Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

Những sự thật khó tin về pizza

Những sự thật khó tin về pizza
Sức quyến rũ của Pizza thật khó cưỡng. Chẳng thế mà hàng năm người Mỹ đã phải chi ra 37 triệu USD để được thưởng thức món này. Bên cạnh đó là không ít “sự thật” về món ăn này mà có thể nhiều người còn chưa biết.
Khoảng 1/8 người Mỹ ăn Pizza mỗi ngày
Trẻ em ăn nhiều gấp đôi mức trung bình của cả nước. Trong khi đó, người Mỹ từ 60 tuổi ăn chỉ bằng một nửa so với mức trung bình. Đồ thị của USDA cho thấy người dân Mỹ ăn bánh pizza ở bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Trung bình hơn 1/4 bé trai trong độ tuổi 6-9 ăn pizza mỗi ngày.
 
Ở Mỹ, 4% trẻ ăn pizza cho bữa sáng
Dù pizza là thực phẩm chủ yếu cho bữa ăn của người lớn, song 58% lượng tiêu thụ pizza là trẻ em. Chúng dùng pizza để ăn vặt, ăn sáng và ăn trưa.
 
Chính phủ Mỹ từng coi pizza là... rau
Bữa ăn trưa tại trường học được Chính phủ Mỹ trợ cấp với số tiền nhất định, trong đó có món rau. Năm 2011, một khẩu phần bánh pizza chứa ít nhất 2 muỗng canh nước sốt cà chua, nên đã nhận được trợ cấp của Chính phủ. Điều đó thật vô lý! Nhưng trước đó, thậm chí, chính quyền Reagan còn coi pizza như... món rau.
 
Pizza đầu tiên trên thế giới xuất hiện năm 997
Từ Pizza xuất hiện lần đầu tiên trong văn bản tiếng Latin ở thị trấn phía Nam Gaeta (Ý) năm 997. Các văn bản viết rằng: Một người thuê nhà sẽ được thưởng từ vị giám mục ở Gaete 12 chiếc bánh pizza vào mỗi dịp giáng sinh và ngày Chúa Nhật phục sinh.
 
Chiếc Pizza đắt nhất thế giới trị giá 256 triệu đồng
Chiếc pizza Louis XIII được làm từ đầu bếp  Renato Viola bao gồm những nguyên liệu quý hiếm, ba loại trứng cá muối, tôm đỏ, tôm hùm Địa Trung Hải và ve sầu biển. Chiếc Pizza có đường kính 20,3cm  đi kèm với Remy Martin Cognac và Champagne Krug Clos du Mesnil có trị giá lên đến 12.000 USD (tương đương 256 triệu đồng).
 
Chiếc pizza lớn nhất trên thế giới cao 39,9m
Chiếc bánh pizza lớn nhất thế giới được sản xuất tại Ý. Dovilio Nardi - người sáng lập ra chuỗi cửa hàng pizza phục vụ cho những người bị bệnh loét dạ dày - đã cùng đội ngũ nhà bếp làm một chiếc bánh pizza nặng 23 kg gồm gần 10 kg bột, 4,5 kg nước sốt cà chua, 8,97 kg rau diếp... Đặc biệt là chiếc pizza này cao gần 40m.
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét