Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

Tạt axit – Nỗi sợ kinh hoàng liên tiếp xảy ra

Tạt axit – Nỗi sợ kinh hoàng liên tiếp xảy ra
18 công an bị tạt axit khi tham gia cưỡng chế đất: Vào chiều ngày 14/4, công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ nhiều người trong một gia đình và một số đối tượng khác do có hành vi chống đối lực lượng chức năng khi họ thi hành cưỡng chế thu hồi đất để làm công trình công cộng, theo báo Người Lao Động đưa tin.
Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM đang khám cho nạn nhân trong vụ tạt axit gây chấn động ngành giáo dục. (Ảnh: laodong) 

Sau nhiều lần thu hồi đất không thành, cuối cùng đoàn cưỡng chế huyện Thanh Hóa quyết định thực hiện cưỡng chế một số hộ dân không chấp hành giao đất để thi công công trình bờ kè tại nhóm 3 khu vực chợ thị trấn Thanh Hóa.

Khi nghe quyết định của chính quyền và trong lúc cắm mốc cọc ranh giới, nhiều người đã tụ tập phản đối, la hét lớn tiếng, nhiều đối tượng quá khích đã liên tục ném chai xăng, axit đậm đặc và dùng dao tấn công quyết liệt đoàn cưỡng chế.


Một gia đình đang phản đối chính quyền cưỡng chế đất. (Ảnh: nld.com.vn)

Dù có chủ động với hành vi quá khích trên, nhưng một số công an đã bị đâm trúng vai, khoảng 18 người bị tạt axit cháy áo và bị bỏng phải đưa đi cấp cứu. Trong đó nặng nhất là trung tá Nguyễn Văn Thủy, bị hắt axit vào lưng, đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy.

Đến trưa cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế những người trên và tình hình đã ổn định. Hiện vụ việc đang được công an điều tra theo thẩm quyền.

4 giáo viên bị đồng nghiệp tạt axit gây chấn động ngành giáo dục

Trước đó, tháng 3/2014, dư luận đã xôn xao về việc một giáo viên tạt axit 4 cán bộ ngành giáo dục ở tỉnh Đồng Tháp. Vụ việc này đã gây chấn động trong ngành giáo dục.

Các nạn nhân là thầy Đỗ Phước Vĩnh – trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình; thầy Đinh Văn Can – phó phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình; thầy Nguyễn Văn Chiến – hiệu trưởng và cô Nguyễn Thị Minh Trang – giáo viên Trường THCS Thanh Bình.

Danh tính thủ phạm là Phạm Minh Tiên – giáo viên trường THCS Tân Phú, huyện Thanh Bình.


1 trong 4 nạn nhân bị tạt axit đang được đưa đi cấp cứu. (Ảnh: baodatviet)

Nguyên nhân vụ việc là do mâu thuẫn nội bộ, đồng thời Tiên bị chuyển công tác. Vì cho rằng mình bị “trù dập”, nên Tiên đã rắp tâm trả thù bằng việc tạt axit những người liên quan. Sau khi gây án tại trường THCS Thanh Bình, Tiên bỏ chạy nhưng đã bị người dân và công an vây bắt.

Ông chủ hãng nước đá bị tạt axit khi đang ngồi ăn sáng

Vào tháng 12/2014, tại huyện Cái Răng, tỉnh Cần Thơ, đã xảy ra vụ một ông chủ hãng nước đá bị tạt axit khi ngồi ăn sáng tại quán cóc ven đường.

Khoảng 8h ngày 10/12, ông Võ Duy Khánh (43 tuổi, ngụ ở huyện Thới Lai, TP Cần Thơ), trong lúc đang ngồi ăn tại quán vỉa hè đã bị một kẻ lạ mặt đi tới tạt axit, khiến ông bị bỏng nặng, ông rên la kêu cứu. Sau đó, người dân đã nhanh chóng đưa ông đến bệnh viện cấp cứu


Ông Khánh đang được các y bác sĩ điều trị trong bệnh viện. (Ảnh: timmoi)

Theo vợ ông Khánh, nguyên nhân vụ việc có thể do mâu thuẫn trong làm ăn. Ô tô tải của gia đình và nhiều nhân công của hãng nước đá cũng đã từng bị người lạ mặt đốt xe, chém người gây thương tích.

Tại bệnh viện Đa khoa Trung Ương Cần Thơ, ông Khánh bị bỏng nặng toàn bộ vùng mặt, lưng, bụng và cánh tay.

TBI tổng hợp
(Đại Kỷ Nguyên VN)
https://daikynguyenvn.com/viet-nam/tat-axit-noi-so-kinh-hoang-lien-tiep-xay-ra.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét