Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Người Nga đang trả giá

Người Nga đang trả giá
Nga đang cảm nhận ngày một rõ hơn hậu quả từ thảm kịch máy bay Malaysia rơi ở Donetsk, miền Đông Ukraine, dù vẫn chưa có kết quả điều tra. Cựu Thủ tướng Mikhail Kasyanov nhận định nếu toàn bộ lĩnh vực tài chính bị trừng phạt, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng. Giới tài phiệt Nga “sống trong sợ hãi” / Bán tàu chiến cho Nga, Pháp chọc giận đồng minh / Nga: Chiến đấu cơ Ukraine cách MH17 3-5 km
Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và tỉ phú Arkady Rotenberg, người 
có tên trong “danh sách đen” của Mỹ. Ảnh: THE NEW YORKER

Không thể lạc quan


Nhiều chuyên gia không loại trừ khả năng các chính khách trên thế giới tiếp tục đổ lỗi cho phe ly khai Đông Ukraine và Nga về thảm kịch của chuyến bay MH17.

Các nhà kinh tế lo ngại ngay cả trong trường hợp quốc tế xác nhận lỗi thuộc về chính quyền Kiev, Moscow vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm bởi Nga còn mang trên mình cáo buộc chịu trách nhiệm về chiến sự leo thang ở miền Đông Ukraine.

Từ khi MH17 rơi đến nay, đồng rúp Nga giảm giá gần 2,5% so với đồng USD và euro, chứng khoán Nga cũng giảm 5%-7% và tiếp tục tuột dốc.

Theo nhật báo Business Recorder, các nhà phân tích tại Ngân hàng Alfa (Nga) nhận định trong tình hình hiện nay, kinh tế Nga không có nhiều lý do để lạc quan, đồng thời nêu bật mối lo ngại về các nguy cơ địa chính trị.

Ngoài ra, ông Andrei Kostin, người đứng đầu Tổ chức Tài chính VTB Capital, tuần trước cho hay lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến nền kinh tế Nga thiệt hại 2.000 tỉ USD và loại luôn nước này khỏi tiến trình toàn cầu hóa.

Anh và Mỹ đang ra sức yêu cầu Liên minh châu Âu (EU) siết chặt lệnh trừng phạt đối với Nga. Thủ tướng Anh David Cameron cho biết ông đã cùng Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande nhất trí rằng EU phải xem xét lại thái độ đối với Nga.

Ông Cameron cũng kêu gọi các ngoại trưởng EU sẵn sàng đưa ra lệnh trừng phạt bổ sung trong cuộc họp ngày 22-7. Riêng Anh đã sẵn sàng áp dụng các biện pháp trừng phạt mới, như Ngoại trưởng Anh Philip Hammond tuyên bố: “Nga có nguy cơ trở thành một nhà nước bị cô lập nếu không hành xử một cách thích đáng”.

Suy sụp kinh tế kéo dài?

Cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Alexei Kudrin hôm 22-7 tuyên bố tình trạng gia tăng căng thẳng ở Ukraine và sự can thiệp quân sự của Nga vào miền Đông Ukraine có thể khiến người Nga phải trả giá bằng 1/5 thu nhập của mình do tác động của lệnh trừng phạt kinh tế từ phương Tây và cuộc chạy đua vũ trang.

Ông Kudrin quả quyết ngân sách quốc phòng của Nga chỉ bằng 1/10 so với các nước NATO, hành động gia tăng chi tiêu quân sự khiến GDP của Nga giảm sút và kéo theo thu nhập người dân. Theo đánh giá của ông, lệnh trừng phạt mới nhằm vào nhiều lĩnh vực sẽ dẫn đến tình trạng suy sụp kéo dài cho kinh tế Nga.

Cựu Thủ tướng Nga Mikhail Kasyanov nhấn mạnh: “Mối đe dọa từ lệnh trừng phạt nhằm vào mọi khu vực kinh tế Nga hiện nay là có thực. Các doanh nghiệp có cơ sở để lo sợ. Nếu toàn bộ lĩnh vực tài chính bị trừng phạt, nền kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng”.
Các doanh nhân giàu nhất nước Nga ngày càng lo ngại chính sách của Tổng thống Vladimir Putinđối với Ukraine sẽ dẫn đến lệnh trừng phạt nặng nề nhưng không dám nói công khai. Một tỉ phú Nga giấu tên nói với trang Bloomberg (Mỹ) rằng Tổng thống Putin có nguy cơ bị quốc tế cô lập như ông Aleksandr Lukashenko tại Belarus nếu không hành động để kết thúc chiến tranh ở Ukraine sau vụ máy bay Malaysia rơi. Theo tỉ phú này, diễn biến tình hình hiện nay có hại cho công việc kinh doanh và bất lợi cho nước Nga.

Theo Bloomberg, kể từ đầu năm nay, khi cuộc xung đột ở Ukraine gây ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường, 19 người giàu nhất nước Nga bị thiệt hại 14,5 tỉ USD. Trong khi đó, tài sản của 64 người giàu nhất nước Mỹ đã tăng thêm 56,5 tỉ USD.

Pháp quyết bán tàu chiến cho Nga

Lãnh đạo Đảng Xã hội cầm quyền Jean-Christophe Cambadelis hôm 22-7 lên tiếng bảo vệ quyết định của Tổng thống Pháp Francois Hollande về việc bàn giao cho Nga chiếc tàu chiến Mistral thứ nhất vào tháng 10 tới, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ các đồng minh. Riêng chiếc thứ hai, ông Hollande nhấn mạnh giao hay không còn phụ thuộc vào thái độ của Nga.

Đây là thông điệp rõ ràng nhất cho thấy Paris không có ý định từ bỏ thỏa thuận gây tranh cãi gay gắt nêu trên dù bị Thủ tướng Anh David Cameron chỉ trích: “Không thể tưởng tượng nổi việc thực hiện một đơn hàng như vậy sau vụ máy bay MH17 bị bắn rơi tại Ukraine dù cho hợp đồng đó trị giá hơn 1,6 tỉ USD”. Đáp lại, ông Cambadelis cho rằng đó là những “tranh luận sai trái từ những kẻ đạo đức giả”. “Hãy xem bao nhiêu đầu sỏ chính trị Nga tìm đường tị nạn ở London? Ông Cameron nên dọn sạch sân nhà mình trước thì hơn” - lãnh đạo Đảng Xã hội Pháp nặng lời.

Một quan chức cấp cao chính quyền Mỹ cũng khẳng định Washington không đồng tình kế hoạch Pháp bán tàu chở trực thăng Mistral cho Nga.Trong khi đó, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin bày tỏ nghi ngờ Pháp hủy hợp đồng và cho rằng điều đó sẽ khiến Pháp chịu nhiều thiệt hại hơn Nga.

Xuân Mai
LỤC SAN
http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/nguoi-nga-dang-tra-gia-20140722221811004.htm
  • kyky, 12 giờ trước
    Lo gì, ngửi "khí thơm" là no rồi
    Thích  17
  • Bảy súng, 18 giờ trước
    Trợ lý của Putin ngay từ bây giờ hãy lo chuẩn bị lên lịch cho Putin sang Trung Quốc 1 chuyến nữa cũng không sớm lắm đâu. Lần này chắc Trung Quốc sẽ hỏi mua đứt vùng viễn đông của Nga. Đôi khi vậy mà Trung Quốc không còn lấn sang chúng ta. Chỉ tội nghiệp những người trên MH7 chết thảm.
    Thích  28
  • HM Nguyễn, 18 giờ trước
    Nếu thiến tiền mặt thì bán trái phiếu đi, các tập đoàn trên này sẽ mua dùm cho.
    Thích  10
  • tắt đài, 18 giờ trước
    Mấy ông "chiên da" phò Nga ở XNL ơi! Toàn là lời nhận xét của người Nga và là những người trong cuộc, có hiểu biết đấy nhé. Làm ơn bớt nổ cho bà con nhờ tí. Hihi.
    Thích  27
  • Ông Xe Ôm, 19 giờ trước
    Nhiều tin lá cải quá ,nhìn bình thường thì ông xe ôm với bà bán rau chẳng liên quan nhưng hôm nào ôm tôi nghỉ thì gía rau lại tăng.Mỗi nền kinh tế là một mắt xích ,có thể giảm công năng nhưng ko thể loại bỏ.Đây đâu phải thời kỳ Dollar hóa, chưa kể Nga và Châu Âu có lợi ích không thể tách rời.Mỹ chỉ được cái hù dọa với áp đặt nước nhỏ là chính .Áp đặt Thái Lan ko được quay sang Philippin...haizzz
    Thích  0
  • PKT, 19 giờ trước
    Tui chẳng cần đến chuyên gia thẩm định tình hình kinh tế Nga, lúc nào không thấy mấy bác Tư, Năm, Lý, Tô... nổ lốp bốp ở XNL nữa thì Nga coi như xong, hic! Mà hình như tần số nổ cũng đang giảm rồi...
    Thích  24
  • sự thật, 22 giờ trước
    Giữa lý thuyết vả thực tế khác xa nhau, đâu phải muốn sụp là sụp. Nếu dễ ăn thế thì các nước p.tây đâu để Nga vươn lên mạnh mẽ như bây giờ. Đương nhiên Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bị nguyên đám "hội đồng" nhưng nếu làm mạnh tay quá thì p.tây hãy coi chừng đó. Vả lại đâu phải bất cứ QG p.tây nào cũng muốn trừng phạt Nga đâu. Nếu không có các QG Châu Âu ủng hộ thì Mỹ cũng chả làm được gì Nga.
    Thích  0
  • Lê La, 22 giờ trước
    Kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng, 2000 tỉ usd sẽ "bốc hơi" khỏi Nga! Làm gì có chuyện đó phải không @Lý Năm Tô?
    Thích  17
  • Mơ xa, 22 giờ trước
    Kinh tế Nga sụp đổ! Cứ làm như cục bột ngâm nước không bằng vậy. Cỡ như Việt Nam thời bao cấp còn chưa đến nỗi, ở đó mà mong Nga sụp đổ.
    Thích  0
  • ông chín Paris, 22 giờ trước
    Nếu nền kinh tế Nga sụp đổ thì Nha Trang,Mũi Né...cũng chịu chung 1 số phận.
    Thích  9
  • ken, 22 giờ trước
    Một quốc gia dù to lớn và mạnh về quân sự đến đâu, nhưng bị hầu hết các nước trong châu lục tẩy chay, xa lánh thì tương lai của quốc gia đó sẽ đi về đâu?
    Thích  27
  • culi, 1 ngày trước
    Sợ cái gì, Nga đâu có thể sụp đổ được? Đã có quỹ tài chánh BRICS do TQ khởi xướng và thành lập rồi mà.
    Thích  2
  • Quy Luật, 1 ngày trước
    Ai gieo gió người đó ắt gặt bão, đó là quy luật, không biết Nga có thoát khỏi nghi phạm MH17 không nữa, chờ xem !

  • kyky, 12 giờ trước
    Lo gì, ngửi "khí thơm" là no rồi
    Thích  17
  • Bảy súng, 18 giờ trước
    Trợ lý của Putin ngay từ bây giờ hãy lo chuẩn bị lên lịch cho Putin sang Trung Quốc 1 chuyến nữa cũng không sớm lắm đâu. Lần này chắc Trung Quốc sẽ hỏi mua đứt vùng viễn đông của Nga. Đôi khi vậy mà Trung Quốc không còn lấn sang chúng ta. Chỉ tội nghiệp những người trên MH7 chết thảm.
    Thích  28
  • HM Nguyễn, 18 giờ trước
    Nếu thiến tiền mặt thì bán trái phiếu đi, các tập đoàn trên này sẽ mua dùm cho.
    Thích  10
  • tắt đài, 18 giờ trước
    Mấy ông "chiên da" phò Nga ở XNL ơi! Toàn là lời nhận xét của người Nga và là những người trong cuộc, có hiểu biết đấy nhé. Làm ơn bớt nổ cho bà con nhờ tí. Hihi.
    Thích  27
  • Ông Xe Ôm, 19 giờ trước
    Nhiều tin lá cải quá ,nhìn bình thường thì ông xe ôm với bà bán rau chẳng liên quan nhưng hôm nào ôm tôi nghỉ thì gía rau lại tăng.Mỗi nền kinh tế là một mắt xích ,có thể giảm công năng nhưng ko thể loại bỏ.Đây đâu phải thời kỳ Dollar hóa, chưa kể Nga và Châu Âu có lợi ích không thể tách rời.Mỹ chỉ được cái hù dọa với áp đặt nước nhỏ là chính .Áp đặt Thái Lan ko được quay sang Philippin...haizzz
    Thích  0
  • PKT, 19 giờ trước
    Tui chẳng cần đến chuyên gia thẩm định tình hình kinh tế Nga, lúc nào không thấy mấy bác Tư, Năm, Lý, Tô... nổ lốp bốp ở XNL nữa thì Nga coi như xong, hic! Mà hình như tần số nổ cũng đang giảm rồi...
    Thích  24
  • sự thật, 22 giờ trước
    Giữa lý thuyết vả thực tế khác xa nhau, đâu phải muốn sụp là sụp. Nếu dễ ăn thế thì các nước p.tây đâu để Nga vươn lên mạnh mẽ như bây giờ. Đương nhiên Nga sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi bị nguyên đám "hội đồng" nhưng nếu làm mạnh tay quá thì p.tây hãy coi chừng đó. Vả lại đâu phải bất cứ QG p.tây nào cũng muốn trừng phạt Nga đâu. Nếu không có các QG Châu Âu ủng hộ thì Mỹ cũng chả làm được gì Nga.
    Thích  0
  • Lê La, 22 giờ trước
    Kinh tế Nga sẽ sụp đổ trong vòng 6 tháng, 2000 tỉ usd sẽ "bốc hơi" khỏi Nga! Làm gì có chuyện đó phải không @Lý Năm Tô?
    Thích  17
  • Mơ xa, 22 giờ trước
    Kinh tế Nga sụp đổ! Cứ làm như cục bột ngâm nước không bằng vậy. Cỡ như Việt Nam thời bao cấp còn chưa đến nỗi, ở đó mà mong Nga sụp đổ.
    Thích  0
  • ông chín Paris, 22 giờ trước
    Nếu nền kinh tế Nga sụp đổ thì Nha Trang,Mũi Né...cũng chịu chung 1 số phận.
    Thích  9
  • ken, 22 giờ trước
    Một quốc gia dù to lớn và mạnh về quân sự đến đâu, nhưng bị hầu hết các nước trong châu lục tẩy chay, xa lánh thì tương lai của quốc gia đó sẽ đi về đâu?
    Thích  27
  • culi, 1 ngày trước
    Sợ cái gì, Nga đâu có thể sụp đổ được? Đã có quỹ tài chánh BRICS do TQ khởi xướng và thành lập rồi mà.
    Thích  2
  • Quy Luật, 1 ngày trước
    Ai gieo gió người đó ắt gặt bão, đó là quy luật, không biết Nga có thoát khỏi nghi phạm MH17 không nữa, chờ xem !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét