Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

Tìm ra “thủ phạm” gây tiểu đường

Tìm ra “thủ phạm” gây tiểu đường
TTO - Các nhà khoa học New Zealand tiến gần hơn trong việc chữa trị thành công tiểu đường sau khi xác định được nguyên nhân gốc rễ của bệnh này. Giáo sư Garth Cooper thuộc ĐH Auckland nói ông tin phát hiện này có thể được dùng để tạo ra các loại thuốc mới chống bệnh tiểu đường. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các thuốc này có thể sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng trong vòng hai năm tới.
Bác sĩ kiểm tra cho bệnh nhân tiểu đường - Ảnh: immediato.net
Ngày 25-8, theo trang tin Radio New Zealand News, các nhà nghiên cứu thuộc khoa Khoa học sinh học, ĐH Auckland và ĐH Manchester phát hiện cả hai thể chính của bệnh tiểu đường, thường được biết với tên gọi tiểu đường Type 1 và tiểu đường Type 2, là do sự hình thành khối độc hại của hormone amylin.

Họ đã tiến hành nghiên cứu này trong hơn 20 năm.

Amylin ẩn náu trong các tế bào và là sản phẩm của quá trình tiết insulin của tuyến tụy, nếu thiếu sẽ dẫn đến bệnh tiểu đường. Một khi hình thành khối, hormone này sẽ gây hại đến việc sản xuất insulin của tuyến tụy.

Giáo sư Garth Cooper thuộc ĐH Auckland nói ông tin phát hiện này có thể được dùng để tạo ra các loại thuốc mới chống bệnh tiểu đường. Ông cũng bày tỏ tin tưởng các thuốc này có thể sẵn sàng thử nghiệm lâm sàng trong vòng hai năm tới.

Tuy nhiên các chuyên gia về tiểu đường tỏ ra thận trọng trước thông tin này.

Liên Hiệp Quốc ước tính thế giới hiện có 350 triệu người bị tiểu đường, còn theo Liên đoàn bệnh tiểu đường quốc tế, sẽ có 592 triệu người bị tiểu đường trong vòng 20 năm tới, gây gánh nặng cho hệ thống y tế toàn cầu.

MINH ANH

Thành tựu nghiên cứu y học này nếu thành công sẽ giúp cho mấy trăm triệu người đang mắc căn bệnh tiểu đường trên thế giới. Căn bệnh này nổi tiếng là sát thủ thầm lặng làm hao mòn sức khỏe nhanh chóng và tiêu tốn rất nhiều tiền bạc của người bệnh. Úc và Newzealand có nền y học phát triển và có nhiều nghiên cứu đột phá trong lĩnh vực nghiên cứu bệnh và phát triển thuốc điều trị mới giúp ích rất nhiều cho con người.
NGUYỄN HÒA

1 nhận xét:

  1. Amylin an nau trong cac tebao.....gay hai den viec san xuat insulin cua tuyen tuy.----nguoi dich doan nay khong chuan ,toi y .kho hieu lam cho nguoi doc de hieu nham.

    Trả lờiXóa