Thứ Ba, 3 tháng 3, 2015

Việt Nam thuộc top 10 thiện cảm với Mỹ: Không bất ngờ

Việt Nam thuộc top 10 thiện cảm với Mỹ: Không bất ngờ
Các chuyên gia nhận định về kết quả khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ):năm 2014, Việt Nam nằm trong top 10 những nước có thiện cảm nhất với Mỹ.
Dân Hà Nội nồng nhiệt chào đón Tổng Thống Hoa Kỳ.
Chiều ngày 27/2, chia sẻ với báo Đất Việt, ông Cù Chí Lợi-Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng: "Kết quả khảo sát của Trung tâm nghiên cứu Pew (76% người Việt có thiện cảm với nước Mỹ) không có gì bất ngờ. Điều ấy thể hiện mong muốn chung muốn siết chặt quan hệ giữa nhân dân hai nước".

Ông Lợi phân tích: Người Việt Nam từ lâu đã có thiện cảm với Mỹ. Mặc dù vẫn còn những ấn tượng về hậu quả về chiến tranh nhưng về cơ bản người dân Việt Nam vẫn nghĩ rằng Mỹ là đối tác rất quan trọng. Ngược lại Mỹ cũng có những hành động cụ thể muốn xây dựng quan hệ tốt với Việt Nam.

Năm 2013 ghi lại nhiều dấu mốc quan trọng giữa hai nước nhất là khi hai bên thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Mỹ đã dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho Việt Nam. Trong vấn đề biển Đông, Mỹ đã nhiều lần lên tiếng kịp thời. Những hành động đó có ảnh hưởng mạnh tới nhận thức và quan niệm của người Việt Nam".

Theo ông Lợi, trong tương lai gần chắc chắc tỷ lệ đó sẽ còn tăng lên. Những sự việc liên quan đến vấn đề về chiến tranh thì cả Việt Nam-Hoa Kỳ đều không dễ bỏ qua hoàn toàn nhưng cả hai nước đều nhìn về phía trước, gác lại chuyện cũ để hướng tới một mục đích tốt đẹp hơn.


Top 10 quốc gia có thiện cảm nhất với Mỹ năm 2014.

Trong khi đó, ông Bùi Văn Nghị, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Châu Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cho biết: "Kết quả khảo sát trên phần nào phản ánh được mối quan hệ đang tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Mỹ. Điều đó cũng cho thấy những chính sách hợp tác của hai bên hợp với lòng dân".

Theo ông Lợi, trên thực tế 20 năm qua, hợp tác Việt Nam - Mỹ phát triển trên nhiều lĩnh vực như giao lưu về thương mại, kinh tế, giáo dục..., thúc đẩy quan hệ cùng có lợi giữa hai bên.

Mặt khác, kết quả khảo sát trên đã phản ánh đúng được tinh thần của người Việt Nam: Yêu chuộng hoà bình, làm bạn với tất cả các nước, có lòng vị tha, gác lại quá khứ để cùng nhau xây dựng đất nước và xã hội phát triển hữu nghị.

Ông Nghị khẳng định: "Mỹ nhận thực rõ quá khứ nên rất nhiệt tình khi hợp tác, giúp đỡ Việt Nam, thậm chí còn sang hoạt động nhân đạo tại nước ta. Hai nước đã có quá trình xây dựng lòng tin, theo đó, từ tháng 7/2013, mối quan hệ giữa Việt Nam-Hoa Kỳ đã bước sang một trang mới nhằm thúc đẩy lên một tầm cao mới".

Trung Quốc "tấn công thiện cảm" châu Phi, Mỹ Latinh

Hà Giang
(Đất Việt)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/viet-nam-thuoc-top-10-thien-cam-voi-my-khong-bat-ngo-3234249/

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét