Thứ Bảy, 18 tháng 4, 2015

Nhật Bản vượt TQ trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ

Nhật Bản vượt Trung Quốc trở thành chủ nợ lớn nhất của Mỹ
VietPress USA (16-4-2015): Vào chiều tối hôm qua 15-4, Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ loan báo rằng vào tháng 2-2015 vừa rồi, Nhật Bản đã trở thành chủ nợ lớn nhất của Hoa Kỳ thay thế cho Trung Quốc nay bị đẩy lùi xuống hàng hai.
 
Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ - U.S. Department of Treasury 
Nhật Bản đã từng đứng thế hàng đầu mua các Công Khố Phiếu an toàn của Ngân Khố Quốc Gia Mỹ vào năm 2008, sau đó Trung Quốc vượt lên và nay theo công bố mới nhất của Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ vào hôm Thứ Tư 15-4 thì tổng số Trái Phiếu (Bonds) mà các nước ngoài đang nắm giữ của Ngân Khố Quốc Gia Mỹ đã tụt xuống 0.9% trong tháng 2-2015 để giờ chỉ còn nợ USD6.16 Nghìn Tỷ (Trillion) mà thôi, so với số nợ vào tháng 1-2015 là USD6.22 Nghìn Tỷ. 

Trillion (Nghìn Tỷ) = 1,000 Billion (Tỷ). Billion (Tỷ) = 1,000 Million (Triệu). Như vậy tổng số nợ của Hoa Kỳ hiện nay là USD6.160 Tỷ.

Lâu nay Trung Quốc là nước chủ nợ lớn nhất nhưng vừa tụt xuống 1.2% còn lại USD1.22 Nghìn Tỷ; trong khi số nợ mà Nhật giữ đã tuột xuống 1.1% từ tháng 1-2015 nên nay Nhật Bản nắm giữ Trái Phiếu cho Mỹ vay cao hơn Trung Quốc USD700 Triệu (Million).

Trung Quốc đã vượt lên Nhật Bản về số tiền Mỹ vay vào năm 2008 khi có vụ khủng hoảng tài chính và giải quyết các thiếu hụt ngân sách chính phủ nên Mỹ phải vay vì Mỹ đã thiếu hụt ngân sách trên USD1 Nghìn Tỷ mỗi năm trong 4 năm liên tiếp từ 2008 đến 2012.

Các nhà phân tích tài chánh tư nhân đã tiên đoán Nhật Bản sẽ vượt lên hàng đầu trong vòng năm 2015 nầy về chủ sở hữu các Trái Phiếu của Ngân Khố Quốc Gia Hoa Kỳ và điều đó là xu hướng phát triển tốt cho kinh tế của hai quốc gia Mỹ-Nhật.

Trong khi hiện nay Trung Quốc bị trì trệ kinh tế và phát triển xuất khẩu kém hơn khiến đầu tư của Trung Quốc ra nước ngoài khựng lại. Hơn thế nữa Trung Quốc muốn đa dạng hóa các khoản đầu tư khác nhau để bớt đi việc đầu tư vào Trái phiếu của Hoa Kỳ. Hàng hóa Trung Quốc xuất khẩu bị giảm sút vì đa số thị trường và người tiêu dùng không còn niềm tin vào hàng hóa sản xuất tại Trung Quốc (Made in China) nữa vì phẩm chất kém, đôc hại, hàng ăn cắp mẫu mã, gian xảo! Các loại thực phẩm hầu hết chứa chất độc; các máy Vi Tính đều bị gắn các con Chip và cài đặt những chung trình nghe lén, trộm cắp tài liệu, theo dõi gián điệp!

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản trong lúc tạm thời, tập trung vào việc nổ lực thúc đẩy tăng nguồn cung tiền để kích thích nền kinh tế quốc gia và chống lạm phát ở mức thấp hơn. Điều đó có nghĩa là Nhật Bản có nhiều tiền để đầu tư ở nước ngoài. Các nhà đầu tư Nhật Bản rất thích nắm các Trái Phiếu cho vay bằng Đôla Mỹ vì tỷ suất lợi nhuận cao trên vốn đầu tư bằng đồng USD được kiểm soát luôn ổn định.

Sung Won Sohn, một Giáo sư tại Đại Học Kinh Tế California ở Channel Islands đã thấy rằng việc Nhật Bản nắm các Trái phiếu làm chủ nợ của Mỹ sẽ tiếp tục tăng nhanh hơn là Trung Quốc tới đây.

"Sự phát triển kinh tế và phát triển xuất khẩu tại Trung Quốc hiện nay xuống thấp và đã khiến Trung Quốc còn ít tiền để đầu tư ra nước ngoài; trong khi Ngân Hàng Quốc Gia Nhật Bản vẫn giữ vửng sách lược tạo cho đồng tiền Yen của Nhật yếu xuống so với trị giá USD và như vậy sẽ tạo ra việc đầu tư vào tiền USD càng hấp dẫn hơn đối với người Nhật", Giáo sư Sung Won Sohn giải thích như vậy.

Nhật Bản nay làm chủ nợ của Ngân Khố Hoa Kỳ tăng USD13.6 Tỷ (Billion) cao hơn năm ngoái; trong khi số nợ Trung Quốc cho Mỹ vay đã bị tụt xuống USD49.2 Tỷ (Billion) so với một năm trước đây.

Mặt khác Trung Quốc hiện bị áp lực của nội các TT Barack Obama đòi phải tăng tỷ suất đồng tiền Trung Quốc cao hơn so với USD của Mỹ.

Các nhà đầu tư sản xuất của Hoa Kỳ khiếu nại trong nhiều năm qua rằng Trung Quốc hạ giá tỷ suất đồng tiền Nhân Dân Tệ của họ so với USD để kiếm nhiều lợi nhuận trong thương mại buôn bán. Khi đồng Nhân Dân Tệ xuống thấp thì sẽ làm cho hàng hóa của Mỹ trở thành cao giá tại thị trường Trung Quốc; trong khi hàng hóa Trung Quốc thì lại có giá rẻ mạt tại Hoa Kỳ và như vậy sẽ làm cho Hoa Kỳ hoàn toàn thiệt hại.

Hạnh Dương, dịch và tổng hợp.
www,vietpressusa.com

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét