Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

(3) Xem bắn pháo hoa mừng quốc khánh ở Genève

Xem bắn pháo hoa mừng quốc khánh ở Genève
Xe buýt đưa khách sau tiệc pháo hoa. Thật thú vị xem cách tổ chức giải tỏa đám đông sau mỗi cuộc tụ tập đông thế này. Xe được tập trung với số lượng lớn ngay sát các điểm dân sẽ tỏa ra khi kết thúc sự kiện. Sau đó sẽ chở người dân về các hướng, dọc đường đi, một số khách sẽ xuống nên xe vắng dần. Do vậy, thay vì đi đến điểm cuối như thường lệ, xe buýt chỉ chạy đến 1/2 đường rồi dừng để số khách còn lại xuống và quay lại trung tâm đón khách khác. Khách sẽ đứng chờ 3-5-7 phút, sẽ có xe khác đến đưa khách về điểm cuối. Chỉ khoảng 1/3 xe chạy đến điểm cuối, các xe khác quay ngay lại trung tâm để giải tỏa khách.

Trên đường về đi ngang qua cửa hàng bán đồng hồ Longines. Mình rất thích loại đồng hồ này; thường mua tặng người thân. Chỉ tức là loại đồng hồ này (và các loại tương đối xịn khác) không bao giờ có khuyến mại, giảm giá; trong khi các loại thông dụng được nhập về bán về Việt Nam (như Tissot...) thì hay được giảm giá.


Nghe nói đồng hồ Thụy Sĩ bán ở Việt Nam có chi tiết linh kiện sản xuất ở Thụy Sĩ, nhưng vỏ và dây sản xuất ở Trung Quốc, lắp ráp cũng ở Trung Quốc.


1 nhận xét: