Thứ Sáu, 27 tháng 6, 2014

Lòng đỏ trứng gà như miếng cao su

Lòng đỏ trứng gà như miếng cao su
Kinh hãi những đồ ăn giả của TQ
Trên mạng truyền nhau ảnh trứng gà dưới đây, nói là gốc từ Trung Quốc.

Trên thực tế, trứng gà giả đã được phát hiện ở Trung Quốc từ vài năm trước. Nhiều trang tin và diễn đàn đã đăng tải các phương thức làm thế nào để cho ra đời quả trứng giả. Gần đây, truyền thông Trung Quốc lại rộ lên tin tức về loại trứng giả có độ đàn hồi như cao su.

10 loại cây cảnh giải độc khí trong nhà

10 loại cây cảnh giải độc khí trong nhà
Những loại cây cảnh dưới đây không chỉ làm đẹp, mà còn làm tươi mới không khí trong phòng, nhờ tác dụng "lọc" bỏ những hơi độc như benzen, formaldehyde ... Chúng cũng nhả ra các hóa chất lành mạnh, làm sạch lại không khí. Nếu bạn muốn cải thiện điều kiện sống trong nhà, nên trồng những "chiếc máy hút bụi" tự nhiên sau:
1. Hoa cúc.

Trong khi hầu hết các loại cây cảnh có tác dụng lọc sạch không khí không phải là cây có hoa, thì hoa cúc là một ngoại lệ. Chúng có tác dụng tốt nhất trong việc loại bỏ benzen - hóa chất dùng trong nhiều loại bột giặt, hồ dán, nhựa, sơn. Loài hoa này cần ánh mặt trời, vì thế hãy đặt chúng gần cửa sổ. Cũng vì là cây có hoa, nên nó không thể sống quanh năm như các loại cây cảnh trong nhà khác.

5 cung đường đẹp và hiểm trở nhất Việt Nam

5 cung đường đẹp và hiểm trở nhất Việt Nam

Với những khúc cua nguy hiểm bậc nhất đi kèm với cảnh vật hùng vĩ đẹp đến rụng rời tay chân, 5 cung đường sau đây có thể làm kẻ du hành phải xuýt xoa thán phục đồng thời cũng có thể đứng tim vì sợ trong cùng một lúc.

5 thương hiệu đồng hồ thời trang được phụ nữ yêu thích

5 thương hiệu đồng hồ thời trang được phụ nữ yêu thích
Với phái đẹp, mẫu đồng hồ đến từ các thương hiệu như Rolex, Burberry, Gucci hayDolce& Gabbana,... không chỉ là món đồ giúp họ xem giờ giấc mà trở thành những món đồ trang sức không thể thiếu.

Nhiều người dân dọa thắt cổ ông Chủ tịch huyện

Người dân vùng tái định cư “đại náo” huyện Than Uyên và Tân Uyên
Không khí tại trụ sở của UBND huyện Than Uyên và Tân Uyên luôn trong tình trạng “nóng”. Ngay từ 7 giờ sáng, hàng trăm người kéo lên trụ sở, xe máy dựng kín cổng UBND huyện. Do quá bức xúc, nhiều người dân đã cầm theo dây thừng làm lọng buộc sẵn để dọa thắt cổ ông Phan Bá Quyết - Chủ tịch UBND huyện...

Hàng trăm người dân tập trung trước UBND huyện Than Uyên
Trong hai ngày 23 và 24/6, dưới trời mưa tầm tã, hàng trăm đồng bào dân tộc, chủ yếu là dân tộc Thái ở nhiều bản tái định cư thủy điện Huội Quảng – Bản Chát của 2 huyện Than Uyên – Tân Uyên tỉnh Lai Châu vẫn ngồi ngoài hiên trước cửa trụ sở UBND huyện và Ban Quản lý dự án Di dân TĐC Huội Quảng - Bản Chát để khiếu kiện liên quan đến cuộc sống mới trên vùng đất tái định cư...

Tin thêm về Hoa hậu bị án 3 năm tù vì trồng cần sa

Tin thêm về Hoa hậu người Việt lĩnh án 3 năm tù vì tội trồng cần sa
Bùi Nguyễn Thị Trâm từ Việt Nam sang Hoa Kỳ bằng diện hôn nhân, sau đó đã ly dị người chồng này khi có quốc tịch. Cô từng làm việc tại các sòng bài, làm người mẫu, thi hoa hậu. Xem thêm những hình ảnh của Hoa Hậu Phu Nhân Việt Nam Toàn Cầu 2012 (Mrs. Vietnam Global 2012), Trish Trâm Bùi (hay Bùi Nguyễn Thị Trâm, 28 tuổi) trước khi bị bắt và kêu án 3 năm tù vế tội trồng và phân phối cần sa trái phép.
Tristine Trâm Bùi đăng quang Hoa hậu Phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012, dành cho phụ nữ người Việt đang sinh sống ở các quốc gia khác nhau trên thế giới.

Vì sao kinh tế Việt Nam quá khó để thoát Trung?

Vì sao kinh tế Việt Nam quá khó để thoát Trung?
« Thoát Trung », đó là cụm từ mới xuất hiện rất nhiều trên mặt báo chính thống cũng như trên các mạng xã hội Việt Nam trong thời gian gần đây, đặt ra một vấn đề lớn mà lâu nay hầu như nan giải. Không chỉ chính trị bị ảnh hưởng nặng nề từ « Thiên triều », mà nền kinh tế đang lệ thuộc chặt chẽ vào Trung Quốc, cũng hết sức chật vật khi muốn thoát khỏi vòng kiềm tỏa của người láng giềng khổng lồ tham lam, nhiều thủ đoạn ở phương Bắc. RFI Việt ngữ đã đặt vấn đề này với nhà bình luận đồng thời là tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng ở Saigon.
Biểu tình phản đối Trung Quốc ở Sài Gòn, 18/05/201. Reuters

Quán ăn hai ngàn đồng : Lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm

Quán ăn hai ngàn đồng : Lòng nhân ái vẫn như mạch nước ngầm
Trong xã hội vẫn còn những tấm lòng, thậm chí như mạch nước ngầm. Nếu mình khai đúng mạch thì sẽ tuôn chảy, thành thác, thành sông. Cho nên gần hai năm rồi, mà quán tôi vẫn còn và sắp sửa mở mấy quán nữa, thành thử có được niềm tin vào lòng nhân ái của con người...Những hôm Ngày Thứ Năm Hạnh Phúc, mình bán bún bò, hủ tiếu, phở… một ngàn đồng một tô. Có những gia đình bà vợ lượm ve chai, ông chồng chạy xe ôm chở hai đứa con lại, đem theo 8 ngàn đồng mua 8 tô phở, họ nói là trong đời chưa bao giờ cả gia đình đi ăn phở...
Ông John Kelly, tình nguyện viên người Mỹ nguyên là 
giám đốc bưu điện, đang phục vụ tại một quán Nụ Cười ở Saigon.

Vì sao Trung Quốc không dám 'xử rắn' với Hong Kong?

Vì sao Trung Quốc không dám 'xử rắn' với Hong Kong?
Những việc Trung Quốc đang làm ở Tân Cương, Tây Tạng khác hẳn với thái độ Trung Quốc thể hiện trước sự phản đối của người dân Hong Kong với Đại lục. Nếu Trung Quốc mạnh tay với Hong Kong như với người Tân Cương, Tây Tạng, bắt giữ hoặc "làm bốc hơi" những lãnh đạo của phong trào biểu tình Hong Kong thì bản thân sức mạnh của dân chủ tại Hong Kong và dư luận quốc tế khiến Bắc Kinh không thể thực hiện những việc mà họ muốn. Hong Kong dễ dàng trở thành một Đài Loan thứ hai.

Người biểu tình phản đối bằng cách nằm ra đường, khoác chặt 
tay nhau và hét to chữ "dối trá" bằng tiếng Trung và tiếng Anh.

'Nhật khó đứng vững nếu giao chiến với Trung Quốc'

'Nhật khó đứng vững nếu giao chiến với Trung Quốc'
Một tạp chí của Nhật Bản cho rằng Tokyo sẽ không thể tự bảo vệ họ trước những đợt tấn công của Trung Quốc nếu chiến sự giữa hai nước nổ ra. Một số chuyên gia từng nhận định Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) lạc hậu, chỉ phát triển số lượng trong khi Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (JSDF) được đào tạo chuyên nghiệp, trang bị vũ khí hiện đại. Tạp chíPursuit của Nhật Bản khẳng định đây là quan điểm sai lầm.
Tên lửa đạn đạo Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa Xã
Pursuit dẫn lời Jun Kitamura, cựu chuyên viên phân tích chiến lược của hải quân Mỹ, cho biết yếu tố đầu tiên mà người ta cần đề cập tới khi chiến tranh Trung – Nhật nổ ra là tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tầm xa mang đầu đạn thông thường. Nhờ ưu thế vượt trội về số lượng, Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) có thể tấn công ồ ạt những mục tiêu quan trọng của Nhật Bản.

Đáp án độc về bài Toán lớp 2 khiến người lớn đau đầu

Đáp án độc về bài Toán lớp 2 khiến người lớn đau đầu
Sau khi đăng tải câu hỏi: "Trên tàu có 45 con cừu, 5 con bị rơi xuống nước. Hỏi ông thuyền trưởng bao nhiêu tuổi?", nhiều độc giả đã gửi đáp án về bài Toán hóc búa này. Người đăng tải bài Toán lên mạng xã hội kèm theo chia sẻ: "Các bạn giải hộ mình bài này với. Mình tự thấy mình dốt, học hết đại học mà không làm nổi bài toán lớp 2".
Bài Toán lớp 2 khiến người lớn chào thua
Và chuyện được cho là “hỏi lạc đề” nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng”. Nhiều độc giả tham gia giải bài theo những cách khác nhau. Bài Toán lớp 2 khiến người lớn chào thua / Bên cạnh một số ý kiến bất bình với đề Toán vô lý, có vài bình luận cho rằng đây là cái bẫy giáo viên đặt ra để thử thách sự thông minh của học sinh.

Khi một nền giáo dục không còn khả năng tự cải hóa tự thay đổi

Khi một nền giáo dục không còn khả năng tự cải hóa tự thay đổi
Việc một số nhà giáo dạy văn kì cựu tỏ ý hoan nghênh đề thi tốt nghiệp THPT năm nay bàn về biển đảo không làm cho những người như tôi ngạc nhiên. Chẳng qua các nhà giáo ấy chỉ muốn khẳng định con đường mà họ đã theo từ trước đến nay.
Con đường nào? Đó là thông qua văn học—chủ yếu là văn học hiện thời --, thuyết minh rao giảng cho các hoạt động đang thu hút sự chú ý của xã hội và coi đó gần như là công việc chính của người giảng dạy một bộ môn nhân văn như văn học. Lịch sử kể cả lịch sử văn chương chả là thứ gì xa xôi trừu tượng mà phải quá lo. Tất cả trông vào phản ứng của người ta trước tình hình thời sự.

Sắc mầu cuộc sống và thế giới

Sắc mầu cuộc sống và thế giới
«Лагерь внутри Хан Сон Дунг», Вьетнам

Luang Prabang thoáng bóng cà sa

Luang Prabang thoáng bóng cà sa
Với tôi, không gì có thể ấn tượng hơn khi tận mắt chứng kiến một đoàn hơn 20 nhà sư khoác chiếc áo cam rực sáng đi trên phố, hình ảnh trước nay vốn chỉ thấy trên tivi.
5h30 sáng, chiếc xe khách dừng lại tại điểm đỗ cách thành phố Luang Prabang, cố đố của Lào khoảng 3 km. Trời mới tờ mờ sáng và không khí se se lạnh. Vài chiếc xe tuk tuk đến đón khách đưa về khách sạn. Mặt trời vui vẻ vượt ra khỏi đỉnh núi phía xa báo hiệu một ngày nắng.

10 điều không tốn sức nhưng tạo nên sự khác biệt

10 điều không tốn sức nhưng tạo nên sự khác biệt
1. Hãy khen ngợi ai đó. Ví như: nữ thu ngân cửa hàng tạp hóa, nhân viên quầy hàng siêu thị Wallmart, thợ pha cà phê Starbuck. Đừng rụt rè, hãy là chính bạn.
Bạn thật tuyệt.

Hồng Kông có thể làm sụp đổ độc tài ĐCSTQ

Hồng Kông là Tây Berlin của Trung Quốc
Hồng Kông có thể khơi ngòi cho sự sụp đổ chế độ độc tài ĐCSTQ
Thể chế tự do của Hồng Kông đã khiến sự tái hợp vào năm 1997 của đặc khu này với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thành một cơn ác mộng cho ĐCSTQ. Vào ngày 1 tháng 7 năm 1997, Anh trao trả Hồng Kông, hay còn gọi là “Hòn ngọc Viễn Đông”, về với nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa (CHNDTH). Hình thức “một nước – hai chế độ” được cam kết và ghi nhận trong Bộ luật Cơ bản Hồng Kông, một khung hiến pháp được đàm phán trước ngày trao trả.
Khoảng 180.000 người đã tụ tập tại Công viên Victoria ở Hồng Kông để thắp nến tưởng niệm các nạn nhân của vụ thảm sát Thiên An Môn và kêu gọi lật đổ Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vào ngày 4 tháng 6 năm 2014. (Ảnh internet)

Cười ra nước mắt: Cơm ăn hằng ngày và gia đình văn hóa

Cơm ăn hằng ngày và gia đình văn hóa
 Với hoàn cảnh như của bà lão trong bức ảnh dưới đây, tấm biển có khẩu hiệu “Quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa” liệu có còn ý nghĩa?

Hình ảnh bà cụ già đang lụi hụi phơi quần áo trước sân một ngôi nhà lụp xụp, cùng với tấm biển to tướng ghi dòng chữ: “Quyết tâm xây dựng gia đình văn hóa” treo ở cửa, nhìn mà thấy xót xa.

Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới!

Việt Nam lại đứng thứ nhì thế giới!
Tuy vẫn biết VN hay được xếp thứ hạng rất cao (hiểu là từ dưới lên), nhưng việc tờ báo The Economist lại vừa ra một bài mới về xếp hạng “độ tử tế của các nước” (the goodness of nations), xếp hạng 125 nước, đo mức độ tử tế của các nước trong cộng đồng quốc tế, mà trong bảng xếp hạng này, Việt Nam suýt chiếm ngôi đội sổ, làm tôi cũng phải giật mình!
Theo bảng xếp hạng đó thì đứng ở vị trí số to nhất (125) là Libya, còn vị trí thứ 124, ngôi á hậu là Việt Nam. Về mặt canh giữ hòa bình thế giới, tuy Việt Nam cùng với Cu Ba là hai trụ cột của hòa bình thế giới, nhưng chỉ đứng thứ 103/125. (Cuba thì không có xếp hạng trong danh sách 125 nước, có lẽ vì quá đặc biệt nữa).

'Đại cục' và ván cờ cân não Biển Đông

'Đại cục' và ván cờ cân não Biển Đông
Bắc Kinh thừa hiểu (công hàm Phạm Văn Đồng ) đây là ‘tình đoàn kết vô sản’ của Hà Nội đối với họ vào lúc đó. Nhưng họ vẫn thừa cơ chộp lấy để biến thành con dao đâm lại Hà Nội. Có điều các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã đặt lợi ích quốc gia dân tộc của họ lên trên hết, còn chính quyền Bắc Việt chỉ nên tự trách mình đã không tỉnh táo như họ mà thôi.
Ông Dương Khiết Trì (trái) nói về 'đại cục' khi Việt Nam
Dương Khiết Trì đã rời Hà Nội nhưng không rõ ‘đại cục’ mà ông nói nói với các nhà lãnh đạo Việt Nam có ở lại. Tới Hà Nội, ông Dương nói ‘rất coi trọng quan hệ với Việt Nam’ và muốn khuyên nhủ ‘đứa con lạc lối’ hãy trở về, theo lời lẽ trên báo Trung Quốc. Rõ ràng Bắc Kinh không có ý nhượng bộ về giàn khoan nhưng lại không muốn cái giàn khoan đó đẩy Hà Nội ra khỏi vòng cương tỏa của mình.

Bắc Kinh không được phép áp đặt'

Bắc Kinh không được phép áp đặt'
Thiếu tướng Lâm cũng đưa ra thông tin là Trung Quốc dùng 20 tỷ đô la Viện trợ Phát triển Chính thức (ODA) và 100 tỷ đô la tín dụng để “nhử mồi” Việt Nam. Hiện không rõ ông Lâm lấy số liệu ở đâu.
Ông Trương Tấn Sang nói Việt Nam sẽ 
có cách 'trả nợ' Trung Quốc của riêng mình
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói rằng Việt Nam ‘mang ơn’ Trung Quốc trong quá khứ thì sẽ trả theo cách của mình, chứ Bắc Kinh không được phép áp đặt, báo Dân Trí đưa tin. Trong buổi tiếp xúc Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh, ông Sang nói đã đọc rất kỹ công hàm của thủ tướng Phạm Văn Đồng và không thấy nó thừa nhận “Hoàng Sa-Trường Sa là của Trung Quốc”. Chủ tịch nước Việt Nam cũng cho rằng chủ quyền được “luật pháp quốc tế thừa nhận” thì “phải giữ gìn”.

Rủi ro gì từ 'đặc khu kinh tế' Vũng Áng?

Rủi ro gì từ 'đặc khu kinh tế' Vũng Áng?
Ông Lê Đăng Doanh nói về mặt quốc phòng, Vũng Áng "là một địa điểm hết sức nhạy cảm". "Ở trên mạng Trung Quốc đã lưu hành kịch bản tấn công Việt Nam trong 32 ngày, trong đó nói Trung Quốc sẽ đánh vào miền trung, chia cắt Việt Nam ra"; "Vũng Áng hay Quảng Trị là những vùng hẹp nhất trên đất liền của Việt Nam, vì vậy tôi hy vọng những nhà chiến lược quốc phòng của Việt Nam sẽ quan tâm và thận trọng trước những yêu cầu này".
Giới quan sát nói khu kinh tế Vũng Áng có ý nghĩa quốc phòng quan trọng
Chuyên gia tài chính Bùi Kiến Thành cũng cảnh báo "Từ Vũng Áng ngó qua Hải Nam không bao xa, nếu ngày nào đó, Trung Quốc đưa một hạm đội từ Hải Nam sang Vũng Áng thì cả Vịnh Bắc Bộ sẽ không giao thông được nước ngoài, không giao thông được với miền Nam Việt Nam, bị biến thành một cái hồ riêng của Trung Quốc"

Thứ Năm, 26 tháng 6, 2014

Cần thêm “tội trộm chó” vào Luật hình sự

Cần thêm “tội trộm chó” vào Luật hình sự
TT - Trộm chó để bán thịt - nếu xét theo giá trị tài sản - là thuộc loại trộm vặt, nhưng thời gian qua đã dẫn tới hậu quả làm chết người - người bị trộm lẫn kẻ đi trộm.

Hiện trường vụ người dân đốt xe máy của 
kẻ trộm chó tại xã Nghi Phú, TP Vinh (Nghệ An) - Ảnh: V.T
Có thể thấy tình trạng này chủ yếu là do sự bất cập của luật pháp. Theo Bộ luật hình sự hiện hành, tội trộm cắp chỉ hình thành nếu tài sản bị trộm có giá trị từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng... nên những kẻ trộm chó cùng lắm chỉ bị xử lý hành chính. Trong khi đó, đối với đa số người dân bị mất trộm, chó không phải là tài sản thông thường mà là vật nuôi yêu quý. Từ đó dẫn đến việc người dân bức xúc cùng nhau đánh chết kẻ trộm hoặc bị kẻ trộm hại chết khi truy đuổi theo giành lại chó.

Láng giềng Trung Quốc đua nhau nhập khẩu vũ khí

Láng giềng Trung Quốc đua nhau nhập khẩu vũ khí
Lo sợ trước sự trỗi dậy của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương, Ấn Độ và Pakistan đang tăng cường khả năng quân sự, trở thành những nhà nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới. Trang tin Business Insider dẫn kết quả nghiên cứu gần nhất của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm cho thấy, ba nước nhập khẩu vũ khí lớn nhất thế giới trong nhiều năm trở lại đây là Ấn Độ, Trung Quốc và Pakistan – ba nước đều có biên giới với nhau và có những tranh chấp âm ỉ lâu đời.

Bản đồ 3 nước Ấn Độ - Trung Quốc - Pakistan. 
Vùng gạch chéo là vùng có tranh chấp giữa các nước.

Philippines phản ứng quyết liệt bản đồ 10 đoạn của TQ

Philippines phản ứng quyết liệt bản đồ 10 đoạn của Trung Quốc
TTO - Phủ tổng thống Philippines đã lên tiếng phản đối bản đồ mới của Trung Quốc với đường 10 đoạn tuyên bố chủ quyền 90% biển Đông. Manila coi đây là một động thái làm gia tăng căng thẳng trong khu vực.
Bản đồ mới của Trung Quốc tuyên bố chủ quyền vô lý với biển Đông - Ảnh: inquirer.net
Thư ký báo chí của tổng thống Philippines, Herminio Coloma Jr., nói bản đồ mới “là một động thái không có ích gì cho sự ổn định của khu vực”. “Chúng tôi xin lặp lại việc chúng tôi sẽ nỗ lực giải quyết các tranh chấp và tuyên bố chủ quyền trên biển một cách hòa bình ở biển Tây Philippines (tức biển Đông)”, ông nói trong một tuyên bố.

Bản đồ dọc '10 đoạn' bị chính người TQ mỉa mai

Bản đồ dọc với 'đường 10 đoạn' bị chính người Trung Quốc mỉa mai
Trung Quốc phát hành bản đồ mới ‘nuốt’ Biển Đông bằng ‘đường 10 đoạn’ Bản đồ mới phát hành nhằm khẳng định “chủ quyền” Trung Quốc ở Biển Đông đã gây ra phản ứng trái chiều trong truyền thông nước này, mà nhiều người cho gọi là “việc làm không cần thiết”.
Bản đồ do Trung Quốc phát hành "nuốt" trọn 
Biển Đông bằng "đường 10 đoạn". Ảnh: Chinadaily
Bản đồ do Nhà xuất bản Bản đồ Hồ Nam phát hành thể hiện lãnh thổ Trung Quốc kéo từ cực bắc đại lục đến cực nam Borneo. Đây là bản đồ Trung Quốc đầu tiên do một tổ chức chính quyền phát hành dạng khổ dọc, bao trọn tất cả các đảo trên Biển Đông mà Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền một cách phi lý. 

Trung Quốc “giở trò” gì trên bản đồ mới?

Trung Quốc “giở trò” gì trên bản đồ mới?
Đây là tấm bản đồ khổ dọc đầu tiên của Trung Quốc, trong khi theo truyền thống bản đồ Trung Quốc đều là khổ ngang. Trong tấm bản đồ này, không còn "đường 9 đoạn" như trước đây, Trung Quốc đã đánh dấu "đường 10 đoạn" nuốt trọn biển Đông, lấn tới sát những vùng biển của Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines. Nếu không có nước nào phản ứng gay gắt, đây sẽ là cơ hội để Trung Quốc chính thức hợp pháp hóa bản đồ này...
Hãng tin Reuters dẫn lời truyền thông Trung Quốc ngày 25/6 cho biết, việc nước này chính thức công bố tấm bản đồ dọc là nhằm thể hiện rõ hơn các tuyên bố chủ quyền đơn phương của Bắc Kinh đối với biển Đông.

Ảnh động đẹp về hoa đang khoe sắc.

Ảnh động đẹp về hoa đang khoe sắc
Khoảnh khắc rực rỡ và đẹp nhất trong cuộc đời một bông hoa đã được lưu lại chỉ trong một vài khung hình. Tất cả các bức hình động ngoạn mục này đều được tách ra từ đoạn video time-lapse của nghệ sĩ người Nhật Bản Yutaka Kitamura có một cái tên rất kỳ lạ là "Touched by Strangers" (Tạm dịch: Xúc động bởi người lạ). Sau đó, chúng đã được đưa lên trang mạng xã hội Tumblr, kèm theo một vài dòng thơ đầy xúc cảm của nhà thơ Shane Koyczan: "Tôi ngồi trước những bông hoa, hy vọng rằng chúng sẽ chỉ cho tôi về nghệ thuật "bừng nở"". Quả thực, lời thơ đã làm cho các bức ảnh có ý nghĩa sâu sắc hơn và tăng thêm xúc cảm cho người xem về những hình ảnh động rất tuyệt vời này.

Ảnh động đẹp về thiên nhiên

Ảnh động đẹp về thiên nhiên
Thiên nhiên luôn luôn là đề tài tuyệt vời mà tất cả chúng ta không bao giờ cảm thấy nhàm chán.

“TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI” CỦA TRUNG QUỐC

“TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI” CỦA TRUNG QUỐC
Từ lâu, các thế hệ cầm quyền bành trướng Trung Hoa đã bày trận Bát quái này với người “đồng chí” Việt Nam. Ai sẽ là người Việt Nam có đủ tài năng, trí tuệ và bản lãnh phá trận này đây?
Đọc Tam Quốc Chí, trong lịch sử  trận đồ bát quái do Khổng Minh sáng tạo ra chỉ có hai người có thể phá nổi. Người thứ nhất là Hoàng Thừa Ngạn (Bố vợ Khổng Minh ) và người thứ hai là Khương Duy ( Học trò và là người kế tục sự nghiệp của Khổng Minh ). Tướng Ngô là Lục Tốn nếu không có Hoàng Thừa  Ngạn chỉ đường chắc chắn sẽ chết tại trận đồ Bát Quái này của Khổng Minh.
Từ lâu, các thế hệ cầm quyền bành trướng Trung Hoa đã bày trận Bát quái này với người “đồng chí” Việt Nam. Ai sẽ là người Việt Nam có đủ tài năng, trí tuệ và bản lãnh phá trận này đây?
Người ta, thường vẫn hay dùng hình ảnh của tảng băng nổi trên mặt biển để nói về phần  NỔI  (ý là phần lộ diện : nhỏ) và phần CHÌM  (ý là phần tiềm tàng : lớn) –đó là theo lý thông thường, nhưng  ở ta thì cái tảng băng (cũng hình chóp) đó lại  lộn ngược lềnh bềnh nên rất khó đảo lại nhưng lại rất dễ tan, mau tan chảy! Cái hệ thống “lộn tùng phèo” này có vô số thứ để bàn theo kiểu  “hội đồng chuột” (bàn cách treo chuông vào cổ mèo) nếu chưa đảo ngược lại được

'Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới'

'Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới'
"Người Việt Nam có tuổi ấu thơ kéo dài nhất thế giới, đến khi lập gia đình vẫn như đứa trẻ chỉ vì từ nhỏ, những việc thuộc về bản thân mình các em chẳng những không được quyết định mà còn được người khác làm hộ". Đó là lời hài hước mà cũng đầy chua xót của chuyên gia tâm lý trẻ em Nguyễn Lan Hải trước tình trạng không ít bậc phụ huynh cứ làm thay con em mình những việc mà lẽ ra phải để các con tự làm.
1. Cô học trò cùng cậu bạn chơi trò ô ăn quan. Người mẹ ngồi cạnh, ngay từ việc rải quân ở mỗi ván, bà đã làm hộ con. Đến lượt mình, cô con gái đang suy nghĩ, chưa kịp ra quyết định thì bà mẹ đã đưa tay chỉ đi ô này, hướng này để ăn quân đối phương. Kể cả khi con đã cầm quân, bà cũng bắt để xuống chọn quân khác vì “con đi nước đấy là không được”.

(204) Ảnh vui: Nhanh và Chậm

Ảnh vui
анмация, gif

Đề dẫn của VILACAED tại Hội thảo Sửa đổi Luật Đầu tư

Đề dẫn của Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia tại Hội thảo Sửa đổi Luật Đầu tư ngày 09/06/2014
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN, GÓP Ý KIẾN VỀ
 ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI TRONG LUẬT ĐẦU TƯ SỬA ĐỔI
Ông Phương Hữu Việt – Chủ tịch Hội phát triển hợp tác
kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia, ảnh minh họa 
Luật đầu tư năm 2005, có hiệu lực thi hành từ 1/7/2006 là một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về đầu tư tại Việt Nam. Đây là đầu tiên sau 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam có một khung pháp luật về đầu tư về cơ bản áp dụng thống nhất cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

VILACAED tổ chức hội nghị góp ý kiến Luật Đầu tư (sửa đổi)

Hội Phát triển Hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia (VILACAED) tổ chức hội nghị góp ý kiến vào Luật Đầu tư (sửa đổi)
Ngày 09-6-2014, tại Trụ sở Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 65 Văn Miếu, Hà Nội, Hội VILACAED tổ chức Hội nghị góp ý kiến và Luật Đầu tư (sửa đổi). Đây là hoạt động thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2014 và theo chức năng phản biện xã hội của Hội. Hội nghị có sự tham gia của hơn 50 đại biểu và đại diện các cơ quan báo chí đến để đưa tin.
Ông Bùi Tường Lân-Phó Chủ tịch thường trực VILACAED, ảnh minh họa
Tới dự và chủ trì Hội nghị có các Ông Phương Hữu Việt- Chủ tịch Hội, Bùi Tường Lân-Phó Chủ tịch thường trực, Trần Hào Hùng - Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ KH&ĐT - Đại diện Ban soạn thảo Dự thảo Luật. Tới dự còn có các ông bà Lãnh đạo Hội, Văn phòng, các Ban, Viện, Trung tâm… trực thuộc Hội; đại diện Cục Đầu tư nước ngoài Bộ KH-ĐT, đại diện các Bộ, ban, ngành như Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế; Ông Nguyễn Mại-Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, Ông Nguyễn Phú Bình-Chủ tịch Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, ông Nguyễn Thành Vạn-Phó Chủ tịch Hội địa chất Việt Nam, Ông Bùi Anh Quân-Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam…

Thời báo Mekong tháng 5+6/2014

Mekong tháng 5+6/2014
Cơ quan Trung ương của Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào - Campuchia

Việt Nam chỉ trích bản đồ mới của Trung Quốc

Việt Nam chỉ trích bản đồ mới của Trung Quốc
Bắc Kinh vừa công bố bản đồ chính thức mới, khiến Việt Nam lo ngại về tham vọng chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Thông Tấn Xã Việt Nam cáo buộc bản đồ này “trắng trợn ‘nuốt chửng’ gần như toàn bộ các vùng biển đảo ở Biển Đông của Việt Nam”.
Ông Lei Yixun, chủ biên tấm bản đồ, giới thiệu hình ảnh bản đồ mới
Hãng tin nhà nước Việt Nam nói đây là hai bản đồ do Nhà xuất bản Bản đồ tỉnh Hồ Nam vẽ, đã được Cục thông tin địa lý đo lường quốc gia Trung Quốc phê chuẩn và chính thức xuất bản phát hành. Trong đó, “Bản đồ Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa” là bản đồ đầu tiên của Trung Quốc thể hiện vùng biển đảo theo tỷ lệ tương đương với các khu vực đại lục, thay vì thể hiện thành một ô vuông góc phía dưới bên phải trên bản đồ ngang như trước đây.

Hình ảnh ở "vựa vải" lớn nhất miền Bắc

Hình ảnh chỉ có thể thấy ở "vựa vải" lớn nhất miền Bắc
(Dân trí) - Những ngày này ở Lục Ngạn, Bắc Giang luôn tấp nập, náo nhiệt kẻ mua người bán vải; thương lái Trung Quốc kéo sang thu mua vải rất đông. Nhưng chưa kịp mừng được mùa thì người dân đã phải lo chuyện mất giá.
Vụ vải năm nay theo đánh giá của huyện Lục Ngạn, sản lượng vải ước đạt gần 100.000 tấn, tuy nhiên so với mức giá mà cùng thời điểm này năm ngoái thì giá thu mua vải thiều năm nay thấp hơn 5.000-6.000/kg. Và người dân, cũng như mọi năm, tiếp tục bị thương lái ép giá.

Khi nữ sinh buông thả bên bàn nhậu

Khi nữ sinh buông thả bên bàn nhậu
Hình ảnh các cô gái say sưa cụng ly, nhậu nhẹt không còn là hiếm tại các quán nhậu, quán bia. Uống đến say, các nữ sinh kéo nhau lên bờ đê nằm hò hét ầm ĩ. Đám trai làng xúm vào trêu chọc. Tiếp theo đó là một màn chửi bới, đánh lộn xảy ra làm náo loạn xóm làng.
Nhậu vì… bình đẳng nam nữ
“Uống đi, con trai nhậu được thì con gái cũng nhậu được, thời đại nam nữ bình đẳng rồi!”, Oanh (sinh viên ĐH Thương Mại), mở đầu buổi nhậu của nhóm ngũ đại cô nương bằng tuyên bố hùng hồn đó.

Nữ sinh nhậu thuê 'nuốt' nước mắt vào trong

Nữ sinh nhậu thuê 'nuốt' nước mắt vào trong
Nhậu thuê không phải là nghề “hot” nhưng đúng là một nghề “độc” đi nhậu để được trả tiền. Hiện một số nữ sinh ở TP HCM đã đến với nghề nhậu thuê để mưu sinh. Yêu cầu của nghề đầu tiên là phải có tửu lượng tốt, sau đó là khả năng làm rôm rả bữa nhậu cho cánh đàn ông. Trong công việc, họ lúc nào cũng lởi xởi, cười đùa nhưng đằng sau luôn có những giọt nước mắt... nuốt vào trong.
Nữ sinh sống bằng nghề nhậu thuê dễ phải đánh đổi nhiều thứ 
Đối tượng làm phát khóc nhiều nhất chính từ những người khách hàng bỏ tiền ra thuê họ. Trong mắt những người này, nữ sinh mình trả tiền đến nhậu thuê như một món “hàng họ” nên họ cũng không ngại ngần có những hành vi, ứng xử xúc phạm.

Việt Nam dồn dập đối ngoại quốc phòng

Việt Nam dồn dập đối ngoại quốc phòng
Việt Nam có nhiều hoạt động ngoại giao quốc phòng trong bối cảnh tiếp tục căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Riêng trong một tuần này, các đoàn đại diện quân sự từ bốn quốc gia có mặt tại Hà Nội để làm việc với giới chức quốc phòng Việt Nam.
Tham mưu trưởng quân đội Philippines đang ở thăm Hà Nội từ 23/6-26/6
Đó là các đoàn Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Philippines, Tư lệnh Tác chiến hỗn hợp Nam Phi, Cục Nhân sự Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia và Đoàn công tác đặc biệt của Chính phủ Lào do Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu.
Cùng lúc, một đoàn cán bộ Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam do Tổng cục trưởng, Trung tướng Lưu Đức Huy dẫn đầu cũng thăm và làm việc ở Campuchia từ ngày 23/6-25/6.

Thứ Tư, 25 tháng 6, 2014

“Thâm cung bí sử” SEX của các Cầu thủ World Cup !

“Thâm cung bí sử” SEX của các Cầu thủ World Cup !
Không chỉ những gì các Cầu thủ thể hiện trên sân cỏ mà ngay cả … trên giường cũng là mối quan tâm của hàng triệu người nữa cơ ! Bức ảnh cô gái "trần như nhộng", xuất hiện trên ban công khách sạn đội tuyển Anh lưu trú ở Brazil, tràn ngập các đầu báo mạng ngày 18/6/2014. 
Những Phóng viên đã tình cờ ghi lại được hình ảnh một cô gái "trần như nhộng" xuất hiện bên ban công một phòng khách sạn Royal Tulip, nơi đội tuyển Anh đang đóng quân để tham dự World Cup 2014. Căn phòng nơi cô gái xuất hiện nằm ngay trên phòng của Hậu vệ Glen Johnson.

Biển Đông: sự mong manh của chế độ Trung Quốc

Căng thẳng ở Biển Đông thể hiện sự mong manh của chế độ Trung Quốc
Trung Quốc trong thời gian gần đây đã gây căng thẳng với hầu hết các láng giềng, từ Nhật Bản cho đến Việt Nam, Philippines. Trả lời nhật báo Công giáo La Croix ngày 16/06/2014, chuyên gia Pháp Valérie Niquet, đứng đầu bộ phận châu Á của Hiệp hội Nghiên cứu Chiến lược FRS (Fondation pour la Recherche stratégique) nhận định : Chế độ Bắc Kinh - bị suy yếu từ bên trong - đã sử dụng chủ nghĩa dân tộc và tham vọng bá quyền trên biển để lấy lại tính chính đáng. Chiến lược này, theo bà, không phải là không có rủi ro. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn :

Tàu tuần dương Trung Quốc (màu trắng) cản mũi tàu cảnh sát biển Việt Nam trong vùng biển của Việt Nam (ảnh chụp ngày 14/05/2014)

Ông Lý Hiển Long cảnh báo Trung Quốc “sụp đổ”

Ông Lý Hiển Long cảnh báo Trung Quốc “sụp đổ”
(NLĐO) - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long khẳng định các vấn đề tranh chấp trên biển Đông cần phải được giải quyết bằng luật quốc tế, thay vì quan điểm “vũ lực là quyền lực” như của Trung Quốc.

Tàu cảnh sát biển Trung Quốc phun vòi rồng uy hiếp tàu
 Việt Nam tại khu vực bờ biển Việt Nam. Ảnh: AP
Đó là câu trả lời của ông Lý Hiển Long trước câu hỏi của báo giới hôm 24-6 về việc Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền hầu hết biển Đông khiến các quốc gia láng giềng ở Đông Nam Á không khỏi bất bình. Tuyên bố nói trên của Thủ tướng Singapore được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc đang bị cộng đồng quốc tế lên án vì những hành động hung hăng trên biển Đông sau khi ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương–981 trong vùng biển Việt Nam.

Tại sao HQ, Singapore tránh được "lệ thuộc" TQ?

Tại sao HQ, Singapore tránh được "lệ thuộc" TQ?
Biến cố lịch sử Trung Quốc đe dọa biển đảo Việt Nam đã thúc đẩy chúng ta nhìn lại sự phụ thuộc của thị trường Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Cùng là châu Á, cùng chịu nhiều ảnh hưởng của văn hóa TQ như chúng ta nhưng tại sao Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore hay thậm chí là Đài Loan đã tránh được?

Đất nước Singapore 
Khi mối quan hệ giữa hai láng giềng Việt Nam - Trung Quốc đang đối mặt với nhiều thách thức, vấn đề giảm bớt sự phụ thuộc kinh tế lại được đặt ra. Tuần Việt Nam xin giới thiệu ý kiến của PGS. Ts Nguyễn Hoàng Ánh, Trường Đại học Ngoại thương.

Dương Chí Dũng được nhận lương, tăng lương khi ngồi tù

Dương Chí Dũng vẫn được nhận lương khi ngồi tù
Đại diện Vụ Tổ chức cán bộ Bộ GTVT xác nhận, từ khi bị khởi tố (tháng 5.2012), bắt giam (tháng 9.2012) đến khi bị TANDTC kết án tử hình, cựu Chủ tịch Vinalines, cựu Cục trưởng Cục Hàng hải vẫn được trả lương. Năm 2013, Dũng còn được tăng lương theo chế độ.
Dương Chí Dũng trước giờ nhận án tử hình "chung cuộc" tại phiên toà phúc thẩm.
Trao đổi về việc nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Dương Chí Dũng chỉ vừa nhận quyết định xử lý kỷ luật buộc thôi việc từ Bộ GTVT cách đây ít ngày vì vi phạm pháp luật tại TCty Hàng hải (Vinalines) sau khi nhận án tử hình “chung cuộc”, Bộ trưởng Đinh La Thăng không giấu thái độ không hài lòng với việc xử lý quá… thận trọng của bộ.

Gái làng chơi và chiêu chiều khách không tưởng

Gái làng chơi và chiêu chiều khách không tưởng
'Trên ghế đá, lên võng rồi xuống sàn nhà, cứ thế mà thay đổi tư thế, giới tụi em gọi đó là 'lên bờ xuống ruộng', Quỳnh Như quảng cáo. “Những khách nào boa thêm cho em 200.000 đồng, em sẽ cho khách được ngồi thư giãn và tận hưởng sự sung sướng. Em sẽ hướng dẫn khách chỉ ngồi ngắm nhìn các cặp của phòng kế bên đang hành xử, còn em thì phục vụ cho đến khi khách đạt như ý”, cô gái mạnh miệng nói. 
“Bướm đêm” Quỳnh Như đang đón khách làng chơi. 
Biết đang có chiến dịch truy quét tệ nạn mại dâm nhưng ngựa quen đường cũ, gái mại dâm TP HCM chuyển hướng mây mưa từ khách sạn, nhà nghỉ… sang các nhà chòi tại những quán cà phê sân vườn để hoạt động, nhằm che mắt các ngành chức năng.