Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Người Nga biểu tình phản đối can thiệp Ukraine

Người Nga bất ngờ biểu tình lớn phản đối can thiệp Ukraine
Theo BBC, hôm 21/9, hàng chục nghìn người đã tuần hành ở thủ đô Moscow và nhiều thành phố khác của Nga để phản đối sự can thiệp của nước này vào cuộc xung đột ở Ukraine. BBC cho hay, những người biểu tình hô vang khẩu hiệu "Không chiến tranh!" và "Hãy ngừng nói dối!". Họ mang cả cờ Nga và Ukraine, đi từ Quảng trường Pushkin đến Sakharov Boulevard ở trung tâm Moscow.

Các nhà tổ chức biểu tình ước tính có tới 50.000 người tham gia. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại St Petersburg và nhiều thành phố khác của Nga.

Các nhà tổ chức biểu tình cho biết họ ước tính có tới 50.000 người tham gia cuộc biểu tình này để tố cáo những gì họ gọi là "chính sách đối ngoại hiếu chiến" của Nga.

Cảnh sát tăng cường an ninh và đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện hiện tượng bạo lực nghiêm trọng nào.

BBC cho rằng, đây được cho là cuộc biểu tình chống chiến tranh đáng chú ý đầu tiên của Nga kể từ khi các cuộc giao tranh bắt đầu ở các vùng Donetsk và Luhansk, miền đông Ukraine hồi tháng Tư vừa qua.

Bên cạnh đó, những người Nga ủng hộ ly khai ở miền Đông Ukraine cũng tổ chức các cuộc biểu tình tại Moscow.


Những người ủng hộ ly khai ở Ukraine cũng tổ chức biểu tình nhỏ ở Moscow.

Trước đó, tướng Philip Breedlove, chỉ huy tối cao của NATO ở châu Âu, cho biết thỏa thuận ngừng bắn giữa chính phủ Ukraine và ly khai hiện chỉ tồn tại "trên danh nghĩa".

Ông cho biết số lượng đạn pháo bắn gần đây vẫn tương đương với khoảng thời gian trước khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực hôm 5/9.

Ông nói: "Tình hình ở Ukraine hiện giờ không ổn. Số sự vụ, đạn và pháo binh sử dụng trong vài ngày qua tương đương với trước lệnh ngừng bắn. Lệnh ngừng bắn vẫn chỉ là danh nghĩa, mọi chuyện đang diễn ra hoàn toàn khác”.

Tướng Breedlove cho rằng, từ tuần trước, một số lực lượng Nga ở Ukraine đã trở về Nga nhưng họ vẫn đang trong trạng thái sẵn sàng quay trở lại khi được lệnh.

Tuy vậy, ông bày tỏ hy vọng về thỏa thuận mới ký vào sáng ngày 19/9 về việc thành lập một vùng đệm an toàn 30km ở miền Đông Ukraine.

Trong khi đó, phát ngôn viên quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết lực lượng chính phủ sẽ chỉ rút khỏi vùng đệm này sau khi ly khai và quân đội Nga làm như vậy.

Những điểm chính trong thỏa thuận tạo vùng đệm bao gồm:

* Mỗi bên rút vũ khí hạng nặng ra khỏi khu vực giao chiến hiện tại 15 km để tạo một vùng an toàn 30km.

* Cấm các hoạt động tấn công.

* Cấm các máy bay chiến đấu vào khu vực an toàn.

* Thành lập một đội giám sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

* Tất cả các lính đánh thuê của nước ngoài phải rút khỏi khu vực xung đột.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin BBC của Anh. BBC được thành lập năm 1922. BBC có các chương trình thông tin trên TV, trên đài phát thanh và trên Internet.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)
http://infonet.vn/nguoi-nga-bat-ngo-bieu-tinh-lon-phan-doi-can-thiep-ukraine-post145878.info

1 nhận xét:

  1. Putin về hưu thì mọi chuyện lại đâu vào đấy.

    Trả lờiXóa