Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Putin được đề xuất trao danh hiệu “Anh hùng của Nga”

Tổng thống Putin được đề xuất trao danh hiệu “Anh hùng của Nga”
Danh hiệu Anh hùng của Nga ra đời năm 1992 và được mô phỏng theo danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết đã tồn tại ở Liên Xô từ năm 1934. Danh hiệu Anh hùng của Nga và Anh hùng Lao động là hai danh hiệu cao quý nhất ở Nga. Những người đoạt giải được trao Huânchương Sao vàng và tượng bán thân bằng đồng của họ có thể được đặt tại khu vực họ sinh sống.
Một nhóm các nhà báo ở khu vực Viễn Đông của Nga đã nộp đơn đề nghị chính thức trao cho Tổng thống V.Putin danh hiệu Anh hùng danh dự của Nga vì sự cương quyết trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia và hỗ trợ dân tộc Nga cũng như ủng hộ tự do ngôn luận.

Hoạt động này được khởi xướng bởi nhà báo Konstantin Pronyakin của nhật báo nổi tiếng toàn quốc Moskovsky Komsomolets, ở thành phố Khabarovsk. Ông Pronyakin nói rằng, đề nghị của ông có chữ ký của các nhà báo ở khu vực Khabarovsk, Yakutiya, Amur, Magadan, và khu tự trị của người Do Thái - tất cả đều ở vùng Viễn Đông của Nga.

Trong đề nghị được gửi tới phong trào chính trị ủng hộ Tổng thống Putin có tên Mặt trận bình dân toàn Nga, các nhà báo yêu cầu các quan chức hàng đầu của Quốc hội - phát ngôn viên của Duma Quốc gia Nga Sergey Naryshkin và Chủ tịch Thượng viện Valentina Matviyenko - trao cho ông Putin danh hiệu “Anh hùng của Nga”. Đây là danh hiệu danh dự cao nhất của Liên bang Nga.


Huân chương Sao vàng trao cho người được nhận danh hiệu Anh hùng của Nga.

Những người ủng hộ đề nghị này cho biết, ông Putin xứng đáng nhận danh hiệu này bởi “đã đưa ra quyết định dũng cảm trong những thời điểm khó khăn để hỗ trợ đồng bào và các quốc gia anh em trên bán đảo Crưm””, thể hiện trong việc ký kết luật liên bang về việc sáp nhập Cộng hòa Crưm và thành phố Sevastopol vào Liên bang Nga.

Các nhà báo Nga cũng ca ngợi quyết định của ông Putin trong việc duy trì tình toàn vẹn lãnh thổ của Nga, lập trường vững chắc của ông trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia của Nga trên trường quốc tế và “tuyên bố tự do ngôn luận trong khuôn khổ pháp luật”.

Danh hiệu Anh hùng của Nga ra đời năm 1992 và được mô phỏng theo danh hiệu Anh hùng Liên bang Xô Viết đã tồn tại ở Liên Xô từ năm 1934. Danh hiệu Anh hùng của Nga và Anh hùng Lao động là hai danh hiệu cao quý nhất ở Nga. Những người đoạt giải được trao Huânchương Sao vàng và tượng bán thân bằng đồng của họ có thể được đặt tại khu vực họ sinh sống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét