Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

18 điều 'đừng làm'... khi ra nước ngoài

18 điều 'đừng làm' nếu không muốn bị kì thị khi ra nước ngoài
Vntinnhanh.vn - Có nhiều sai lầm phổ biến du khách thường xuyên mắc phải khi tới một đất nước mới. Không đơn thuần là những khác biệt về văn hóa, đôi khi chỉ những hành động nhỏ nhặt nhất bạn vẫn thường xuyên làm hàng ngày, và nghĩ chúng đã mang tính phổ quát toàn cầu lại khiến bạn nhận được cái nhìn thiếu thiện cảm tại một số quốc gia. Hãy lưu ý 18 điều có vẻ "cực kì nhỏ nhặt" dưới đây để không tự biến mình thành người kì quặc trong mắt người địa phương đi đặt chân tới một số quốc gia.
1. Pháp: Đừng nói chuyện về tiền, cũng đừng hỏi tới tiền! Trên thực tế, hỏi về tiền bạc là bất lịch sự ở nhiều nước và điều này đặc biệt đúng ở Pháp.

2. Ukraine: Đừng đếm số bông hoa. Vì người Ukraine chỉ đếm hoa khi mang tới nghĩa địa mà thôi.

3. New Zealand: Đừng bấm còi. Tiếng còi xe tại New Zealand chỉ dùng để tỏ thái độ bất bình với hành động nào đó của một chủ phương tiện khác.

4. Ấn Độ: Đừng tỏ vẻ "yêu đương" nơi công cộng. Nắm tay hay hôn cũng được coi là hành động khiếm nhã tại nơi đông người ở Ấn Độ.

5. Nhật Bản: Đừng để lại tiền tips cho bất cứ dịch vụ gì. Người Nhật không nhận tiền tips bởi họ luôn tự hào cung cấp các dịch vụ tốt nhất theo tiêu chuẩn mà không cần những lời khen tặng hay khuyến nghị.

6. Mexico: Đừng tỏ ra khó chịu trước những câu trêu đùa của người bản địa. Người dân ở Mexico rất thân thiện, và những câu chuyện cười của họ dành cho bạn là hoàn toàn vô tư.

7. Na Uy: Đừng hỏi về việc tới nhà thờ. Nhiều người không tới nhà thờ thường xuyên, vì vậy việc bị hỏi thăm khiến họ thấy khó chịu.

8. Thổ Nhĩ Kỳ: Đừng ra dấu "OK" vì đây được coi là hành động khiếm nhã, thậm chí tục tĩu tại quốc qua này.

9. Anh: Đừng hỏi thu nhập của người khác.

10. Ireland: Đừng cố bắt chước giọng Ireland. Người dân Ireland không cho rằng giọng địa phương của họ có gì khác biệt với phần còn lại của thế giới, đến mức người khác muốn cố gắng sở hữu giọng nói đó.

11. Đức: Đừng chúc mừng sinh nhật khi chưa tới ngày. Người Đức thực sự tin rằng người được chúc có thể không sống được tới ngày sinh nhật nếu nhận lời chúc trước.

12. Kenya: Đừng gọi người khác chỉ bằng tên trước. Thay vào đó, hãy dùng chức danh hoặc các cụm từ thể hiện sự tôn trọng. Bạn chỉ nên gọi người đối diện bằng tên khi họ đã mở lời trước.

13. Chile: Đừng dùng tay bốc đồ ăn.

14. Singapore: Đừng ăn trên các phương tiện giao thông công cộng. Tại quốc đảo này, bạn cũng được khuyến khích không cho chim ăn, không vứt rác trên đường phố.

15. Mỹ: Đừng quên để lại tiền tips. Thậm chí, người Mỹ còn có những quy định ngầm về tỉ lệ tiền tips trong mỗi dịch vụ tương ứng.

16. Ý: Đừng gọi cappuccino sau bữa ăn ở bất cứ nhà hàng nào.Người Ý không dùng đồ uống có sữa sau bữa ăn vì sữa có thể gây cản trở tiêu hóa. Với họ, cappiccino chỉ dùng cho bữa sáng.

17. Hungary: Đừng chạm ly vào nhau khi đang nâng cốc chúc mừng.

18. Trung Quốc: Đừng tặng đồng hồ hay ô. Người Trung Quốc không coi đó là quà tặng bởi họ tin rằng người nhận sẽ gặp vận xui khi nhận được món quà này.

K.H (Theo Globelink)
http://vntinnhanh.vn/an-choi/18-dieu-nhaydondung-lamnhaydon-neu-khong-muon-bi-ki-thi-khi-ra-nuoc-ngoai-57452

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét