Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015

Dân Úc đòi dừng xuất cảng trâu bò tới Việt Nam

Dân Úc đòi dừng xuất cảng trâu bò tới Việt Nam 
CANBERRA, ÚC (NV) .- Một tổ chức bảo vệ súc vật tại Úc vừa kêu gọi chính phủ nước này dừng xuất cảng trâu bò sống tới Việt Nam vì ở đây chúng đã bị giết bằng cách đập búa vào đầu.
Hình chụp lại từ một video clip tại một
 lò sát sinh miền Bắc Việt Nam. (Hình: AFP)
Theo tổ chức bảo vệ súc vật RSPCA, họ dựa vào chứng cứ nhìn thấy trên một đoạn video clip chiếu cảnh sát sinh tại một lò giết mổ trâu bò ở Việt Nam để đòi hỏi chính phủ Úc ngưng xuất cảng trâu bò tới Việt Nam. Theo đoạn video clip, một nhân công của lò sát sinh đã liên tiếp lấy búa tạ đập nhiều lần vào đầu con vật. Đây là các giết trâu bò thông thường tại các lò sát sinh ở Việt Nam nhưng lại bị coi là dã man ở các nước Tây phương.

“Bị đánh búa cho vỡ sọ chết là một trong những cách chết kinh hoàng.” Nữ phát ngôn viên của tổ chức RSPCA phát biểu trên báo The Guardian. “Khi chính phủ Úc bán cho các tổ chức bên ngoài hệ thống cung ứng thực phẩm đã được chấp thuận, thì những cách đối xử như thế đã diễn ra.”

Tổ chức RSPCA đòi hỏi chính phủ Úc dừng xuất cảng trâu bò sang Việt Nam để mở cuộc điều tra. Tuy nhiên, Bộ Nông Nghiệp của Úc từ chối đòi hỏi này dù đồng ý sẽ mở cuộc điều tra. Việt Nam là một trong những thị trường xuất cảng gia súc lớn nhất của Úc với thương vụ lên hơn 100 triệu đô la hồi năm ngoái.

Bộ trưởng Nông Nghiệp Úc Barnaby Joyce cho hay ông nghe nói đến chuyện này từ Tháng Ba vừa qua khi tổ chức nói trên gửi kháng thư đến chính phủ. Theo ông, những gì mà ông hiểu đã xảy ra tại 3 lò sát sinh tư nhân ở miền Bắc Việt Nam chứ không phải tại các công ty thương mại lớn.

Dù sao, ông lên án việc sát sinh như thế là “ghê tởm”, xảy ra ở một phần của thế giới mà nước Úc không hành động như thế và cũng không bỏ qua, không nhìn vào vấn đề. Ông loan báo đang cho mở cuộc điều tra để xem nhà xuất cảng nào của Úc và lò sát sinh nào của Việt Nam liên quan đến tai tiếng.

Úc từng tạm dùng xuất cảng bò sang Ai Cập năm 2013, Indonesia năm 2011 trước đây khi có tin súc vật bị đối xử dã man. Hàng năm, nước Úc xuất cảng khoảng 1 tỉ đô la trị giá trâu bò sống ra nước ngoài.

Việt Nam tuy căn bản là một nước nông nghiệp nhưng những năm sau này đã phải liên tục nhập cảng nhiều loại thực phẩm, đặc biệt là thịt đông lạnh và trâu bò sống từ nhiều nước trên thế giới gồm cả Hoa Kỳ, Âu Châu và Úc.

Bắt đầu từ Tháng Hai năm 2014, Việt Nam nhập cảng hàng ngàn con trâu rừng từ nước Úc để giết thịt. Nước Việt Nam có thêm thịt ăn trong khi nước Úc giải quyết được nạn sinh sản quá nhanh của loài động vật hoang dã.

Cũng nhờ vậy, kỹ nghệ thịt trâu rừng ở khu vực phía bắc Úc châu đã sống trở lại nhờ kiếm được mối bán trâu cho Việt Nam với số lượng khá lớn bây giờ và trong những năm sắp tới. Bỗng nhiên kỹ nghệ trâu rừng của nước Úc từ chỗ gần như không có thị trường bừng sáng nhờ có khách hàng muốn mua với số lượng kỷ lục.

Chỉ riêng Việt Nam đã muốn mua 60,000 trâu rừng của Úc mỗi năm để giết thịt. Cả năm 2013, họ chỉ xuất cảng được 800 con sang 3 nước Brunei, Philippines và Indonesia. Năm 2012, họ chỉ xuất cảng được 628 con từ lãnh thổ phía Bắc mà đa số được dùng để chế biến thành thực phẩm cho chó mèo người ta nuôi trong nhà làm cảnh.

Ngày 11/2/2014, lô hàng 200 con trâu rừng đầu tiên rời cảng Darwin đi Việt Nam với ước lượng khoảng 5,000 con mỗi tháng sẽ được cung cấp cho thị trường này. Chuyến hàng thứ hai chở 400 con trâu rừng Úc đã tới Hải Phòng.

Hội đồng kỹ nghệ trâu khu vực Bắc nước Úc cho hay ngành này đối diện với thách thức thỏa mãn được như cầu lớn của khách hàng. Bởi vậy, năm 2014 Úc chỉ có thể cung cấp cho Việt Nam khoảng 10,000 con. (TN)

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=207563&zoneid=1#.VV2JALmqqko

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét