Chủ Nhật, 26 tháng 10, 2014

GS Vũ Khiêu vô địch về... sáng tác văn bia cách mạng

GS Vũ Khiêu đạt giải cao nhất về sáng tác văn bia cách mạng
- Ngày 26/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức lễ trao giải cuộc vận động sáng tác văn bia "Truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định". Theo đó trong số 58 tác phẩm văn bia dự thi, Ban Thường vụ Thành ủy đã quyết định trao 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 khuyến khích cho các bài viết đáp ứng tốt về nội dung và hình thức; thể hiện quá trình đấu tranh kiên cường, tinh thần yêu nước, cách mạng, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo của đồng bào, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và các đồng chí lãnh đạo Khu ủy, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định.
Ông Lê Thanh Hải, Bí thư thành ủy Tp.HCM, trao giải nhì cho GS Vũ Khiêu.
Giải nhì được trao cho bài viết “Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định, đất linh thiêng rợp bóng anh hùng” của Giáo sư, Anh hùng Lao động Vũ Khiêu; 2 giải ba được trao cho bài viết “Văn bia truyền thống cách mạng Sài Gòn – Gia Định” của tác giả Dương Trọng Dật và bài viết “Văn bia truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn - Gia Định” của tác giả Lê Quang Trang.

Tại buổi lễ, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy TP.HCM, đánh giá các tác phẩm văn bia được nhận giải thưởng là những áng văn có giá trị về lịch sử và văn học. Các tác phẩm đã hiện lên những chiến công vang dội, lòng khát khao mãnh liệt cho độc lập, tự do, thống nhất cũng như ý chí, nghị lực phi thường và sự hi sinh vô bờ bến của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định.

"Biết bao đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách ác liệt, chiến đấu anh dũng, hi sinh, cống hiến công lao, xương máu, tuổi thanh xuân trên mảnh đất này", ông Hải xúc động nói.

Theo ông Hải, để ghi nhớ công ơn của các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, Thành ủy, UBND TP.HCM, quyết định xây dựng Đền thờ những người có công với Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định ở huyện Củ Chi. Đền thờ sẽ góp phần giáo dục, bồi dưỡng lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho cán bộ, nhân dân và thanh thiếu niên.

Nhất Phiến

http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/203946/gs-vu-khieu-dat-giai-cao-nhat-ve-sang-tac-van-bia-cach-mang.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét