Thứ Tư, 23 tháng 7, 2014

Nước khoáng ở Tân Sơn Nhất lấy từ... toa lét?

Nước khoáng ở Tân Sơn Nhất lấy từ... toa lét? 
SÀI GÒN (NV) - Sáng ngày 21 tháng 7, 2014, xuất hiện trên mạng hình chụp một nhân viên chuyền nước từ vòi ở phòng vệ sinh nam vào bình nước khoáng tinh khiết, tại phi trường Tân Sơn Nhất.
Ảnh chụp nhân viên Dịch Vụ Sân Bay Tân Sơn Nhất chuyền nước vào bình
nước khoáng từ vòi trong phòng vệ sinh nam của phi trường. (Hình: báo Zing)
Tấm hình được một hành khách chụp được, sau đó tung lên mạng, đã gây chấn động dư luận. Nhiều người phẫn nộ cho rằng, Công Ty Dịch Vụ tại Tân Sơn Nhất làm ăn tắc trách khi cho một nam nhân viên, làm việc tại khu vực quốc nội của phi trường, chuyền nước từ vòi trong nhà vệ sinh nam vào bình nước khoáng.

Cách đó chưa đầy một tuần lễ, đáp ứng lời kêu gọi của Cục Hàng Không Việt Nam, đại diện Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất khoe sẽ lắp ngay hai trụ cung cấp nước uống miễn phí cho hành khách ra, vào phi trường Tân Sơn Nhất. Báo Dân Trí dẫn lời đại diện Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất cho biết, hai trụ nước uống sẽ được đặt tại khu vực cách ly của nhà ga quốc tế và quốc nội để phục vụ hành khách đến và đi từ sân bay.

Ðây là một trong một số biện pháp được cho là “cải cách” để phục vụ hành khách của Cảng Hàng Không Tân Sơn Nhất. Biện pháp được áp dụng đồng thời với sự kiện này là việc giảm giá thức ăn, nước uống giải khát bán tại các cửa hàng ở Tân Sơn Nhất kể từ ngày 15 tháng 7, 2014.

Một bức ảnh khác còn cho thấy có 5 bình nước khoáng đã được đong đầy, đặt trên xe đẩy có lẽ chờ mang ra ngoài lắp vào trụ cung cấp nước uống miễn phí của sân bay.

Theo báo mạng Tri Thức, một cán bộ đại diện trung tâm thương mại dịch vụ SASCO của sân bay xác nhận, bức ảnh trên chụp được hôm 21 tháng 7 tại nhà vệ sinh nam của nhà ga quốc nội. Tuy nhiên, ông này biện minh rằng, nhân viên của ông lấy nước đựng trong bình nước khoáng, mang đến khu vực đang sửa chữa nhà ga quốc nội để... rửa sàn, chứ không phải để dùng làm nước uống cho khách hàng tại sân bay. Ông này cho hay, đã chỉ thị nhân viên của công ty dùng sô để đựng nước lau rửa sàn, thay vì đựng trong bình nước khoáng, để tránh bị hiểu lầm.

Lời giải thích nói trên của cán bộ có trách nhiệm thực hiện các dịch vụ phục vụ khách hàng tại Tân Sơn Nhất càng làm dư luận hoang mang, vì không mấy người tin đó là sự thật.

Trước đó, người dân phản đối mạnh khiến một số công ty đã phải giảm khoảng 15% giá một số món ăn, thức uống bán tại khu vực cách ly của phi trường Tân Sơn Nhất, trong đó có SASCO. Giá một tô phở từ 65,000 đồng, tương đương 3 đô la, giảm xuống còn 55,000 đồng, tương đương 2.2 đô la, cho phù hợp với túi tiền của phần đông khách hàng Việt Nam. (PL)


http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=192091&zoneid=2#.U8_cA_l_u_g

  • KHÔNG CÓ GÌ LÀ MIỄN PHÍ
    - rửa sàn mà lại bơm vào cái bình bé tí hin thế kia thì chắc 1 ngày rửa được mấy m2? - chắc sân bay thiếu nhân lực nên phải điều động d/c mặc tươm tất như nhân viên phục vụ quầy đi làm nhiệm vụ lấy nước cho đội ngũ công nhân xây dựng "rửa sàn". - Có lẽ đây là hình thức Sasco sử dụng để tiết kiệm tiền mua nước phục vụ miễn phí hành khách tại sân bay ấy mà... Tính số lượng bình/ngày quy ra tiền thì "tiết kiệm" được khối đấy chứ :) - Chốt lại thì chẳng có cái gì là miễn phí cả đâu, miễn trước phí sau :) P. S. Mọi người thông cảm cho cán bộ Sasco đã trả lời như vậy là do tình huống gấp không nghĩ ra lý do thì đành phải trẻ con giả vờ nói dối ấy mà.
  • NGUYỄN PHẠM
    Mình không ở SG, nhưng cũng đang làm về lĩnh vực xây dựng. Mình không nói vấn đề ở đây đúng hay sai. Nhưng mình cũng đã rất nhiều lần cho nhân viên " giải quyết tình huống " như vậy ở công trình. Thậm trí đã có lần phải mua nước khoáng để lát sàn cho kịp tiến độ ( Tất nhiên là do điều kiện thi công ở mặt công tiện nguồn nước, hoặc bị ngắt nước). Ngoài ra khi sử dụng như vậy, sử dụng không dùng vòi mà sẽ đổ theo miệng cho nước vào ( Cái này do thấy 1 số bạn thắc mắc dùng vòi nhỏ ở dưới) Đây chỉ là ý kiến cá nhân, mình không tham gia vào việc đúng hay sai. Thân
  • HOÀNG ANH
    Sasco còn bán đồ ăn hết date cho khách hàng. Tôi mua cái bánh Sandwich giá 3USD vào ngày 23/03/2014. Họ bán cho tôi cái bánh sandwich đã hết date vào ngày 21/03/2014. Vì không để ý nên tôi đã đưa lên miệng ăn và phát hiện ra vị kỳ lạ nên mới kiểm tra lại thì mới biết hàng đã hết hạn. Do gần đến giờ bay nên tôi không có thời gian làm lớn chuyện. Cách giải thích của Sasco đúng là cho trẻ con nghe...
  • KHANH HỒNG
    Nhân viên dịch vụ ăn uống này vừa bị kỷ luật, phải đi lau dọn sàn nhà. Không có công cụ nên anh ta dùng những thứ đang được phụ trách để thực hiện công việc mới. Nghe nói anh này phải lấy một số khăn giấy lau mồm (loại khăn lạnh) để thực hiện việc lau nhà vì tạm thời chưa có khăn. Sau khi bị phát hiện, lãnh đạo đã yêu cầu dừng ngay việc dùng khăn lạnh và phải dùng loại khăn lau nhà chuyên dụng... :D
  • NGUYỄN HOÀNG VŨ
    Mình đã từng làm ở sân bay Tân Sơn Nhất. Rửa sàn hay vệ sinh đã có nhân viên của PAN và các công ty dịch vụ khác làm. Nhân viên SASCO chỉ làm việc trong quầy của mình là bán hàng thôi. Tất cả những giải thích này chỉ làm nguôi dư luận thôi. Nhìn vào bình nước ngay chỗ cái vòi xả nước đươc bọc kín như những bình nước hàng ngày mọi người vẫn đổi uống
  • TRAN THANH SON
    Một công trình thi công chắc chắn sẽ có đường ống nước gần đó. Tại sao không dùng vòi xit vào cho khỏe? Có người nào lại chạy qua khu khác mất công cho nước vào bịt nước 20L đem đi rửa sàn chứ. Ps: Cái gì miễn phí đều có cái giá của nó và đây là cái giá uống free tại sân bay. Sau này ai đi máy bay thì mua bịt nước loc uống cho an toàn.
  • THANH NHUẬN
    Vô lý; vì nếu rửa sàn, người ta sẽ dùng vòi xịt hoặc xô, chứ không ai bóp nước qua vòi bình nước để rửa sàn được. Hơn nữa, đấy là nhiệm vụ của thợ xây, chứ rửa sàn đang thi công không phải nhiệm vụ của nhân viên sân bay. Chuyện bơm nước máy vào bình nước tinh khiết rồi đem bán với giá nước tinh khiết vẫn xẩy ra không ít.
  • HOÀNG ANH
    Sẽ có 1 số chú cá kiếm từ vụ cho khách uống nước lã, tính tiền thật với Công ty (thật là bừa bãi và cẩu thả), giờ đăng hình sẽ không ai dám uống nước ở sân bay nữa thì chắc các chú trong hình sẽ làm 1 công việc mà lãnh đạo đã giải thích "đem đổ xuống sàn để rửa", vừa mang tiếng là chơi sang, lại vừa có nguồn tiêu thụ tốt :D.
  • CHUONG NGUYEN
    Đúng là có chuyện nhân viên phục vụ bàn lấy nước toilet cho vào bình nước khoáng để giúp công nhân lau sàn đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa nhà ga. Chúng tôi sẽ quán triệt nhân viên phục vụ ăn uống trong giờ làm việc không được kiêm nhiệm, làm thêm dẫn đến gây hiểu lầm đáng tiếc như trên. Mọi người đã thấy yên tâm chưa? !
  • PHAMTUAN
    .Giải thích như vậy trẻ con nghe cũng không lọt tai. Chắc chắn 100% là lấy nước đó để hành khách uống. Lấy nước nhà vệ sinh cho hành khách uống, xong hàng tháng vẫn chi tiền khống khoản chi phí mua nước, và đút túi số tiền chi khống đó. Trò đó xưa như trái đất ai cũng hiểu.
  • THO VU
    Bị phanh phui thì kiếm lý do bào chữa! Thử hỏi nếu lấy nước vào cái bình kia, cả hai đầu của nó bé tí, đến lúc lấy nước ra để " rửa sàn " như cái ông gì kia nói thì đến bao giờ mới xong? Kiếm cái lý do mà trẻ con nó cũng buồn cười!
  • JOHN TRỊNH
    Một lời giải thích hết sức vô lý. Tôi xin hỏi vị đại diện Sasco này. Lấy nước để rửa sàn thi công thì tại sao không dùng những cái sô, lu, hay 1 cái jj đó to lớn? Mà lại dùng những chiếc bình đựng nước uống? Sẽ có cả ngàn lý do để biện hộ, làm ơn hãy dùng 1 lý do nào đó thật thích đáng.
  • HUYNHDANGTRUNG HUYNHDANGTRUNG
    Lời lãnh đạo sân bay nói có thể tin được không, hứng nước vào bình nước khoáng để đi rửa sàn. KHÓ TIN quá...
  • XERI JENDA
    Do anh nhân viên thương cô tạp vụ,thấy cô khiêng nước tội qua. Đi lấy dùm nước để chùi sàn nhà. Khách hàng ói tùm lum. Bên khách này thì kêu khách kia thì la. Vội quá nên lấy bình nước không sẵn cho nhanh. Mà lấy bằng xô thì đẩy đi đổ nước tùm lum lại bị phạt... Thật làm ơn mắc oán!
  • XERI JENDA
    Do anh nhân viên thương cô tạp vụ,thấy cô khiêng nước tội qua. Đi lấy dùm nước để chùi sàn nhà. Khách hàng ói tùm lum. Bên khách này thì kêu khách kia thì la. Vội quá nên lấy bình nước không sẵn cho nhanh. Mà lấy bằng xô thì đẩy đi đổ nước tùm lum lại bị phạt... Thật làm ơn mắc oán!
  • PHAM HONG HAI
    Nếu là rửa sàn thì phải là đồng,phục của nhân viên vệ sinh. Đây là đồng,phục của nhân viên dịch vụ ăn uống.
  • NGUYEN PHUONGLEP
    Một cái sàn của 1 quầy dịch vụ có cần phải 5 bình không? Tại sao nhân viên phải vệ sinh sàn khi sửa chữa, không phải là công nhân sửa chữa xong là bàn giao công trình trong tình trạng bẩn thỉu ah. ? Nhân viên vệ sinh của Pan Pacific đâu rồi?
  • HOANG VU
    Lấy nước rửa sàn thì xách cai xô đi lấy nước không tiện hơn àh... Mắc gì phải bỏ vô cái bình nước... Bình nước có mấy ngàn bạc mà làm ăn vô trách nhiệm quá... Nói chung là không nên uống nước miễn phí như tiệm cơm hay bất cứ ở đâu...
  • TỨ DƯƠNG ĐÌNH
    Thì họ phải giải thích như vậy chứ sao, chẳng lẽ nói là lấy đi cho khách uống. Nhưng theo suy luận một cách logic, hợp lý nhất là lấy nước dùng để dự trữ, nấu ăn, do đang thi công nên vòi nước bị yếu, nên lên lấy cho nhanh ấy mà
  • NGUYEN GIA DUC
    Dùng bình 20L với lỗ lấy nước và vòi thoát nước nhỏ như vậy thì làm sao có thể rửa sàn được, khó tin quá!
  • HOÀNG LONG
    Đổ nước vào bình nước khoáng để mang đi rửa sàn cơ đấy, giải thích như kiểu cho trẻ con nghe vậy :D
  • NGUYỄN VĂN MỸ
    Xua kia thầy Mạnh Tử sai đệ tử ra chợ mua cái gì ngon nhất đem về cho thầy, đệ tử mang về cái lưỡi heo. Một ngày khác, thầy bảo đi mua cho thầy cái gì dở nhất, đệ tử cũng mang về cái lưỡi heo
  • MINH TUẤN
    Mấy bác có để ý cái vòi của mình bình nước khoáng được đóng bao như mới không? :) nếu đêm xuống dưới thi công thì sao phải dùng tới bình nước mới? ,Hay là được dùng với mục đích mà ai cũng nghĩ tới :)
  • ÁNH ĐOÀN TRUNG
    THÔI ĐI MẤY BÁC ĐỪNG ẦM Ĩ NHƯ THẾ LÀM GÌ, CÁC BÁC LÀM QUÁ " CON TỐT" ĐANG LẤY NƯỚC KIA SẼ BỊ THÍ NGAY BÂY GIỜ. TRONG BÀN CỜ TƯỚNG NẾU THẾ CỜ BÍ THÌ THÍ CON TỐT ĐI LÀ XONG ĐẤY CÁC BÁC Ạ.
  • KIEU NGUYEN
    Đâu có ai mà rảnh lấy nước đựng trong bình nước khoáng rồi lại đem đổ ra rữa sàn, người đó cũng chịu mất mất công dữ hen! Tại sao không đựng trong trong 1 cái can hay là cái xô chẳng hạng...
  • G
    Thì nước bình cũng từ nước giếng khoan các hãng hút lên rồi bơm vào thôi chứ tiệt trùng cái gì. Còn tệ hơn nước WC nếu ở gần nghĩa địa, nhà máy ô nhiễm. Mấy ông cứ làm quá!
  • CÔNG NGUYỄN
    Nhân viên này trông giống như nhân viên phục vụ khách hàng chứ không phải nhân viên lau sàn nhà, vì vậy lời giải thích của lãnh đạo công ty SASCO là không thể chấp nhận được!
  • TIẾN HÙNG NGUYỄN
    Nực cười,lất nước trong toi lét vào bình nước khoáng để rửa sàn (! ? )Chắc công ty này đang lao động theo qui trình ngược nên năng suất và chất lượng lao động hơi bị... Kém
  • PHAN TẤN ĐẠT
    Mấy bạn xem cái ống nước dẻo truyền ra cho vào bình sẽ hiểu việc lấy nước này đã được sử dụng rất lâu đến ống nhựa còn cũ luôn mà, lãnh đạo có quyền nói sàm.
  • DOLA
    NHÌN TRANG PHỤC CỦA NHÂN VIÊN "RỬA SÀN" NHƯ VẬY CÓ ĐÁNG TIN CẬY KHÔNG? THÔI MẤY BÁC HÀNG KHÔNG ĐỪNG QUANH CO NỮA.
  • VÂN
    Mình thấy nhìu trường hợp đy ăn mà thấy chủ bỏ nước như thế này cho khách uống rồi... Mà đây lại còn là sân bay...
  • PHONG VU
    Nhìn kiểu đồng chí này đứng mình thấy hơi ghê. Kiểu này là kiểu mình hay vào nhà vệ sinh mỗi lúc mình buồn.
  • HOA LUONG
    Đã là chỗ đang thi công thì phải có nước chỗ công trình chứ sao lại phải vận chuyển từng bình một như thế này?
  • T&T
    Các bác xem vòi nước của bình còn niêm phong đấy (cái bình đang cho nước vào á). Vậy thì nước để làm gì?
  • VINHHAI
    Đã chụp hình rồi sao không chụp nốt đoạn cuối họ đem đi đâu để đâu... Thì mới hết nhẽ
  • TRANXUANNAM TRAN
    Vô ly nghê nếu làm công việc lao công,cn xây dựng thì sao lại vận đồng phục vậy?
  • CUCCUCKHO@YAHOO.COM
    Buồn cười! Dịch vụ uống nước phông tên, được lấy từ nhà vệ sinh. Thiệt bó tay!
  • SƠN NHÀ QUÊ
    Có thánh mới biết được có phải dùng để lâu sàn hay là để mọi người uống!
  • TUAN PHONG
    Đến lúc mấy bác khát nứt môi mới biết cảnh 1 ngụm nước quý như thế nào
  • BA CHÈO ĐÒ
    Mấy cái lò sản xuất nước gọi là tinh khiết cũng làm như vậy hết,
  • TUẤN VN
    Anh nhân viên đó đem nước đi đâu? Có trời mới biết mấy bác ạ
  • THẮNGTHIỆTTHÀ THƯỜNGTHUATHIỆT
    Cần làm rõ, giải thích kiểu này con nít có khi cũng chả tin!
  • NAM LÊ KINH
    Ngụy biện, không ai bỏ nước vào bình nước để đi lau nhà.
  • JERRY TÈO NGUYEN
    Cái gì cũng có cái lí của nó
  • LE CHUONG
    Bạn có tin lời giải thích trên của lãnh đạo Sasco không?
  • TIỂU MỘC
    Nói sao mà chẳng được. Thực hư thế nào có trời mới biết...
  • MINH BẢO
    Rửa sàn hay rửa rượt người tiêu dùng?
  • http://news.zing.vn/San-bay-giai-thich-viec-lay-nuoc-tu-WC-cho-vao-binh-nuoc-post439087.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét