Thứ Hai, 29 tháng 9, 2014

Thăm chùa do "sư thầy đập hộp iPhone 6" làm trụ trì

Thăm ngôi chùa do "sư thầy đập hộp iPhone 6" làm trụ trì
“Sư thầy Thích Thanh Cường đi vận động công đức để xây lại chùa Cương Xá, có người ủng hộ 21 tỷ đồng, chùa khởi công xây dựng từ 2009 đến nay mới đang hoàn thiện”, bà Cản nói. Chân dung "sư thầy đập hộp iPhone 6" qua lời kể của người mẹ / Sư thầy đập hộp iPhone 6: Cửa hàng điện thoại mời mua để mở hàng? / Sư thầy khoe iPhone 6 sắp có điện thoại trên 600 triệu

Khu nhà ở của sư thầy Thích Thanh Cường (Ảnh: Xuân Hải)
Sau khi trên các trang mạng xuất hiện đoạn clip, thông tin sư thầy Thích Thanh Cường trụ trì chùa Cương Xá, TP Hải Dương đập hộp iPhone 6, chiếc điện thoại đang “gây sốt” trên thế giới mới được nhập khẩu về Việt Nam. Phóng viên báo Gia đình Việt Nam đã về chùa Cương Xá, xã Tân Hưng, TP Hải Dương tìm hiểu.

“Hôm 24/9 vừa rồi, sư thầy mới mua chiếc điện thoại iPhone 6, có cửa hàng điện thoại có 3 chiêc iPhone 6 mới nhập về nên thỉnh mời thầy đến mua một chiếc để mở hàng cho làm ăn phát lộc. Muốn gặp thầy phải hẹn trước, số điện thoại lạ gọi đến sư thầy không nghe đâu, chiều nào sư thầy cũng đi chơi thể thao đến tối mịt mới về”, bà Nguyễn Thị Cản, thân mẫu sư thầy Thích Thanh Cường nói.

Tuy nhiên, cậu Chu Văn Trung (21 tuổi) con nuôi của sư thầy thì lại chê: Điện thoại iPhone 6 màu xám của sư thầy vùa to quá, lại dài không đẹp, trông như cái máy tính bảng.

Bà Nguyễn Thị Cản cho biết: Chùa được xây dựng từ 2009 đến nay và vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện. Tường của ngôi chùa được xây dựng bằng đá Ninh Bình nguyên khối, còn mái, cột trụ làm bằng loại gỗ tốt, nhiều cây cột to bằng một vòng tay người ôm.

Cùng PV báo điện tử Gia đình Việt Nam xem một số hình ảnh ngôi chùa Cương Xá do sư thầy Thích Thanh Cường làm trụ trì:


Bên trong chùa đang được kẻ vẽ sơn son thiếp vàng (Ảnh: Xuân Hải)



Mọi thứ đều rất mới, cột trụ thơm nồng mùa gỗ (Ảnh: Xuân Hải)



Mái bằng gỗ, vẫn đang được thợ hoàn thiện bên trong (Ảnh: Xuân Hải)



Cột trụ chùa to một vòng tay người ôm (Ảnh: Xuân Hải)



Tường làm bằng đá nguyên khối, bên trong vẽ hoa văn rất đẹp (Ảnh: Xuân Hải)



Bậc lên chùa được làm bằng đá trang trí rất đẹp (Ảnh: Xuân Hải)



Trạm trổ rất đẹp (Ảnh: Xuân Hải)



Cửa chùa làm bằng gỗ vẽ hoa văn rất chắc chắn (Ảnh: Xuân Hải)



Bức tường đầu hồi (Ảnh: Xuân Hải)



Khu nhà bếp đang được xây mới (Ảnh: Xuân Hải)



Sân chùa vẫn ngổn ngang gạch, cát (Ảnh: Xuân Hải)



Cổng chùa dự kiến sẽ được làm mới bằng đá (Ảnh: Xuân Hải)



Bà Nguyễn Thị Cản, thân mẫu sư thầy cùng cháu Phạm Minh Quân con nuôi sư thầy Thích Thanh Cường (Ảnh: Xuân Hải)

Xuân Hải

1 nhận xét:

  1. Công trình kiến trúc này sẽ được lưu danh cho các đời sau.Đây là một đóng góp cho Phật giáo VN của Thích Thanh Cường. Chùa này có xây cho cá nhân hoặc dòng họ ông ta đâu Mọi người lăn tăn gì cái điện thoại của ông ta. Tôi thì nghĩ vậy chả biết có phải không .

    Trả lờiXóa