Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

TQ xoá bỏ phân biệt thành thị và nông thôn

Bao giờ thì Việt Nam bắt chước được Trung Quốc đây:
Trung Quốc cải cách chính sách hộ khẩu, xoá phân biệt thành thị và nông thôn
Hội đồng Nhà nước Trung Quốc ngày 30.7 đã ra thông báo cho biết sẽ nới lỏng chính sách hộ khẩu, bỏ việc hạn chế cư dân nông thôn lên thành thị, bỏ việc hạn chế công nhân nhập cư ở các thành thị. Hệ thống hộ khẩu cũ lâu nay có phân biệt cư dân thành thị và nông thôn nhằm ngăn chặn việc dân nông thôn ồ ạt lên thành thị. Nay việc phân biệt công nhân gốc nông thôn và thành thị bị xoá bỏ, tất cả đều là công dân

Lao động Trung Quốc ngồi chờ tìm việc tại một trung tâm việc làm ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông ngày 24.2.2014. Việc hạn chế nhập cư theo hộ khẩu có tính phân biệt tành thị và nông thôn sẽ được xoá bỏ để gia tăng tỉ lệ cư dân đô thị tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Hệ thống hộ khẩu cũ lâu nay có phân biệt cư dân thành thị và nông thôn nhằm ngăn chặn việc dân nông thôn ồ ạt lên thành thị. Nay việc phân biệt công nhân gốc nông thôn và thành thị bị xoá bỏ, tất cả đều là công dân, và tạo điều kiện cho công nhân nhập cư có quyền lợi và phúc lợi ngang người thành thị như hưởng chính sách về y tế, học hành.

Tuy vậy việc cải cách hộ khẩu này sẽ được tiến hành nhanh ở các thành phố nhỏ trước tiên.

Chính phủ Trung Quốc dự định sẽ có 100 triệu dân nông thôn được nâng lên thành công dân đô thị vào năm 2020, qua đó gia tăng tỉ lệ người tiêu dùng và tạo động lực cho nền kinh tế, cân bằng sự phát triển đất nước. Như vậy đến năm 2020 sẽ có 60% trong tổng số 1,4 tỉ dân Trung Quốc là dân thành thị.

( Tin Nóng )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét