Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Nhật có dấu hiệu nới lỏng cấm vận Nga

Nhật có dấu hiệu nới lỏng cấm vận Nga
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Shinzo Abe của Nhật Bản vừa có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về những vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Đây là nội dung trong thông cáo báo chí của điện Kremlin hôm nay 21.9.
Ông Abe và ông Putin
"Các nhà lãnh đạo đã thảo luận các vấn đề quan trọng trong mối quan hệ Nga-Nhật Bản và trao đổi tình hình quốc tế hiện nay, bao gồm cả tình hình ở Ukraine", thông cáo nêu. "Họ đã đồng ý tiếp tục quan hệ song phương ở các cấp độ khác nhau". Điều đặc biệt, trong cuộc nói chuyện, Tổng thống Nga đã gửi lời chúc mừng tới Thủ tướng Nhật Bản nhân sinh nhật lần thứ 60 của ông Abe (ông Abe sinh ngày 21.9.1954).

Trước đó, Nhật từng có kế hoạch áp dụng lệnh trừng phạt mở rộng với Nga theo lời kêu gọi của Phương Tây và theo dự kiến công bố vào 19.9. Thậm chí, trang điện tử Yomiuri còn tiết lộ lệnh trừng phạt bao gồm các biện pháp hạn chế mới và mở rộng danh sách đen các cá nhân Nga bị cấm nhập cảnh cũng như bị phong tỏa tài sản tại Nhật. Trang Yomiuri cũng tiết lộ biện pháp trừng phạt còn có thể nhắm các mục tiêu thuộc lĩnh vực tài chính và năng lượng của Nga.

Tuy nhiên, đến 19.9 thì Nhật ra quyết định hoãn việc công bố này. Nhật cũng chưa cho biết khi nào sẽ thông báo lệnh trừng phạt. Báo Nhật cho biết lệnh trừng phạt có thể đưa ra trong tuần này, trước khi ông Abe sang Mỹ gặp tổng thống Barack Obama. Nhưng với động thái mới từ hai lãnh đạo chính phủ Nga - Nhật thì sẽ khó có một lệnh trừng phạt mạnh mẽ.

Cho đến nay, Nhật Bản đã cố gắng để tìm giải pháp cân bằng giữa việc duy trì mối quan hệ ổn định với Nga và "hưởng ứng" lệnh trừng phạt Nga từ Mỹ. Nhật không muốn làm mếch lòng Mỹ nhưng cũng không muốn tổn hại việc làm ăn kinh tế của mình đối với Nga chỉ vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

Vì vậy, biện pháp trừng phạt trước đó của Tokyo với Nga thường chỉ mang tính tượng trưng, không ảnh hưởng lắm đến giao thương Nga - Nhật. Cụ thể, hồi tháng 4, Nhật Bản áp đặt trừng phạt đối với 23 quan chức chính phủ Nga, bị cáo buộc liên quan đến khủng hoảng Ukraine nhưng lại không nêu tên.

Anh Tú (Theo Itar Tass)
http://motthegioi.vn/quoc-te/nhat-co-dau-hieu-noi-long-cam-van-nga-104576.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét