Thứ Năm, 31 tháng 7, 2014

Nga bắt đầu đáp trả trừng phạt của Mỹ, EU

Nga bắt đầu đáp trả trừng phạt của Mỹ, EU
Moscow hôm 30/7 bắt đầu đáp trả trừng phạt mới mà Mỹ và EU áp đặt lên nước này vì vụ Ukraina, dù lãnh đạo G7 cảnh báo sẽ có những động thái mới, Reuters đưa tin. Nga bị cô lập chưa từng có.
Nga tuyên bố lệnh cấm đối với phần lớn rau quả nhập khẩu từ Ba Lan đồng thời tuyên bố sẽ mở rộng tới toàn bộ các sản phẩm của Liên minh châu Âu (EU). Moscow gọi các trừng phạt mới của EU và Mỹ là "tàn phá và thiển cận" đồng thời tuyên bố nó sẽ khiến giá nhiên liệu tăng cao ở châu Âu và hủy hoại hợp tác với Mỹ về các vấn đề quốc tế.

Warsaw gọi quyết định này của Moscow là hành động trả đũa đối với các trừng phạt mới của phương Tây, vốn áp đặt với Nga hôm 29/7 vì khủng hoảng Ukraina.

Cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây đã bước sang giai đoạn mới trong tuần này, với việc Mỹ và EU thực hiện các động thái quốc tế mạnh hơn để chống Moscow vì ủng hộ quân ly khai Ukraina.

Các trừng phạt mới của EU và Mỹ giới hạn việc bán vũ khí và thiết bị cho ngành dầu mỏ, trong khi các ngân hàng quốc gia Nga bị cấm huy động ở các thị trường vốn phương Tây.

Lãnh đạo G7 hôm 30/7 đã ra thông báo chung, cảnh báo Nga sẽ phải đối mặt với các trừng phạt kinh tế mới nếu không thay đổi chính sách về Ukraina.

Các lệnh trừng phạt mới của phương Tây đánh dấu lần đầu tiên Washington và Brussels thông qua các biện pháp nhằm ảnh hưởng tới toàn bộ kinh tế Nga, vài tuần sau các bước đi dè dặt chỉ nhằm vào một số cá nhân dính líu tới chính sách của Nga về Ukraina.

Tuy nhiên, tại Nga, các nhà đầu tư cho rằng các lệnh trừng phạt không nghiêm trọng như họ sợ, tín phiếu, chứng khoán và đồng rup vẫn tăng.

Trong khi đó, nạn nhân kinh tế ở châu Âu đầu tiên của cuộc chiến thương mại giữa hai bên là những người trồng táo ở Ba Lan, vốn bán hơn nửa lượng xuất khẩu sang Nga. Tới giờ, Nga là nhà nhập khẩu rau quả lớn nhất từ EU, mua hàng hơn 2 tỷ euro một năm.

Nga cho biết, lệnh cấm với phần lớn rau quả của Ba Lan là vì lý do vệ sinh và sẽ mở rộng lệnh cấm tới toàn bộ rau quả của châu Âu.
Hoài Linh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét