Thứ Sáu, 17 tháng 4, 2015

Nên biểu dương lãnh đạo tỉnh Bình Định

Nên biểu dương lãnh đạo tỉnh Bình Định
Bình Định bảo vệ gần 1.400 cây xanh khi mở rộng quốc lộ
Chu Mộng Long – Làm tốt thì không chỉ được dân đồng tình, tin tưởng mà còn phải được biểu dương. Dư luận không nên lờ cái tốt mà khoét vào cái xấu! Hoan hô lãnh đạo tỉnh!
Bình Định huy động xe cẩu chuyên dụng bứng nguyên bộ rễ, 
di dời gần 1.400 cây xanh phục vụ thi công. Ảnh: N.Phuc.
Trong khi cả nước lập các dự án và thực hiện chặt nhanh, đốn gọn cây xanh thì Bình Định lại bằng mọi giá bảo tồn được cả ngàn cây, ngay khi có cơ hội ngàn vàng là mở rộng quốc lộ. (Tại đây) Không biết Chính phủ có biểu dương tỉnh nhà không? Riêng tôi, một công dân của tỉnh, rất vui khi tận mắt chứng kiến họ đã làm được điều đó.

Một tin vui nữa. Vài năm gần đây, việc tuyển dụng nhân sự trong nghề dạy học cũng đã có những chuyển biến tích cực. Sinh viên ngành sư phạm có bằng giỏi được đặc cách tuyển dụng, còn lại được tổ chức thi tuyển khá công khai minh bạch.

Trong khi nhiều nơi phải nộp lệ phí thi tuyển từ 200 ngàn đến 400 ngàn/ hồ sơ, tỉnh Bình Định không thu một đồng nào.

Trước đó, sinh viên có phàn nàn về việc sau khi nộp hồ sơ xuất hiện một số “cò” tìm cách mớm mồi, nhưng mình khuyên không nên chi. Nhiều bạn đã làm theo và vô hiệu hóa thứ cò mồi ấy.

Sự thật là nhiều bạn không mất một xu nào vẫn vào được cửa tuyển dụng. (Tất nhiên còn những góc khuất nào đó không thì mình không rõ?).

Sau khi viết loạt bài về vấn đề tuyển dụng trên Blog Chu Mộng Long, mình đã theo dõi việc tuyển dụng của tỉnh, và rất vui khi nhìn thấy được những chuyển biến tích cực.

Đây là tín hiệu tốt để các em sinh viên yên tâm cố gắng phấn đấu học tập. Đến lúc thị trường tuyển dụng lành mạnh, ắt không còn chỗ cho những kẻ cơ hội, lưu manh!

Có lẽ cũng nên nói “nịnh” một câu cho khách quan: Trân trọng cám ơn các vị lãnh đạo Tỉnh và Sở Giáo dục & Đào tạo Bình Định.

https://chumonglong.wordpress.com/2015/03/30/nen-bieu-duong-lanh-dao-tinh-binh-dinh/

Bình Định bảo vệ gần 1.400 cây xanh khi mở rộng quốc lộ
Mở rộng quốc lộ 1D, tỉnh Bình Định cho bứng nguyên gốc rễ 1.400 cây xanh lâu năm ở TP Quy Nhơn đem về nuôi dưỡng, chờ xong dự án sẽ trồng trở lại.

Ngày 25/3, ông Đỗ Đình Phương - Giám đốc Công ty Công viên cây xanh và chiếu sáng đô thị Quy Nhơn - cho biết đã huy động hàng trăm công nhân cùng nhiều phương tiện cơ giới đào, bứng nguyên bộ gốc rễ của gần 1.400 cây xanh để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1D. Số cây này sẽ được chuyển đến trồng và chăm sóc tại Khu Du lịch - Văn hóa - Thể thao và Đô thị mới hồ Phú Hòa thuộc phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn.

"Chúng chủ yếu là xà cừ từ 10 đến 15 tuổi nằm trong chỉ giới hành lang thi công mở rộng quốc lộ 1D. Do được bứng giữ nguyên bộ rễ, vận chuyển, chăm bón đúng quy trình kỹ thuật nên khả năng sống rất cao", ông Phương nói. 

Cây xanh lâu năm được bứng đưa về trồng và chăm sóc. Ảnh:N.Phuc.

Trao đổi với VnExpress, ông Trần Châu - Giám đốc Sở Giao thông Bình Định - cho biết thêm, số cây xanh này sau khi được chăm sóc sẽ đưa trồng trở lại dọc tuyến quốc lộ 1D lúc hoàn thành dự án mở rộng nhằm tạo bóng mát cho TP Quy Nhơn.

Dự án mở rộng quốc lộc 1D, đoạn từ ngã ba Long Vân đến Bến xe liên tỉnh dài hơn 7,4 km, sẽ được khởi công giữa tháng 4 và dự kiến hoàn thành trong tháng 9 năm nay với tổng vốn đầu tư hơn 860 tỷ đồng. Quy mô đoạn quốc lộ này có mặt cắt ngang nền đường rộng 40 m, bao gồm bốn làn xe cơ giới, hai làn xe thô sơ, dải phân cách giữa và vỉa hè.

Trí Tín
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/binh-dinh-bao-ve-gan-1-400-cay-xanh-khi-mo-rong-quoc-lo-3162050.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét