“Kẻ thù đã mất tổng cộng 125 xe bọc thép ở Shakhtyorsk ngày hôm qua, bao gồm cả xe tăng, xe chiến đấu bộ binh, xe vận tải bọc thép”, hãng thông tấn Novorossia dẫn lời quan chức DPR cho hay.
Cho tới thời điểm hiện tại, các đại diện của lực lượng vũ trang Ukraina vẫn chưa có bình luận nào trước những báo cáo trên.
Theo đại diện của lực lượng vũ trang DPR, vào sáng thứ tư (30.7), một đơn vị của lực lượng ly khai đã chiến đấu với quân đội chính phủ nhằm chiếm vùng ngoại ô thành phố Shakhtyorsk. Quân đội chính phủ đã đáp trả bằng việc đốt cháy 1 kho đạn trong thành phố.
Lực lượng ly khai tuyên bố họ đã chiến thắng trong cuộc đối đầu này. Một đại diện nói: “Các binh sĩ của lực lượng dân quân đã nắm quyền kiểm soát thành phố Shakhtyorsk và lực lượng cảnh sát quốc gia với xe bọc thép đã phải trú ẩn trong những tán lá dày”.
Người này cũng cho hay, lực lượng ly khai đã loại khỏi vòng chiến đấu 1 xe tăng, 1 hệ thống pháo binh và 1 xe tải. Một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, lực lượng ly khai cũng có tổn thất về người trong trận chiến này.