Thứ Ba, 23 tháng 9, 2014

Nga thay mới 100% lực lượng hạt nhân vào năm 2020

Nga thay mới 100% lực lượng hạt nhân vào năm 2020
Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin hôm 22/9 cho biết Moscow sẽ thay mới 100% cho các lực lượng hạt nhân chiến lược của quốc gia thay vì 70% như tuyên bố trước đó. “Sự hình thành nền tảng kỹ thuật cho các lực lượng hạt nhân chiến lược (SNF) đang diễn ra một cách nhanh chóng. Thực tế, chúng tôi sẽ không chỉ tái vũ trang 70% cho SNF mà sẽ là 100%”, ông Rogozin phát biểu trên kênh truyền hình Rossiya TV.

Hệ thống tên lửa di động phóng từ mặt đất Yars của Nga. 
Phó Thủ tướng Rogozin, người phụ trách điều hành ngành quốc phòng Nga, cũng cho biết vào năm 2015, quân đội và hải quân Nga sẽ chuyển sang sử dụng các loại vũ khí cực kỳ hiện đại tới 30% và tới năm 2020 là 70%. Ngoài ra, quân đội Nga cần linh hoạt hơn để nếu cần thiết có thể đối phó với “bất kỳ mối đe dọa chiến tranh nào”. 

Ông Rogozin nhấn mạnh quân đội Nga vẫn đủ sức chiến đấu mà không cần tới tàu sân bay trực thăng Mistral của Pháp. Dưới sức ép từ cộng đồng quốc tế liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine, Pháp đã hoãn chuyển giao tàu sân bay Mistral cho Nga.

Phó Thủ tướng Nga cho rằng tàu sân bay Mistral không hoàn toàn phù hợp với khí hậu của Nga bởi con tàu này vốn được thiết kế để hoạt động tại khu vực Địa Trung Hải chứ không thể di chuyển tại các vùng biển phía bắc. Trong khi, hiện nay, Moscow đã có thể sản xuất những con tàu hiện đại tương đương với Mistral.

“Ngày 16/11/2013, chúng ta đã chuyển giao tàu sân bay hạng nhẹ Vikramaditya, con tàu được đóng theo thiết kế của tàu sân bay chở tên lửa mang tên Đô đốc Gorshkov, cho đối tác Ấn Độ. Ngoài việc ký kết được hợp đồng và kiếm nhiều tiền, chúng ta đã chứng minh với người dân và giới lãnh đạo Nga rằng Nga có thể đóng những con tàu như Mistral”, ITAR-TASS dẫn lời Phó Thủ tướng Rogozin.

Ông Rogozin tiết lộ Nga sẽ mời các chuyên gia hàng đầu thế giới tham gia ngành công nghiệp sản xuất vũ khí. Cũng theo ông Rogozin, các công nhân Ukraine vẫn được chào đón tới Nga làm việc và thủ tục trở thành công dân Nga cũng rất đơn giản. Ngoài ra, trong vòng 2 năm rưỡi, khu công nghiệp quân sự của Nga cũng sẽ thay thế toàn bộ linh kiện do Ukraine cung cấp.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin ITAR-TASS. Đây là một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga, có bề dày 100 năm lịch sử. Hãng này liên kết với hơn 80 hãng thông tấn nước ngoài khác và là một trong những hãng thông tấn uy tín trên thế giới.

MINH THU (lược dịch)
http://infonet.vn/nga-thay-moi-100-luc-luong-hat-nhan-vao-nam-2020-post145937.info

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét