Thứ Bảy, 25 tháng 10, 2014

Thú vị về cung, điện trong Tử Cấm Thành

Chi tiết thú vị về cung, điện trong Tử Cấm Thành
Cố Cung với các cung điện, lâu các nguy nga không đếm xuể, những dãy hành lang tưởng chừng không dứt. Vậy, rốt cục nơi này có bao nhiêu cung?
Nhắc đến Tử Cấm Thành (Cố Cung), Trung Quốc, mọi người sẽ nghĩ ngay đến những cung, điện, lâu các nguy nga lộng lẫy không đếm xuể, những đường hành lang dài đến bất tận.

Báo Nhật so sánh cuộc sống giữa Hà Nội và TP.HCM

Báo Nhật so sánh cuộc sống giữa Hà Nội và TP.HCM
Những người Hà Nội "gốc" hoặc người nước ngoài sinh sống tại thủ đô yêu mến một Hà Nội đậm nét cổ kính hơn so với cuộc sống thương mại và tiện nghi vật chất ở TP.HCM. Triển lãm Hà Nội ơi được trưng bày ở bờ hồ Hoàn Kiếm vào tháng 10/2014 tái hiện phong phú nhịp sống của người dân thủ đô. Ảnh: TTO

Lần đầu tiên đến TP.HCM, Le Thuan Uyen rất muốn chuyển vào đây lập nghiệp. Bốn thế hệ trong gia đình Thuan Uyen đều sinh sống tại Hà Nội. Với cô gái từng du học tại Anh, TP.HCM hứa hẹn một cuộc sống mới dễ dàng hơn so với thủ đô. “Mọi thứ đều được quy hoạch và sắp đặt khéo léo”, Thuan Uyen nói trên The Diplomat (Nhật Bản). Tuy nhiên, khi càng tìm hiểu sâu về các hình thái nghệ thuật tại Hà Nội, Thuan Uyen quyết định không rời khỏi thủ đô.

Thứ Sáu, 24 tháng 10, 2014

Đồng ý cho người nước ngoài sở hữu nhà

Đồng ý cho người nước ngoài sở hữu nhà
​TTO - Thảo luận tổ sáng 24-10, đa số ĐBQH đồng ý quy định cho người nước ngoài được mua và sở hữu nhà tại VN. Tuy nhiên, các đại biểu cũng đề nghị cần quy định chặt chẽ, tránh tình trạng lũng đoạn thị trường.
Một góc Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng - nơi có 
nhiều người nước ngoài sinh sống - Ảnh: N.Hà
“Việc cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở đã được nhiều nước áp dụng. Cho người nước ngoài mua và sở hữu nhà ở tại VN là một biện pháp quan trọng để xuất khẩu tại chỗ đối với nhà ở thương mại, nhà ở cao cấp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản, thúc đẩy nền kinh tế phát triển” - đại biểu Đỗ Văn Vẻ (Thái Bình) bày tỏ.

Làm sao để vùng vẫy trong hồ lớn

Làm sao để vùng vẫy trong hồ lớn
Trong khi AEC đang đến rất gần, nhiều doanh nghiệp từ các nước ASEAN đang rầm rộ đổ bộ vào Việt Nam, thì phần lớn các cơ quan nhà nước lẫn doanh nghiệp Việt Nam đều có vẻ chưa biết lo giữ lấy sân nhà, cũng chưa biết đi tìm cơ hội ở các thị trường bạn.
Với bốn trụ cột - thị trường thống nhất, không gian sản xuất chung; khu vực kinh tế cạnh tranh cao; khu vực phát triển kinh tế cân bằng; và hội nhập toàn diện vào nền kinh tế toàn cầu -, AEC sẽ thiết lập nền tảng cho sự tự do dịch chuyển của tất cả các nhân tố sản xuất quan trọng - hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có kỹ thuật và dòng vốn trong nội bộ khối.

Vụ chặt đầu Ba Ba liên tiếp lên báo nước ngoài

'Vua đầu bếp Việt' chặt đầu Ba Ba liên tiếp lên báo nước ngoài
Trong khi chương trình Vua đầu bếp (Master Chef) Việt Nam 2014 sắp đi đến hồi kết thì sự kiện thí sinh Khánh Phương chặt đầu ba ba ngay trên sóng truyền hình gây chấn động hồi tháng 9 giờ mới được các tờ báo lớn của quốc tế thông tin. Tuy nhiên, những thông tin những tờ báo này đưa ra đều là chỉ trích hành động này.
Trong hai ngày 19 và 20.10, trên ba tờ báo nổi tiếng của Anh là Daily Mail, Express, independent bất ngờ đưa tin về sự việc thí sinh Master Chef chặt đầu baba từng gây xôn xao dư luận tại Việt Nam. Sau đó 1 ngày, tờ New York Daily của Mỹ cũng đăng những thông tin tương tự thì hôm 22.10, tờ news.com.au của Úc cũng đưa tin. Không những thế, tờ báo này còn nhấn mạnh đến đầu bếp Luke Nguyễn, một chuyên gia ẩm thực nổi tiếng ở Úc cũng là giám khảo của chương trình này.

Tập Cận Bình và phe Giang chơi bài ngửa

Hội nghị trung ương 4 của Đảng Cộng sản Trung Quốc : 
Tập Cận Bình và phe Giang chơi bài ngửa
Ngày 20 tháng 10, phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc( khóa 18), phe cánh Tâp Cận Bình và phe phái Giang Trạch Dân đứng trước việc chơi bài ngửa trong các vấn đề như vụ án Chu Vĩnh Khang, phong trào “chiếm trung” ở Hong Kong, và cải cách tư pháp. (Ảnh: Báo Đại Kỷ Nguyên)
[Đại Kỷ Nguyên] (Tôn Kỳ Kiêu – Phóng viên báo Đại Kỷ Nguyên tổng hợp đưa tin) Ngày 20/10/2014, phiên họp toàn thể lần thứ 4 Ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc( khóa 18), phe cánh Tâp Cận Bình và phe phái Giang Trạch Dân đứng trước việc chơi bài ngửa trong các vấn đề như vụ án Chu Vĩnh Khang, phong trào “chiếm trung” ở Hồng Kông, và cải cách tư pháp.

Tình báo Đức làm Nga hả hê, Úc và Ukraine bẽ mặt

Vụ máy bay MH17 bị bắn hạ:
Tình báo Đức làm Nga hả hê, Úc và Ukraine bẽ mặt
Thủ tướng Úc Tony Abbott là người lên án Nga và Tổng thống Vladimir Putin gay gắt nhất trong vụ máy bay MH17 rơi trên đất Ukraine. Nhưng thông tin mới được tình báo Đức công bố khiến Úc xấu hổ. Quan điểm của ông Abbott và nhiều quan chức Úc là Nga đã cung cấp vũ khí cho phe ly khai bắn rơi máy bay của hãng hàng không Malaysia khiến nhiêu công dân Úc thiệt mạng. Tuy nhiên, kết luận của tình báo Đức lại khác.
Ông Abbott đã hớ khi chỉ trích Nga
Tạp chí Spiegel đã đăng một bản báo cáo của cơ quan tình báo đối ngoại của Đức, BND. Trong đó, BND đã đổ lỗi cho lực lượng dân quân địa phương Donetsk bắn hạ máy bay của Malaysia. Tuy nhiên, BND đã nhấn mạnh phe ly khai đã sử dụng một tên lửa đối không mà họ tịch thu từ một căn cứ quân sự của quân Ukraine.

Bán Mercedes-Benz C200 giá 66 triệu VNĐ

Bán Mercedes-Benz C200
Cuối năm 2011 mình đã bán chiếc BMW 316 đời 1997 giá 2100 francs Thụy Sĩ (khoảng 46 triệu VNĐ theo tỷ giá hiện nay. Sau đó mình đã mua chiếc Honda Accord đời 2004. Bây giờ sắp về nước hưởng tuổi già, chiếc Honda sẽ để lại cho người nhà đi, còn chiếc Mercedes-Benz C200 dưới đây được quảng cáo bán. Giá quảng cáo là 3900 francs, thực chất để cho oai chứ giá chấp nhận để bán chắc chỉ khoảng 3000 francs (66 triệu VNĐ). Xe đời 1997, đã lăn bánh được 183.000 km trên các nẻo đường châu Âu, mới được kiểm định tại cơ quan kiểm định xe thành phố Geneva, chất lượng rất tốt.


Dự án sa lầy đại hạ giá không ai mua

Dự án sa lầy đại hạ giá không ai mua
Không chỉ chủ đẩu tư, nhiều khách hàng trót mua căn hộ tại các dự án "giữa đường đứt gánh" cũng sẵn sàng hạ giá xuống một nửa mà vẫn khó tìm khách mua. Thiệt hàng tỷ đồng vì dự án chậm tiến độ

Chủ đầu tư chung cư PetroVietnam Landmark (quận 2) không còn tiền hoàn thiện dự án dù nhiều khách hàng đã đóng 95% giá trị căn hộ, khiến cho dự án rớt giá mạnh trên thị trường thứ cấp. Ảnh: Vũ Lê

Sài Gòn biến thành 'sông', xe chết máy nằm la liệt

Sài Gòn biến thành 'sông', xe chết máy nằm la liệt
(TNO) Ngày 23.10, cơn mưa lớn kéo dài hơn một giờ đồng hồ đã nhanh chóng biến các tuyến đường và nhà dân ở Sài Gòn chìm trong biển nước. Theo ghi nhận của chúng tôi,ở các khu vực như đường Kinh Dương Vương, Hậu Giang, Minh Phụng, An Dương Vương; vòng xoay mũi tàu Phú Lâm (quận Tân Phú), Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân),… ngập lênh láng.
Xe tải bị chết máy, phải thuê nhiều người đẩy xe ra ngoài đoạn đường bị ngập
Đặc biệt, đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân) ngập nặng nề hơn nửa mét; hai bên đường như biến thành sông, nước tràn vào nhà dân. Hàng trăm xe máy, ô tô di chuyển trên đoạn đường này bị chết máy, nhiều người phải đẩy bộ xe rất khó khăn. Đoạn đường Hậu Giang, Minh Phụng, Nguyễn Văn Luông (Q.6) cũng trong tình trạng tương tự, ngập đến nửa bánh xe, kẹt xe gần 2 km.

18 ngôi nhà tí hon trong khung cảnh tuyệt đẹp

18 ngôi nhà tí hon nằm giữa những khung cảnh tuyệt đẹp
Địa danh Mù Cang Chải của Việt Nam cũng góp mặt trong danh sách này.
1. Ngôi nhà cô độc tại vùng Arnarstapi, Iceland.
2. Ngôi nhà nằm trong thung lũng Hofskirkja, Iceland.

"Bạn" như thế thì ai cần thêm kẻ thù

Xem bài trả lời phỏng vấn kỳ lạ của tướng Thanh ở đây: Biển Đông: Các bên đều xây dựng đường băng. "Có lẽ ông quên một điều quan trọng rằng mình xây trên đảo của mình [có chủ quyền], còn họ xây trên đảo họ chiếm từ mình. Một đằng là chủ nhà xây, còn đằng kia là kẻ cướp xây, không thể đánh đồng như nhau được".
"Bạn" như thế thì ai cần thêm kẻ thù
Gs Nguyễn Văn Tuấn/ FB Nguyen Tuan 
Bộ trưởng Phùng Quang Thanh - Ảnh: L.Dũng
Đọc báo Thanh Niên thấy ông Phùng Quang Thanh dùng chữ "bạn" để đề cập đến cái "nước lạ" đó hơi nhiều. Bài phỏng vấn ngắn (chỉ có 592 chữ) nhưng ông dùng chữ "bạn" đến 4 lần! Đáng ngạc nhiên là vì phóng viên dùng chữ "họ" để đề cập đến Tàu thì ông PQT nhất quyết dùng "bạn" để chỉ cùng đối tượng.

Nguyên TGĐ bia Huda lương hưu 65 triệu/tháng

Nguyên TGĐ bia Huda lĩnh lương hưu 65 triệu/tháng
Nguyên Tổng giám đốc nhà máy bia Huda Huế hưởng lương hưu 65 triệu đồng/tháng, cao hơn rất nhiều lương Chủ tịch QH - ĐB Bùi Sỹ Lợi (Thanh Hóa) tiết lộ. Hôm nay, QH thảo luận tại hội trường về dự án luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi. Điểm được quan tâm nhiều nhất là điều chỉnh mức lương hưu.
lương hưu, bảo hiểm xã hội
ĐB Bùi Sỹ Lợi
Cho rằng 2 cách tính lương được đưa ra trong luật sửa đổi sẽ làm giảm lương hưu của người lao động và gây bất bình đẳng với người nghỉ hưu trước và sau năm 2018 nên nhiều ĐBQH đề nghị giữ nguyên cách tính lương hưu như hiện nay. Theo ĐB tỉnh Thanh Hóa Bùi Sỹ Lợi, Phó chủ nhiệm UB Các vấn đề xã hội, nêu một ví dụ cho thấy bất cập của cách tính lương hưu hiện hành.

Những câu chuyện về đàn bà

Những câu chuyện về đàn bà
Người đàn bà ngồi tựa vào tường trên lối mòn của một con hẻm. Mệt mỏi và thiếp đi cạnh quang gánh của mình. Hai đầu gánh là đủ thứ quà vặt như bánh tráng, kẹo, đến chanh, ớt… rồi có cả đồ chơi trẻ con chằng cột. Chị như muốn kéo cả thế giới chung quanh đi theo mình trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn không có ngày tháng cuối.

Hình ảnh đó đẹp đến mức tôi dừng lại, muốn chụp tấm ảnh làm kỷ niệm thì chị choàng tỉnh. Chị sợ hãi hỏi tôi chụp ảnh để làm gì. Có lẽ những cuộc rượt đuổi hàng rong trên hè phố là cơn ác mộng triền miên khiến chị không bao giờ có được chút thanh thản. Trò chuyện ít lâu, mới biết chị đi từ Quảng Ngãi vào bán hàng rong để gửi tiền về giúp cho gia đình. Tháng nhiều thì được 700-800 ngàn. Tháng ít thì 300-400 ngàn.

Việt Nam thua Lào và Cambodia là điều dễ hiểu

Nếu thua Lào và Cambodia là điều dễ hiểu
Với kiểu “phát triển như hiện nay” và vạch ra quy hoạch, dự án chỉ cốt để kiếm chác, trong vòng vài năm tới nếu Việt Nam thua kém cả Lào, Cambodia về thu nhập cũng là điều dễ hiểu. Tuyên bố của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng rằng, phấn đấu tới năm 2020, tức là chỉ còn 6 năm nữa, Việt Nam sẽ cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2030, sẽ là nước lớn về công nghiệp điện tử, quả thực là “chém gió” không mất thuế, ảo tưởng.

Chiếc xe "Angkor EV 2014"
Từ một nền kinh tế bế tắc và kiệt quệ, sau 24 năm “mở cửa” và chuyển nền kinh tế kế hoạch tập trung sang kinh tế thị trường (định hướng xã hội chủ nghĩa), vào năm 2010 Việt Nam đã bước vào nhóm nước đang phát triển có mức thu nhập trung bình (thấp) với mức bình quân đầu người là 1,068 USD.

Những khu rừng huyền ảo như cổ tích

Những khu rừng huyền ảo như cổ tích
Khoảnh khắc ánh mặt trời xuyên qua những tán cây hay những khu rừng mờ ảo sương giăng đẹp như cảnh mộng.


Nợ xấu: Ai giấu và giấu ai?

Nợ xấu: Ai giấu và giấu ai?
Thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) gặp phải nhiều ý kiến trái chiều từ phía chuyên gia. Nguyên nhân chủ yếu là giới này cho rằng, NHNN có những bất cập về nội bộ thông tin, chính sách. Nhưng thực tế, NHNN đang rà soát rất chặt vấn đề minh bạch thông tin từ các ngân hàng thương mại (NHTM).
Sự minh bạch nợ xấu không chỉ là thách thức trong quá trình tái cơ cấu NH mà còn thách thức cả quá trình vận hành hệ thống. Một trong những nội dung quan trọng của đề án tái cơ cấu là phải đảm bảo tính minh bạch thông tin của các TCTD.

Thứ Năm, 23 tháng 10, 2014

Đi nước ngoài văn minh, về Nội Bài 'hiện nguyên hình'?

Đi nước ngoài văn minh, về Nội Bài 'hiện nguyên hình'?
LTS: Gợi ý đưa môn Văn vào xét tuyển thi trường Y đã làm dấy lên tranh luận về việc liệu có phải môn học này sẽ giúp con người sống nhân văn hơn? Hay giá trị nhân văn phải được xây đắp từ nhiều yếu tố khác. Mục Thông tin đa chiều/ Tuần Việt Nam xin trân trọng giới thiệu góc nhìn của tác giả Hoàng Xuân.

Sân bay Nội Bài đông đúc. Ảnh: Nhị Tiến
Tôi học năm thứ hai thì lần đầu tiên trường Luật TP HCM đưa môn Ngữ văn vào giảng dạy. Khi ấy, sinh viên thấy rất lạ, vì nghĩ ở đại học thì cần học các môn chuyên ngành mới phải. Tuy nhiên chúng tôi vẫn phải học và thi.

Năm tới phải trả nợ hơn 7 tỉ đô la Mỹ

Năm tới phải trả nợ hơn 7 tỉ đô la Mỹ
(TBKTSG Online) - Trong năm tới, Việt Nam sẽ phải chi 150 ngàn tỉ đồng (gần 7,1 tỉ đô la Mỹ) để trả nợ các khoản vay ngắn hạn, cả gốc và lãi, và các khoản vay trong nước, theo Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng.
Gánh nặng trả nợ ngày càng tăng. Ảnh TL SGT.
Báo cáo về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2015, ông Dũng cho biết, trong năm tài khóa 2015, Chính phủ đề nghị mức bội chi ngân sách nhà nước là 5% GDP, tương đương với 226 nghìn tỉ đồng. Khi đó, dư nợ công năm 2015 sẽ vào khoảng 64,5% GDP “trong phạm vi quy định”, ông Dũng nói.

Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Giá nhà ở sắp tăng mạnh?

Giá nhà ở sắp tăng mạnh?
VŨ MINH Có nhiều lý do khiến cho không ít người tỏ ra lo ngại về việc giá nhà ở sẽ có khả năng tăng mạnh trở lại, đặc biệt ở khu vực thị trường bất động sản Hà Nội. Chỉ tính riêng trong 3 tháng vừa qua, căn hộ cao cấp đã có tỷ lệ hấp thụ cao nhất trong các phân khúc khi chiếm tới 47% lượng căn hộ được chào bán. Đại diện Savills nhìn nhận, đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy thị trường căn hộ Hà Nội đang hồi phục mạnh. Thanh khoản bật tăng, hàng tồn giảm dần, giá trung bình trên thị trường cũng đang dần ổn định.

Đầu cơ đã quay lại?
Theo nhìn nhận của bà Ngô Hương Giang, Quản lý cao cấp Bộ phận nghiên cứu Savills Việt Nam, nhiều nhà đầu tư và cả giới đầu cơ đã quay trở lại thị trường căn hộ ở Hà Nội bên cạnh những người có nhu cầu ở thực.

Ký túc xá xây ngàn tỷ, chẳng có sinh viên đến ở!

Ký túc xá xây ngàn tỷ, chẳng có sinh viên đến ở! 
ÐÀ LẠT (NV) - Dự báo nhu cầu thiếu chính xác, vị trí xây dựng xa trường học là những nguyên nhân khiến các khu ký túc xá sinh viên xây ngàn tỷ tại nhiều tỉnh thành ở Việt Nam trở nên lãng phí. Tại Ðà Lạt, qua 5 năm triển khai, bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ với tổng mức đầu tư hơn 1,082 tỷ đồng, dự án khu ký túc xá (KTX) sinh viên tập trung có quy mô 17 khối nhà cao tầng, có thể đáp ứng chỗ ở cho 14,000 sinh viên (SV), thế nhưng chẳng có SV đến ở.
Ký túc xá sinh viên Nha Trang bề thế nhưng ít sinh viên đến ở. (Hình: Dân Trí)
Theo Dân Trí, tháng 8, 2014, Sở Xây Dựng tỉnh Lâm Ðồng, chủ dự án đã gởi thông báo tới các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề về việc tiếp nhận SV vào thuê ở. Mức giá thuê chỉ từ 32,000- 46,000 đồng/SV/tháng. Tuy nhiên, đến nay mới có khoảng 20 SV tới hỏi, nhưng sau khi xem xong chỉ có 1 em đăng ký ở.

Những bức xúc về 2 sân bay "tệ nhất châu Á"

Hoan hô trang mạng đã xếp hạng khá hay, hy vọng hai sân nay độc tài, độc quyền của VN sẽ giảm được tình trạng đầu gấu hiện nay. Cũng mong hành khách cư xử có văn hóa hơn mỗi khi qua lại ở hai sân bay này.
Những bức xúc về 2 sân bay "tệ nhất châu Á"
- Việc sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất bị xếp vào top 'tệ nhất châu Á" đang gây những tranh cãi, bức xúc về chất lượng, dịch vụ ở 2 sân bay hàng đầu Việt Nam này. 2 tô phở giá 170.000 đồng ở sân bay Tân Sơn Nhất / Những hành động xấu xí của một số người Việt ở sân bay
chặt chém, sân bay, Nội Bài, hành khách
Quang cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài
Một trang tin về du lịch vừa công bố danh sách bình chọn 10 sân bay có chất lượng tồi tệ nhất châu Á dựa theo bình chọn của các du khách khắp nơi trên thế giới. Theo đó, những tiêu chí đánh giá dựa trên một số trải nghiệm thực tế của du khách như tiện nghi, độ thoải mái, mức độ sạch sẽ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại sân bay.

Chính thức bỏ kiến nghị dùng ngân sách để xử lý nợ xấu

Chính thức bỏ kiến nghị dùng ngân sách để xử lý nợ xấu
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu không đưa kiến nghị về việc chi một phần ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu vào báo cáo trình Quốc hội.
Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý về cơ bản với nội dung Báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nêu tại công văn số 7309 về việc báo cáo tái cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực đầu tư công, doanh nghiệp Nhà nước và hệ thống ngân hàng trước Quốc hội. 
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng yêu cầu không đưa kiến nghị về việc xem xét dành một phần chi ngân sách Nhà nước để xử lý nợ xấu của các DN Nhà nước như dự thảo báo cáo.

Nga lo sốt vó khi giá dầu tụt thảm

Nga lo sốt vó khi giá dầu tụt thảm
Thu nhập chính của Nga những năm gần đây nhờ xuất khẩu dầu. Tuy nhiên, việc giá dầu giảm liên tục trong những tháng qua khiến Moscow lo sốt vó. Tổng thống Vladimir Putin dự định Nga có thể cắt giảm chi tiêu ngân sách nếu giá dầu tiếp tục giảm.
Tổng thống Nga Putin lo lắng khi giá dầu giảm
Maxim Oreshkin, giám đốc bộ phận hoạch định chiến lược dài hạn của Bộ Tài chính Nga cho rằng giá dầu khó có thể vượt quá 100 USD mỗi thùng trong thời gian ngắn. "Nhìn chung, diễn biến giá đi xuống hiện nay đã định hình", ông nói trên kênh RBС-TV.

Dầu rớt giá ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế thế giới?

Gía dầu rớt giá ảnh hưởng ra sao đến chính trị và kinh tế thế giới?
WASHINGTON — Giá dầu trên thế giới đang giảm mạnh, và theo một nghiên cứu mới của Ngân hàng Thế giới thì giá dầu có thể duy trì mức thấp trong một năm hoặc lâu hơn. Thông thướng chi phí năng lượng thấp hơn có thể giúp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thông tín viên VOA Jim Randle tường trình rằng giá năng lượng thấp cũng có thể làm gia tăng căng thẳng chính trị và làm thiệt hại các khoản đầu tư trong khu vực năng lượng trọng điểm.

Theo chuyên gia kinh tế chính trị Edward Turzanski của Đại học La Salle thì thị trường dầu đang chứng kiến sản lượng tăng vọt trong ngành sản xuất dầu của Hoa Kỳ do việc áp dụng các kỹ thuật mới. Ông nói: "(Sự gia tăng sản lượng) thay đổi thị trường năng lượng thế giới cũng như sẽ đóng vai trò có tính cách hệ quả về địa chính trị."

Day dứt chuyện ô nhiễm công nghiệp - bô xít

Những day dứt về chính sách đối với Trung Hoa – chuyện ô nhiễm công nghiệp
Ari Nakano - Nhiều lần tôi được nghe các nhà trí thức Việt Nam, những người không hài lòng với hệ thống cai trị của đảng CSVN nói rằng "Hệ thống chính trị của nước này sẽ thay đổi trong vòng vài bốn năm".
Ari Nakano là giáo sư tại Đai học Daito Bunka. Bà chuyên nghiên
 cứu về chính trị, ngoại giao và nhân quyền của Việt Nam.
Không biết được chính xác mấy năm thì sẽ có thay đổi, nhưng một số chuyên gia trong số những người đòi hỏi ban hành các quyền công dân – như bầu cử tự do đa đảng, tự do ngôn luận và tự do tụ hội, vân vân – những người này phác họa tương lai gần của Việt Nam trong hình ảnh hệ thống đảng cộng sản bị thủ tiêu. Điều có thể thấy chắc chắn là dần dần từng tí một các công dân Việt Nam ngày càng hành động nhiều thêm và thu được nhiều kết quả trong việc dân chủ hóa đời sống chính trị – mặc dù những thành tựu dân chủ hóa này không bạo liệt như những thay đổi ở Đông Âu hồi cuối những năm 1980.

Nông nghiệp VN: Nhập khẩu hết, trừ... đất, nông dân?

Thành tích nông nghiệp Việt: Nhập khẩu hết, trừ... đất, nông dân?
Để có được những con số ấn tượng về số lượng xuất khẩu, ngoài đất và con người, hầu hết đầu vào của nông nghiệp Việt Nam đều nhập khẩu. TS Lê Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Giống cây trồng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NN&PTNT) cho biết khi trao đổi với Đất Việt về tình trạng nông sản Việt bội thực những "người khổng lồ chân đất sét".

Mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu 
thế giới nhưng giống lúa, phân bón, thuốc trừ sâu chủ yếu đi nhập khẩu
Nông sản Việt kiên trì về số lượng
Nhiều mặt hàng nông sản Việt Nam như gạo, điều, cà phê, cao su... đều đang là những "người khổng lồ" khi có thành tích xuất khẩu hàng đầu thế giới, tuy nhiên chúng lại có "đôi chân đất sét" quá yếu về chất lượng, thương hiệu, uy tín, giá trị gia tăng mang lại và bị phụ thuộc.

Phụ nữ 'rậm lông' là chồng được nhờ!

Phụ nữ 'rậm lông' là chồng được nhờ!
Bà bác sỹ dí dỏm an ủi rằng theo tư tưởng phương Đông, lông phụ nữ được coi như “điềm lành” cho chồng. Tôi là một thế hệ con cháu vô cùng hiếu thảo khi ngoan ngoãn duy trì đặc điểm “rậm lông” của tổ tiên. Khi mọi người luôn cố gắng tiến hóa để hoàn thiện hơn so với tổ tiên thì mình tôi lại tưởng nhớ tới tổ tiên bằng đôi chân, cánh tay rậm rạp, óng mượt. Cũng vì lẽ đó mà cái tên “khỉ” gắn với tôi suốt bao năm qua, thật sự thân thiết, không thể rời xa.
Ốc đảo trên sa mạc - Tôi từng đau khổ vì sự rậm rạp của mình
Từ khi còn học tiểu học, tôi đã được bạn bè tặng cho biệt danh “khỉ con” chỉ vì chân tay nàng được phủ 1 lớp lông khá dày và mượt y như lông của đám khỉ con nghịch ngợm. Khi ấy cũng hơi buồn 1 tẹo và tự an ủi mình rằng khi nào lớn chúng sẽ biến mất, trả lại cho tôi làn da trắng trẻo, mịn màng. Nhưng đáng sợ là thới gian trôi đi mà chúng chẳng hề rụng như tôi mong mỏi.

(263) Ảnh vui: Mặt hề

Ảnh vui

Biển Đông: Các bên đều xây dựng đường băng

Không để xảy ra xung đột vũ trang trên biển
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh: Không riêng Trung Quốc, các bên đều có xây dựng đường băng, Đài Loan xây dựng, Philippin cũng xây dựng đường băng, Malaysia cũng có xây dựng và Việt Nam xây dựng, đều là tôn tạo, nâng cấp, mở rộng và tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và các lực lượng đóng quân ở trên đảo, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực có hạn, chúng ta xây dựng quy mô chưa lớn như của Trung Quốc.
Bộ trưởng Bộ QP Phùng Quang Thanh trả lời báo chí sáng nay. ảnh: H.V
Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh dẫn đầu vừa thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ ngày 16 đến 19/10. Bên lề nghị trường Quốc hội ngày 20/10, Bộ trưởng Phùng Quang Thanh đã có những chia sẻ với báo giới.

Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Cửa hàng chọn bạn đời

Cửa hàng chọn bạn đời
Gần đây vừa mở một cửa hàng nơi mà chị em phụ nữ có thể lựa chọn và mua cho mình một người đàn ông. Tại cửa ra vào treo một tấm biển với các quy tắc hoạt động của cửa hàng nội dung như sau:
1. Bạn chỉ có thể ghé thăm cửa hàng này MỘT LẦN DUY NHẤT.
2. Cửa hàng có 6 tầng, càng lên cao thì chất lượng đàn ông càng tăng.
3. Bạn có thể chọn người đàn ông ở bất kỳ tầng nào hoặc leo lên tầng cao hơn.
4. Không cho phép quay trở lại xuống tầng dưới.

Chắp tay lạy... mọi người đừng xả rác!

Chắp tay lạy... mọi người đừng xả rác!
Dòng chữ van xin mọi người xả rác bừa bãi được cho ở Hà Nội khiến dân mạng phải suy ngẫm. Gần đây rộ lên nhiều câu chuyện cho thấy ý thức của người Việt Nam rất kém, như thiếu kiến thức dạy con, vi phạm luật giao thông, hôi của của người nghèo, hay xả rác bừa bãi nơi công cộng.
Minh chứng rõ nhất là sau đêm người dân ở Hà Nội đổ ra đường xem bắn pháo hoa đêm kỷ niệm 60 năm Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2014), quảng trường Mỹ Đình trở thành "bãi rác" khổng lồ khi từng đống rác lớn nhỏ ngập tràn vườn hoa, thảm cỏ, vỉa hè... Đường phố Hà Nội ngập rác sau đêm Đại lễ.

Đại bàng trả thù kẻ giết con mình

Đại bàng trả thù kẻ giết con mình
Trả lời báo chí, Yang tỏ ra rất ân hận về hành động của mình cách đây 2 năm và nhắn nhủ: “Từ trải nghiệm đau thương của bản thân, tôi khuyên mọi người nên yêu quý và trân trọng động vật, đừng làm tổn thương chúng một cách thiếu suy nghĩ”. Giá như Yang có thể nghĩ được như vậy từ 2 năm trước.
Yang Hai bị thương nặng ở vùng mặt và 2 cánh tay 
sau trận tấn công báo thù của đại bàng mẹ.
Trong lúc hai người đàn ông đang nướng thịt đại bàng con thì đại bàng mẹ chao lượn phía trên, rít lên thảm thiết. Suốt 2 năm sau đó, đại bàng mẹ liên tục tấn công báo thù 2 kẻ giết con. Câu chuyện đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc xảy ra ở thị xã Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang.

Người Việt không xấu, chi nghèo và ngu

Người Việt không xấu…
Alan Phan (Góc nhìn Alan): Gần đây tự phát một phong trào đánh hội đồng về người Việt xấu xí, từ dân đen trong nước đến Việt Kiều hải ngoại, từ các mạng lề trái đến báo lề phải. Bị nhiều phóng viên và BCA quay hỏi về đề tài này, ông già Alan xin xác định rõ ràng: chúng ta không xấu.
Trước hết, xấu xí là một tĩnh từ chung chung, nhất là khi nói về con người. Người này có ngoại hình xấu, cô này nhiều tật xấu, anh này thích chơi xấu, thằng bé này xấu ăn, bà lão kia đang “làm” xấu…và tất cả điều đó cũng không bầy tỏ điều gì rõ ràng lắm.

“Ghế cao” + “Văn hóa lùn” = ?

“Ghế cao” + “Văn hóa lùn” = ?
(GDVN) - Cổ nhân có câu “ba anh thợ da hợp lại bằng một ông Gia cát”, mới điểm qua sơ sơ đã có hơn ba ông “thợ da đầu tỉnh” vậy thì đất nước sẽ có bao nhiêu “Ra cát”? Chuyện ông Lê Thanh Cung, Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương (BD), Bí thư Ban cán sự Đảng trả lời phỏng vấn mà VTC News đăng tải ngày 29/10/2013 [2] thì mới thực sự khiến dư luận phải đặt câu hỏi về trình độ cấp Chủ tịch tỉnh của nước nhà.

Theo thông tin trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, ông Cung trình độ văn hóa 12/12, không thấy nói ông có bằng lý luận chính trị cao cấp như thông lệ?

Tắm không đúng bị chết đột ngột dù trẻ khỏe

Tắm không đúng bị chết đột ngột dù trẻ khỏe
1. Tắm quá lâu !
Cho dù việc tắm mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể, tuy nhiên, việc tắm quá lâu lại gây phản tác dụng. Việc ngâm mình trong nước quá lâu có thể khiến cho nhiệt độ cơ thể hạ thấp quá mức, ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, dễ gây ra cảm lạnh, ảnh hưởng đến hoạt động của các mạch máu, huyết áp, dẫn đến ngất xỉu, thậm chí còn có thể gây tử vong.

2. Nằm điều hòa sau khi tắm.
Việc nhiệt độ hạ thấp đột ngột ngay sau khi tắm sẽ gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động lưu thông máu trong cơ thể, làm cho máu lên não chậm, không những thế còn ảnh hưởng tới nhịp đập của tim và huyết áp. Đặc biệt, với những người có sức khỏe và sức đề kháng yếu, việc nằm điều hòa ngay sau khi tắm rất dễ gây tai biến, và đột quỵ.

Đa số dân thế giới không trả lời nổi 3 câu đố đơn giản

Đa số dân thế giới không trả lời nổi 3 câu đố đơn giản
Theo The Atlantic, hầu hết mọi người trên thế giới không biết quản lý tiền của mình như thế nào. Bằng chứng là họ không thể trả lời đúng ba câu hỏi đơn giản về tài chính dưới đây.
Ba câu hỏi cụ thể như sau:
1. Giả sử bạn có 100 USD trong tài khoản tiết kiệm, lãi suất 2%/ năm. Sau 5 năm, bạn nghĩ bạn có bao nhiêu tiền trong tài khoản?
A) Nhiều hơn 102 USD; B) chính xác 102 USD; C) ít hơn 102 USD; D) không biết/từ chối trả lời

Vì sao mùa thu lá đổi màu?

Vì sao mùa thu lá đổi màu?
Dù mùa đông có những quả cầu tuyết lung linh hay mùa hè chúng ta có thể nằm dài lười biếng trên bãi biển, thì mùa thu có thể vẫn là mùa được yêu thích nhất. Mỗi năm, loài người lại kinh ngạc khi lá cây bắt đầu quá trình chuyển đổi màu sắc huyền diệu. Tại vùng đông bắc nước Mỹ, mỗi năm lại có hàng triệu người từ khắp nơi trên thế giới đến quan sát, thưởng lãm bộ sưu tập nghệ thuật của tự nhiên.
ảnh minh họa 
Mỹ không phải là nơi độc quyền ngành kinh doanh lá-chuyển-màu này, mà từ châu Âu đến Alaska, hàng năm người dân vẫn vui mừng với món quà đầy màu sắc của tự nhiên. Mọi người lại tranh luận mãi không thôi về màu sắc mà họ yêu thích nhất – đó là màu vàng rực rỡ, màu cam bốc lửa hay màu đỏ sôi động?

(3) Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Ba tư tưởng về kinh tế chính trị
Đánh giá ba quan điểm
Như chúng ta đã thấy, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa Mác có những giả định khác nhau và đi đến những kết luận mâu thuẫn nhau về bản chất và hậu quả của nền kinh tế thị trường thế giới, hay như theo cách Mác vẫn ưa dùng là nền kinh tế tư bản thế giới. Quan điểm của cuốn sách này là những quan điểm hay học thuyết trái ngược này là những cam kết về mặt học thuật và được xây dựng dựa trên những niềm tin khác nhau.
Mặc dù một số ý tưởng hay lý thuyết gắn liền với một lập trường nào đó có thể tỏ ra là không đúng hoặc đáng ngờ, những quan điểm này không thể được chứng minh đúng hay sai bằng các lập luận logic hay các bằng chứng dựa trên thực tế trái ngược. Có nhiều lý do lý giải cho sự tồn tại lâu bền của ba quan điểm trên cũng như khả năng miễn nhiễm của chúng trước các kiểm chứng mang tính khoa học.

(2) Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Ba tư tưởng về kinh tế chính trị
Quan điểm của chủ nghĩa Mác
Cũng như chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa Mác đã phát triển theo nhiều hướng quan trọng kể từ khi các ý tưởng cơ bản của nó được Karl Marx và Friedrich Engel đưa ra vào giữa thế kỷ 19. Chính tư tưởng của Mác cũng thay đổi trong suốt cuộc đời của ông, và các lý thuyết của ông cũng là chủ đề của các cách hiểu trái ngược nhau.
Mặc dù Mác xem chủ nghĩa tư bản như là một nền kinh tế toàn cầu, ông đã không phát triển một hệ thống ý tưởng về quan hệ quốc tế; công việc này do những nhà tư tưởng kế thừa Mác thực hiện. Hơn nữa, sau khi chọn chủ nghĩa Mác làm hệ tư tưởng chính thức của mình, Liên Xô và Trung Quốc đã thay đổi cách hiểu về chủ nghĩa Mác khi cần thiết nhằm phục vụ lợi ích quốc gia của riêng mình.

(1) Ba tư tưởng về kinh tế chính trị

Ba tư tưởng về kinh tế chính trị
Trong một thế kỷ rưỡi qua, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa dân tộc, và chủ nghĩa Mác đã chia rẽ nhân loại. Cuốn sách này sử dụng thuật ngữ “tư tưởng” để chỉ “hệ thống các suy nghĩ và niềm tin mà các cá nhân và nhóm người dùng để giải thích hệ thống xã hội của họ vận hành như thế nào và theo những nguyên tắc nào” (Heilbroner, 1985,tr.107). Cuộc tranh luận giữa ba học thuyết này xoay xung quanh vai trò và tầm quan trọng của của thị trường đối với việc tổ chức xã hội và các hoạt động kinh tế.

Qua việc đánh giá những điểm mạnh và điểm yếu của của ba lý thuyết này có thể làm sáng tỏ việc nghiên cứu lĩnh vực Kinh tế chính trị quốc tế. Thế mạnh của những quan điểm này sẽ được áp dụng để thảo luận những vấn đề cụ thể như thương mại, đầu tư, và phát triển. Mặc dù tư tưởng của tôi là chủ nghĩa tự do, nhưng chủ nghĩa hiện thực và thậm chí đôi khi chủ nghĩa Mác mô tả rất tốt thế giới mà chúng ta đang sống. Việc kết hợp cả ba dòng tư tưởng có lẽ không phải là con đường chính xác về mặt lý thuyết, nhưng đôi khi có lẽ là con đường duy nhất mà chúng ta có để hiểu rõ thế giới.

Xã hội Việt thời nay: Khi cái ác leo thang

Khi cái ác leo thang
Hoàng Xuân - (TBKTSG Online) - Dường như ngày càng nhiều cá nhân tự cho phép mình đẩy lùi những giao ước xã hội. Người dân vi phạm pháp luật ngang nhiên hơn. Số vụ công an bị phát hiện dùng nhục hình với nghi can nhiều hơn. Số người thực hiện pháp luật trơ tráo ra giá và nhận hối lộ công khai hơn. Nhiều quan chức phát ngôn những câu nói thiếu suy nghĩ hơn. Xã hội như đang quay cuồng về thái cực xấu, ngày một xấu nhanh hơn và trầm trọng hơn. Pháp luật dường như ngày càng kém hiệu lực hơn.
Bắt được bọn cướp chó, người dân đốt trụi phương tiện của 
chúng mà không chờ sự phán xét của pháp luật. Ảnh nld.com.vn
Tấm ảnh mà nhà báo Phương Nam (báo Pháp luật TPHCM) đưa lên trang cá nhân của mình khiến ngay cả đồng nghiệp của anh -vốn đã quen với các tin tức an ninh trật tự cướp giết hiếp- cũng phải giật mình. Trong ảnh có sáu thanh "đại đao" tự chế, cán bằng ống tuýp sắt hàn chắc vào một lưỡi đao. Chúng dài phải hơn một mét. Tác giả cho biết đây là hung khí của hai nhóm côn đồ giành giật lãnh địa gì đó, đã bị công an bắt.

Cờ và trách nhiệm trong tay các vị đại biểu

Cờ và trách nhiệm trong tay các vị đại biểu
Các vị đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp thứ 8 tới đây sẽ phải thẳng thắn đối mặt với thực tế một ngân sách nhà nước cạn kiệt, và môi trường kinh doanh đầy rào cản. Họ được trông chờ gì trong bối cảnh đó? trong bối cảnh “Bây giờ là giai đoạn mà các doanh nhân bi quan nhất kể từ sau đổi mới”, ông Lê Đăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, nhận xét.
Dầu thô đóng góp phần lớn trong số tiền thu ngân sách vượt dự kiến 52.000 tỉ đồng trong năm 2014. Trong khi đó, tỷ lệ động viên từ thuế và phí vào ngân sách nhà nước đang giảm dần, không phải vì thuế hay phí giảm mà vì doanh nghiệp còn quá khó khăn. Ảnh: TRIỆU TRÙNG ĐIỆP

Người Việt và Chủ nghĩa Makeno

Chủ nghĩa Makeno
Tony Buổi Sáng - Mỗi năm nước ta có 130-160 ngàn người ung thư mắc mới, số liệu được công bố tại Hội thảo do Hội Ung thư Việt Nam tổ chức ngày 16/10 vừa qua*Vậy là cứ mỗi năm, số người mắc căn bệnh “phải chết” này bằng dân số một thành phố nhỏ thuộc tỉnh. Và cứ mấy năm sau, dân số tương đương một thành phố nhỏ như vậy sẽ bị xóa sổ, là người Việt với nhau, bạn có cảm thấy đau lòng?
Xuống An Giang thăm anh Thìn, một nông dân trồng rau, Tony thấy rau mướt quá nên xin một ít, anh Thìn nói “cái đó để cắt bán. Nhà ăn trồng bên này, chú ăn thì cắt bên này”. Như vậy, người ta chỉ ăn sạch cho gia đình mình, còn “ra chợ bán” cái khác. Nói rồi anh Thìn uống ngụm cà phê, ngồi nhìn “cánh đồng bất tận” trước mặt, không rõ nghĩ gì.

Báo cáo tình hình KTXH 2014 và nhiệm vụ 2015


Toàn văn báo cáo được TT Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII, ngày 20.10.2014.
Thưa Quốc hội,
Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thưa các đồng chí lão thành cách mạng và các vị khách,
Thưa đồng chí đồng bào,
nợ công, khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, Thủ tướng
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: "nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài của quốc gia vẫn trong giới hạn cho phép". Ảnh: VGP
Theo chương trình Kỳ họp, Chính phủ gửi đến Quốc hội 49 báo cáo về các lĩnh vực của đất nước. Hôm nay, thay mặt Chính phủ, tôi xin trân trọng báo cáo Quốc hội và đồng bào cả nước những nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.