Thứ Năm, 30 tháng 10, 2014

"Chợ gián điệp" vùng biên

"Chợ gián điệp" vùng biên
(PetroTimes) - Để trả lời tại sao hiện nay người ta dễ dàng mua được thiết bị nghe lén đến vậy, chúng tôi đã có một cuộc tìm hiểu các khu chợ vùng biên thuộc tỉnh Lạng Sơn. Các thiết bị như: máy nghe lén, máy quay trộm, bút ghi âm… được bày bán khá công khai mà không có cơ quan chức năng nào quản lý. Việc buông tràn lan mua bán các thiết bị này tiềm ẩn nguy cơ xâm hại đời tư. Đặc biệt hơn nữa các cơ quan chức năng cảnh báo sẽ đe dọa nghiêm trọng đến an ninh quốc gia.
Một góc chợ Đông Kinh, nơi buôn bán các thiết bị gián điệp.

Mua bán công khai?
Việc tìm mua các thiết bị “gián điệp” như máy nghe lén, máy quay trộm, bút ghi âm, đồng hồ quay trộm… ở các khu chợ vùng biên dễ dàng chẳng khác nào mua mớ rau. Chúng tôi “săn” hàng các thiết bị “gián điệp” này dường như không bị các cửa hàng cảnh giác.
Tuy nhiên, để tránh các cơ quan chức năng kiểm tra, hầu hết các cửa hàng tại chợ Đông Kinh không bày bán trực tiếp mà để khá kín đáo, chỉ mang ra chào hàng khi khách có nhu cầu. Chúng tôi quyết định bắt mối tại cửa hàng điện tử Quang Trung, quầy số 127, tầng 1 chợ Đông Kinh không bày bán trực tiếp mà để khá kín đáo, chỉ mang ra chào hàng khi khách có nhu cầu.
Chúng tôi quyết định bắt mối tại cửa hàng điện tử Quang Trung, quầy số 127, tầng 1 chợ Đông Kinh. Bề ngoài cũng chỉ như những cửa hàng điện tử thông thường, chủ yếu bày bán sạc pin, điện thoại, vỏ điện thoại… Thế nhưng mới chỉ hé miệng hỏi một câu về hàng “gián điệp” chủ cửa hàng lạnh lùng trả lời ngay: “mua nhiều không? Chờ chút”. Vừa lục lọi đống đồ phía dưới tủ kính, chủ quán vừa nói: “Nếu mua nhiều về Hà Nội bán thì em giảm giá cho. Rất nhiều mối buôn từ Hà Nội về cửa hàng em lấy đó. Hàng đây chuẩn, giá lại ổn, bảo hành đàng hoàng”. Dứt lời, chủ cửa hàng cho chúng tôi xem thiết bị nghe lén chỉ nhỏ bằng bao diêm, in chữ “N9” khá rõ trên vỏ. Chỉ cần sạc đầy pin sau đó lắp sim là thiết bị có thể hoạt động được.
Theo lời quảng cáo thiết bị này có thể nghe lén kéo dài 1 ngày, còn những thiết bị đời cao, giá “mặn” như A6, X900 thì có thể nghe tới 4 ngày. Còn nếu khu vực gắn máy thiết bị nghe lén có nguồn điện, thiết bị này có thể hoạt động 24/24h. Như để thể hiện đó là hàng xịn và tính năng nghe lén tốt chủ cửa hàng cho lắp sim vào thiết bị, sau đó bảo chúng tôi ra khu vực cổng chợ (cách đó chừng 100m).
Quả thực, sau những gì được chứng kiến mới thấy tính năng kỳ diệu của thiết bị nghe lén này: “Khi người sử dụng muốn kích hoạt nghe lén thì gọi điện vào số sim lắp trong máy hoặc có thể cài chế độ bắt tiếng, mỗi khi có tiếng động thì máy tự động gọi vào số máy đã gọi đến trước đó, người nghe trộm chỉ cần bật nghe. Khi muốn máy ngừng gọi, chỉ cần soạn tin nhắn 4 số 0 gửi đến số sim lắp trong máy. Hộp của máy toàn chữ Trung Quốc, bên trong có kèm theo sạc và hướng dẫn sử dụng” – người bán hướng dẫn.
Sau cuộc trò chuyện đầy thiện chí của chúng tôi, chủ cửa hàng Quang Trung tỏ ra khá tin tưởng. Chúng tôi ngỏ ý muốn mua số lượng lớn về Hà Nội bán lẻ, chủ cửa hàng tỏ ra khá hào hứng. Chỉ cần để lại số điện thoại, chủ quán ở đây sẽ gửi theo xe khách xuống tận Hà Nội. Khi xuống đến nơi, người mua chỉ cần đưa tiền cho nhà xe sau đó nhận hàng. Tuy nhiên để lấy số lượng lớn cần báo trước cho đầu dây buôn này 1 tuần. Khi nhận được đơn đặt hàng, đầu buôn sẽ báo cho bên kia biên giới chuẩn bị và đưa hàng sang.
Một cán bộ phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Hiện chưa có tài xế nào để đáp ứng xử lý đối với các thiết bị này. Nếu bắt được cũng chỉ xử lý về hành vi buôn lậu, trốn thuế vì hàng nhập khẩu không rõ nguồn gốc mà thôi!
Để tiếp tục tìm hiểu thêm về những mặt hàng “gián điệp” này chúng tôi có mặt tại một quầy có tên Vinh Dược. Vẫn với hình thức bày bán các đồ điện tử, vỏ điện thoại, đồng hồ đeo tay, máy ghi âm… Sau khi ngỏ ý muốn mua thiết bị nghe lén, quay trộm, chủ cửa hàng tên Dược tỏ ra tiếc nuối: “Hàng bọn anh vừa xuất hết. Độ này khách Hà Nội đặt nhiều, họ điện lên lấy hàng liên tục”. Nghĩ chúng tôi là những con buôn đang tìm mối Dược rút điện thoại gọi hàng loạt những “đồng nghiệp” để hỏi hàng.
Sau khoảng 4 cuộc điện thoại, Dược giới thiệu cho chúng tôi anh Giang một dân chuyên vận chuyển, đổ buôn hàng nghe lén và một số mặt hàng ghi âm, quay phim trộm. Sau khi được Dược bảo lãnh, Giang tỏ ra sẵn sàng hợp tác, anh này ngỏ ý cho chúng tôi thành một mắt xích quan trọng để chuyển hàng về Hà Nội tiêu thụ.
“Giá rẻ, công dụng lớn”
Ít ai có thể tưởng tượng được, khách hàng chỉ phải bỏ ra vài trăm nghìn đồng là có thể sở hữu một thiết bị nghe lén hiện đại bậc nhất. Mọi cuộc trao đổi của người khác trong phạm vi chục mét vuông đều dễ dàng bị bại lộ. Chủ cửa hàng Quang Trung cho hay, nếu mua số lượng lớn thì loại thấp nhất chỉ từ 300 đến 400 nghìn đồng. Tuy nhiên, còn tùy thuộc vào cấu hình của từng thiết bị. Thiết bị hiện đại nhất ở đây kịch kim cũng là 1 triệu đồng. Như loại máy nghe lén A6 “Đó là giá bèo nhất ở đây rồi, về Hà Nội các anh bán hơn 1 triệu. Thậm chí có người mua 500 nghìn về bán 3 triệu đồng. Thiết bị này không phải ai cũng cần, thế nên giá cả cũng có thể mập mờ được. Buôn gì lãi bằng?” – chủ cửa hàng Quang Trung nói.
“Chợ gián điệp” vùng biên: Dễ dàng xâm hại bí mật đời tư của người khác
“Chợ gián điệp” vùng biên: Dễ dàng xâm hại bí mật đời tư của người khác
Đủ loại thiết bị nghe lén kích thước nhỏ được bày bán công khai.
Theo chia sẻ của những người bán hàng ở đây, giá tuy rẻ, cách sử dụng đơn giản nhưng lại có tính năng hết sức ưu việt. Chỉ cần lắp 1 chiếc sim rác vào máy nghe lén, sau đó nhắn vào số sim rác gắn trong thiết bị mật mã “1111” là kích hoạt được thiết bị. Và khi người sử dụng gửi tin “0000” thì máy tự động ngừng phát tín hiệu”.
Người dùng có thể nghe được cuộc trò chuyện của đối tượng. Tuy thuộc vào những dòng có cấu hình cao, có thể nghe được phạm vi khoảng 15m. Điều đặc biệt nhất, khu vực được gắn thiết bị nghe lén nếu phát ra tiếng người, thiết bị tự động gọi lại vào số điện thoại của người dùng.
Nếu cả hai số sim rác được đăng ký dịch vụ nghe gọi quốc tế thì thậm chí người theo dõi có thể ngồi ở Mỹ, hay châu Âu… cũng có thể theo dõi được đối tượng trong nước.
Anh Dược say sưa giới thiệu về tính năng của máy nghe lén: “Những con có cấu hình cao còn có chế độ lưu trữ file ghi âm, ghi hình vào thẻ nhớ trong trường hợp khu vực bị phong tỏa sóng, cắt sóng điện thoại. Khi khu vực đó được phủ sóng trở lại thì thiết bị sẽ tự động kích hoạt gọi về máy của “chủ nhân” và phát lại đoạn ghi âm đó để “chủ nhân” ghi âm lại.
Ngoài ra, một loại thiết bị nghe trộm khác là X900 có thể tự động ghi âm, chụp ảnh từ xa với độ nét cao. Sau khi chụp ảnh, ghi âm, thiết bị này sẽ gửi file về số điện thoại của “chủ nhân”… Loại thiết bị này hoạt động trên tất cả các mạng như Viettel, MobiFone, VinaFone…”.
Anh Dược tiết lộ: “Các khách hàng đến đây mua chưa thấy ai nói là sẽ lắp đặt ở nhà với chức năng chống trộm theo đúng nghĩa. Người ta mua thiết bị này với mục đích chính là để nghe trộm nhau, hoặc thu thập thông tin cá nhân của nhau, nhằm mục đích xấu”. Dứt lời, Dược buông câu lạnh te: “Thiết bị gì thì thiết bị, có bị bắt cũng chỉ bị vì nhập hàng Trung Quốc không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây cũng chỉ liệt vào danh sách hàng điện tử thôi. Mình bán chứ mình có sử dụng đâu mà lo xâm phạm với xâm hại đến quyền cá nhân với cả bí mật đời tư?”.
Trao đổi với phóng viên, ông Dương Văn Sinh, Trưởng phòng nghiệp vụ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn cho hay, từ trước đến giờ, chưa có báo cáo về việc bắt giữ hay phát hiện vụ buôn bán thiết bị gián điệp nào trên địa bàn. Nếu quả đúng là như vậy sẽ rất nguy hiểm, nó là mối đe dọa đặc biệt về an ninh quốc gia, cũng như can thiệp vào đời tư người khác.
Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng luật Interla chia sẻ: Việc xuất hiện tràn lan những thiết bị nghe trộm, quay trộm là vô cùng nguy hiểm. Nó sẽ tiếp tay cho dạng tội phạm, xâm nhập đời tư hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến quan hệ kinh tế và an ninh xã hội. Đây là hành vi bị cấm trong điều 125 Bộ luật Hình sự, tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, mức phạt có thể lên tới 2 năm tù giam.
Tại điều 12, Luật viễn thông vừa mới ban hành cũng quy định rõ rằng: Cấm thu trộm, nghe trộm, xem trộm thông tin trên mạng viễn thông; trộm cắp, sử dụng trái phép tài nguyên viễn thông, mật khẩu, khóa mật mã và thông tin riêng của tổ chức, cá nhân khác. Từ đó để thấy việc sử dụng các thiết bị nghe trộm, quay trộm và hành vi vi phạm pháp luật.
Theo Cảnh sát toàn cầu
http://petrotimes.vn/news/vn/phap-luat/cho-gian-diep-vung-bien.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét