Thứ Ba, 22 tháng 7, 2014

Bí ẩn bao trùm vụ MH17 bị bắn hạ

Bí ẩn bao trùm vụ MH17 bị bắn hạ
TG - Đã sang ngày thứ 6 kể từ khi xảy ra thảm kịch trên chuyến bay MH17 khiến 298 người thiệt mạng ở miền đông Ukraina, nhưng đến nay bí ẩn vẫn bao trùm. Tướng Nga: Su-25 của Ukraine bắn hạ MH17?
Cần cẩu nhấc mảnh vỡ chiếc Boeing 777 bị 
bắn rơi ở miền đông Ukraina. Ảnh: BBC.
Ai bắn rơi máy bay?
Đây là câu hỏi chưa thể trả lời trong thời điểm hiện tại. Những thông tin, bằng chứng, cáo buộc của các bên đưa ra đang ngày càng trở nên nhiễu loạn. Tìm ra thủ phạm cũng như kẻ phải chịu trách nhiệm cho thảm kịch này không hề đơn giản.

Thông tin mới nhất từ cuộc họp báo khẩn cấp đêm 21/7 ở Moscow, Trung tướng Andrey Kartopolov, thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga đưa ra những bằng chứng xác thực nhận định những nghi ngờ về việc Su-25 của không quân Ukraine bắn hạ chiếc MH17.

Tướng Kartopolov trưng bằng chứng là những hình ảnh, số liệu, để nói về một chiếc Su-25 bay chỉ cách chiếc MH17 từ 3 đến 5 km. Ông nói chiếc MH17 đang bay đúng tuyến bay về hướng bắc, và chiếc Su-25 đã được ghi nhận bay sát chiếc Boeing 777 mang số hiệu MH17.

Ông Kartopolov khẳng định việc Ukraine tuyên bố không hề có chiếc máy bay quân sự nào hoạt động gần vùng hiện trường là "láo", và nói chiếc Su-25 thường được trang bị tên lửa không đối không R-60 vốn có thể tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách từ 5 đến 12 km.


Hình ảnh cuộc họp báo khẩn cấp của tướng Kartopolov.

Ông Kartopolov nhấn mạnh Nga không hề cung cấp tên lửa Buk hoặc bất kỳ vũ khí nào khác cho quân ly khai. Lời giải thích của ông được đưa ra khi kênh thời sự NBC của Mỹ nêu: kênh truyền hình quốc gia Nga Channel One quy trách nhiệm bắn rơi chiếc MH17 cho CIA.

Kênh này còn nói Mỹ cũng thực hiện trò tương tự trong vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962, một sự kiện mà Mỹ cùng Liên Xô suýt đánh nhau bằng vũ khí hạt nhân.

Trước đó, Chính phủ Ukraine cáo buộc các tay súng nổi dậy ở miền đông đất nước bắn rơi MH17 bằng hệ thống tên lửa phòng không Buk. Tuy nhiên, lực lượng tự vệ chống chính quyền Kiev luôn phủ nhận cáo buộc này. Trong cuộc họp báo gần nhất, Aleksander Borodai, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ cuộc điều tra quốc tế nhằm tìm ra nguyên nhân sự cố MH17.

“Thiện chí” của Donetsk được thể hiện rõ ràng khi họ giao 2 chiếc hộp đen của máy bay MH17 bị bắn rơi cho phía Malaysia, CNN đưa tin hôm nay.

“Chúng tôi tin rằng những chiếc hộp đen này sẽ tiết lộ sự thật”, ông Alexander Borodai, Thủ tướng của nước Cộng hòa Donetsk tự xưng cho biết.

Lực lượng ly khai bàn giao hộp đen MH17 cho Malaysia trước sự chứng kiến của Thủ tướng Cộng hòa tự xưng Donetsk, Alexander Alexander. Ảnh: BBC.

Sự kiện này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko và người đồng cấp Mỹ Barack Obama chỉ trích quân ly khai thân Nga, cho rằng họ đang cản trở những nỗ lực tìm hiểu chính xác điều gì đã xảy ra với MH17.

Tuy nhiên, một nhân viên tình báo Mỹ (giấu tên) cho rằng, “những chiếc hộp đen sẽ không giải đáp” được câu hỏi ai là người bắn rơi MH17.

Trước đó, các quan chức Mỹ cho biết quả tên lửa đất đối không bắn rơi máy bay chở khách của Malaysia Airlines được bắn từ miền đông Ukraina, trong khu vực các tay súng nổi dậy kiểm soát. Trong khi đó, giới chức Nga cho rằng chính phủ Ukraina phải chịu trách nhiệm cho sự cố MH17 vì thảm kịch sẽ không xảy ra nếu khu vực này hòa bình.

Các bên liên quan và dư luận quốc tế chỉ tìm ra câu trả lời thỏa đáng khi một cuộc điều tra quy mô và toàn diện được tiến hành xung quanh vụ tai nạn thảm khốc.

> Thư gửi Putin của người đàn ông mất vợ con trên MH17
> Hé lộ thỏa thuận giữa Thủ tướng Malaysia và thủ lĩnh phiến quân Ukraine
> Tàu chở nạn nhân MH17 đang bị phiến quân chặn đứng

Số phận những thi thể ra sao?

Tính tới thời điểm hiện tại, các đội cứu hộ đã tìm thấy tất cả thi thể nạn nhân vụ tai nạn thảm khốc. Tuy nhiên, mảnh vỡ máy bay trải rộng 15 km2 ở khu vực hẻo lánh tại miền đông Ukraina khiến các hoạt động tìm kiếm thi thể gặp nhiều trở ngại.

Trước đó, người thân đã phẫn nộ sau khi biết tin thi thể của các nạn nhân bị bỏ thối rữa bên đường trong cái nóng mùa hè gần địa điểm vụ tai nạn.

Những toa tàu lạnh là giải pháp duy nhất giúp bảo quản thi thể nạn nhân thảm kịch MH17 khỏi cái nóng mùa hè ở Donetsk. Trong bối cảnh chính trường Ukraina đang hết sức rối ren, người ta không thể nói trước điều gì về những gì còn lại của các nạn nhân. Borodai, lãnh đạo lực lượng ly khai, khẳng định họ sẽ bàn giao thi thể cho người thân sau khi các chuyên gia khám nghiệm.

Do cơ sở hạ tầng ở Grabovo còn nghèo nàn, lực lượng nổi dậy Ukraina buộc phải lưu giữ xác nạn nhân trong các toa tàu lạnh ở nhà ga thị trấn Torez, cách hiện trường tai nạn khoảng 15 km.Tuy nhiên, một nguồn tin khác lại cho rằng chuyến tàu đông lạnh mang theo hơn 200 thi thể nạn nhân của vụ tai nạn MH17 đang bị chặn bởi quân nổi dậy ở Ukraine.

Theo Metro đưa tin, chiếc tàu này đang bị mắc kẹt tại một nhà ga ở thị trấn Torez, bất chấp lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, thân nhân những người tử nạn đang mòn mỏi chờ nhận thi thể người thân. Bà Selena Fredriksz, mẹ của một nạn nhân trên chuyến bay định mệnh, khóc nức nở trong buổi lễ tưởng niệm ở sân bay Schiphol, nơi MH17 cất cánh. "Tôi muốn thi thể con trai mình. Họ có thể làm bất cứ điều gì nhưng xin hãy trả nó cho tôi", Fredriksz nói trong nước mắt.

P.V (Tổng hợp)

3 nhận xét:

  1. Chưa có nước nào như Nga, và bọn ly khai thân Nga. Máy bay dân sự bị họ bắn hạ (hình ảnh vệ tinh Mỹ chụp) quốc tế đều biết . Thi thể những xác chết vô tội chưa giao lại cho thân nhân.Bài học đạo đức của PUTIN .

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. có 1 nước giống nước Nga ở tính bành trướng và xảo ngôn, nói ngang nói ngược đó là TQ. 2 nước ý hệt nhau và đang bắt tay nhau để chia khu vực để thực thi chính sách bá đạo của mình.

      Xóa
  2. Người Campuchia lại biểu tình phản đối trước đại sứ quán Việt Nam .

    Trả lờiXóa