Thứ Tư, 15 tháng 7, 2015

Người ta "lột xác" kinh ngạc, còn Việt Nam ?

Đáng nói là người ta "lột xác" 1 lần và cứ thế phát triển tiếp, ngày càng giàu có; còn Việt Nam lột "xác xong" thì vẫn lem nhem bẩn thỉu như trước nên sẽ phải "lột xác" lại, tức là sẽ phải phá đi làm lại vô số công trình (kể cả hệ thống ý tế, giáo dục, văn hóa, hành chính...), như thế thì Việt Nam làm sao mà giàu được.
Sự "lột xác" đáng kinh ngạc của các thành phố lớn trên thế giới
Từ những khu vực nghèo nàn, cằn cỗi và ít người biết đến, rất nhiều các quốc gia, thành phố lớn trên thế giới như Dubai, Tây Ban Nha, South Beach (Mỹ), Trung Quốc... đã có cuộc "lột xác" đầy ngoạn mục.

Trong số các quốc gia, thành phố vươn mình phát triển mạnh mẽ nhất, Dubai là cái tên gây ấn tượng hơn cả với nhiều người dân trên toàn thế giới. Trong ảnh: Cảng Dubai được chụp vào những năm 1960 cho thấy khu vực này là trung tâm của ngành đánh bắt cá và lặn biển tìm ngọc trai.

Gần 50 năm sau, Dubai vươn mình trở thành 1 trong những thành phố giàu có nhất trên thế giới. Ghé thăm Dubai của hiện tại, du khách không khỏi choáng ngợp trước những tòa nhà cao ốc hiện đại, sang trọng.


Ngành công nghiệp du lịch đóng vai trò vô cùng to lớn trong quá trình phát triển của Tây Ban Nha. Từ 1 quốc gia phụ thuộc vào nghành nông nghiệp, giờ đây, Tây Ban Nha đã có nền kinh tế phát triển nhờ vào các dịch vụ du lịch phát triển, chuyên nghiệp. Chỉ trong vòng 40 năm, ngành du lịch của Tây Ban Nhà đã vươn lên đứng 3 trên toàn thế giới (Pháp đứng đầu tiên, Mỹ đứng thứ 2). Trong ảnh: Khu vực Benidorm được chụp vào những năm 1950. Vào thời điểm đó, Benidorm vẫn còn là 1 làng chài nghèo khó.


Tuy nhiên, sau khi thị trưởng Benidorm, ông Pedro Zaragoza Orts quyết định đầu tư và phát triển khu vực này thành địa điểm du lịch, Benidorm nhanh chóng "lột xác" với những tòa nhà cao tầng hiện đại. Hiện nay, Benidorm còn được mệnh danh là "New York thu nhỏ" của Tây Ban Nha.


Cũng là 1 trong những thành phố của Tây Ban Nha, Torremolinos đã cho thấy sự chuyển mình đầy ngoạn mục từ 1 làng chài...


... sang địa điểm du lịch hút khách với 43.000 người dân sinh sống, và vào đợt cao điểm, khu vực này có thể có tới 250.000 người ghé thăm.


Tại Mỹ, khu vực South Beach ở Miami cũng từng là nơi hoang vu, cằn cỗi.


Tuy nhiên, đến năm 1912, cặp anh em người Mỹ John và James Lummus đã quyết định biến South Beach thành "thiên đường". Giờ đây, South Beach có khoảng 90.000 người sinh sống và thu hút lượng lớn khách du lịch.


Tại Uruguay, Punta del Este là 1 trong những bãi biển nổi tiếng nhất vùng Nam Mỹ. Trước đây, nó là khu vực ít người biết đến.


Thế nhưng, sau những năm 1950, Punta del Este trở thành khu du lịch hút khách. Đặc biệt, tỷ phú Donald Trump còn xây dựng 1 tòa nhà của dòng họ Trump tại đây với 23 tầng và 125 căn hộ.

(Nguồn: Dailymail

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét