thủ đô, sau đó mới nên thu bình nước miễn phí.
  • Dân đen 09:16 02/08/2015
    Chính quyền không làm thì dân làm mà dân làm thì chính quyền cấm?
  • BaLam 07:37 02/08/2015
    Tịch thu thùng trà đá miễn phí để chuẩn bị cho quán cafe mới ra phục vụ người có tiền?
  • nguyễn ngọc thảo 12:01 02/08/2015
    Vì người đặt bình trà đá không có chung chi trong khi các quán xá hàng tháng phải cúng kiếng?
  • Hà quang Hoàn 11:58 02/08/2015
    Những cái cần làm ,cần dep bỏ thì công an không làm như lấn chiếm vỉa hè...còn cái thùng nước chẳng chiếm là bao thì cương quyết dẹp bỏ.
  • la la 11:58 02/08/2015
    Bình trà đá miễn phí đặt gần cây xanh nếu nói chiếm vỉa hè tịch thu bình trà đá vậy sao ko tịch thu cây xanh ?lun
  • Tân Long 11:05 02/08/2015
    Sợ là họ có đọc báo đâu mà biết được những phản hồi này.
  • Minh long 09:49 02/08/2015
    Bình trà đá bé tí thì bảo lấn chiếm lòng lề đường thì đi tịch thu. Nếu ai có dịp đi qua những con đường quanh chợ Tân Bình thì sẽ thấy thế nào là lấn chiếm.
  • Trần Thế Tiến 08:58 02/08/2015
    "Thùng trà đá miễn phí" không phải nhiều nơi có được. Một hình ảnh đẹp biết nhường bao! Buồn, buồn quá.
  • Nguyễn Đình Lộc 13:48 02/08/2015
    Rất nhiều quán ăn, nước chè, bia, rửa xe, bán hàng... lấn chiếm vỉa hè lòng đường thì sao không dẹp mà lại thu thùng chè miễn phí đặt sát gốc cây này. Ôi quan phường vô cảm với người dân quá. Làm người tốt thật khó!
  • vương trần 12:09 02/08/2015
    Tốn diện tích, một lí do không thể chấp nhận đươc. Hãy xem hè phố của HN được sử dụng làm gị, nhiều phố đi bộ phải xuống lòng đường đấy các bạn a..Tôi rất cảm kích với chủ nhân của các thùng nước NHÂN VĂN này.
  • Nguyễn Thị Hồng Hoa 11:45 02/08/2015
    Tự nhiên cảm thấy nghẹn đắng khi đọc được bài viết này. Lòng thương người bị từ chối.
  • Phùng Nhật Dũng 10:30 02/08/2015
    Việc sắp xếp trật tự đô thị là việc làm cần thiết, tạo hè thông lề thoáng cho người dân đi lại là việc làm đúng pháp luật. Các anh công an Hà Nội nên xem lại việc làm của mình. Đúng lý thì nên hướng dẫn cho người dân đặt bình trà đá ở chỗ hợp lý, không chiếm lề đường thì mới đúng tình và lý. Người dân đã có lòng tốt muốn giúp đỡ người đi đường giải quyết cơm khát giữa đường là nghĩa cử cao đẹp. Việc làm này tôi đã thấy từ khi còn bé ở quê tôi. Lúc nhỏ tôi đi học về buổi trưa nắng nóng tôi cũng thường ghé vào uống nước miễn phí như vậy, nhưng hồi đó không phải là thùng trà đá như bây giờ mà là một cái lu nhỏ có nắp đậy đặt trên một cái bàn có vài cái ly nhỏ kế bên được để ở gần góc đường dưới bóng cây ở vỉa hè. Một hành động nhỏ nhưng nghĩa cử rất cao đẹp, chính vì vậy nên phát huy chứ sao lại tịch thu và bỏ đi?Tôi nghĩ, có thể có những lúc bản thân các anh, con hay cháu của các anh rơi vào hoàn cảnh ở giữa đường khát khô họng không tìm được nước uống như thế này thì mấy anh nghĩ sao?Tôi thiết nghĩ, các anh công an nên suy nghĩ lại hành động của mình, việc làm của các anh tôi không tán thành. Việc nên làm của các anh là kiểm tra và xử lý những trường hợp mua bán lấn chiếm vỉa hè để trả lại lối đi bộ cho người dân thì tôi hết sức hoan nghênh.
  • Hoang Minh 11:53 02/08/2015
    Niếu một việc nào đó được người dân ủng hộ và có tính nhân văn mà bị sai luật thì ta sửa luật.Bởi luật luôn phục vụ cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
  • Quang Thanh 10:19 02/08/2015
    Trước khi thu sao không gặp gỡ, hướng dẫn, yêu cầu người dân đặt bình nước sao cho không bị ảnh hưởng đến giao thông và mỹ quan thành phố. Hành động này có thể gọi là cửa quyền không?
  • Chn 11:30 02/08/2015
    Thay vì tịch thu sao không để cho gọn lại? Làm vài lần thì chủ của thùng trà ắt hẳn sẽ ý thức được và để chỗ "đúng trật tự" hơn, tôi dám chắc chủ của thùng trà này là người có ý thức khá cao đấy.
  • ĐINH VĂN ANH 11:17 02/08/2015
    1 thùng trà đá mà tốn diện tích vỉa hè bao nhiêu đâu nhưng mà giúp được biết bao nhiu người nghèo. Thay vì bình trà đá thì còn biết bao nhiêu việc khác cần phải làm .
  • trúc 08:22 02/08/2015
    Mấy ông này không có đọc qua tác phẩm của Nguyễn Minh Châu hả?!
  • Huy 13:30 02/08/2015
    Vô lý. Rảnh xử lý chuyện lớn khác đi. Chuyện đẹp giúp người nghèo khổ mà tịch thu. Không nhìn thấy nước mình còn nghèo, dân còn khổ à?
  • vanlam 13:22 02/08/2015
    Nếu tịch thu thì phải tịch thu tất cả những gì lấn chiếm lòng lề đường.
  • Ngọc Thưởng 09:21 02/08/2015
    Nếu là phích nước nên thu giữ lại là đúng. Bình lọc với ly dùng một lần rồi bỏ thì nên để bà con dùng khi khát nước. Nước là nguồn cung cấp cho con người là chính đáng. Tuy nhiên, thiếu vệ sinh trong việc ăn, uống sẽ lây lan trong cộng đồng các bệnh truyền nhiễm như: bệnh lao, vi khuẩn Helycobacter pylory, tay chân miệng ...
  • em vua 15:23 02/08/2015
    Tôi đồng ý với tất cả các anh chị. Nhưng trước khi tịch thu, nên ngoái lại sau lưng xem: trong phường chúng ta "LỀ CÓ THÔNG, HÈ CÓ THOÁNG CHƯA?" Nếu có thì tốt rồi! Còn chưa thì nên xem lại nguyên nhân tại sao?
  • QL 11:55 02/08/2015
    Để bình trà đá miễn phí sẽ ảnh đến người bán trà đá! Không cho.
  • Nguyễn Văn Thịnh 11:32 02/08/2015
    Không nên tịch thu bình trà miễn phí một cách vô cảm như vậy, mà cần phải khuyến khích việc làm từ thiện rất nhân văn này, có điều hướng dẫn người dân đặt sao cho gọn và hợp vệ sinh nơi vỉa hè thôi...
  • phan hải 10:41 02/08/2015
    Mình đang sinh sống tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hàng năm cứ vào ngày rằm tháng giêng âm lịch, hội những người có tấm lòng hảo tâm có tổ chức đi phát nước trà đá từ thiện nơi công cộng tại BÌNH DƯƠNG. Một điều ấn tượng nhất đối với tôi là các anh công an tỉnh này còn tạo điều kiện tốt cho tôi làm tròn nhiệm vụ, thật quý quá tấm lòng của các anh làm tôi và cùng hội mến phục. Nếu tịch thu bình trà, những người lao động nghèo sẽ chết khát mất.Mong là các anh tịch thu thùng nước cần hướng dẫn, khuyến khích người dân làm việc thiện nhiều hơn, để xã hội cũng bớt đi những tệ nạn như hiện bây giờ.
  • nguyenduchung 09:18 02/08/2015
    Tôi là một giáo viên có lần quá trưa nóng và gấp việc bất chợt nhìn thấy một thùng trà đá inox trắng loá đê tựa vào một gốc cây bên đường Điện Biên Phủ quận 10 rằng: trà đá miễn phí. Một chút tần ngần, tôi dừng lại và uống một ca thật mát cả người. Chị chủ nhà tiến ra cười và khích lệ: uống ca nữa đi anh. Tôi mạnh dạn hơn và uống tiếp ca nữa, cảm ơn chị, tôi nhớ mãi nụ cười tươi tắn và hồn hậu của người phụ nữ Sài Gòn. Quả thật thùng trà đá chẳng chiếm không gian bao nhiêu mà nó còn mang đến cho ta bao cảm xúc đẹp giữa thời buổi đầy những nghi ngờ này.
  • tran thanh 12:27 02/08/2015
    Là người mà không những không giúp đỡ người nghèo khó (đa phần là dân lao động thu nhập thấp) lại còn không cho người tốt (tốn công sức, chi phí) làm việc thiện. Nực cười nhưng đáng buồn!
  • vũ hà 18:51 02/08/2015
    Ai cũng biết tại sao chiếm lề đường bán hàng thì được mà cái bình nước từ thiện thì không. Đấy cũng là nguyên nhân tại sao cái ác hoành hành ở VN.
  • Phạm đức Quý 15:44 02/08/2015
    Tôi thấy trên đường đó nhiều quán nước sao họ chẳng dẹp. Dẹp thùng nước miễn phí này chắc để "phục vụ" cho mấy quán nước này đấy các bạn ạ!
  • Nhâm Phuong Thảo 14:55 02/08/2015
    Giũa cái nóng gần 40 độ ở giữa lòng đường Hà Nội mà có thùng trà đá miễn phí bên lề thì quả là một việc làm vô cùng ý nghĩa,việc làm tưởng chừng như rất đơn giản kia mà có mấy ai làm được.
  • nguyên văn tấn 11:35 02/08/2015
    Theo tôi nghĩ phải tôn vinh người có ý tưởng như vậy đó là cách sống vì cộng đồng cũng như truyền bá tư tưởng tốt cho xã hội cũng như thức tỉnh con tim.
  • đăng khoa pro 09:36 02/08/2015
    Giảm nguy cơ lây lan một số bệnh, có lý lắm chớ.
  • Vinh Quang 08:26 02/08/2015
    Nhưng cũng cần tìm hiểu xem trước đó CA đã nhắc nhở chưa, người hảo tâm đó đã phối hợp với CA hợp tình hợp lý chưa, vì đôi khi nhân danh cái thiện cũng có thể ỷ lại, không chịu tiếp thu.
    • Nguyễn Anh Dân 10:16 03/08/2015
      Nhân danh cái thiện để được gì nào? Có ai tặng giấy khen không? Có ai chụp hình chủ nhân của bình trà đá đưa lên báo để tuyên dương không?
  • Bui Minh Thanh 16:50 02/08/2015
    Bình trà đá miễn phí xuất phát từ lòng nhân hậu.
  • la la 11:57 02/08/2015
    Bình trà đá miễn phí đặt gần cây xanh nếu nói chiếm vỉa hè tịch thu bình trà đá vậy sao ko tịch thu cây xanh lun
  • Đào Huy Hoàng 19:51 02/08/2015
    Làm 1 người tốt, có tấm lòng khó vậy sao? Vậy thì trước khi tôi muốn làm 1 người tốt, tôi nên cân nhắc lại, có nên làm 1 người tốt hay không à?
  • Nguyễn Thị Hường 16:08 02/08/2015
    Một việc làm tốt nhưng cách thức làm chưa hay thì cũng cần phải xem lại. Ví dụ một chị bán rong hoa quả đỗ xe dưới lòng đường để uống nước thì có gây mất an toàn giao thông không? Nếu cùng lúc có dăm người cùng đỗ xe dưới lòng đường để uống nước thì mức độ ảnh hưởng giao thông thế nào? Chúng ta nên suy nghĩ cặn kẽ hơn chứ không thể ào ào phản đối. Chính quyền họ cũng có cái lý của họ đó.
  • Đỗ Xuân Thọ 15:53 02/08/2015
    Các bạn đừng tưởng muốn làm việc tốt là làm ở đâu cũng được nhé. Phải chấp hành đúng quy định của nhà nước, đừng thấy người ta đặt bình nước miễn phí ra vỉa hè giúp người đi đường như thế mà ủng hộ không cần suy nghĩ nhé. Các bạn nên nhớ không ai cho không ai cái gì cả đâu. Biết đâu có một tổ chức hay cá nhân nào đó đứng ra làm những việc tốt như thế này để PR cho họ. Như vậy là không tốt.
  • huucao 11:15 02/08/2015
    Chì sợ kẻ xấu chống phá nhà nước lợi dụng những việc làm như vậy để bỏ vào nước các chất gây nghiện và chất kích dục phát tán ra ã hội thì rất nguy hiểm cho cả cộng đồng! Việc quản lý là cần thiết!
  • camranh 10:03 02/08/2015
    không nên để các bình nước ở khu vực vỉa hè đường phố, nhìn vừa nhếch nhác vừa không cần thiết. Thực tế có mấy ai dừng lại để uống đâu vì có biết nó có vệ sinh hay không.
  • nguyễn văn 09:54 02/08/2015
    Theo mình bình trà đá như thế không hợp vệ sinh: nước trong bình và bình có sạch hay không? Ca uống trà đá là nguy cơ lây lan bệnh viêm gan (viêm gan lây qua đường nước bọt). Dân mình thích dùng đồ miễn phí nhưng đâu biết tiếc 1 đồng sẽ chi 10 đồng chữa bệnh không? Nếu bị ngộ độc ai chịu trách nhiệm?
  • Lê Văn 09:13 02/08/2015
    Không phải làm việc tốt là muốn làm gì thì làm, bình trà đá cứ bỏ vào bên trong, và cái bảng cũng đưa vào để khỏi làm nhếch nhác mất mỹ quan đường phố.
  • Hai lúa 21:21 02/08/2015
    Tôi đọc bài viết thấy buồn quá, nếu như chính quyền quan tâm và chăm lo cho người dân từ cái vỉa hè dành cho người đi bộ thì xin hãy bắt đầu từ việc buôn bán, đậu xe ,xả rác... cho dân nhờ còn việc bình trà đá từ thiện tôi nghĩ nó càng cho bạn bè các nước có cái nhìn về tình cảm của con người VN đùm bọc lẫn nhau điều này cần phải ủng hộ và nhân rộng và động viên đừng làm một cách quá máy móc.
  • Nguyễn Hoàng 21:06 02/08/2015
    "Việc đặt bình trà miễn phí là nét đẹp trong mắt bạn bè " cho nên nó sẽ xấu trong mắt thế lực nào không phải là bạn.
  • Lê Ngọc Trinh 18:11 02/08/2015
    "Vô cảm" là một "căn bệnh" của thế kỷ! Gần đây, nhiều vụ thảm sát, giết người hàng loạt xảy ra ở nước ta cũng chính vì căn bệnh này. Muốn dân ta sống có tình có nghĩa thì những người cán bộ, viên chức nhà nước phải làm gương. Con người là sống, luật lệ là chết, con người đặt ra luật lệ hay luật lệ tạo ra con người? Cần linh động trong xử lý hành vi vi phạm pháp luật! Nếu cứng nhắc như vầy thì giống robot hơn là con người!
  • Nguyễn Hoàng Sơn 17:52 02/08/2015
    Những người lao động nghèo, làm việc lao động công nhật, mỗi tuần chiều thứ bảy lãnh lương đồng lương nhỏ nhoi có người lãnh lương qua tay đã chi trả tiền quán, tiền tiệm, tiền góp tiền xách, hàng trăm thứ chi tiêu, đến sáng thứ hai tiếp tục đi làm có khi không còn một xu dính túi, ghé vào quán giải khát uống một ly trà đá rẻ lắm cũng một hoặc hai ngàn đồng, có những quán sang trọng họ từ chối bán trà đá, như vậy thùng trà đá bên đường đã giúp cho người lao động nghèo rất thiết thực.
  • đặng trần quang 15:46 02/08/2015
    Kể cả là nhắc nhở cũng không nên vì đặt thùng trà đá là tốt, ai cũng thấy. Nếu nhắc nhở thì là việc xấu à? Khi nào dọn dẹp hết nạn lấn chiếm lòng đường vỉa hè rồi hãy xem xét đến thùng trà đá đầy tính nhân văn chia sẻ. Pháp luật là để ngăn chặn cái xấu, tạo môi trường khuyến khích cái tốt, chứ không phải là ngăn chặn cái tốt.
  • phoson.nguyenbac@gmail.com 15:27 02/08/2015
    Cây xanh thì chặt hết. Bình nước tịch thu. Vất vả quá.
  • Nguoi qua đuong 21:06 02/08/2015
    Làm việc cho nhân dân nên nhìn nhận cái nào tốt cái nào xấu. Luật pháp Việt Nam lúc nào cũng có lý và có tình.
  • hoang son 18:09 02/08/2015
    Một việc làm nhỏ mà có ý nghĩa rất lớn và một việc làm của những người làm việc lớn thì ý nghĩa rất nhỏ.
  • Hoangsg 11:06 03/08/2015
    Nét nhân văn của con người đã bị chà đạp .
  • Nguyễn Quang 10:47 03/08/2015
    Rảnh quá không có việc gì làm đó mà. Làm không được thì để người khác làm, làm không được còn đi phá.
  • kiều hùng 10:06 03/08/2015
    HN chỉ có ít bình còn tịch thu được, nếu vào SG, miền Tây để tịch thu bình nước miễn phí để lề đường chắc CA phải tăng biên chế, vì không chỉ có ở phố mà nó còn nằm sâu ở những xóm ấp vùng sâu, vùng xa! Bình nước miễn phí không để lề đường cho người ta uống thì phải để đâu đây ông Trời?
  • Mai Phú 09:48 03/08/2015
    Ở Sài Gòn gần như không có khái niệm tịch thu bình trà đá miễn phí dọc đường, cả từ trong suy nghĩ của dân đến các vị có chức quyền.
  • Nguyễn Văn Khi 09:43 03/08/2015
    Nếu thấy nơi đặt bình trà đá không đúng lẽ ra nên chỉ chỗ nào phù hợp mục đích từ thiện mà không ảnh hưởng đến luật lệ thì mọi chuyện êm đẹp, đằng này ...
  • Trieu 09:30 03/08/2015
    Tôi thấy ở nhiều nơi, nhiều tuyến đường nhà nước đầu tư xây dựng có vỉa hè rất rộng, rất đẹp nhưng không phải dành cho người đi bộ hay để người dân đặt tấm lòng tốt của mình đến với mọi người như vụ thùng trà đá kể trên
  • lekhanh 09:05 03/08/2015
    Những việc chính quyền cần làm: 1.Hướng dẫn người dân đặt nơi không ảnh hưởng đến an toàn giao thông 2.Yêu cầu sử dụng nước sạch 3.Làm hai khay để ly, một khay chưa sử dụng, một khai ly đã sử dụng (sẽ rửa tái phục vụ) Những việc nầy dễ làm hơn là tịch thu “bình trà đá miễn phí".
  • le lam 08:55 03/08/2015
    Nên dẹp hết quán hàng lấn chiếm đường dành cho người đi bộ chứ không phải đi tịch thu bình trà đá miễn phí! Cái đáng làm thì không làm...Liên tục tắc đường giờ lại còn kẻ vạch cho xe đỗ trên đường!

    còn nữa, xem tiếp ở đây:
    http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/tieu-diem/20150802/tich-thu-thung-tra-da-hay-thu-ca-long-tot-nguoi-dan/786801.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét