Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ rót 600 tỷ USD cho quân đội

Tổng thống Nga tuyên bố sẽ rót 600 tỷ USD cho quân đội
BizLIVE - Ông Putin nhắc tới việc Nga hiện đang thực thi chương trình nhà nước về vũ trang quy mô lớn cho giai đoạn đến năm 2020 với chi phí lên đến 600 tỷ USD.

Moscow sẽ phản ứng thích đáng và tương xứng trước biểu hiện cơ sở hạ tầng quân sự của NATO đang xích lại gần biên giới Nga, Tổng thống Nga Putin tuyên bố hôm thứ Ba tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga, Tiếng nói nước Nga đưa tin. Ông nhấn mạnh rằng lực lượng NATO tỏ rõ sự tăng cường trên lãnh thổ các nước Đông Âu, kể cả khu vực Biển Đen và biển Baltic, và Moscow nhận rõ điều này.

Tổng thống Nga nói rằng, sự triển khai hệ thống lá chắn tên lửa toàn cầu - một hệ thống mang tính tấn công chứ không phải phòng thủ, và sự tăng cường dự trữ vũ khí chiến lược chính xác cao cũng được lưu ý.Ông kêu gọi thực hiện đầy đủ và kịp thời tất cả các biện pháp đã lên kế hoạch nhằm tăng cường sự phòng thủ cho Nga, gồm cả Crimea. Ông Putin nhắc tới việc Nga hiện đang thực thi chương trình nhà nước về vũ trang quy mô lớn cho giai đoạn đến năm 2020 với chi phí lên đến 600 tỷ USD.

Tổng thống Nga còn đưa ra nhận định là không thể chấp nhận việc ngày càng xuất hiện những ngôn từ tối hậu và các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Tuy nhiên, Moscow luôn hành động xuất phát từ thực tế cần giải quyết mọi vấn đề thông qua đối thoại.

Theo ông, không có mối đe dọa quân sự trực tiếp đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nga vì trên thế giới vẫn tồn tại sự cân bằng chiến lược.

Đề cập đến tình hình Ukraine, ông Putin cho rằng kịch bản của sự phát triển tình hình ở Ukraine là không thể chấp nhận và phản tác dụng, gây mất ổn định cho bối cảnh chung trên thế giới.

"Nếu đề cập trở lại về những kịch bản tương tự, nhìn chung như tôi đã nói, nó là hoàn toàn không thể chấp nhận và phản tác dụng. Kịch bản như vậy phá hoại trật tự và thế giới hiện đại. Tất nhiên, những phương pháp tương tự không thể có đối với Nga," ông Putin cho biết.

Ngoài ra, Tổng thống Nga ghi nhận việc Nga được kêu gọi ảnh hưởng đến dân quân tự vệ ở Ukraine. Ông Putin nhấn mạnh, Nga sẽ làm tất cả những gì nằm trong khả năng của mình. Tuy nhiên, ông đề nghị phương Tây đưa ra yêu sách đòi ngừng bắn không chỉ với lực lượng dân quân mà cả Kiev.

http://bizlive.vn/thoi-su-the-gioi/bao-nga-tong-thong-nga-tuyen-bo-se-rot-600-ty-usd-cho-quan-doi-300787.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét