Thứ Hai, 20 tháng 7, 2015

Tổng Bí thư bắt đầu thích từ "quyết liệt"

He he, đọc tin này vui quá. Trước đây thường xuyên phải nghe bác Thủ tướng Dũng dùng từ "Quyết liệt", rồi chứng kiến cứ quyết liệt cái gì thì cái đấy... liệt, làm mình chán quá. Cũng may là chỉ có bác Dũng mê dùng từ này chứ quan chức đảng và nhà nước không ai thích dùng. Giờ sau những cái chết đột ngột của bác Bá Thành, và dường như cả của bác Phùng Quang Thanh, bác Tổng Trọng thấy phải dùng từ "quyết liệt" mới hợp lý. Phủ Chúa, Cung Vua bắt đầu đồng tâm "quyết liệt", đất nước sẽ... thế nào đây ? Hơi thắc mắc: “Hiện công tác phòng chống tham nhũng đang được làm rất quyết liệt”. Có ai thấy không ? Nếu thấy đúng xin giơ tay.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Chúng ta đang chống tham nhũng rất quyết liệt
Tổng Bí thư cho biết: “Hiện công tác phòng chống tham nhũng đang được làm rất quyết liệt”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mới đây, chúng ta đã bắt được đối tượng nguyên là cán bộ của Cty Vinashin tham ô hơn 18 triệu USD khi đang trốn tại nước ngoài. Để bắt được đối tượng này, cán bộ công an điều tra đã phải ăn mỳ tôm rất nhiều ngày, phải hơn 2.000 ngày mới bắt được đối tượng, điều này cho thấy việc quyết tâm trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là đối với tội phạm tham nhũng”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại
 buổi tiếp xúc cử tri sáng 18.7 (Ảnh: Xuân Hải)
Sáng 18.7, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng các thành viên trong đơn vị bầu cử số 1, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội đã tiếp xúc cử tri quận Ba Đình, Hoàn Kiếm để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIII.

Để bắt được tội phạm tham nhũng, cán bộ điều tra phải ăn mỳ tôm

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Vũ Kim Ngọc (phường Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm) cho rằng: “Việc phát hiện tham nhũng và phòng chống tham nhũng còn hạn chế; việc thu hồi tài sản tham nhũng còn thấp. Vì thế cử tri đề nghị cần kiên quyết phòng chống tham nhũng, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí”.

Cử tri Lâm Quang Lộc (phường Hàng Mã) nói: "Cử tri bức xúc về tình hình tham nhũng khi trong 6 tháng đầu năm, cơ quan chức năng đã phát hiện tham nhũng hơn 11 nghìn tỷ đồng; nợ thuế 72 nghìn tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2014. Nhưng bức xúc nhất chính là việc doanh nghiệp nợ thuế kéo dài nhưng vẫn bình chân như vại khi mua sắm ôtô, siêu biệt thự, vì thế cần xử lý nghiêm minh".

Cũng theo ông Lộc, cử tri thấy có lợi ích nhóm khi giá điện, xăng dầu tăng cao, Quốc hội cần giám sát vấn đề này, đặc biệt cần tăng cường giám sát chi tiêu ngân sách, không duyệt chi quá ngân sách trong xây dựng trụ sở. Nhà nước có nhiều cơ quan nhưng không ngăn chặn được tình trạng hàng giả. hàng nhái. Vậy với trách nhiệm với nhân dân ra sao, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của dân”.

Cử tri Nguyễn An Vang (phường Thành Công) phản ánh, tình trạng tham nhũng vẫn diễn ra nghiêm trọng. Những vụ án tham nhũng lớn thường được phát hiện ở các doanh nghiệp Nhà nước, ngân hàng. Nhiều vụ quan tham thoái hoá đạo đức vẫn chưa phát hiện được, trong khi thực tế quan chức rất giàu. Chỉ khi báo chí vào cuộc thì vụ việc mới được phát hiện.

"Tài sản thu hồi tham nhũng thấp, chỉ 10%, thì hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng chưa cao vì tài sản Nhà nước bị thất thoát. Vì thế khi lấy ý kiến về Bộ Luật Hình sự sửa đổi, cần chú ý tội cố ý làm trái, gây hậu quả nghiêm trọng, tránh bỏ án tử hình với tội tham nhũng, cần tham khảo mức án chung thân vĩnh viễn và không được giảm án như các nước đã áp dụng. Phải chống tham nhũng mới lấy được lòng tin trong nhân dân"- ông Vang nói.

Trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư cho biết: “Hiện công tác phòng chống tham nhũng đang được làm rất quyết liệt”. Tổng Bí thư nhấn mạnh, mới đây, chúng ta đã bắt được đối tượng nguyên là cán bộ của Cty Vinashin tham ô hơn 18 triệu USD khi đang trốn tại nước ngoài. Để bắt được đối tượng này, cán bộ công an điều tra đã phải ăn mỳ tôm rất nhiều ngày, phải hơn 2.000 ngày mới bắt được đối tượng, điều này cho thấy việc quyết tâm trong công tác phòng chống tội phạm, đặc biệt là đối với tội phạm tham nhũng”.

Gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình phát triển

Cử tri Trịnh Viết Thoại (phường Chương Dương) bày tỏ, dư luận và nhân dân phấn khởi và đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Hoa Kỳ. Qua theo dõi, cử tri thấy Tổng Bí thư có 2-3 hoạt động rất quan trọng, có ý nghĩa, trong đó có cuộc hội đàm với Tổng thống Obama. Cử tri cảm thấy tự hào khi lần đầu tiên Tổng Bí thư của nước ta thăm Mỹ theo lời mời của Tổng thống Mỹ. Điều đó nói lên vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam trên thế giới.

Theo cử tri Võ Trọng Hốt (phường Trúc Bạch, Ba Đình): Chuyến thăm của Tổng Bí thư tới Hoa Kỳ là chuyến thăm lịch sử, báo chí trong nước và nước ngoài đều ca ngợi việc nâng cao tầm quan hệ đối tác chiến lược.

Về chuyến thăm Hoa Kỳ, trao đổi với cử tri, Tổng Bí thư cho biết: Tại cuộc gặp các học giả ở Viện nghiên cứu chiến lược tại Mỹ, việc họ hỏi về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng sắp tới thế nào đã cho thấy cả trong nước và quốc tế rất quan tâm. Kết quả chuyến thăm Mỹ không chỉ trong nước mà quốc tế cũng rất quan tâm, nhiều tờ báo quốc tế đánh giá đây là vấn đề toàn cầu chứ không chỉ của riêng Việt Nam - Mỹ.

"Khi tôi về nước, được nhiều anh em gặp gỡ chúc mừng thành công của chuyến thăm lịch sử khi ngồi đối thoại với Tổng thống Mỹ tại Phòng bầu dục của Nhà Trắng. Đó là chuyện chưa bao giờ có trong lịch sử nên các nước rất quan tâm. Sự kiện hội đàm với Tổng thống Mỹ, dự kiến chương trình là 45 phút, nhưng thực tế lên đến 1h30 phút. Rồi tiệc chiêu đãi lúc đầu dự kiến có 30 người nhưng lên thành 230 người. Thống kê trong ngày 9.7 đã có tới 2.700 bài báo quốc tế nói về cuộc gặp gỡ này, cho thấy dư luận quốc tế rất quan tâm. Riêng nước ta đã có 8.000 bài" - Tổng Bí thư cho biết.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: "Chuyến thăm Mỹ lần này là tính toán trong chiến lược tổng thể. Hai bên gác lại quá khứ, hướng tới tương lai vì hòa bình phát triển. Khi tôi gặp kiều bào, họ tự hào về đất nước lắm, bà con đi đâu cũng tự hào là người Việt Nam đem hình ảnh người Việt Nam ra nước ngoài và bày tỏ tin tưởng vào Đảng chống lại các việc làm tiêu cực".

http://laodong.com.vn/chinh-tri/tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-chung-ta-dang-chong-tham-nhung-rat-quyet-liet-354906.bld

2 nhận xét:

  1. Tôi tin tất cả lời bác Trọng nói chỉ trờ mỗi vụ "... ăn mỳ tôm rất nhiều ngày..."

    Trả lờiXóa
  2. Quyết quá thì càng liệt nhiều thôi bác Trọng có quyết thế chứ hơn nữa thì con tham nhũng nó vẫn sống khỏe phây phây. Đến sư phụ Tập còn chịu thì...

    Trả lờiXóa