Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

Trung Quốc muốn xây nhiều tuyến đường sắt ở VN

Trung Quốc muốn xây đường sắt: Vẫn chưa rõ thông tin
(Tin tức thời sự) - Dù TQ đã lên tiếng muốn đầu tư các dự án đường sắt Cần Thơ, Sài Gòn - Lộc Ninh, nhưng tỉnh và Bộ GTVT vẫn chưa có thông tin chính thức. Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc mong muốn có sự hợp tác là dự án xây dựng đường sắt từ Cần Thơ tới Phnom Penh, Siêm Riệp.

Việc lựa chọn nhà đầu tư còn phụ thuộc vào nguồn vốn
Đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh: Nhà thầu chưa làm việc với Bộ GTVT
Ngày 18/5, liên danh China Natinal Machinery Imp& Exp.Cord (CMC) và China Railway Constructinon Corporation (CRCC) của Trung Quốc đã có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất sử dụng vốn vay Trung Quốc xây dựng tuyến đường sắt Sài Gòn-Lộc Ninh, có 17 ga đi qua Bình Dương, Bình Phước.

Thế nhưng, sau gần 2 tháng liên danh nhà thầu này có văn bản gửi Bộ GTVT trình bày đề xuất thì ông Nguyễn Ngọc Đông - Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết: "Bộ GTVT đã phê duyệt về chủ trương nhưng vẫn đang nghiên cứu tìm chủ đầu tư".

Còn chuyện liên danh nhà thầu TQ muốn đề xuất sử dụng nguồn vốn vay TQ làm tuyến đường sắt này, ông Đông nhấn mạnh: "Liên danh nhà thầu TQ vẫn chưa đề nghị làm việc trực tiếp với Bộ GTVT về việc đề xuất muốn đầu tư tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh.

Còn Bộ thì đang tìm kiếm nguồn vốn nói chung chứ không riêng gì chủ đầu tư. Tuyến đường sắt này tất cả mới chỉ là đang kêu gọi còn đầu tư được hay không phụ thuộc vào việc huy động nguồn vốn, có nhà đầu tư hay không".

Trước đó, theo ông Đông cho biết thì Bộ GTVT đã hẹn liên danh nhà thầu làm việc trực tiếp với Bộ vào đầu tháng 6, nhưng đến nay vẫn chưa có lịch hẹn gặp. Bởi vì, nếu chỉ có một văn bản đề nghị thì chưa nói lên được điều gì, phải làm việc cụ thể, hình thức triển khai như thế nào, chi tiết từng mục, khi đó mới đưa ra được đánh giá và quyết định.

Điều đáng nói, về phía các địa phương có tuyến đường sắt này đi qua cũng chưa nắm được thông tin cụ thể. Theo ông Nguyễn Văn Tư, Chánh Văn phòng Sở GTVT tỉnh Bình Dương thì đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có thông tin gì mới xoay quanh dự án này.

Cụ thể hơn, ông Nguyễn Thanh Thuận - Trưởng phòng kết cấu hạ tầng, Sở GTVT tỉnh Bình Dương nói: "Bộ GTVT đã có văn bản phê duyệt về chủ trương tuyến đường sắt Sài Gòn - Lộc Ninh, nhưng chỉ mới có quy mô đầu tư, phương án tuyến chạy ra sao, còn nhà đầu tư thì chưa cụ thể, vẫn chỉ đang nghiên cứu. Hơn nữa, tất cả dự án mới chỉ nằm trên giấy".

Đường sắt Cần Thơ: Mới chỉ là dự án


Về việc TQ muốn hợp tác xây đường sắt ở Cần Thơ, được đề cập cách đây gần 2 tháng, ông Trịnh Ngọc Vĩnh - Phó Giám đốc thường trực Sở GTVT tỉnh Cần Thơ cho biết: "Chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì mới về dự án này, tất cả mới chỉ là đề xuất".

Hơn nữa, đây là dự án đã được đưa vào quy hoạch chung của ngành GTVT, nên tỉnh phảo chờ xin ý kiến Bộ GTVT.

Nói chung về việc lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án đường sắt Cần Thơ hay là Sài Gòn - Lộc Ninh, Thứ trưởng Đông nhấn mạnh vẫn cần dựa trên các tiêu chí sau: "Thứ nhất, có tính khả thi thu hút vốn; thứ hai, nên làm vào lúc nào phụ thuộc nhu cầu vận tải, lượng hàng hóa".

Trung Quốc muốn hợp tác xây dựng đường sắt ở Cần Thơ

Trước đó, ngày 13/3, đoàn chuyên gia cố vấn Hàn Quốc đã có buổi giới thiệu về tầm nhìn phát triển của Thành phố Cần Thơ với chuyên đề "Hơn cả điều mong ước".

Tại đây, đoàn đã thông tin về dự án mà phía Tổng công ty Xây dựng Trung Quốc mong muốn có sự hợp tác là dự án xây dựng đường sắt từ Cần Thơ tới Phnom Penh, Siêm Riệp.

Ông Kim Hak Min - Trưởng khoa Hợp tác công nghệ, Trường Đại học Soon Chun Hyang, cố vấn đặc biệt cho Thành phố Cần Thơ, thông tin thêm: “Tôi nghĩ vấn đề liên quan đến dự án đường sắt này, Tổng công ty xây dựng Trung Quốc có thể bỏ tiền ra xây dựng dự án này. Sau khi xây dựng dự án xong có thể cùng với các đơn vị có chức năng của Chính phủ VN để vận hành trên cơ sở là chia sẻ lợi nhuận”.

Đưa ra lý do chọn nhà đầu tư Trung Quốc thay vì Nhật Bản, ông Kim nhận định, đường sắt của Nhật làm tốn nhiều tiền và thời gian hơn so với Trung Quốc. Ví dụ 100m đường sắt của Nhật tốn hết 100.000 USD thì của Trung Quốc chỉ khoảng 70.000 USD.

Bảo Hân


http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/trung-quoc-muon-xay-duong-sat-van-chua-ro-thong-tin-3276082/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét