Thứ Tư, 30 tháng 7, 2014

Thực hư vụ phi công Ukraine thừa nhận bắn hạ MH17

Thực hư vụ báo Đức nói phi công Ukraine thừa nhận bắn hạ MH17
(TNO) Trang mạng Tiger.com ngày 28.7 dẫn lại bản tin trên tờ báo Đức Wahrheit fuer Deutschland cho rằng một phi công lái chiến đấu cơ Su-25 của Không quân Ukraine thừa nhận đã bắn hạ máy bay MH17. Máy bay Boeing 777 (MH17) được cho là bị bắn hạ bằng tên lửa ở miền đông Ukraine, vốn do phe ly khai được cho là thân Nga kiểm soát, vào ngày 17.7, khiến tất cả 298 người chết.
Ảnh minh họa một chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine - Ảnh: Reuters
Tuy nhiên, chính tờ báo Đức nói trên thừa nhận trong mục Disclaimer (tạm dịch: Lưu ý) của mình: "Tất cả các bài viết do chúng tôi đăng tải chỉ mang tính hư cấu. Nếu có bất kỳ sự việc nào phản ánh ở đây trở thành sự thật thì đó không phải là lỗi của chúng tôi, mà vì do đó là sự thật".

Hình ảnh chiếc Su-25 đề cập trong bài báo Đức đã được vệ tinh chụp lại và trình lên Tổng Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Liên bang Nga Valery Gerasimov.

Theo Wahrheit fuer Deutschland, viên phi công thừa nhận đã bắn hạ MH17. Trước đó, các thanh sát viên quốc tế phát hiện các mảnh vỡ máy bay có dấu vết giống như dính đạn.

Bộ Quốc phòng Nga cũng từng cho rằng một chiến đấu cơ Su-25 đang bay sát MH17 vào thời điểm xảy ra vụ rơi máy bay. Chiếc Su-25 này được trang bị cả tên lửa và pháo tự động nòng kép 30-mm cùng 250 viên đạn.

Tuy nhiên, bài báo này không nói rõ thời điểm viên phi công trên tiết lộ thông tin cũng như các nguồn tin liên quan.

Cư dân mạng đã xôn xao bàn tán về bài báo của Wahrheit fuer Deutschland. Thông tin này cũng được báo giới khai thác lại khá ồ ạt.

Ukraine và phương Tây tin rằng phe ly khai đã bắn hạ MH17 bằng hệ thống tên lửa đất đối không do Nga cung cấp.

Moscow và phe ly khai lại lên án chính quyền Ukraine, cho rằng Kiev phải chịu trách nhiệm cho vụ rơi máy bay MH17.

Phương Tây tố cáo phe ly khai cản trở công tác điều tra. Nga cũng tố các thanh sát viên quốc tế cản trở quá trình điều tra.

Theo AFP, giao tranh giữa lực lượng quân đội Ukraine và phe ly khai vẫn tiếp diễn gần hiện trường, gây cản trở công tác điều tra vụ MH17.


BẠN ĐỌC PHẢN HỒI - COMMENT (1)
Võ Hoàng Anh (TpHCM) - 6 giờ trước

Tôi đã từng phục vụ trong binh chủng PK-KQ và khi tôi nhìn thấy phần bụng của MH17 được đưa lên các báo tôi có thể nói MH17 bị bắn bởi tên lửa phòng không đất đối không. Bởi vì sao tôi nói vậy ? vì phần bụng của MH17 bị rất nhiều mãnh đạn hình nón trong tên lửa gây rỗ như vậy. Tên lửa không đối không không gây thiệt hại như thế, nó được tác xạ trực tiếp và mảnh đạn ít hơn.

Có thể nói thế này : MH17 bị tên lửa đất đối khống theo dõi và bắn. Tên lửa này đuổi theo máy bay nhưng không va trực tiếp vào máy bay mà bị kích nổ hoặc tự động phát nổ khi gần mục tiêu. Nó tạo ra một lổ thủng lớn do các mãnh đạn + vận tốc + áp lực của máy bay khi đang vận hành tạo thành. Nó xé toạc máy bay và hút các nạn nhân ra ngoài không trung. Các nạn nhân chết ngay tức khắc vì ở độ cao đó oxy rất loãng và sự chênh lệch áp suất. Riêng Su-25 không thể với tới độ cao của MH17. Nó giống như trường hợp Mig-21 của ta không thể bắn được B-52 nếu B-52 không hạ độ cao (độ cao trần của B-52 là 12.000m). thu gọn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét