Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

VOA: Clip họp báo Obama - Nguyễn Phú Trọng

"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói 20 năm trước, khó có thể tưởng tượng là một Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có dịp gặp Tổng thống Mỹ". Tôi thì rất ngạc nhiên tại sao phải chờ đến tận bây giờ mà không làm ngay trong thập kỷ 90 của thế kỷ trước khi con đường đổi mới và phát triển đất nước đang rộng mở (hậu quả là đổi mới bị chặn từ năm 1996). Đặng Tiểu Bình thăm Mỹ ngay từ đầu năm 1979, nhờ đó đã có những tư tưởng đổi mới để Trung Quốc có sự phát triển rực rỡ trong hơn 3 thập kỷ qua. Giáo điều lý thuyết, bảo thủ trì trệ, sợ mất quyền lực, cứng nhắc phân biệt bạn thù, nhắm mắt bịt tai trước sự phát triển của thế giới đã đưa đất nước đến thảm họa hiện nay và tạo gánh nặng cho nhiều thế hệ con cháu mai sau. 40 năm đã qua các bác vẫn nhắc đi nhắc lại "cựu thù", thật không thể hiểu được; trong khi chiến tranh 10 năm (1979-1988) với Trung Quốc mới hết thúc nhưng chưa bao giờ nước này bị đưa vào danh sách cựu thù. Ngày nay với lãnh đạo Việt Nam, dường như chỉ có Mỹ bị gán danh hiệu cựu thù, còn Pháp, Nhật, Trung Quốc đều không bị gán danh hiệu này.
VOA: Clip họp báo Obama - Nguyễn Phú Trọng
VOA. “Trưa hôm nay 7 tháng 7, giờ Washington, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và Phó tổng thống Joe Biden tiếp đón Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc.
Tổng thống Obama nói ông và ông Trọng đã có các cuộc thảo luận thẳng thắn về các vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng hai nước có thể tiếp tục cải thiện mối quan hệ song phương.


Tổng thống Barack Obama nói rằng dù còn các khác biệt giữa Hoa Kỳ và Việt Nam về “học thuyết chính trị”, hai nước đang làm sâu sắc mối quan hệ hợp tác trong các lĩnh vực y tế, khí hậu và các vấn đề khác.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng ngỏ lời thăm hỏi người Việt Nam đang sinh sống và làm việc ở Mỹ, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm được gặp lại ông Obama. Ông một lần nữa mời ông Obama và phu nhân sang thăm Việt Nam.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói hai bên “cũng trao đổi về những vấn đề vướng mắc như đàm phán và ký kết TPP, nhân quyền và những tình hình diễn biến mới trên biển Đông”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói hai bên đồng ý thúc đẩy mối quan hệ toàn diện trong nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng và an ninh.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ sẽ đóng góp vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói ông và Tổng thống Obama đã có cuộc trao đổi thẳng thắn. Và ông cũng nói thêm rằng, 20 năm trước, khó có thể tưởng tượng là một Tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam lại có dịp gặp Tổng thống Mỹ.
Tổng thống Barack Obama bày tỏ mong muốn tới thăm Việt Nam trong tương lai, nhưng không nói rõ là khi nào.

Tổng thống Obama và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bàn về vấn đề tranh chấp Biển Đông cũng như tầm quan trọng phải giải quyết vấn đề này theo luật pháp quốc tế.

Nhận xét ngoài lề của HM blog.

1. TBT NP Trọng nói không cần giấy tờ cũng như Obama, cả hai đều thuộc bài. Trước ống kính, ông Trọng có vẻ tươi. Có một cụm từ ông dùng “cựu thù” thành “bạn” có thể ai đó không vừa lòng :roll:

2. Có vài câu hình như lấy từ ví dụ trong hang Cua, “lợi ích cho người dân, tăng việc làm cho dân” chẳng hạn (phút 1.45) – Obama , ông Trọng nhắc về “quá khứ không thể thay đổi, tương lai thuộc về trách nhiệm của chúng ta” :razz:

3. Obama nói tên ông Trọng khá rõ, chứng tỏ ông đã chuẩn bị tốt trước khi gặp.

4. Phiên dịch cho TBT NP Trọng có vẻ được chuẩn bị tốt hơn, nói khá trôi chảy, không bị vấp váp, có thể anh biết trước bài nói chuyện, trong khi anh Gấu Phạm phiên dịch cho TT Obama dịch sang tiếng Việt không được chuẩn (à, ừ, lúng túng), nhiều chỗ dịch sai ý (There has been difficult history in 20 century – Gấu dịch là có những trang lịch sử đau đớn… thực ra Obama dùng từ nhẹ hơn là “lịch sử khó khăn” (phút 1.32)… public health – chỉ dịch là y tế nhưng thật ra là y tế công cộng, phần cuối I would like to thank you.. lại dịch là chào mừng…và và vài con rận khác …”). Có lẽ anh Gấu không biết trước Obama nói gì nên dịch khó hơn. Nhưng dịch cho TT như thế là chưa ổn như phiên dịch cho TBT Trọng.



TT Obama, TBT Trọng và hai phiên dịch. Ảnh: chụp từ màn hình video clip

5. Cộng đồng người Việt ở Hoa Kỳ cũng có cờ vàng ra “đón” trước Nhà Trắng nhưng dường như số người ít hẳn so với những năm trước từ thời TT Phan Văn Khải, CT Nguyễn Minh Triết, TT Dũng, CT Trương Tấn Sang. Số người biểu tình ít dần đi.



Cờ vàng “đón” TBT. Ảnh; VOA

6. Cờ đỏ cũng đón nhưng tại sân bay, hầu hết là người quen nhà Cua Times.



Cờ đỏ đón ở sân bay Andrew. Ảnh: BBCVN

7. Mời các bạn còm tiếp….

Trong lúc gặp mặt tại Nhà Trắng và chuyến thăm Hoa Kỳ của TBT Trọng, trang website VOA (http://www.voatiengviet.com/) của chính phủ Hoa Kỳ (tiếng Việt) vẫn bị chặn tại Việt Nam. Trang này đưa tin khá công bằng về chuyến thăm “lịch sử”.

http://hieuminh.org/2015/07/07/voa-video-clip-ve-cuoc-hop-bao-cua-tt-b-obama-va-tbt-np-trong/?fb_action_ids=1006993582644751&fb_action_types=news.publishes


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét